4. 4h sáng, sau khi Tuấn đã vỗ về cả đêm, Vân với chịu chìm vào giấc ngủ. Tuấn khẽ trở dậy, thay quần áo, và ra khỏi nhà một cách mau lẹ , không tiếng động như lúc anh đi tới. Bà của Vân ở gian ngoài, vẫn nằm im nhưng bà biết hết mọi việc. Những hơi sức cuối đời, bà còn chẳng dành để ăn, thì làm sao mà bật dậy hô hoán lúc này. Trèo qua được tường rào, Tuấn hít một hơi thật dài, anh vẫn chưa hề nghĩ tới vợ, cảm giác trong anh lúc này là sự vui sướng và tiếc nuối. Anh muốn ở bên Vân thêm chút nữa, muốn được cùng nàng ăn sáng, ngắm nhìn khuân mặt rạng rỡ của Vân khi thấy anh ở bên nàng. Trở lại thực tại, cánh cổng nhà Tuấn đang ở ngay trước mặt mà anh lại không muốn vào. Mai là vợ anh đấy mà sao anh chỉ có sự thương cảm, có cố gắng tới mấy anh cũng chẳng tìm kiếm được sự si mê, cuồng dại như anh có được khi bên Vân. Giá mà…., ôi cái chữ “giá mà” thật đáng sợ. “Giá mà anh đừng để Mai có thai, anh vẫn còn cơ hội đưa Vân trở về với mình, như cái ước mong anh đã ấp ủ từ thời còn chưa lớn”.Cả đêm qua, Mai cứ hết miên man những ác mộng lại giật mình thon thót. Tỉnh giấc lúc nào, quay sang cũng vẫn chưa thấy Tuấn bên cạnh. 12h cô gọi điện thì máy anh đổ chuông ở phòng ngoài. Mai phải vôi vàng dừng lại, sợ ảnh hưởng tới bố mẹ ở đầu nhà bên kia. Cô tủi thân phát khóc, mà người mệt quá cũng chẳng khóc được lâu. Mai biết, mỗi lần Tuấn gặp bạn là sẽ chơi bài vui tới sáng, chẳng phải sát phạt gì nhau đâu, ai thắng thì trả tiền ăn cho ngày hôm sau. Và phải có dịp gì đó, ngày lễ hoặc lâu lâu cuối tuần, chuyện đó mới diễn ra. Mai tin Tuấn, cô chỉ không vui khi bản thân ngày đầu ngủ ở một nơi xa lạ mà không có anh . Đáng lẽ, dù anh vui bạn thế nào, cũng phải hiểu cho Mai, đừng để Mai cô đơn ngay ngày đầu về nhà chồng thế này. Mai cố gắng thiếp đi được một lúc thì nghe tiếng chồng mở cửa phòng. Cô khẽ nhổm đầu dậy:-Sao anh về muộn thế???-Uh, anh bỏ về trước đấy, tụi nó vẫn đang chơi.-Đêm tân hôn của anh mà bạn anh cũng không tha à?-Chúng nó biết em có bầu rồi mà, nên cứ ép anh ở lại.-Anh không biết từ chối mà về với em à?-Anh biết rồi.Thôi, anh cũng mệt lắm, ngủ đi em.Tuấn đặt mình xuống giường, anh quay lưng về phía Mai để cố tình tránh sự dằn vặt hỏi han của cô, và cũng là để bản thân khỏi quá áy náy. Nếu cứ nhìn thấy vợ, nghe cô hờn dỗi, Tuấn sẽ cảm thấy tội lỗi vô cùng. Sự lạnh lùng của anh, phần nào đẩy Mai ra xa , và cô không có cơ hội khiến tâm hồn anh tự dày vò. Đúng thật, thấy thái độ chồng như vậy, Mai ấm ức lắm, cái tôi trong cô trỗi dậy, và Mai cũng trở người quay vào trong, để những giọt nước mắt chảy dài xuống gối một cách thầm lặng.Mai cứ nghĩ rằng, sáng ra ngủ dậy, nếu thấy khuân mặt lạnh tanh của cô, Tuấn sẽ xin lỗi làm hòa, như bao lần anh vẫn làm. Nhưng không, anh ngủ tới tận 9h sáng, lúc mọi người chuẩn bị cỗ bàn cho bữa lại mặt sắp xong, anh mới thò mặt ra. Bà Thơm mua cho Mai ít bánh quấn với chả, cô ăn và đang phụ giúp mọi người nhặt rau. Chồng đi qua, chào các cô bác mà Mai cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn anh. Suốt buổi, Tuấn có hỏi han Mai qua loa như lấy lệ,còn cô đáp lại một cách hời hợt. Ở nhà bố mẹ 3 ngày, hai vợ chồng Mai xin phép lên thành phố tiêp tục công việc.Lên nhà trọ, nơi hai người đã chuẩn bị đầy đủ trước khi cưới, Mai vẫn chưa thôi tấm tức. Cô trưng ra bộ mặt ỉu xìu, một phần vì mệt nghén, một phần là cố tình để chờ đợi sự quan tâm của Tuấn. Anh hiểu hết, anh biết Mai muốn anh cưng nựng cô, xin lỗi và xoắn xuýt bên cô,coi cô là trung tâm vũ trụ cuả anh. Nhưng Tuấn không muốn làm chút nào. Thứ nhất, thật tâm anh đâu có coi Mai là tất cả, lúc này Vân mới là người chiếm trọn tâm trí anh. Thứ hai, anh sẽ thấy mình thật bỉ ổi nếu cứ giả vờ yêu Mai như ngày nào. Anh sẽ để mặc cho Mai hờn giận, anh không nổi nóng, không trách móc, rồi cô ấy sẽ nguôi ngoai và quen dần. Có như vậy, anh mới duy trì sống bên Mai lâu dài được. Mai cũng giữ cái tôi rất lâu, cô chỉ im lặng, ít nói, không cười, thờ ơ với chồng, chứ không hờn trách hay nói ra suy nghĩ của mình. Cô quen ỉ lại vào sự chiều chuộng của Tuấn, và bắt anh phải tự quy phục vợ. Mai đã sai lầm trầm trọng. Cô chưa từng biết đến sự tồn tại của Vân, và cô đã đánh giá vị trí của mình quá cao trong lòng Tuấn.Hàng ngày, Tuấn dậy sớm, đi chợ, nấu ăn sáng cho Mai, anh đi làm và dặn Mai ở nhà cẩn thận. Vì nghén quá nhiều, cơ thể lại yếu ớt nên Mai đã nghỉ việc trước đó. Chiều tối, Tuấn về đúng giờ, đảm trách bữa tối, dọn dẹp,giặt giũ. Anh làm tất cả, nhưng không nói chuyện nhiều với Mai, chỉ qua loa vài câu: “em có mệt lắm không?”, “hôm nay có ăn được nhiều không?” , “có nhớ bố mẹ không?”, “có muốn lên nhà chơi với ông bà không?”, “có thèm ăn đêm không, để anh chở đi?”. Tuấn không âu yếm Mai nhiều như trước, cô kêu đau lưng thì anh ra đấm lưng, kêu mỏi chân thì anh xoa bóp chân, kêu khát thì anh pha nước cam. Anh làm mọi việc nhưng không hề cười đùa, trêu trọc, hay làm Mai vui như trước. Tất cả cứ diễn ra đều đều, buổi sáng là tiếng thời sự ti vi, buổi tối là tiếng nhạc guitar không lời và hình ảnh anh bên chiếc máy tính còn Mai ôm gối xem điện thoại. Mai không có cơ hội để nổi nóng với Tuấn, cô cố tình tỏ ra khó chịu, gắt gỏng thì Tuấn chỉ im lặng và làm việc khác. Trước kia, cô cảm thấy thỏa mãn với sự “vừa phải” của anh thì nay cô phát ngán nó. Tuấn như một dòng kẻ vậy, cảm xúc không lên cũng không xuống, chẳng thể khiến anh cười như đứa trẻ hay quát tháo như người đàn ông gia trưởng. Mai không hiểu tại sao Tuấn lại thay đổi tới vậy. Trước và sau đám cưới, Tuấn vẫn là Tuấn, nhưng Tuấn lại cũng không phải là Tuấn của Mai.Cuối tuần đầu tiên của cuộc sống hôn nhân, Mai mở lời:-Anh ơi, mình có tổ chức trăng mật không?-Chúng mình bàn chuyện này trước rồi mà. Em nghén mệt nên để khi nào mình khỏe thì chúng ta đi.- Vậy cuối tuần này mình đi chơi đâu đó đi . Em ở nhà cả tuần chán lắm.-Anh phải về quê có việc rồi, anh chở em lên ngoại chơi nha.-Sao lại phải về quê vậy anh?- Về thăm bố mẹ thôi, đáng lẽ là cả 2 vợ chồng mình phải về, nhưng em mệt nên chỉ mình anh về thôi.- Sao em không biết tục lệ này nhỉ? Cái Linh có bảo phải về thăm bố mẹ sau 1 tuần đâu.- Không phải là tục lệ. Là anh muốn về thôi. Anh có chút việc muốn bàn với bố mẹ nữa.- Việc gì vậy anh? Sao không bàn qua điện thoại được à mà phải về? Việc gì sao em không biết vậy? Sao anh không bàn gì với em?- Không có việc gì quan trọng nên anh bàn với em làm gì. Chỉ là vài việc lặt vặt trong nhà thôi. Căn bản anh muốn về thăm bố mẹ. Em ở chơi nhà bố mẹ đi, mai anh lên anh qua đón. Rồi tuần sau,em khỏe hơn thì anh đưa em đi chơi.- ……..Mai không thể thắc mắc “sao tự dưng anh lại quấn bố mẹ thế? Trước kia có thấy anh muốn về thăm bố mẹ liên tục vậy bao giờ đâu?”. Cô sợ mình thắc mắc thế là có lỗi với bố mẹ, và nhỡ Tuấn vặc lại “sao em thắc mắc cả chuyện anh về thăm bố mẹ?”, hai người lại nói qua lại thì tự dưng trở nên căng thẳng. Mai bị say xe, cô không muốn nói nhiều rồi tinh tướng lên tự đòi về cùng anh thì cũng mệt. Cô chấp nhận phương án về nhà ngoại chơi, gọi cái Linh đi café để tâm sự. Chỉ có cái Linh mới có thể giải tỏa sự chán chường trong cô lúc này.-Tao không biết là mình đang đúng hay sai nữa Linh ạ. Chẳng nhẽ, khi người ta mang bầu và nghén ngẩm, thì não tự dưng cũng trở nên ích kỉ hơn?-Mày nói rõ ra xem nào, có chuyện gì thì xả đi.-Ông Tuấn đối xử rất tốt với tao, tao chỉ việc ăn và chơi, mọi việc ông í làm hết. Tiền mừng đám cưới thì không thèm đếm một xu, kệ tao tự giải quyết. Đưa tiền cho tao tiêu nhưng hàng ngày vẫn đi chợ nấu cơm, lo mọi thứ. Trong nhà thiếu cái gì là lão í đi mua cái đó. Nói chung tao chẳng phải động tay động chân.-Vậy rồi sao??-Nhưng tao cứ thấy khó chịu với ông í. Kiểu gì mà vợ quàu quạu cũng không thấy khó chịu, không vặc lại mà cũng chẳng xoa dịu. Cứ kệ tao muốn làm gì thì làm.-Ô, vậy không sướng à?-Sướng cái gì? Chán bỏ mẹ. Cứ như sống bên cạnh một cái xác không hồn í. Chỉ thỉnh thoảng nói “em cố gắng kiềm chế cảm xúc kẻo ảnh hưởng tới con”.-Chắc lão í sợ vặc lại mày thì mày lại nổi điên lên chăng.-Vậy sao lão í không kiểu cười cười nói nói, xin lỗi,rồi chiều chuộng tao như ngày xưa?-Ở trên vừa nói lão í tốt, lão í làm hết mọi việc, đấy không phải chiều chuộng sao?- Ý tao là nịnh nọt cho tao vui í.-À, tức là mày muốn làm bà hoàng, còn ông í vừa là đầy tớ, vừa làm vua hề à? Mày xem lại mày đi, đòi hỏi hơi quá đáng đấy. Tao toàn thấy người ta than thở rằng, lấy chồng về, chồng ngồi mát ăn bát vàng, vợ phải hầu hạ cơm nước. Chỉ có mình mày là khó chịu vì chồng làm hết phần. Có khi mày bị thay não rồi.- Vậy là tao sai rồi phải không?- Đúng, hôn nhân là đường dài, mày đừng có giận hờn trẻ con. Ở nhà nhiều chán quá đâm ra hâm à? Rảnh rỗi thì lên mạng xem cách dưỡng thai, sinh con khỏe, nuôi dạy con ngoan. Đi học mấy lớp thai sản đi. Tao thấy cái đó quảng cáo nhan nhản trên mạng đấy. Đừng ở nhà rồi tự kỉ, mày áp bức ông í quá, ông í không chịu được thì lại hối hận.- Uh. Chắc tao phải xem lại mình thôi.…………Khi Mai đang ngồi ân hận vì đã hờn giận vô cớ với chồng thì Tuấn lại đang lao về quê để tìm đến Vân. Anh vẫn liên lạc với Vân hàng ngày, chia sẻ với Vân mọi điều qua chiếc điện thoại và mong chờ ngày cuối tuần tới để có thể về với cô. Nhằm tránh sự nghi ngờ của Mai và bố mẹ, Tuấn ở nhà cả ngày thứ 7, nấu nướng cho ông bà, mua sắm một vài vật dụng , sửa bóng đèn, ống nước…. 10h tối, sau khi đã điện thoại hỏi thăm Mai, cố tình để cô nói chuyện với bà Thơm cho cô yên tâm, Tuấn mới kêu là ra ngoài gặp bạn. Vẫn là ám hiệu cũ, nhưng lần này Vân ra mở cửa chứ không để Tuấn phải trèo tường. Qua gian ngoài, vào buồng ,đóng cửa, hai người lao tới nhau điên cuồng. Cảm xúc dồn nén của mấy ngày khiến họ chẳng còn chú ý tới bà ngoại đang cần sự yên tĩnh. Không gian của căn phòng nhỏ như đặc quánh lại bởi hơi thở dồn dập, đam mê dục vọng và thăng hoa bất tận. Có bao nhiêu sự chiều chuộng, cưng nựng, bao nhiêu lời ngọt ngào yêu đương mà đáng lẽ Tuấn phải dành cho vợ cả tuần thì anh trao hết cho Vân trong một đêm. Họ không ngủ, cứ ôm ấp, quấn quýt, chuyện trò, thủ thỉ bên nhau cho tới gần sáng.Hôn tạm biệt đến mấy lần, Tuấn mới rời khỏi người Vân để về nhà ngủ. Anh nằm trên giường cưới của anh và Mai nhưng cơ thể vẫn chưa hết đê mê mà anh vừa có được với Vân. Tuấn cứ nghĩ, anh chỉ cần đối xử tốt với Mai,như vậy là đã chuộc được hết mọi tội lỗi mà anh đã gây ra cho vợ, dù cô không hề biết. Về phần Mai, sau hôm đó đã thay đổi thái độ với chồng, dịu dàng , ân cần hơn. Tuấn nhận thấy điều đó nên cũng ra sức làm mọi việc thay vợ. Anh chỉ không thể mang lại những giây phút quyến luyến yêu đương như anh làm cho Vân mà thôi. Lấy lí do vợ bầu yếu, Tuấn tránh gần gũi vợ tuyệt đối, và Mai cũng không hứng thú nên chẳng nghi ngờ gì. Mai tập sống cùng người chồng chu đáo mà khô khan, còn Tuấn cố gắng làm tròn mọi bổn phận để cảm thấy thanh thản hơn khi ngoại tình với Vân. Cứ 1 tuần, Tuấn ở lại thành phố đưa Mai đi chơi, mua sắm, ăn uống, còn 1 tuần anh về với Vân. Trước tết năm đó, bà của Vân qua đời. Bà đã cố gắng nói chuyện với Vân một lần:-Sao con lại làm thế? Tuấn nó có vợ rồi, nó chỉ chơi bời với con thôi.-Con chẳng có gì ngoài anh ấy. Con không muốn mất.-Nhỡ mọi việc vỡ lở, con làm sao mà lấy chồng được.-Con không lấy chồng,con ở chăm bà.-Bà sống được bao lâu nữa đâu. Đời con gái, cố mà lấy tấm chồng tử tế.Con thế này, bà đi không yên tâm đâu. Bố mẹ con sẽ trách bà không dạy được con.- Con xin lỗi bà. Nhưng con chẳng biết làm sao để thôi anh í. Con quá yêu anh í rồi.- Con làm thế không sợ quả báo à?- Con có sợ . Nhưng……-Bà đi không nhắm mắt được đâu con ạ.- Con xin bà. Bà đừng trách con. Bà hãy hiểu cho con. Con yêu Tuấn lắm. Con không muốn rời xa anh í. Con chấp nhận đứng trong bóng tối, chỉ cần vẫn có anh í thôi.- …….- …….Sau khi bà mất, Tuấn đã thuê nhà cho Vân chuyển hẳn lên thành phố để gần anh. Tuấn có thể qua với Vân mỗi buổi trưa, và cuối tuần anh ở nhà với Mai, mọi việc diễn ra êm đẹp vì Vân rất biết điều. Tuấn xin cho Vân làm lễ tân của một công ty quen biết. Với sự thông minh, xinh đẹp, nét duyên ngầm, Vân hoàn thành rất tốt vị trí của mình. Cô đăng kí một số lớp học kế toán ngắn hạn buổi tối, chăm chỉ cày thêm tiếng Anh trên mạng. Nhờ có Tuấn tận tình bảo bọc, giúp đỡ, chỉ dạy, chỉ một tháng là Vân quen với cuộc sống thành phố. Anh mua xe máy cho Vân đi làm, mọi đồ đạc cần thiết trong phòng trọ là anh sắm hết. Tuấn gần như dành mọi sức lực để kiếm tiền và lo cho cả vợ lẫn người tình.Khi Mai đang mang bầu ở tháng thứ 6, cô hết nghén, khỏe mạnh nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Hết sợ mùi thức ăn nên Mai đã có thể vào bếp nấu bữa sáng, tối cho chồng. Việc vặt trong nhà cô cũng thảnh thơi làm cả ngày cho vui. Tiền bạc Tuấn mang về vừa phải, cộng thêm hỗ trợ từ ông bà ngoai, thức ăn sạch do ông bà nội dưới quê gửi lên, Mai hài lòng với cuộc sống. Cô vẫn rất yêu Tuấn, có ý thức nhường nhịn anh, tập chăm sóc chồng từ là quần áo tới bữa ăn giấc ngủ. Có lẽ, cả 3 người sẽ sống êm đềm như vậy nếu Vân không thông báo một tin động trời.-Tuấn ơi, em trễ kinh 2 tháng rồi. Em mới mua que thử thai, 2 vạch anh ạ.- Cái gì? Sao trễ tới 2 tháng mà em không kiểm tra gì vậy?- Em không biết. Em cứ nghĩ kinh nguyệt thất thường thôi.- Để sáng mai anh xin nghỉ, đưa em đi khám bác sĩ.Kết quả: Vân đã có thai 3 tháng, ở thời điểm Mai có thai 6 tháng. Như vậy, đứa con trong bụng Vân đã được kết tinh ngay từ đêm tân hôn của Mai. Vân biết điều? hay Vân là cao thủ? Tuấn sẽ làm gì? Mọi chuyện còn rất dài…………