Các Mẹ ơi!Có ai biết nấu thức ăn cho người không thể nhai được không? Mẹ em vừa phẫu thuật tai nên hiện giờ nhai không được. Em thì chỉ biết món cháo thịt bằm thôi, mà món này Mẹ em ngán lắm rồi :20:. Suy nghĩ nát óc mà em chẳng nhớ ra món nào cả, nấu súp thì không có thịt gà, cũng không dám nấu cua (vì mới mổ xong). Mới có 2 hôm mà Mẹ em gầy xọp hẳn đi, em xót ruột quá chừng mà chẳng biết làm gì cả. Sữa thì Mẹ em cũng ngán luôn, nên tóm lại là bây giờ em đang rối cả ruột chẳng nghĩ ra món gì cả, mà ép Mẹ ăn thì cũng không được huhu. Có ai có công thức nấu ăn dành cho người không nhai được (tức là món gì lỏng lỏng ý) thì mách em với nhé :20: :20: :20:
Đúng đấy, hom qua con mình bảo mình là con nhớ bố quá, cô giáo bảo con là phải tách bố ra. Thế là mình cũng thản nhiên nói luôn là:bố thích ng khác, bố không thích mẹ nữa, nhung không sao, mẹ cung đồng ý. Thế nên cô giáo nói thế để con thương mẹ. Bố mẹ vẫn luôn yêu con cũng như con yêu bố mẹ. Chảng biết cậu ta hiểu không, chắc hiểu đấy nhỉ.
ỐI giời thế thì mệt rồi em ơi, lẽ ra đừng có li dị chi hết cho hắn lấy được vợ khác, có con khác rồi phức tạp vấn đề ra. Bảo hắn cặp bồ thì cứ vô tư đi, nhưng ko nên có thêm vợ làm chi cho mệt "em thương anh lắm, một vợ đã đủ khổ quá rồi". Hắn ko cho em tung hoành thì em cứ ngoan ngoãn "giả vờ" để chiều lòng hắn, còn "ma ăn cỗ chỗ nào" làm sao ai biết. Thế có hơn ko.
Bạn có thể mua Nui có bán trong các siêu thị ( Big C có bán đấy) , mua loại sao nhỏ thôi (cách luộc có chỉ dẫn), về nấu nước dùng bằng xương , trong nước xương có thể thêm nấm hương, khoai tây, cà rốt, hoặc su su, hay bắp cải, nấu nhừ và đổi bữa để bác ăn cho đỡ ngán. Món này dễ ăn ,dễ làm và khá dinh dưỡng. Bạn thử xem nhé!
Tớ cũng định giải thích với con tớ là hồi xưa bố ở nhà khác, bố mẹ yêu nhau thì về ở cùng nhà, bây giờ không yêu nhau nữa thì không ở cùng nhà nữa.
Hehehe, may mà các con còn nhỏ nên sẽ ảnh hưởng ít hơn, dễ làm quen hơn.
To Bluesky : Không yêu ngay thì không thể nhưng ít yêu dần thì có thể. Bạn bớt chút tình yêu dành cho chồng sang để yêu chính mình, yêu con, yêu bạn bè và những người xung quanh. Thế là đã quá đủ để quên một người không đáng nhớ. Có vẻ sáo rỗng , nhưng thực sự là vậy, yêu mình thêm một chút, bạn sẽ thấy mình đang yêu hơn một chút, đời đẹp hơn một chút. Đừng buồn làm gì. Không đáng đâu bạn ạ!
Sống thế giả dối với mình, với con lắm bạn ạ. Mà hằn học làm gì, kém miếng thì đã sao,kệ nó chứ, giỏi thì cứ việc, cứ khổ. Sự tha thứ là sự trả thù ví đại nhất mà.
Chồng tớ mắng tớ Ngu, tớ bảo tớ ngu quá đi chứ, không ngu sao lấy chồng như thế.
Thế thôi, không sống với nhau được thì chia tay cho vui vẻ, không khéo tớ còn làm mối cho chồng tớ ý chứ!
Nhưng có lẽ tâm trạng của tớ khác các mẹ, vì tớ không còn yêu người không còn yêu tớ nữa. Thế nên tớ cũng rất hiểu tâm trạng của các mẹ.
Dù sao thì đã quyết định sang trang mới , vậy thì cả tâm hồn lẫn thể xác cũng nên sẵn sằng cho một cuộc cải cách vĩ đại này chứ. Cố lên các mẹ. Cố lên Nỗi đau cuộc đời, cố lên Blusky, cố lên Bomephuc, cả Yêu Nghi và Mẹ Tin nữa.....
Hy vọng có thể học hỏi được nhiều điều ở mọi người!