Dân mình được cái hay là toàn nói sau với cả nghe nói, thực tế là..v.v. biết thế nào là giỏi thứ nhất với thứ 2? Căn cứ vào cuộc thi Olympic toàn Tây nó chấm mới khách quan. Anh Trình được giải đặc biệt hơn hẳn các Anh khác cùng được HCV chứng tỏ tài năng của anh ý phải hơn. Anh Tiệp hồi đó đoạt giải nhì thôi nhé
Tùy bạn nghĩ thôi!Tôi thấy người giỏi tóan đến thế, có thể dùng đầu óc để làm những điều vĩ đại, giúp ích cho nhân lọai, trong hàng triệu người chỉ có một.Còn người có khả năng truyền thụ kiến thức tóan cho người khác thì trong hàng triệu người có thể có hàng chục.2 việc đều có ích như nhau. Nhưng cái "một" so với cái "hàng chục" thì...tiếc
Hồi đấy mình nghe bảo trong lớp Bác Trình chỉ là học sinh giỏi thứ 2 thôi, có 1 bác giỏi hơn bác trình nhưng tại bác ấy lý lịch đen quá nên giờ chắc về cuốc ruộng rồi.
Mềnh thắc mắc không hiểu em Hà và những người trong đại gia đình này giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ gì nhỉ
Nói ngắn gọn: xe này mà của Chung Minh thì việc gì cho mấy đứa em theo dõi, chầu chực từ sáng sớm. Chủ xe thì cứ bắt xe tại trận lên CA giải quyết.
Trong khi đó, về chiếc xe Mercedes, ca sĩ Lê Hiếu khẳng định, hơn một năm nay anh chưa lái chiếc xe Mercedes nào mà chỉ đi taxi. Anh cũng từng lên báo yêu cầu Chung Minh xin lỗi anh về việc này.
À thói quen dân VN mình là không chịu cắt lỗ phải chờ đến lúc có lãi chính vì vậy các bác dung đòn bẩy ck vàng bds cứ cố công thở ô xy đến lúc chụi không được mới cát lỗ chẳng còn tý nào chết là chết vây
1 kinh nghiệm quý báu là dù làm ăn to hay nhỏ thì cứ lựa cơm mà gắp mắm, nhắm sức mình tới đâu thì làm tới đó, tuyệt đối ko vay nợ ai và ko cho ai vay 1 xu 1 đồng nào trừ khi có thế chấp tính lãi. Tình hình tài chính VN hiện giờ ko ổn định và tương lai sẽ còn nhiều phim buồn cho 1 số lớn đại gia...
Bây giờ các doanh nghiệp toàn trả nợ bằng sang tên đất đó. Nên riết các chủ nợ cũng không muốn nhận đất, muốn đòi tiền cơ. Vì chủ nợ thật ra cũng là con nợ của chủ nợ khác, giờ nhận đất tự dưng phải bỏ ra số tiền lớn sang tên, nhưng cũng sẽ không bán được để xoay sở, khác gì đầu tư lỗ vốn, vì đây không phải lúc găm hàng, ai cũng cần tiền mặt xoay sở cả.
Trời đất có bạn mong công ty PS được cứu như doanh nghiệp của Bà Diệu Hiền.Nhìn vào thực tế , hạ cánh xuống mặt đất một chút nào để chúng ta cùng đánh giá.
PS nói bất động sản đang đóng băng nên không bán được đất nên mình nghĩ chỉ còn khả năng thỏa thuận trả nợ bằng cách sang tên đất cho các chủ nợ theo giá hiện tại. Hy vọng số bất động sản này chưa bị thế chấp lúc vay nợ ngân hàng.
http://www.imo-official.org/team_r.aspx?code=VNM&year=1974&column=totalℴ=desc&gender=hide
Vấn đề là một kỳ thi không nói lên quá nhiều điều bạn ạ, bởi thế cuộc đời mới thú vị và người thi kém hơn hay chạy chậm hơn trong giai đoạn này vẫn luôn có cơ hội làm lại, đường dài mới biết ngựa hay mà. Giống như tuyển VN có lần đá banh thắng tuyển Hàn Quốc ở vòng loại World Cup hay Châu Á gì đấy nhưng nếu đá số trận đủ nhiều thì thắng thua ai cũng rõ. Còn việc bác Tiệp là giỏi nhất đội tuyển năm đó thì do một bác trong đội tuyển năm đó nói, có thể là nhìn nhận chủ quan của bác ấy nhưng cứ nhìn thành tích khoa học của bác Tiệp và bác LBKH vào thời điểm này thì biết rõ là ai hơn ai rồi. Thêm một ví dụ nữa là chú Reid Barton (người Mỹ), người được coi là có thành tích thi toán quốc tế thuộc loại khủng nhất, chú này 4 huy chương vàng toán, 2 huy chương vàng tin học nhưng đến giờ thành tích khoa học chẳng có gì nổi bật trong khi mình biết một số người VN trạc tuổi lúc đó không đậu đội tuyển thi quốc tế nhưng giờ thành tích nghiên cứu khoa học hơn hẳn chú Reid Barton này. Nếu chỉ lấy thành tích thi toán quốc tế mà nói ai giỏi hơn ai trong nghiên cứu khoa học thì chắc China giờ là giỏi toán nhất thế giới rồi, China tham gia 27 kỳ Olympic Toán, nhất toàn đoàn đến 17 kỳ nhưng có ai được như bác Ngô Bảo Châu đâu ... Mình lấy những ví dụ này để bạn thấy khoảng cách rất xa giữa việc thi điểm cao một kỳ thi và nghiên cứu ra thành tựu trong khoa học, với các kỳ thi thì có thể xài phương pháp luyện gà chọi được còn với nghiên cứu khoa học thì không. Ngoài ra thì đường dài mới biết ngựa hay và phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi ...
Mình nghĩ bạn đang quá đề cao và coi trọng mấy kỳ thi Olympic quốc tế rồi, mình thấy mấy kỳ thi đó đối với mấy nước phát triển thì phần lớn họ đi là vui chơi thôi, chỉ có nhiều nước đặt nặng thành tích mới đầu tư nhiều (như China tập trung đội tuyển để ôn luyện gần cả năm trời trước ngày thi) và đạt thành tích cao dù thành tích ấy chẳng nói lên điều gì về sự phát triển khoa học của nước đó. Ví dụ như Mỹ tham dự từ năm 1974 đến giờ chỉ mới nhất toàn đoàn ở Olympic toán quốc tế có 4 lần trong khi China đang thống trị và đã nhất toàn đoàn 17 lần trong số 24 kỳ thi gần đây nhất! Hay như Pháp là nước có nền toán học phát triển hàng đầu thế giới (tất nhiên là hơn hẳn China) mà vẫn chưa lần nào nhất toàn đoàn ở Olympic toán quốc tế cả. Nếu bạn có đọc cái link bác LBKT trả lời phỏng vấn mà mình post ở trang trước thì bạn sẽ thấy khi LBKT qua Lomonosov học thì cũng chỉ là sinh viên bình thường như bao người thôi, không có gì đặc biệt cả nên bác ấy không có thành tựu gì về sau cũng là việc hợp lý, có chăng là báo chí tâng bốc quá dẫn đến mọi người kỳ vọng quá nhiều vào bác ấy. Mà cũng chẳng thể đổ lỗi cho môi trường được vì những bác khác cũng đạt giải Toán quốc tế và học cùng Lomnosov với bác LBKT như Lê Tự Quốc Thắng, PHạm Hữu Tiệp, ... sau này đều thành giáo sư của các trường đại học Mỹ và đều có những thành tựu nhất định trong nghiên cứu khoa học. Ngoài ra thì mấy kỳ thi này như bạn duytree có nói ở trên, chỉ cần luyện gà chọi, bắt hết các dạng bài hay cho ra thì thi có giải liền trong khi nghiên cứu khoa học đòi hỏi sự sáng tạo ra cái mới nên chẳng có dạng nào để cho mấy bác gà chọi bắt cả. Kỳ thi Olympic toán quốc tế đến giờ được tổ chức hơn 50 lần, số thí sinh dự thi từ trước đến giờ chắc cũng cả chục ngàn người nhưng chỉ có khoảng 40 người sau này thành nhà toán học hàng đầu thế giới, có những công trình nổi bật và được trao những giải thưởng uy tín (bác Ngô Bảo Châu là một trong số ít những người đó), nói vậy để bạn thấy từ việc đạt giải toán quốc tế đến nghiên cứu toán có thành tựu lớn lao là một khoảng cách rất xa vời nên từ việc bác LBKT đạt giải nhất và giải đặc biệt rồi kỳ vọng bác ấy có thành tựu khoa học gì lớn lao là không hợp lý lắm.
http://vnn.vietnamnet.vn/giaoduc/201008/Phan-dac-biet-nhat-o-hau-truong-Olympic-Toan-quoc-te-929166/
Đó là bác Phạm Hữu Tiệp, một trong bốn người trong đội tuyển thi toán quốc tế của VN năm đó, trong quá trình học thi thì bác Tiệp mới là người giỏi nhất nhưng khi đi thi thì bác LBKT xuất thần và đạt kết quả cao hơn. Sau này thì cả hai cùng qua Lomonosov (Nga) học, bác Tiệp sau này vẫn chứng tỏ được năng lực của mình và đến giờ vẫn là người thành công nhất (xét về mặt làm khoa học), hiện bác Tiệp đang làm giáo sư Toán của University of Arizona (Mỹ). Mà việc bác LBKT sau này không có được thành tựu ở tầm thế giới thì cũng không có gì là lạ, việc giỏi toán phổ thông với nghiên cứu khoa học là hai việc khác nhau rất xa, cũng giống như vô địch giải trẻ ở một môn thể thao nào đó thì nhiều nhưng chỉ có một số rất ít sau này trở thành top thế giới mà thôi, cái chính là VN mình quan trọng hóa quá mức mấy kỳ thi quốc tế dẫn đến kỳ vọng quá nhiều. Mấy năm trước có bài phỏng vấn bác LBKT thì bác cũng nói là qua bên Lomonosov học thì bác ấy cũng bình thường như ai, đam mê nghiên cứu cũng không bằng những người khác nên sau này bác ấy không đi theo nghiên cứu khoa học nữa mà về VN làm giáo viên cũng hợp lý thôi:
http://www.mathvn.com/2009/04/le-ba-khanh-trinh-ngay-ay-bay-gio.html
Với những người khác mình không rõ nhưng lần mình tình cờ gặp TTH và Louis đi chơi chung với nhóm bạn người VN thì cả nhóm nói English.
Chắc bạn nói đúng quá, nếu là chủ xe thì phải biết nó là CLS350 chứ. Với người không rành xe Mercedes thì có thể nhầm chứ với chủ xe thì làm sao nhầm được?
http://ngoisao.net/tin-tuc/showbiz-viet/2012/10/quyen-linh-khoc-bao-ve-phuoc-sang-215848/
Không phải chỉ có dân VN không đâu bạn, mình nghĩ cái này là tâm lý chung của con người rồi. Giá của chứng khoán, vàng hay bds nó di chuyển rất nhanh, chỉ thoáng chốc là mất một mớ tiền, như chứng khoán thì ba ngày thôi là có thể mất 15% rồi. Và khi bị mất tiền một cách chớp nhoáng như vậy thì con người ta bị tâm lý, hay nói đúng hơn là sốc và tổn thương phần nào, rồi phản xạ tự nhiên lúc đó của con người là hy vọng, hy vọng giá sẽ bật lên lại nhanh như nó đã giảm để mình thoát ra chí ít là huề vốn. Mà giá cả mấy thứ này nó cũng oái oăm lắm, trên đường xuống nó hay giựt lên để người ta nuôi hy vọng và có cái ảo tưởng rằng nếu mình giữ lâu lâu một chút thi nó cũng lên lại thôi. Tuy nhiên sau giây phút giựt lên ngắn ngủi ấy thì giá lại càng xuống sâu hơn, nỗi đau càng tăng, càng lỗ thì người ta càng khó cắt lỗ, lúc đó người ta lại nuối tiếc và ước gì mình đã cắt lỗ lúc trước rồi người ta lại nhắn nhủ với bản thân mình rằng nếu giá lên lại một chút mình sẽ thoát ra. Giá sau đó lên mạnh, người ta lại hy vọng và nghĩ rằng kỳ này đáy thật rồi, cơ hội lật ngược tình thế là đây và lại tiếp tục giữ, thậm chí có khi mua thêm và rồi giá lại rớt sâu hơn ... Chỉ đến khi nào giá rớt sâu đến mức con người ta chịu không nổi nữa quyết bỏ chạy bằng mọi giá thì lúc đó thường là giá thấp lắm rồi. Ở mấy nước phát triển thì do người dân họ đã có nhiều kinh nghiệm thương đau trong quá khứ với cổ phiếu, vàng hay bds nên phần lớn họ không tham gia vào mấy cái này, họ gửi tiền cho các quỹ đầu tư hoặc nhờ dân chuyên nghiệp quản lý/đầu tư giùm, số người tự mình đầu tư/đầu cơ mấy cái này chỉ là số rất nhỏ.
Bạn nói đúng và rất lý trí. Tuy nhiên con người hay bị cảm xúc và lòng tham chi phối, ngoài ra thì nhìn ra được cái gì sẽ xảy ra là một điều rất khó, nhất là khi mọi thứ xung quanh đang tươi đẹp, tiền đang kiếm dễ thì rất dễ có tâm lý vay mượn thêm thật nhiều để kiếm nhiều hơn nhanh hơn, thậm chí ngân hàng lúc đó cũng dễ dãi hơn trong việc cho vay. Còn tình hình kinh tế giờ thì đúng là không nên cho ai vay hết, nếu kẹt lắm phải cho vay thì phải có thế chấp mà phải đảm bảo là tài sản thế chấp đó có thể convert thành tiền một cách tức thì được.
@ngoclinhkhue: Mình nghĩ bạn Ichigo đang nói về cho vay giữa cá nhân với cá nhân trong cuộc sống thường nhật thôi bạn.
Mình thích đoạn post này của bạn, nó rất thực tế. Nếu chỉ đơn thuần là một vài người vay mượn nhau thì mọi thứ sẽ khỏe hơn rất nhiều. Chủ nợ không muốn lấy đất hoặc chỉ đòi được một phần nợ vì như vậy họ sẽ không thể trả nợ cho chủ nợ của họ (tức là chủ nợ của chủ nợ 8-}). Cái chính là mọi thứ thực sự vòng vo và rối rắm dẫn đến một mớ bòng bong rất khó giải quyết. Thời 2007 khi thị trường bds Mỹ sập và lan ra gần như toàn thế giới cũng vì mấy cái này. Tổ chức tín dụng A cho người dân vay mua nhà. Rồi A lại đi vay của tổ chức tín dụng B. Tiền anh B cho A vay thì chỉ có một phần là của B, phần lớn là anh B cho mấy anh bên Châu Âu hay Châu Á góp tiền vô. Rồi thậm chí mấy anh bên Châu Âu hay Châu Á cũng lại vay mượn một phần để góp tiền. Nên khi người dân vay mua nhà không có tiền trả lãi hay trả nợ thì hiệu ứng domino xảy ra và tất cả đều dính đòn.
@babydalat: Bạn quá khen, chẳng qua do mình lười và thấy quote hết nhìn rối rắm thôi nên chỉ quote một phần :D.
Bạn suy nghĩ sâu sa quá rồi :), mình chỉ viết cái FACT thuần túy về tình hình của PS chứ không có mong mỏi gì, mình chỉ chia sẻ thông tin, suy nghĩ về những trường hợp bị kẹt bds như vậy thôi chứ không có tham gia vào việc tranh cãi yêu ghét, PS làm đúng hay sai, cái đó mình không hứng thú lắm. Mình chỉ muốn nói là mình thấy có lẽ PS bị kẹt hoàn toàn rồi, trừ khi có ai cứu thì mọi thứ may ra mới khác đi được. Mong bạn đừng hiểu lầm, mình không theo phe nào cả, mình chỉ chia sẻ quan điểm về mấy vấn đề như vay nợ, nợ xấu, thị trường bds thôi ...
Mình nghĩ phần lớn trường hợp chủ nợ sẽ không chịu, với lại khi bds đóng băng thì có thể coi như là nó không có giá thị trường, giá thị trường chỉ có khi xảy ra giao dịch, ví dụ giờ mình muốn bán miếng đất 1 tỷ nhưng không ai mua thì giá thị trường không phải 1 tỷ mà cũng không phải là 500 triệu hay một con số nào khác, nếu có một người đồng ý mua ở giá 300 triệu và mình đồng ý bán thì giá thị trường sẽ là 300 triệu còn nếu mình không đồng ý bán thì giá thị trường cũng không phải là 300 triệu hay 1 tỷ. Mà cho dù có bán được thì cũng chỉ có thể bán ở giá khá thấp nên chắc cũng chỉ đủ để trả một phần cho chủ nợ thôi nên mọi thứ cũng chưa xong được. Còn việc số bds đó có bị thế chấp chưa thì mình nghĩ khả năng cao là nó cũng đã được thế chấp rồi, khi người ta kẹt thì người ta sẽ huy động mọi thứ có thể để vay mượn thêm tiền để trả lãi hoặc những món nợ ngắn hạn, nếu số bđs này chưa thế chấp thì PS hoàn toàn có thể đem nó đi thế chấp vay ngân hàng và cầm cự thêm một thời gian, giờ việc vỡ lỡ ra nghĩa là mọi cách có thể đã được áp dụng.