Lúc đọc bài post của em chị đã nghĩ thế nào cũng sẽ có nhiều anh chị không đồng tình :) Vấn đề ở đây ko phải là đúng - sai mà là quan điểm và lối sống. Cách nghĩ, cách chơi, cách hưởng thụ cuộc sống của em ko có gì sai, thậm chí là khá phổ biến đối với dân văn phòng bọn chị bây giờ. Sau những căng thẳng trong công việc thì uống 1 chút thức uống có cồn, nghe tiếng nhạc xập xình là cách giải tỏa hữu hiệu nhất. Chị có con bạn sau khi chia tay người yêu đã vào club vì ở đó nó được khóc thỏa thích mà ko ai dòm ngó cả. Vậy đấy, nên chị ko hề phê phán em. Chị chỉ lưu ý với em 1 điều là sở thích đó phù hợp nếu em đã đi làm và kiếm ra tiền. Những đồng tiền đó em làm ra, em có quyền tiêu và không ai có ý kiến cả. Dĩ nhiên trừ trường hợp em là 1 cô sinh viên giỏi giang, mở cty riêng làm thêm hay kiếm 20-30tr/tháng như trên báo thì ko nói làm gì. Còn nếu em đang còn ăn nhờ cơm cha mẹ, hàng tháng xin tiền tiêu vặt từ cha mẹ thì nên biết quý trọng mồ hôi công sức lao động của cha mẹ 1 chút :) Chưa kể, đang còn là sinh viên thì thời gian rảnh nên đi học thêm cái gì đấy, ngoại ngữ, soft skills, v.v. Đừng phung phí tuổi trẻ vào những thú vui ko hợp tuổi. Vài dòng thế thôi, chúc em sớm tìm được những người bạn cùng sở thích và quan điểm sống :)
mình cũng có người yêu giống bạn, và sắp tới đây là mình và người đó tổ chức lễ đính hôn. Bạn trai của mình thì khi nổi nóng không có chửi bậy, nhưng lại hay cau có khó chịu. Ex mình là con trai 1 trong nhà, tính cũng gia trưởng lắm, mình làm gì ko hài lòng là nhăn liền à. Nhưng ngược lại, ex mình rất thương mình, quan tâm mình, và mình cảm nhận được sự chân thành trong đó. Bạn biết sao ko, nhiều người đôi lúc ko muốn sống thực với bản tính của mình, họ che giấu đi cái b.tinh xấu của họ, để mình cảm thấy mũi lòng, à, anh này thế này được, tốt....nhưng sau này rùi mới biết, nên mình cảm thấy bây giờ anh ấy sống thât, trước mắt là thật với bản tính của mình, thì bạn có thể tạm chấp nhận, cho anh ấy một cơ hội, vì đâu có ai đánh kẻ chạy lại phải không bạn. Nhưng bạn phải răng đe anh ấy, và những lúc tâm sự, bạn có thể nói cho anh ấy nghe, và hiểu được tâm trạng của bạn mỗi khi ah nóng giận, chửi bạn. Mình nghĩ câu nói " Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" rất đúng. Nhưng một khi đã yêu nhau thật lòng và có sự tin tưởng ở đối phương, bạn có thể giúp họ cái thiện 1 phần nào để kiềm chế. Có câu này rất hay mình ko nhớ hết nhưng đại loại là vầy : Người ta không hoàn hảo nhưng ngược lại bạn yêu họ 1 cách hoàn hảo, như vậy dần dần mình nghĩ bạn sẽ hạnh phúc. Mình nà, nhiều lần mình buồn lắm, cũng tủi lắm, vì chính ba mẹ mình cũng ko có hay nhăn với mình đâu, mà ngược lại bạn trai mình thì vậy. Bạn trai mình thì ko hứa sẽ thay đổi, nhưng anh ấy nói anh ấy sẽ kiềm chế. Và chính bản thân mình cũng vậy, mình cố gắng để không nổi nóng nữa. Hihi, giờ thì mình cảm thấy rất hạnh phúc vì anh cũng bớt được phần nào, nhờ sự chân thành của mình. Mình thấy ko có gì bằng chính tình cảm chân thành của mình hết. Chúc bạn sớm có quyết định và hạnh phúc nhé.
Mối quan hệ nào cũng phải được xây dựng từ 2 phía cả. Và tất nhiên, khi một trong 2 muốn buông, cố gắng sẽ trở thành cố chấp và sẽ mang lại nhiều day dứt hơn về sau. Có câu nói rằng: Khi bạn rất muốn một cái gì đó, bạn hãy buông nó ra. Nếu nó quay trở lại, nó sẽ là của bạn mãi mãi. Còn nếu không, nó đã không phải là của bạn ngay từ đầu" Mình thấy rất đúng. Có điều không phải chuyện gì cũng giải quyết được bằng cái đầu, chỉ có thể đừng biến mình thành kẻ tội nghiệp trước mặt người khác đã là rất cố gắng. Còn lại thì cần thời gian...
Cám ơn mọi người (mấy hôm bận quá không vào) Mình khá mạnh mẽ, chứ không có yếu đuối đâu, chỉ bị cái tính hay nhường quá nên chắc được đà lấn tới hic. Có thể đó là điều sai lầm trong cư xử khi yêu nhau của mình. Khi chia tay mình buồn lắm vì còn yêu rất nhiều, nhưng mình vẫn quyết định chia tay. Đến bây giờ tình cảm vẫn còn như thế, đôi khi anh đứng trước mình khóc, mình thấy thương và muốn vỗ về lắm nhưng mình không thể làm được, mình không cho phép bản thân hay những lời nói của mình được mủi lòng. Đàn ông tốt trên đời này không thiếu gì, mình không lo sợ không kiếm được người nào hơn hay bằng. Vì bản thân mình cũng có điều kiện, nhan sắc nên cơ hội đến với mình khá là nhiều. Chỉ là tình cảm của mình mãi không nguôi ngoai, nhiều người theo đuổi mình, trân trọng mình, hơn anh mà mình không sao có tình cảm được, đến bây giờ vẫn chỉ yêu anh sau bao nhiêu năm trời. Mình vẫn quyết định không cho anh cơ hội, vì lý trí mình khuyên bảo mình vậy. Mình độc lập mà sao có thể sống với một người muốn chính kiến của mình đi theo chính kiến của anh ta (mặc dù anh đã hứa chắc như đinh đóng cột là em muốn gì anh cũng chiều, thích gì anh cũng nghe, anh nghe em hết, anh không bao giờ phản đối em một điều gì cả). Thời điểm này, cảm giác mất mát, yêu quá nên mình tin lời hứa của anh là thật. Nhưng biết đâu khi cảm giác mất mát qua đi, những tính xấu lại trở lại......bản thân mình cũng thế thôi, từ xưa đến giờ bản chất, tính cách vẫn vậy, có khắc chế được một số tính xấu nhưng thật sự nó đâu biến mất hoàn toàn, chỉ là bớt đi được phần nào thôi. Suy nghĩ, quan điểm, thói quen có thể thay đổi theo thời gian, theo nhận thức nhưng bản chất vẫn vậy. Nhưng mình vẫn lo sợ mủi lòng lắm vì anh vẫn tiếp tục theo đuổi mình, hành động cho mình thấy. Nhiều khi chỉ muốn mở lòng với anh, cho thỏa nỗi nhớ nhưng.....lý trí bảo rằng không được đâu.
Nếu được thì ngày mai cho mình tham gia góp vui nhé, do đi làm nên mình chỉ đi được từ 7g PM trở đi. Mình ở khu vực Q.3 TP.HCM.
Số đt: 0909 935 272
Đọc cả topic thì thấy chị này nói rất đúng nè e gái.
Nếu e đã tự làm ra tiền được thì việc tiêu khiển và hưởng thụ có chừng mực không có gì là sai trái. Còn nếu e còn đi học mà chưa đi làm thêm, là dân thành thị sống với gia đình hay có người nhà gởi tiền chu cấp mỗi tháng thì cách ăn xài của e có thể khiến người khác đánh giá thiếu tích cực và họ chủ động xa lánh e.
A đọc qua bài của e thì a hiểu ngay vì a cũng đã từng trãi qua suy nghĩ như vậy khi mới bước chân vào môi trường ĐH, bản thân a là dân sinh ra ở SG từ bé quen với nếp sống thành thị nên đủ hiểu quan điểm sống và sở thích của người SG và người ngoại tỉnh (vốn phần lớn SV lên đây học, ở thuê và tự bương trãi) là rất khác nhau. Có thể e cảm thấy lạc lõng, khó hòa nhập với họ nhưng e có thể tự rút ngắn khoảng cách bằng việc chủ động đi những nơi họ thường tới, tìm hiểu những sở thích chung để dễ bắt chuyện hay tham gia 1 phong trào ngoại khóa nào đấy như picnic, chụp ảnh, v.v... Còn nếu thật sự cảm thấy không thể chơi hợp vs lớp e có thể đi đăng ký học những khóa học ngắn hạn bên ngoài, biết đâu có thể tìm được những người bạn tâm giao cùng sở thích.
Nếu muốn làm quen và đi chơi chung thì add nick Y!M a: neil_dylandi nhé. A có sở thích chụp ảnh, hay rủ bạn bè ra ngoài chụp.
Cô ấy không chỉ xóa hết hình của 2 đứa mà còn block mình trên FB (dù vẫn giữ lại những ng` bạn chung). Dù Noel r cô ấy có chủ động nt chúc mừng, khi cô ấy bệnh nặng bạn mình đọc đc trên FB nói mình hay, mình cũng có nt hỏi thăm và cô ấy cũng có trả lời.
Mình nghĩ là cô ấy vẫn còn buồn và quan tâm đến mình, dù rất ít. Nhưng việc bạn nên làm giống mình lúc này là không làm gì cả, vì làm điều gì khi đối phương k muốn và đang cố quên bạn đi thì điều đó là sai lầm.
Theo mình, sau này có thể quay lại làm lại tự đầu hay không là do duyên phận và chỉ khi cả 2 đã thay đổi cách nhìn về nhau, có 1 tình cảm mới thì có cơ sở để cùng xây dựng lại được. Dù khả năng rất thấp nhưng không phải là không có, chỉ là đừng quá kì vọng thôi.
Việc bạn và mình nên làm lúc này là thay đổi bản thân, trưởng thành và chững chạc hơn trong 1 mối quan hệ để không làm tổn thương người con gái mà mình yêu nữa. Ngoài ra nên dành thời gian cho những thú vui và đam mê khác của bản thân, quan tâm đến bạn bè, gia đình và những mối quan hệ khác mà trước đây khi 2 ng` yêu nhau đã bỏ qua. Khi mình trở nên tốt đẹp và hoàn thiện hơn, người đó không quay trở về thì mình cũng sẽ tìm được 1 người tốt hơn.
Mình là người con trai rất giống như người yêu của bạn.
Mình cũng là con 1, tính tình rất nóng nảy và khi bạn gái làm gì không hài lòng thì mình cũng rất hay khó chịu nhăn nhó. Nhưng mình nghĩ qua thời gian thì con người phải trưởng thành lên thôi và để giữ gìn tình yêu thì phải biết đấu tranh vs chính bản thân mình, vứt bỏ cái tôi sang 1 bên. Kiềm chế nó thể hiện bản lĩnh và độ chính chắn của 1 người đàn ông.
Rất tiếc là mình nhìn ra những điều này quá muộn, và cái giá phải trả là mình đã vừa đánh mất đi 1 người con gái yêu mình rất nhiều và 1 mối tình tuyệt đẹp mà chưa bao giờ mình nghĩ là sẽ có. Chỉ hy vọng 1 ngày nào đó, duyên phận đưa 2 người quay trở lại thì khi ấy người mình yêu cũng sẽ có những suy nghĩ và quyết định giống như bạn.
Bạn này nói 1 câu hay quá, mình đã ghi luôn vào sổ tay rồi.:) Quote lại cho mọi người thấy
Chào bạn,
Tình cảnh của 2 bạn hiện g là giống hệt mình, người yêu của mình của đã nói lời chia tay với mình 3 tuần trước vì cô ấy cảm thấy mệt mỏi và không chịu được tính nóng nảy, ích kỉ và có phần hà tiện trong cách chi tiêu của mình. Mặc dù mình biết khi chia tay cả 2 vẫn còn tình cảm, và mình cũng rất đau khổ về chuyện này, day dứt cho đến tận hôm nay.
Mình đặt vào vị trí của người nam trong câu chuyện của bạn nên có thể hiểu được. Tính cách con người hình thành nên từ môi trường sống, gia đình và thói quen sinh hoạt hằng ngày, cái gì muốn tập cũng có thể sửa được quan trọng là bản thân có quyết tâm hay không. Và mình cũng thấy trong đây có 1 bạn nói là phải khi trãi qua những biến cố to lớn, cảm nhận sự mất mát thì người ta mới bừng tỉnh và có quyết tâm để thay đổi. Trong câu chuyện của mình và của bạn ở đây chính là khi cả 2 chia tay nhau.
Mà muốn người ta sửa đổi thì phải cho người đó cơ hội, cơ hội để thể hiện và chứng tỏ chứ không phải bằng lời nói suông, có thể là 1 cơ hội cuối cùng để cả 2 tự nhìn nhận lấy nhau có thể thật sự đi đến cuối con đường hay không, nếu vẫn không thể chấp nhận được nhau thì khi ấy cả 2 sẽ tự buông tay nhau và ra đi trong thanh thản (không phải là còn dằn vặt, vấn vương như mình và người nam trong câu chuyện của bạn). Mình thấy bạn quyết định sẽ không cho ng` ta cơ hội nữa vậy thì không hiểu bạn còn lập cái topic này với tiêu đề như trên để làm gì? Mình xin lỗi nhưng mình thông cảm cho người nam nên mình nghĩ bạn hành động có phần ích kỉ. Trong tình yêu không phải lúc nào cũng nên để lí trí kiếm soát, vì yêu = lí trí thì không gọi là yêu nữa. Và nếu bạn đã không còn yêu người ta thì bạn đã quên người đó và đi tìm cho mình hạnh phúc mới rồi, đối phương cũng vậy không việc gì phải quyết tâm thay đổi bản thân nếu họ không có tình yêu chân thành dành cho bạn. Đúng là trên đời người tốt không thiếu, nhưng đâu dễ dàng gì kiếm được tình yêu chân thành, cả 2 cũng đã trãi qua bao nhiêu biến cố thử thách để đến được với nhau, có bao giờ bạn nghĩ trãi qua 1 cuộc chia tay như vậy cả 2 sẽ như bừng tỉnh hiểu được rõ về nhau và nếu cho nhau thêm 1 cơ hội thì tình yêu sẽ càng bền vững hơn, mà nếu có tan vỡ 1 lần nữa thì cũng không còn đau đớn nữa vì khi ấy cả 2 đã biết rõ mình không thuộc về nhau.
Mình mong bạn sẽ xem xét lại những tính tốt của người ấy, đừng chỉ nhìn vào những mặt xấu, con người không có ai là hoàn thiện không khiếm khuyết, không có ai không cần vấp ngã để trưởng thành và chính chắn hơn cả.
Cũng như mình mong sẽ có 1 ngày người yêu của mình cho mình thêm 1 cơ hội nữa, dù là lần cuối cùng trong cuộc đời để mình chứng minh cho cô ấy biết vì tình yêu người ta có thể thay đổi và quyết tâm đến như thế nào.