Trên quan điểm của 1 FA-er 1990 lên wtt với mục đích..cầm đèn pin tìm gấu chứ chẳng phải anh em họ hàng hay đồng nghiệp méo gì với Hà Đông, mình căn bản không đồng ý với quan điểm của bạn. Thứ nhất, bạn cho rằng sự thành công của Flappy Bird chỉ là ăn may: Đây là điểm duy nhất mình đồng tình…một phần với bạn. Tại sao chỉ là một phần? bởi vì bất cứ sự thành công nào cũng phải cần đến yếu tố may mắn, càng không nói tới những thành công được nhiều người biết đến mà Flappy Bird là 1 ví dụ. Business Insider đã trích kết quả nghiên cứu của Tập đoàn Spectrem về nguyên nhân giàu có được 132.000 người có tài sản trên 25 triệu USD tham gia khảo sát, và thật bất ngờ, ngoài vị trí cao nhất 87% ý kiến đồng thuận cho rằng phải làm việc vất vả ra, có tới 53% trong đó cho rằng may mắn đóng góp lớn vào thành công của họ. Bạn trích dẫn những lý do nào là có nhiều sản phẩm tương tự thời đó, dùng tiểu xảo để tăng thứ hạng, rồi copy Nấm Mario…để chứng minh lập luận rằng F-bird thực chất hoàn toàn chỉ là ăn may, dùng thủ thuật chứ không phải là 1 sản phẩm tốt, một sản phẩm đẳng cấp. Cái này mình thấy chưa đủ thuyết phục, đấy là nói nhẹ, còn nặng ra thì bạn thật chẳng có tí logic nào trong não cả. Giống như là dùng gà để chỉ vịt vậy. Những điều bạn chỉ ra đó, chỉ cho mik thấy Nguyễn Hà Đông thật sự tài giỏi mà thôi ( sự thật cậu ta có giỏi thật ko thì mik cũng chưa biết, phán đoán trên chỉ dựa vào những cơ sở bạn đưa) Vì sao ư? Nhiều người làm mà chỉ 1 người thành công, mình thấy thế là giỏi rồi. Tiểu xảo? Chắc bạn chưa làm SEO bao giờ. Dùng backlink quảng cáo như vậy hãy là còn nhẹ đấy. May mắn chỉ đến với người biết nắm bắt cơ hội, có sự chuẩn bị kỹ càng và hành động nhanh nhất. Đấy là sự “chuẩn bị” của Hà Đông. Việc Flappy Bird nổi tiếng chỉ là phần nổi của tảng băng, còn những gian lao vất vả để có được thành công đó có lẽ chỉ mình chủ nhân của nó là tường tận. Còn 2 lý do mà bạn đưa ra để khẳng định ấy, mình thấy chẳng có gì liên quan cả. Kiểu như ngụy biện đánh tráo khái niệm ấy. Sr nếu như bạn chưa biết cái này thì gu gồ nhé. Còn về việc bạn nói Nguyễn Hà Đông đang xỏ mũi truyền thông, cái này thực hư ra sao mình không rõ lắm nên cũng không muốn lạm bàn. Mình cũng thấy cái này sặc mùi truyền thông, nhưng nếu như cậu ta thật sự có ý tài trợ, vậy thì âu cũng là điều tốt cho xã hội, cho những em sinh viên IT chưa có điều kiện để khởi nghiệp. Coi như là cả hai đều có lợi. Nếu mình là Hà Đông, mình cũng sẽ chẳng dại gì bỏ lỡ cơ hội này để khởi nghiệp, chỉ là cái tâm của mỗi người đến đâu mà thôi. Chốt lại, mặc dù ngay từ khi đọc đến câu “..Mấy đứa em học IT của tôi ..” là mình đã hiểu được đại khái tại sao bài viết này đậm mùi “gato” như vậy rồi. Nhưng giá như mà mình không đọc cái câu cuối kia của bạn, có lẽ mình chắc cũng chỉ cười cười một tí rồi lượn ra tiếp tục soi gấu trên webtretho thôi. Có mấy trăm Nguyễn Hà Đông hay Nguyễn Hà Tây thì cũng làm sao so sánh được hạnh phúc gia đình của mềnh chớ. Câu đó của bạn là: “Trí tuệ người Việt hình như chỉ là ... khôn vặt.” Khổ, thôi thì đành chôm một câu từ "Làng Vũ Đại ngày ấy" vậy - Chắc nó trừ mình ra!
Tôi nghĩ bạn có vẻ bênh Hà Đông nhiều đấy. Cái phần bôi đỏ chứng tỏ bạn đọc bài mà không hiểu (chắc có vấn đề về đọc hiểu) hoặc cóc đọc.