Một số bạn suy nghĩ "vĩ mô" thật, sống ở VN hay bất kỳ quốc gia nào khác, miễn bạn hài lòng với cuộc sống của mình là được. Bạn thích sống ở VN với cuộc sống an nhàn, bù khú với bạn bè khi nào bạn thích, rủ nhau đi ăn vặt sau giờ làm việc là chuyện bình thường.........thì bạn cứ vui với sự lựa chọn của bạn. Còn tớ, tớ cảm thấy an toàn khi sống ở Mỹ này; ra đường không sợ cướp giật, ăn uống không sợ ngộ độc, mà nếu có ngộ độc cũng được chữa trị đàng hoàng, đi làm dành dụm để du lịch, tham quan chỗ này chỗ kia......tớ cũng vui với lựa chọn của tớ.Sống với XHCN hay TBCN không quan trọng, quan trọng là bạn cảm thấy cuộc sống của bạn thế nào khi sống dưới chế độ đó thôi.Với bạn mebaplun, bạn cho rằng người Mỹ "chỉ biết đến bản thân và gia đình", vậy bạn có nghĩ đến "bản thân và gia đình" khi có chuyện gì đó xảy ra trong cuộc sống của bạn không?
Đúng ra còn ý chí bon chen là tốt đó em. Chị qua giai đoạn đó rồi . Sức khỏe không cho phép bon chen nữa. :(
Đúng thật sự mình thấy k cho mượn là quyết định sáng suốt nhất. Tối qa 2 đứa đang ăn với nhau thì ông í gọi điện cho zai mình rồi nói "tôi tưởng n.y ông thế nào, hóa ra cũng ki bo, bủn xỉn phết nhỉ!" ....đùa chứ....mình không tức mà chỉ buồn cười, đúng là cái thể loại tiểu nhân, giờ mới lộ rõ bản chất.....chỉ vì chữ TIỀN mà con chó nó cũng khinh ! haizzzzz......chục củ của zai mình không biết đến khi nào mới thu về được đây.
Bạn biết tớ thế nào mà kêu no đủ ? Thu nhập cả làm thêm mỗi tháng 7 triệu nuôi 2 đứa con . Thời buổi này , để đủ sống tớ nghĩ ko quá khó khăn . Chăm chỉ lao động một chút là kiếm được 5 đến 7 triệu . Còn để hơn nữa thì tớ ko ham , cũng chẳng đặt mục đích. Tớ chán mọi sự đời bon chen lắm rồi.
Bé nhà em đạp cũng nhiều lắm, lúc nào cũng thấy đạp. Mà toàn đạp mạnh vào những lúc em chuẩn bị ngủ. Lắm hôm 3 h sáng tỉnh đã thấy đạp rồi. Báo hại mẹ bé mất ngủ luôn.
Có bao giờ bạn nghĩ rằng, đất nước mình, giáo dục giới tính còn quá hạn hẹp, chính vì lẽ đó các bạn thanh niên chưa hiểu hết ý nghĩa của việc bỏ một đứa con là như thế nào và chỉ cho đến khi họ chính thức làm mẹ. Họ hiểu rằng, hình hài này, nếu họ nuôi khôn lớn, thì cũng sẽ trở thành một đứa con mà họ sẽ thương yêu hết mực.Đọc các post của các bạn và nghĩ đến mình, mình đã khóc, đau khổ vô cùng, Mình cũng muốn được chuộc lỗi với đứa đầu tiên, mình đã không giữ lại chỉ vì có ngoài ý muốn, khi đó chưa cưới, chỉ vì mình không muốn cưới vào mùa hè ...!!!???Bé thứ 2 mình bỏ lúc sinh con được 9 tháng, và vì sinh mổ cũng ko thể giữ lại.Từ ngày mình có nghe đến việc cầu siêu cho các thai nhi vắn số, trong lòng mình luôn cảm thấy day dứt, ân hận xen lần tiếc nuối.Và tháng 6 năm nay, con trai 4 tuổi của mình cũng bỏ mình mà đi vì mắc bệnh quá hiểm nghèo, phải chăng đó là quả báo với mình, một bà mẹ không biết trân trọng những gì ông trời đã ban cho.***Cho mẹ xin lỗi đến tất cả các con, mong các con được bình an, thanh thản, đã được siêu thoát sang kiếp khác, để có được một người mẹ tốt hơn mẹ. Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ gặp nhau, mẹ nhất định sẽ là một bà mẹ tốt.
Thế mẹ di cư sang Mỹ lâu chưa? Bà ngoại bảo lãnh cả nhà đi sang Mỹ mà sao em cứ phân vân, thực lòng chẳng muốn đi vì ở đây có quá nhiều điều để nuối tiếc. Nhưng nghe bà ngoại bảo sang bên đó an toàn, sạch sẽ, làm ra tiền được thì sắm sửa được, tốt cho tương lai của bé, bé sẽ sung sướng hơn ở VN. Em thì thôi rồi nhưng còn nghĩ cho con nữa... cứ ngần ngại mãi chị ạh! Haiz...
Buồn chị nhỉ! Đúng là tiền bạc ko mua được sức khỏe. Em cũng mong là mình đủ sức khỏe để còn chăm lo cho ja đình. Bi nhiu tuổi đầu rồi mà còn làm phiền đến mẹ jà nữa. Nghĩ lại thấy mình bất hiếu quá! Chẳng trả hiếu được mà còn "báo" thêm! Haiz... :((
Chúc mừng chủ top. Cái loại tiểu nhân ấy nó lộ rõ ra ngay từ đầu kìa, hum qua định trả lời cho bạn là nếu ko cho mượn tiền thì chuẩn bị sẵn lỗ tai để mà nghe lão nói xấu, nhưng sợ bạn buồn với lại cũng hy vọng là mình nghĩ sai cho ng ta. Ai dè... Nói zai bạn quên tiền í đi, ko đòi lại được đâu. Cầu mong cho lương tâm lão thức tỉnh thì họa may tiền mới đòi về được...:o
Sao lại ko ham hở bác nhỉ? Em mà được kiếm được như bác em còn ham kiếm hơn, để dành cho gia đình cho con phòng khi hữu sự đau ốm. Em ko nghĩ làm vậy là bon chen với đời... Bác kiếm ra tiền thì cũng có khối ng rất chăm chỉ mà thu nhập chẳng là bao chứ có phải ai chăm chỉ cũng có thể đủ ăn đâu bác. Em nghèo cũng chẳng có j là nhiều nhưng mục đích thì chỉ vọn vẹn làm sao cho gia đình và con cái được đầy đủ, nhất là những khi đau bệnh. Thế có gọi là bon chen ko???
Bé nhà em cũng giống bé nhà chị, cứ hễ mẹ chuẩn bị ngủ lại cử động liên hồi... Mấy bữa nay mệt quá nên em cứ ngủ bừa, mặc dù trong lúc ngủ vẫn có cảm giác con đang giẫm đùng đùng trong bụng... Hix.... Hổng biết làm vậy có sao hông chị nhỉ? Mẹ ngủ mà con vẫn thức...
Đọc bài của chị mà em hết hồn... Mấy tháng trước em cũng định bỏ đi đứa con đầu lòng vì có ngoài ý muốn và em chưa đám cưới... Nhưng ông xã tương lai nhất định không cho... Vậy là em giữ lại... Bi giờ thai đã được 5 tháng mà em mới cưới được hơn 1 tháng thôi... Đọc xong bài của chị em thôi băn khoăn về việc đã giữ lại sinh linh nhỏ này... Cám ơn chị thật nhiều!
Em chúc chị nhiều sức khỏe và sớm tìm lại được thiên thần nhỏ cho riêng mình. Cầu chúc cho chị luôn được bình an và thanh thản.
Chồng: 27/9/1979
Vợ: 24/8/1988
Dự sinh em bé: 8/1/2011
Vậy là trai hay gái hả chị?
Chị xem dùm em nha! Cám ơn chị nhiều