Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (Tầng...
Các chi, các chị, em ở HN. Thực tình em rất muốn vào theo dõi nhà mình và đã từng có lúc đọc 1 lúc hết mấy tầng nhà mình cơ. Xong rồi thời gian không cho phép, thế là buổi đực buổi cái, hoặc khi nào tâm trạng tồi tệ với chồng thì vào đây. Nhưng em thấy như vậy không ăn thua, phải kiên trì theo thì mới mong học hỏi được các chị. Cơ mà thực sự em ko có đủ thời gian, và hơn nữa, em có lên đây kể lể dài dòng (mà văn em viết nó lại không được lôi cuốn) các chị đọc xong chắc hết muốn tư vấn cho em luôn. Ca nhà em lại không có gì cấp bách cả, chỉ là em thấy trình EQ của mình thấp và muốn cải thiện nhiều nhiểu thôi nên càng ít động lực để mà post bài hoặc hỏi cụ thể tình huống.
Vậy nên em mạo muội hỏi các chị HN tí là các chị lần gần đây nhất tổ chức ọp ẹp là khi nào, và sắp tới có định làm 1 buổi không ạ, thì cho em xin 1 chân với, em là em định đánh tỉa kiểu như là để sau đó biết mặt các chị rồi, có vấn đề gì bức xúc cần tư vấn thì dùng biện pháp "gọi điện cho người thân" luôn chứ không lên đây kể lể dài dòng đâu ạ.
Các chị lên kế hoạch đi cho em nhờ ạ. Em là em tâm phục khẩu phục các chị metrau, tko, simple life, yamanote và rất nhiều chị khác từ đầu rồi cơ ạ......
06:01 CH 09/04/2012
Lấy chồng gia trưởng
Em công nhận bác nào nói chí lý ở bài trước là, nếu mà gia trưởng cái kiểu "hịn", nghĩa là đứng ra cáng đáng việc lớn, là trụ cột trong nhà, thì đã là một nhẽ, nhưng hình như chính những người như vậy lại không gia trưởng ạ, còn cái loại mà cứ nghĩ là "đàn ông phải thế này thế kia" thì mới chẳng làm nên trò trống gì mà lại hay gia trưởng.
Sáng nay nhà em cũng đang nói qua nói lại, lão chồng em phán 1 câu xanh rờn "Cái loại đái còn không qua ngọn cỏ". Dạ vâng em "ko đái qua ngọn cỏ" nhưng hiện tại mọi chi tiêu trong gia đình em lo hết ạ, còn kiếm tiền đưa cho lão ấy góp vốn làm ăn, đi làm 8-10 tiếng ở cơ quan, về đến nhà vẫn 1 tay em làm hết từ chăm sóc con đến mọi việc nhà ạ. Bố khỉ, sao mà chán ngán cái thể loại đàn ông thế này thế không biết được.
12:49 CH 06/04/2012
Trường mầm non OHANA ở 20 Phạm Huy Thông,...
Em lôi cái tóp này lên vì lại đang phân vân quá, trước em cho con em học ở KH được 2 kỳ rồi, nhưng sau vì ko tiện đường và nhất là cái vụ không ăn sáng, hôm nào em cũng đi làm muộn nên đổi cho con về học Việt Pháp gần nhà, rồi cũng ko thấy ổn nên cho con ở nhà được 1 tháng dưỡng sức sau 3 đợt ốm liên tiếp. Giờ em đang định xem thử OHN xem có hơn KH không. Các mẹ nào có con học ở đây thì vào cho em xin tí kinh nghiệm cái. Cảm ơn các mẹ nhiều.
01:08 CH 05/04/2012
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (Tầng...
Yêu chị DV với cả nhà mềnh thế, tặng hoa cho các chị nè.... @};-@};-@};-
11:23 SA 05/04/2012
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (Tầng...
Lâu lắm rồi vì nhiều lý do mà em ko theo được hết mấy tầng gần đây cùa nhà EQ, bây giờ nhảy vào làm 1 câu phán nhé, ở chung ở riêng, ông bà nội ngoại chỉ là chuyện nhỏ thôi, còn cái ông nằm cạnh mình ấy mới là chuyện lớn, quyền lợi nghĩa vụ sát sườn. Em thà đánh đổi ob nội khó tính gấp 100 lần để ông nằm cạnh mình tử tế đối xử tốt với mình còn hơn là được mc tử tế mà con trai bà lại lởm ạ ....
12:57 CH 04/04/2012
EQ & HẠNH PHÚC: Người phụ nữ khéo giữ lửa...(Tầng...
Em ứ EQ nữa, chán chồng lắm rồi ạ. Cái nhà EQ này chỉ dành cho tình cảm yêu thương thực sự và do đó mới muốn giữ lửa. Thế trong trường hợp không còn yêu thương nữa, hoặc là yêu còn tí tẹo, mà ghét thì nhiều vô cùng thì chắc là không qualified để EQ nhỉ các chị nhỉ...
04:42 CH 23/08/2011
EQ & HẠNH PHÚC: Người phụ nữ khéo giữ lửa...(Tầng...
Bác Sim pừ làm em nhớ đến đội cổ vũ bóng trên truyền hình hihii. Em không nhận làm thư ký đâu, các bác đã có lịch off chưa? Nếu lịch của em trùng với lịch cả nhà, nếu em trốn được 3 tầng áp bức, nếu .... đấy, em có từng ấy cái Nếu nên chẳng dám to miệng, cũng thèm 8888 lắm ấy.

Bạn Uoa mà nhường thì cho em xin nhận chân thư ký đi chị xim pờ lai hớ hớ, chưa gì đã thấy vui đáo để, công nhận cờ đuôi của chị tít thật, làm tinh thần cả nhà cứ gọi là lên ầm ầm ạ
05:14 CH 19/08/2011
EQ & HẠNH PHÚC: Người phụ nữ khéo giữ lửa...(Tầng...
@Chị SG tháng 7: Có mẹ Trâu đấy chị. Bao nhiêu anh ngấp nghé mà anh nào chị í cũng cười hề hề và bảo: "Thôi, bài ấy cũ rồi, anh tha cho em." Thế mới kinh chứ
Nhà em hiện giờ đang chiến tranh lạnh, 4 ngày ko thằng nào nói câu gì đâu. Truơc thì chả bao giờ quá 1 ngày. Thôi cái âu cũng là cái liễn. Em đi đú cả mẹ TKO, mẹ Citrine văn võ song toàn và các gái nhà mình là em lại hớn chị SG ạ. Ước gì chị ở đây giờ này, he he
Em mong đến tháng 9 và tháng 12 quá. 2 cai event rõ lớn của nhà mình, nhỉ, nhỉ?
@Chị Giản Đơn: Chị có đi off tháng 9 cùng bọn em hông chị ới?

Oh là la, cho em xin 1 chân đi off với ạ. Chị meobeo cho thêm thông tin, thời gian địa điểm đi ạ.
12:24 CH 18/08/2011
EQ & HẠNH PHÚC: Người phụ nữ khéo giữ lửa...(Tầng...
Hị hị, nhà Sup cố lên nha', nghe lời các chị wic, metiutit với chị 081208, em là em thấy các bác đấy cao thủ đấy, tung hê thì dễ, chứ níu giữ mới khó, nên tung hê 1 phen thế cho chồng biết thôi, rồi thì lại phải có chiến thuật, cái đầu phải lạnh 1 chút thì mới tỉnh được. Chồng chị như vậy là còn tỉnh vì sau đó còn anh em lại và nói ra những gì trong lòng không thoải mái, chứ có những quả khác thì này nhé, chị đã mày tao rồi thì a lê hấp cũng chả việc gì phải xuống nước đâu. Em là em rất thấm thía mấy cái các chị dạy trên này, ấy là không phải người ta sai thì mình cũng được sai, mà mình vẫn phải đúng mực thì mới có thể sau đó ở cái thế có thể nói được chồng, chứ mình cũng sai như chồng thì chả ai nghe ai đâu ạ.
Chúc chị bình tâm, mà em đoán sau khi xả hết được ra có khi chị lại nhẹ nhõm hơn rồi, nên giờ ngồi nghĩ bài tiếp đi chị ạ!
05:22 CH 17/08/2011
EQ & HẠNH PHÚC: Người phụ nữ khéo giữ lửa...(Tầng...
Hị hị, em hôm qua mặc dù chưa có bài của chị wicket, nhưng em đã thấy tinh thần chung của cả nhà đều ném đá em nên em biết thân biết phận rồi ạ :) Nhưng về thì em cũng chỉ coi như ko có chuyện gì xảy ra thôi, tức là chưa có màn nói chuyện nghiêm túc, mà em chỉ vui vẻ thì thấy lão ấy cũng vui vẻ như ko có chuyện gì, xong lúc ngồi xem tivi em cũng bảo, khổ thân con giai, lần sau bố mẹ không thể chủ quan được (ý là cả bố với mẹ í ạ), thế chồng em cũng chỉ nói lại 1 câu là "đúng là quá chủ quan còn gì" là xong vụ em nhận lỗi đấy ạ. Còn vụ em chỉnh zai về những phản ứng đổ lỗi của zai, em sẽ rình 1 dịp phù hợp hơn để nói ạ. À mới cả lúc ăn cơm thì em cũng có phê bình vụ zai ra ngoài salon ngủ không trông con, zai giải thích là để 2 mẹ con ngủ cho ngon, còn tính zai thì ngủ say, lần sau nếu cần thì cứ gọi zai dậy, zai sẽ đỡ đần, ví dụ chườm khăn lạnh cho con. Thế là em thừa thắng xông lên bảo là, anh phải chơi với con nhiều hơn để con chịu cho anh chăm sóc, chứ hễ cứ ốm đứa nào chẳng quấn mẹ, mà chẳng may như lần này em cũng ốm thì 1 mình em trông thì mệt, anh có muốn chăm con, con không chịu cũng chẳng biết làm thế nào.
Em thấy bài các chị đưa ra hơi bị chuẩn, at least thì em cũng thấy 2 vc nc lại bình thường, và zai thì dễ tiếp thu hơn những lúc em cứ căng thẳng ạ. Em cảm ơn cả nhà ạ. Chồng em là chúa hảo ngọt ạ. Em thì lại quá là khô khan, nên em sẽ phải luyện trình thảo mai của các bác dài dài ạ.
08:18 SA 17/08/2011
EQ & HẠNH PHÚC: Người phụ nữ khéo giữ lửa...(Tầng...
Em đang có 1 tình huống cụ thể nhờ các mẹ chỉ giáo nhé.
Con giai em ốm sơ sơ kiểu nhức đầu sổ mũi, mà em đoán là do lây cúm em nên thứ 6 tuần trước em đã cho con nghỉ học ở nhà. Thứ 7 lẽ ra là cả nhà theo kế hoạch sẽ có 1 buổi đi chơi trên Ba Vì đến CN mới về nhưng vì con ốm nên em quyết định để con ở nhà với gv và bà trẻ, 2 vc đã cân nhắc và thấy sợ con đi về ốm hơn. Em thì cũng vẫn ốm nhưng nghĩ ở nhà vì cần cách ly con thì cũng không chăm con được nhiều, và cũng nghĩ con ốm xoàng nên mới đi theo zai và cơ quan zai lên Ba Vì. Thực tình thì từ tối thứ 6 chồng em không nói thẳng ra nhưng có ý là em nên ở nhà chăm con. Nhưng em lại cứ vô tư với 2 lý do trên và lại thấy chồng không có ý kiến gì phản đối khi em phân tích cả nên là thứ 7 sau khi chợ búa cơm nước vào thì đầu buổi chiều 2 vc bắt đầu đi, trước khi đi đã dặn dò gv kỹ lưỡng (trước mặt cả chồng) là nếu thấy con ốm nặng hơn, hoặc có gì bất thường thì nửa đêm cũng gọi 2 vc sẽ về luôn, vì đi chỉ hết hơn 1 tiếng đồng hồ. Đi chơi, 1 phần vì trên Ba Vì không có gì để chơi, phần vì đi cùng cq là vì quan hệ không phải thân thiết với ai, phần nữa em lại đang cảm cúm rất mệt nên cũng không vui thú gì mấy. 2 vc cũng đi dạo nói chuyện về qh vc sau hôn nhân, tối thì cũng phải ở lại tham gia các hoạt động chung với mọi người đến 11h mới về phòng. Trong suốt thời gian này thì em vẫn nhắn tin, gọi điện về hỏi tình hình của con thấy vẫn ổn. Đến đêm đang ngủ say thì khoảng 3h30 sáng, bé gv gọi cho em kêu là con em sốt lên cao. Em mới hướng dẫn con bé đặt đạn cho con và 10ph sau thì gọi lại cho em. Lúc này chồng em đã gầm lên rồi, là đã bảo ở nhà thì không ở, 2 người ở nhà lóng ngóng làm sao biết chăm con??? Em chờ 10ph sau gọi lại thì nhiệt độ vẫn chưa hạ, sốt hơn 39 độ. Tiếp tục chồng em càu nhàu, và em cũng vẫn ôn tồn nói là không hình dung con sẽ như vậy. Và nếu cần thì mình về luôn. Chồng em lúc ấy mới bảo là đường núi rất ngoằn nghèo, lx ban đêm không đi được. Em nói chờ thêm 10ph nữa xem sao, em gọi về thấy con vẫn chưa hạ sốt. Lúc này chồng em đã định gọi cho BMC sang. Em ngăn lại và nói đang đêm không nên làm phiền ông bà, nếu cần thiết để em nhờ chị gái em ở gần nhà em chạy sang. Thực ra lúc chiều BMC cũng đã sang nhà em, biết con em ốm, và 2 vc đi vắng, đã gọi điện trách móc chồng em (trách móc em, nhưng gọi cho chồng em), và lúc ấy chồng em cũng nói không vấn đề gì rồi. Em bảo ông bà sang rồi lại ầm nhà ầm cửa lên. Nên có gì thì gọi bác sang tiện hơn. Chồng em thì lại dị ứng với các bác (nhà em cũng có 1 số phốt trong qk về quan hệ giữa 2 nhà, vd em với bmc, và chồng với các chị gái vợ). Nhưng chồng nghe xong cũng không phản đối gì nên em gọi cho bác nhờ bác sang. Trong thời gian này, chồng em vẫn nói rất khó chịu kiểu là em không ở nhà mà chăm con này nọ, và em gọi cho bác sang thì không bao giờ biết nghĩ và liệu được hậu quả của việc đó (lại ám chỉ việc trước đây là các bác sang nhà bmc em để can ngăn vc em khi xung đột xảy ra, mà sau đó thì qh giữa 2 nhà trở nên rất xấu). Em đã điên lắm rồi. Bác gọi lại bảo em yên tâm, con không sao, đã hạ sốt rồi. Lúc ấy cũng đã gần 5h sáng, vì chống em vẫn cứ to tiếng mắng em trong giữa đêm, em chắc các phòng bên đều nghe thấy, em mới bảo nếu vậy thì 2 vc về đi cho yên tâm, thì chồng lại bảo tối không lx được, em mới điên tiết, bảo trẻ con nó ốm là bt, mà có ốm thì mình xử lý, cần thì chạy về, hơi tí thì anh nhờ ông bà, xong hơi tí thì trách em này nọ. Mà em cũng nghĩ, chồng em chỉ giỏi chỉ trích thôi, còn lx làm sao mà không lái được cơ chứ, nếu đi chậm bật đèn pha lên thì làm gì không được, trăng lại sáng ơi là sáng nữa. Nên em bực cái kiểu đó của chồng, mới cầm chìa khóa xe bảo anh ở lại, em tự lx về. Em chạy ra cửa thì chồng em gầm lên, chạy theo bảo đừng có làm anh điên lên, và giằng chìa khóa vứt đi, em tức quá chạy đi, định bụng bắt taxi về. Ra đến ngoài đường thì gọi mãi những hãng quen của Hà Nội đều không có xe chạy ở mạn Ba Vì vào giờ đấy. Nên lại thất thểu về phòng, mà lão ấy tuyệt nhiên không có chạy theo em nha. Về em cũng chả nói gì nữa, nằm 1 lúc rồi ngủ định trời sáng thì về luôn. Sáng 7h gọi mãi lão ấy không dậy, 8h lão ấy dậy rồi 2 vc về. Trên đường thì không nói lại chuyện không vui nữa, có lẽ vì cũng thấy con ok rồi. Nhưng em thì vẫn ấm ức vì thấy lão ấy chỉ lo cho con và chả bao giờ đếm xỉa đến em, con mà làm sao thì đổ hết tại em, còn lão ấy thì chỉ được cái mồm, còn chẳng làm nổi việc gì cho con. Về đến nhà là gần 10am, em xem xét tình hình sốt của con, cho con ăn uống rồi đi ngủ, lão ấy thì về 1 cái lại đi cafe luôn, mãi hơn 11am mới về để ăn trưa. Con ngủ đến 3h mới dậy thì buổi chiều nhà em cúng rằm, có thầy hẹn 4h đến mà mãi 6h mới đến. Chồng em thì CN nào cũng đi đá bóng. Nhưng vì em bảo đã hẹn thầy đến cúng rằm thì anh ở nhà cúng xong hãy đi, chồng ok. Không ngờ phải chờ lâu thế. Hơn nữa gần 6pm BC em gọi sang hỏi thăm tình hình cu và hỏi bao giờ bọn em cho con đi khám, lúc ấy em mới nhớ ra là thứ 2 ko nghỉ làm được nên phải đi khám luôn CN. Mới cúng xong kêu chồng chở 2 mẹ con đi khám, khám thì đến 7h30 mới về đến nhà, lúc đi chồng đã lựa lời nói hay 2 mẹ con bắt taxi đi về sau khi khám, em đã nói không vì 2 mẹ con đều đang ốm, đến lúc khám xong chồng em lại nói lại, em vẫn bắt đưa về chứ không đi taxi, trên đường về chồng em khó chịu vì không được đi đá bóng lại trách em là "em bảo không thích chê em không biết chăm con, mà e không biết kế hoạch, sao không đi khám từ sớm lên???", em mới điên lên nói lại cả cái chuyện hôm qua, và bảo cả 2 mẹ con ốm thế mà anh bỏ 1 bữa đá bóng không được sao. Lời qua tiêng lại, mà ghét nhất kiểu chồng em to mồm lắm, cứ hơi tí là quát mằng em gay gắt, em nhịn lắm không to tiếng lại, chứ bao giờ như vậy cũng thành cãi nhau. Lão ấy đỗ xịch xe lại trước cửa nhà bảo không ăn cơm nhà nhe'. Em đóng sập cửa xe và bảo anh ích kỷ, cái gì không theo ý anh thì anh cư xử như vậy, vậy anh đi luôn đi. Em về nhà với con. Con vẫn sốt cao. Về em tức lắm, nghĩ tại em không đủ lý lẽ để cãi lại lão ấy chứ đây chính là cái tính gia trưởng "chồng chúa vợ tôi của lão" nên em gọi lại nói điện thoại như vậy và bảo vợ con ốm, đến 7h30pm rồi a vẫn cố tình đi, anh xem thế có được ko. Chồng em dập máy sau khi nói kiểu vâng là tại anh sai, trước đó nói ko đi đá bóng nữa, mà ghét, không thích về nhà thì đi??? Sau lão nt lại cái chuyện em ốm, con ốm, e vẫn đòi đi cùng lão, đi chơi ko ra chơi và chăm con cũng ko ra sao, mà việc chăm sóc con cái chủ yếu là em(???) chính em cũng đồng ý thế, thử hỏi lại ai là người không theo ý mình thì làm mình làm mẩy. Em mới nhắn lại là việc đi chơi và con bị nặng lên là không lường trước được và em ghét cái thái độ chỉ trích và chăm con là việc của em như của chồng, và bảo chồng hỏi bạn bè xem anh xử sự thế được không, còn em sẽ hỏi bc em. Sau đó, em gọi điện cho bc và mách ông, thực ra em biết bc em rất công bằng, và chồng lại nghe bố nên mới dùng chiêu này, nhân thể kể lể ra 1 số chuyện của chồng mà em không bằng lòng, và cả mc em nữa (em biết bà cũng đang nghe máy), khóc lóc 1 hồi rồi bảo bố gọi anh ấy về cho con. Sau đó đến tối, 9h30 con vẫn sốt cao, em cũng chả ăn tối nữa và đi nằm ôm con, gọi cho bc lần nữa hỏi bố đã nc với chồng con chưa, ông bảo là chồng đang ngồi gần nhà với bạn nên ko tiện nói. Em chán. Vì lúc chiều cũng đã dặn chồng về sớm hóa vàng rồi, và về con trông con ban đêm, em đang ốm, hôm sau lại phải đi họp sớm, càng nghĩ càng tức, gọi chồng không nghe máy, nt thì chồng bảo đang về rồi. Quả thật lát sau về luôn, đi hóa vàng và ko nói gì cả. Đêm con sốt, em chẳng ngủ được, còn chồng ngáy khò khò. Sáng hôm sau em ko nghỉ làm để đưa con đi khám được. Cả ngày bận e chỉ nt 1 lần hỏi con thế nào, nhắn lại là đỡ hơn rồi. Đến 6h30pm em gọi hỏi đã về chưa vì em bận về muộn và chưa biết bh về, chắc cũng ko ăn cơm, thì bảo đang về rồi. Em họp với k/h và đi tiếp khách đến 10h30pm mới về đến nhà, thấy con đã ngủ, chồng ở ngoài xem tivi và tối ôm ngủ ra salon ngủ -> em tức, vì con ốm lại ko trông cùng em (em đang muốn huấn luyện, vì từ lúc con sinh ra chưa 1 ngày nào biết thức trông con cả, động đến cái gì cũng trách em hoặc hỏi ông bà…) Sáng sớm nay đến 5h30am con vẫn không đỡ sốt, em mới đi ra bảo chồng phải cho con vào viện thôi, nhưng hẹn bs phải đến 7h mới khám, nên tóm lại là chở 2 mẹ con vào viện. Vào rồi lại nói câu “lần sau phải rút kinh nghiệm, khám ở chỗ tốt ngay từ đầu, lẽ ra từ hôm thứ 7 (là cái hôm 2 vc đi Ba Vì) phải cho con đi khám rồi” Đấy thế có điên không cơ chứ, trong khi sáng nay ra còn bảo sao phải cho con đi vì hôm qua đỡ rồi mà.
Em kể dài dòng thế mong cả nhà thông cảm, chịu khó đọc để hiểu cái kiểu của chồng em khó chịu thế nào, rất gia trưởng, và thú thực em rất tủi thân vì lão ấy chỉ biết nghĩ (nghĩ thôi nhé, cũng chả làm được gì) cho con mà không nghĩ gì cho em.
Vậy các chỉ bảo em phải xử lý thế nào với tình huống ở trên để lão thấy thái độ của lão là không chấp nhận được và từ sau thì chừa cái thói đấy đi cho em nhờ ạ. Tối nay về em cứ chiến tranh lạnh hay là phải nc và nói thế nào để lão tiếp thu ạ?
10:50 SA 16/08/2011
EQ & HẠNH PHÚC: Người phụ nữ khéo giữ lửa...(Tầng...
Đúng là cảnh: Nhà yên ắng tiếng chân đi nhè nhẹ Gió từng hồi trên mái lá ùa qua hehhheh (Đố ai biết 2 câu thơ này trong bài thơ nào sách lớp mấy :D) sao mấy hôm nay im thế nhỉ. Chị MTCT đi về mở màn kể chị em nghe chuyện gì hoặc viết bài gì đấy dài dài đúc kết chị em đọc với chị ơi. Mà đúng là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, chủ top muộn sầu phát là cả topic cũng èo uột như cơm nguội ngay. TKO ơi mẹ nó vui lên đi nhé, mình đừng để công việc take over your life nhé!
Thôi tớ có tình huống nhè nhẹ các mẹ vào tư vấn tớ với. Nói thật bây giờ tớ chả tự tin vụ EQ nữa mấy nên các mẹ tư vấn nhiệt tình vào nhé.
Chuyện là tớ sắp về sẽ ra ở riêng vụ này chồng quyết, ngon rồi. Tớ muốn làm gì cũng lôi chồng vào nên sẽ cho con ăn dặm kiểu Nhật vì chồng đánh giá rất cao kiểu này tức là bây giờ chưa ăn gì, tháng 5-6 ăn ngày một bữa đến tháng 7-8 mới ăn hai bữa mà ăn ít lắm chủ yếu phụ thuộc vào sữa mẹ. Tuy nhiên kiểu ăn này sẽ tạo mâu thuẫn lớn với bà nội mà có giải thích rồi cũng chẳng ăn thua nên tớ sẽ ở nhà với con đến hết 2011 rồi mới đi làm.
Tuy nhiên khi về VN thì bà sẽ kì vọng là tớ vụng về cần bà giúp đỡ nên muốn ở chung, hoặc ở riêng thì bà sang giúp đỡ hàng ngày (Cũng gần). Các mẹ khác chắc sướng lắm mà tớ thì chả sướgn nữa. Có bà giúp nhưng bà toàn quy kết mình đoảng, rồi xót cháu nói nhiều thứ rất chi là đau lòng con dâu (thậm chí ngày trước bà miệng thì cứ bảo tập cho nó bú đi mẹ đỡ mệt nhưng hễ nó bú mẹ mà khóc thì bà lại xót bảo khóc đau họng và bảo thôi cho nó ăn bình đi nên bà về tớ mới cho con bú 100% được). Cho nên tớ thấy chả vấn đề gì nếu ko có bà, tớ còn có người nhà tớ và tớ định thuê Osin theo giờ nếu cần.
Bây giờ bài toán là làm thế nào bà đến chơi thôi, và cũng đến chơi ít thôi thì mẹ con quý mến tình cảm, việc mình mình làm bà ko xen vào nặng nhẹ. Bà có xót cháu thì tớ đã và sẽ tập quen dần phản ứng nhẹ nhàng. Nhưng mà bà quý và quấn cháu lắm có khi cứ ở lì nhà tớ cả ngày cả tuần hoặc giục mình về nhà nội suốt ngày chứ chả chơi. Làm thế nào được hả các mẹ?
PS đến 2012 thì nhà tớ lại định ở nước ngoài tiếp và gửi con đi nhà trẻ, vì 2 vc đều tin là các cô trông trẻ (ở nước ngoài) thì chăm cháu tốt hơn bà vì cho trẻ vào nề nếp được. Kể cả có cho bà sang một vài tháng thì cũng cho bà đi đón cháu ở nhà trẻ thôi. Ở với bà thì bà chiều cháu lắm và ít kinh nghiệm nên lộn xộn lắm, vc tớ không thích. Tuy nhiên nói thật tớ rất thương bà vì bà cũng chả có việc gì khác mà làm chỉ chờ tớ đẻ con rồi còn bế, toàn phải đi bế cháu với con hàng xóm, bây giờ tớ mà quyết liệt quá cũng tội bà. Nhưng mà tớ vẫn rất muốn quyết liệt. Ví dụ con tớ 4 tháng 7kg2 trộm vía hơi bị bụ bẫm đáng yêu tươi tắn nhé, thế mà vừa khoe bà bảo, thế mới bằng con nhà hàng xóm mới 2 tháng rưỡi. Rồi gửi cho bà quả video clip con chơi với mẹ cười lẫy ầm ĩ suốt 4-5' bà lại bảo mẹ nó trêu nó thế ko sợ nó mệt à. Đấy tóm lại bà rất xót cháu rất chi là mệt mỏi. Đấy tớ có cái guilt to đùng về chuyện làm theo ý mình thì thấy thạt có lỗi với bà, nhưng làm theo ý bà thì tớ chịu mà thuyết phục bà thì bà cứ ừ hữ để đấy xong lúc bà làm bà lại làm theo ý bà, hoặc nếu bắt buộc theo ý mình thì kiểu gì bà cũng bình luận mấy câu kiểu chê bai, nói chung tớ cứ phải EQ để chiến với bà hàng ngày rất chi là mệt. Chồng tớ cũng mệt vì tớ hay than phiền. Nên ở xa ra được là tốt nhất.
Mẹ nào đọc mà thấy chuỵên bé tí hỏi làm gì thì đừng kêu tớ nhé, tại nhà yên ắng quá :))

Hihi chị "giá mà nó tè" ơi, nhà em có tình huống y chang nhà chị, dưng mà mãi đến lúc con em hơn 1 tuổi mới ra ở riêng được cơ và kế hoạch ăn dặm kiểu Nhật của em phá sản hoàn toàn đấy chị ạ. Vì bà nội đấy chị ạ. Nên giờ chị đã ra ở riêng từ đầu đã là vô cùng thuận lợi rồi. Chị cần 2 thứ, 1 là làm sao để chồng chị cũng thấy việc bà sang nhiều gây ra những bất cập gì, ví dụ như nhà em thì ông nội vẫn công tác nên em nói là bà phải ở nhà để chăm sóc nhà cửa và ông nữa. Rồi bà sang nhiều thì vất vả bà, mà con thì tự lo tốt. Bằng chứng là chị cũng nên thuê thêm 1 người gv nữa chị ạ để đỡ đần chị, và vẫn làm theo ý mình. Bà sang chơi thì tránh những lúc phải ăn uống ra, còn nếu bắt buộc thì bà nói kệ bà, mình cứ làm theo ý mình và nhẹ nhàng giải thích là mình đã tham khảo abcd và tin là đang làm điều tốt nhất cho con, có thể khác với bà ngày xưa nhưng mà bảo bà là nếu có gì không rõ thì sẽ hỏi bà. Khi chỉ có bà ở nhà với mình thì phải làm sao cho bà thấy khó chịu, mình ở đấy như người thừa thì mới mong bà rút lui được, ví dụ tuyệt đối không để bà làm giúp việc gì, việc gì cũng sai bảo người gv. Còn nếu bà làm thì phải làm sao để bà thấy việc bà làm dở ẹc ra, ví dụ bà nấu cháo cho con ăn thì khi cho con ăn phải nói kiểu "ôi cháo bà nấu ngon thế sao cu tí lại không ăn nhỉ" hay là nếu bà cứ bắt pha sữa ngoài thì cứ vin vào nếu con có làm sao (nói trộm vía nhé) ví dụ con bị táo bón, hay con đi ngoài, hay việc khử trùng sữa không đảm bảo cứ đổ tại việc đó....
Ôi em cũng chả nghĩ ra được hơn nữa, vì thú thực đến giờ con em đi học rồi mà em cũng chỉ mong con không ốm để không phải nghỉ ở nhà, bà lại sang thôi chị ạ :( Chồng em thì lại rất chiều bà, sợ bà buồn nên cứ để bà thích sang lúc nào thì sang, trước con em chưa đi học thì ngày nào bà cũng sang, sang thì comment linh ta linh tinh, rồi ảnh hưởng giờ giấc và thói quen của con em, em mất công rèn bao lâu, đến nỗi em khó chịu đến mức dặn người gv là về thì đừng kể cho em bà nói gì, chỉ tổ làm em bực mình hơn. Mình nó nghe là đủ rồi :)
Mấy quả MC mặc bệnh chiều cháu kiểu con đầu cháu sớm này vô cùng mệt mỏi. Như nhà em thì 80% những thứ cãi nhau liên quan đến MC đấy ạ. Can thiệp thô bạo dã man. Em thì tây học, lại kinh nghiệm nuôi trẻ con đầy mình (hồi xưa nuôi cháu ruột con chị gái em ở cùng nhà) nên lại vô cùng tự tin nên cứ gọi là quan điểm đập nhau chan chát chị ạ. Em ra ở riêng tăng gần 4kg trong vòng 1 tháng ạ :)
06:52 CH 12/08/2011
EQ & HẠNH PHÚC: Người phụ nữ khéo giữ lửa...(Tầng...
Em lại thấy ca nhà Sup giông giống ca nhà em, hơi nặng hơn 1 tí :) nên em nghĩ chị Súp lại nên có những lần trao đổi thẳng thắn ạ, có khi lão ấy thuộc cái diện ích kỷ và vô tâm nên không nói thẳng, lão ấy chả nghĩ gì đâu. Nhưng quan trọng lại là cách nói làm sao cho được việc của mình, chứ chị lại cứ âm thầm tức tối chả giải quyết được gì đâu. Hôm nọ em cũng lôi zai nhà em ra nc 1 thôi 1 hồi, xong bù lu bù loa lên, là lão ấy cũng phải mềm lòng đấy ạ. Em làm giống chị yamanote bảo í, là hạ mình, thật thấp, cứ nhận là mình ngu đi, thì quả nhiên lão ấy thay đổi tông ngay tắp lự. Em bảo ừ thì em là vợ anh, là đàn bà, thì mới hay bị lung lay, lo lắng, suy diễn, những lúc thể lẽ ra anh phải an ủi em, phải ôm em vào lòng mà trấn an em, đằng này anh lại mẳng mỏ em, nổi đóa với em, thì chỉ có nước làm em lo sợ hơn thôi.
Chị Sup mà lạnh lùng đủ 7 ngày như chị wicket bảo thì lão ấy cũng chả bận tâm đâu, chị thì ấm ức. Nên chị cứ lựa tối nay cho con đi ngủ xong, mặt mày buồn rầu rơm rớm nước mắt vào cho em, xong rồi thủ thỉ là zai như vậy là làm Sup đau lòng thế nào. Em thấy ca nhà chị vẫn chữa được, chị đừng nản vội nhé.
05:04 CH 09/08/2011
EQ & HẠNH PHÚC: Người phụ nữ khéo giữ lửa...(Tầng...
Thật ra mà nói là phải tìm cách giải quyết các mâu thuẫn một cách khéo léo từ hồi mới cưới thì dễ hơn rất nhiều. Khi zai còn đang yêu ta thắm thiết là ta phải thẳng thắn và bóng gió, nhẹ nhàng mà cương quyết, âm thầm mà mạnh bạo chỉ cho giai rõ các limit ko được vượt qua, vượt qua là chết.
Lúc yêu là lúc zai còn dễ mềm lòng nhất, đỡ hâm hấp nhất nên phải ra tay triệt để ngay. Chứ để tới tình huống cãi nhau như cơm bữa, chồng quen thói bắt nạt vợ vô lối, VC chửi nhau mày tao.. thì nói thật khó EQ lắm..
Vì thế nên mình rất mong các chị em mới kết hôn hiểu được điều này, luyện thành EQ để giữ cho hôn nhân bền vững..
Nồi cơm mới nấu còn dễ chỉnh. Nó cháy khét rồi bảo làm sao xử lý cho ăn ngon thì họa có lại đầu bếp đại tài may ra.. Hix

hehe "mới" là mấy năm chị ơi? Nhà em thế là hơn 2 năm, gần 3 năm rồi ạ. Cũng có giai đoạn cãi nhau gần như cơm bữa, chưa đến nỗi mày tao nhưng mà công nhận lúc mình EQ cao hơn tí, thớ lợ hơn tí, ban đầu (bây giờ) vẫn ngượng lắm ạ... không quen. Chắc "mới" là lúc zai còn yêu ta phải không ạ?
Em hôm qua đi nhổ cái răng khôn, thú thực là chả đau lắm, nhưng mà ra vẻ đau đớn, gọi zai đến chỗ làm đón sớm, đi mua cháo cho em, thế là 2 vc được hôm về nhà sớm. Trước khi vào nhà EQ thì trong tình huống đấy em sẽ không xi nhê gì tự đi nhổ, tự nấu cháo mà ăn đấy ạ :), nhưng trình vẫn rất thấp vì tối về vẫn đứng bếp nấu, chồng bảo thôi đau thế thì để gv nấu, lẽ ra em phải bảo "dù em đau, nhưng vẫn muốn tự tay em nấu cơm chồng ăn", dưng mà lúc ấy đang đau, và vẫn ngậm bông hạn chế nói chuyện, thế là chưa kịp EQ thì chồng lại bảo ừ thôi đứng nấu tí cũng được, có khi lại đỡ đau :)))
Nhưng mà dạo này em thấy tình hình nhà em tiến bộ nhiều ạ. Tặng hoa cảm ơn cả nhà EQ ạ :Rose::Rose::Rose:
04:23 CH 09/08/2011
EQ & HẠNH PHÚC: Người phụ nữ khéo giữ lửa...(Tầng...
@yamanote và 081208: hị hị em đọc bài của các chị và thực sự rất cảm kích vì các mẹ đã bỏ thời gian ra phân tích ca nhà em và cho em những lời khuyên bổ ích ạ. Em rất tâm phục khẩu phục ạ. Dường như chi yamanote cũng đã từng ở trong hoàn cảnh của em vậy. Em thấy có thêm năng lượng để tiếp tục công cuộc trường kỳ để nuôi dậy 2 đứa con giai, 1 bé thì dễ hơn vì sẽ do mình nhào nặn, đứa lớn thì khó hơn nhiều vì do người khác nặn nên hihi, nhưng đúng như các mẹ nói là dẹp đi thì dễ, chứ vun đắp sống tiếp mới khó ạ, và dẹp đi thì sống với tập 2 có hp hơn không? Em thì vẫn tinh vi là nếu dẹp thì em nuôi con 1 mình, đâu cần đàn ông đâu. Nhưng sâu thẳm trong lòng em, em vẫn rất yêu zai và cũng biết zai yêu mình, và em vẫn muốn cố gắng, vì 1 ngày mai tốt đẹp hơn. Nên em sẽ "tiến" chị yamanote ạ. Zai nhà em bị đem ra mổ xẻ thì em lại thấy cũng có nhiều điểm tốt phết đấy ạ, không xấu như các mẹ hình dung theo mô tả của em. Cụ thể ạ, zai đang đảm nhận việc đưa con đi học, cuối tuần vừa rồi đã hoàn thành 1/2 việc em giao (2 trong 4 việc) 1 cách vui vẻ.
Em đang học cách cho đi trước khi mong nhận lại, chứ em mà cứ căn ke với zai, kiểu ông làm được thì tui cũng làm được là hỏng. Thôi thì lúc nào tinh thần em xuống thì em lại vào đây để kéo nó lên vậy nhé.
@sao: mình thì không biết bạn quan niệm sao, chứ mình thì quan điểm rõ ràng trước và sau khi kết hôn 1 số điều tối kỵ ạ, không phải nói nhiều, rượu chè, cờ bạc, trai gái là dẹp ngay. Mình cũng biết là nói thì dễ, làm mới khó và phải ở trong hoàn cảnh đó mới hiểu hết được. Nhưng thiết nghĩ, lòng tin 1 khi đã mất đi thì không thể lấy lại được (với mình là vậy) nên thà đau 1 lần còn hơn phải sống trong dằn vặt và nghi ngờ cả đời. Chúc bạn có nghị lực để tĩnh tâm vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Chúc cả nhà 1 tuần mới nhiều niềm vui và nhiều chuyện vui để chia sẻ ạ.
Em tặng hoa cảm ơn chị yamanote và chị 081280, chị wicket ạ :Rose::Rose::Rose:
04:19 CH 08/08/2011
EQ & HẠNH PHÚC: Người phụ nữ khéo giữ lửa...(Tầng...
Bạn yamanote quote tớ thế thì chết.. Hihi, ý tớ là các chị em đừng có nói cho sướng mồm, xong đến khi phải xin lỗi thì lại thấy mình phải tự hạ mình.. Mà hạ mình mãi thì cũng chỉ làm cho mình dở hơi đi trong mắt chồng thoai.. Đại khái vậy.. :)
@Sup: take a break đi đã vậy.. Theo chị đã đến lúc đánh dập đầu cái thèng ku chồng của em roài đó. Chiều quá sinh hư.. Hihi.. Em cứ im lặng vài ngày đi. Công việc nhà vẫn chu đáo nhé. Xong xem nó làm gì thì tính tiếp. Nếu nó có biểu hiện làm lành, dỗ dành thì em cứ huỵch toẹt hết cảm giác của em xưa nay ra cho nó thông tỏ.. Nhá..

Chị wicket hay mẹ nào cho em hỏi cái bài đánh rắn dập đầu của MTCT mọi người vẫn truyền miệng nhau cụ thể nó ra làm sao ạ? Em đã được nghe nhiều mà không thông ạ. Em cũng cần trau dồi miếng võ này ạ.
11:29 SA 08/08/2011
EQ & HẠNH PHÚC: Người phụ nữ khéo giữ lửa...(Tầng...
Từ hôm qua đến giờ đọc mà chưa có thời gian comment cho nhà Galleria. Case này là cụ thể của việc lấy chồng phải xem xét kĩ trước sau đây, vội vàng Enter là bút sa gà chết ngay.
Nói thêm cho mẹ Wicket hiểu, em Galleria nghĩ chồng ko làm được gì ý, vì hoàn cảnh nhà em ý thế này: Chồng học chắc tiến sĩ (giấy) đi những 10 năm nước ngoài mà chả thấy học được cái gì hay về vẫn giữ toàn tính xấu của đàn ông Việt. Còn em ý đi học ít hơn chắc undergraduate nên đã đi làm ở nước ngoài, ở nhà thì là con út xinh xắn được cưng chiều. Giờ vớ phải ông chồng như vậy, lại không ông nói một câu bà cãi 3 câu mới là chuyện lạ. Galleria ơi, bản chất em không tôn trọng chồng thì chồng em cũng ko thể tôn trọng em được đâu.
Chị ko thể chỉ cho em cách để tôn trọng chồng em được, vì gặp mấy lão như chồng em chị cũng ko tôn trọng, chả lẽ đi 10 năm giờ về vẫn chưa có việc làm hay sao mà phải vợ support? Yêu nhau kiểu gì tìm hiểu nhau đuowcj 1 tháng rồi cưới luôn, kiểu cưới môn đăng hộ đối 2 gia đình giới thiệu một tí là cưới mà cũng phù hợp với những người đi nước ngoài về ương bướng cãi cha chả à? Tự em em biết, em là cô gái bản lĩnh, ghê gớm, đất không sợ trời không sợ ko có việc gì không làm được, chỉ sợ không phục người kia. Em không phục chồng, thì làm sao xây dựng gia đình hạnh phúc được?
Bây giờ chị hỏi em một câu nhé, câu ngày xưa hỏi bạn Queen đây? Chồng em có điểm gì tốt không? Chỉ kể điểm tốt thôi ko ngồi moi móc điểm xấu.
Còn những điểm xấu của chồng nhé, ví dụ, tài chính gia đình em phải support hết chồng chả được cái việc gì. Em phải cắn răng mà chấp nhận thôi. Em về nước đi làm ổn định vài năm rồi, giờ chồng mới về, biết chồng học tiến sĩ (giấy) về nước khó ứng dụng rồi mà em vẫn lấy, nghĩa là lúc đó em ko đòi hỏi vật chất. vậy thì giờ đừng kêu nữa nhé.
Chồng gia trưởng thì em cũng nói cũng là cái tốt. nếu ko gia trưởng nghe mẹ, thì đã ko chờ mẹ xếp sẵn cho một cô (là em) về lấy. Nếu ko lấy anh này thì em lấy ai? Chả lẽ em vệ tinh bâu đầy mà phải xông vào anh này à? Tình yêu của chồng dành cho em chưa nhiều, thậm chí rất ít, vì xếp đặt mà. Em phải giành được tình cảm của chồng thôi, chứ ngồi đó mà trông chờ chồng phải thế này thế kia, trong khi lúc yêu, khó khăn chưa hề trải qua, sự yêu thương nâng đỡ vì nhau cũng là chưa hề có (yêu qua mạng, còn lúc về nước cái 1 tháng đo ko tính vì lúc đó xác định là cưới rồi, thì ai cũng trên mây trên gió hết. trai tài gái sắc gặp nhau, chỉ có ôm ấp hôn hít đã đủ hết tháng rồi, lấy đâu thời gian mà suy nghĩ tìm hiểu nữa).
Cho nên nếu là cô gái bản lĩnh có học dám làm dám chịu như chị đánh giá, thì bây giờ em chỉ có một cách tiến, hoặc lùi. Đừng đứng đó than vãn đòi hỏi chồng phải thế này thế kia nữa. Tiến là thế nào? là chấp nhận chồng cũng ko gái gú cờ bạc rượu chè, ko phạm phải những điều cấm kị cơ bản, nghĩa là còn cải tạo được, còn nhân mầm hạnh phúc được. Mình không phục không tôn trọng chồng thì đừng mong chồng tôn trọng nói năng tử tế với mình. Cho nên đầu tiên em phải tự thay đổi cái suy nghĩ của em trước đã. Em bảo em sau hôn nhân đã thay đổi nhiều :Laughing: thực ra mới là những thay đổi tất yếu của một phụ nữ sau khi lấy chồng, có con mà thôi. Còn em chưa vì cái hạnh phúc tương lai của em mà thay đổi, chưa vì chồng mà thay đổi, chưa chịu thay đổi gốc rễ của vấn đề là cái suy nghĩ và thái độ của em.
Còn lùi, tức là bỏ quách nó đi làm lại từ đầu. Đâu đó chị hiểu ca của em vì chị đã từng đứng trong cái giày của em :Laughing: nhưng mà kiểu người như thế chị biết chị có mài mòn suy nghĩ hay EQ chị cũng ko tôn trọng hay phục được (tính mình nó ương thế chứ lị), nên chị lấy một người khác lắm chả kiểu đôi lứa xứng đôi ai đi đám cưới cũng tấm tắc khen sao mà bà chọn con dâu/con rể khéo thế, hai đứa đều giỏi giang đâu :D.
Cho nên em hãy suy nghĩ cho kĩ. Chị ghét nhất phụ nữ học cao cho lắm vào (ví dụ là cá nhân chị nhé) rồi make a choice và suốt ngày kêu ca cái choice đấy. Đã chọn thì cắn răng tìm cách mà luồn lách, khó khăn bao ngày đi du học rồi đi làm đâu có nhằm nhò gì, mà lại bó tay trước chuyện gia đình, thế thì thôi vứt hết nghề nghiệp học hành đi về học làm một người phụ nữ bình thường cho xong. Còn không thì bỏ đi, hiên ngang mà làm lại từ đầu. Nên cố lên em nhá.

Hị hị, em đọc bài này của chị Yamanote mà cười rất chi là sung sướng nhe', chị tư vấn cho em (và còn nói hộ em cho chị wicket hiểu nữa) cứ y như đã chứng kiến câu chuyện của em thật vậy. Nhưng mà chết thật, em làm chị hiểu lầm 1 chút. Để em nói rõ hơn ca nhà em nhe', hơi dài dòng 1 tí, các mẹ chịu khó đọc hộ em cái ạ. Bọn em đến với nhau hoàn toàn vì tình yêu chị ạ, không phải vì môn đăng hộ đối đâu chị (nếu mà môn đăng hộ đối có khi lại tốt ạ, đằng này vì không môn đăng hộ đối nên giờ em thấy khác nhau về lối sống và suy nghĩ lắm ạ). Chồng em du học, nhưng không phải dạng tiến sỹ giấy ạ, mặc dù bây giờ vẫn chưa hoàn thành bằng tiến sỹ, nhưng zai không phải thuộc dạng đam mê nghiên cứu gì sất, trước đây lẽ ra dừng lại ở bậc cao học có khi lại hay, không bị dở ông dở thằng như bây giờ ạ :). Nhưng vì kỳ vọng của ba mẹ đặt vào zai, mà zai cũng cố gắng học tiếp lên tiến sỹ. Zai cũng có tố chất, và ngành học cũng mang tính ứng dụng khá cao chứ không phải chuyên sâu về nghiên cứu ạ. Nhưng anyway làm PhD ở nước ngoài thì chắc các mẹ biết dzồi, tố chất thôi ko đủ ạ, lười như xã em thì chắc chắn chẳng bao giờ xong. Cũng vì sau khi kết hôn, em kiên quyết xúi lão ấy bỏ hẳn vì xét thấy khả năng không bao giờ hoàn thành đấy, mà lão ấy mới bỏ đấy ạ (có khi sau này lại thù em cũng nên, vì giờ là mc em thù em vụ này rồi, bảo là lấy vợ vào là vợ bìu con ríu không học tiếp được). Thế, về nước mới được từ hồi lấy nhau thôi ạ, tức là gần 3 năm ạ. Sau khi về nước thì làm chân trong chân ngoài, cả nhà nước lẫn doanh nghiệp riêng. Nhưng cho đến giờ thì vẫn chỉ mới có khả năng tự lo cho bản thân để vợ không phải lo thôi ạ. Em thấy làm nhà nước thì ok, có tương lai, còn làm ngoài thì cách làm việc của xã em ko ổn lắm ở chỗ chỉ thích làm lớn và chỉ tay 5 ngón thôi ạ.
Tiếp nhe', em cũng mới về nước từ hồi kết hôn ạ. Trước đấy em có đi làm đàng hoàng ở nước ngoài, về cũng làm được ở 1 chỗ tử tế, nên là có khả năng độc lập về tài chính. Em sinh ra trong gia đình là con út của nhà đông con, nhưng tính em lại cực kỳ độc lập, và có chí tiến thủ. Trước giờ cái gì em cũng tự làm hết, không bao giờ dựa dẫm ai hết. Và có 1 điểm nữa, nhà em vô cùng đoàn kết gắn bó nhau trong gia đình lớn (điều này sau này có ảnh hưởng đến cs riêng của em 1 cách tiêu cực, mà lát em sẽ trình bày rõ hơn). Lúc bọn em được giới thiệu với nhau thì đúng là vệ tinh vẫn bay đầy xung quanh đấy ạ, không phải dạng ế ẩm gì. Zai nhà em thì có thể nói là dân chơi ạ :), cũng toàn các em chân dài thôi. Cá 2 đều dị ứng với việc mai mối, ấy thế mà vì nể phụ huynh đi gặp 1 lần cho biết. Thế rồi sau cái lần gặp định mệnh đấy, 2 đứa phải lòng nhau. Bọn em có 1 khoảng thời gian ngắn trước khi mỗi đứa quay trở lại 2 nước khác nhau. Cụ thể là cái khoảng intensive 1 tháng em đã có lần kể rồi đấy ạ. Sau đó, xa nhau đến 6, 7 tháng, chỉ chat chit, điện thoại thôi ạ. Rồi em quyết định về nước, và hơn 1 năm sau khi em về nước thì kết hôn ạ. Em cũng thấy không phải là quá ngắn đâu. Nhưng có lẽ cũng là yêu mù quáng ạ, nếu cho em chọn lại và em biết cái top này từ trước thì chắc em ko chọn zai bây giờ.
Zai lớn lên trong 1 gia đình đầy đủ về vật chất, có thể là quá đủ, và có 1 bà mẹ (thần tượng bà này lun), chăm chút cho từng ly từng tí, hầu hạ cơm bưng nước rót đến khi lấy vợ (à cả sau khi lấy vợ nữa ạ, khi ở chung thì vẫn chăm con giai, khi ở riêng rồi thì sang nhà em chăm:), nên zai không biết vất vả là gì, ko biết giá trị của lao động và tiền bạc là gì. Em nghĩ cái cốt lõi là ở chỗ đó ạ. Em giờ hòng mong thay đổi con người này, hoặc là thất bại hoặc mất cả đời người thôi.
Tiếp ạ, điểm tốt của zai mà cũng là vì sao em yêu zai nhá, tại em có mẫu người làm em mê đắm đấy là sắc sảo có biz sense nhưng lại có học, ko phải kiểu 1 trong 2 tức là purely làm biz thì hay thực dụng lắm, hoặc purely làm khoa học thì có lẽ hơi bị đần (đây là ý kiến của riêng em nhé, không có ý đụng chạm gì nhà nào đâu ạ), thế nên gặp zai nhà em cứ gọi là chết đứ đừ đừ. Làm quái gì đã gặp bác zai nào kiểu như thế trước đây đâu, zai này có học thức, mà lại có óc kinh doanh (hichic nhưng mà chắc chưa phát huy thôi). Zai đi đâu gặp ai cũng được lòng người khác vì khéo cư xử. Cái sai của em là em lại không soi vụ cư xử trong gia đình ạ (thế mới chết vì em sống với cái này chứ không phải cái trước).
Vậy nên, sai lầm từ hiệp 1 nhe'. Lấy về rồi, đến bây giờ vẫn yêu nha'. Nhưng ngoài những điểm ở trên còn phát sinh vấn đề mc-cd ạ. Vấn đề này mới được giải quyết bằng việc ra ở riêng, nhưng mà vẫn còn 1 số dư âm của nhiều việc xảy ra trước đây. Hậu quả là mc là 1 đề tài mà đến giờ em tránh tuyệt đối trong câu chuyện của 2 vc vì rất có kn trời đang nắng tươi trở nên u ám ngay ạ.
Trở về với hiện tại, có thể coi là tạm thời đối phó được với mc đi, (mặc dù em sẽ hỏi tiếp các mẹ EQ nếu có những ca khó cần tư vấn với quả mc này ạ) vì nó trực tiếp ảnh hưởng đến cs của em vì zai nhà em có thể nói mắc hội chứng thần tượng mẹ (tên khoa học hình như là mother complex syndrome). Em cứ lỡ mồm nói 1 cái gì, thực ra em thấy chả động đến ai, nhưng zai cứ cho là động đến mc lại nhảy dựng lên í ạ.... Thôi việc này nói sau ạ.
Chị yamanote nói giống zai nói với em là em không tôn trọng zai. Em thì một mực quả quyết là rất tôn trọng zai, nhưng có lẽ hành động của em không làm zai nghĩ vậy chăng? Zai bảo nhà em như 2 cá thể độc lập trong 1 cơ thể, cứ tranh đấu với nhau hoài, nên không liên kết chắc chắn, hễ có sóng gió hay tác động từ bên ngoài vào là cũng làm nó tan vỡ. Em thấy khá chuẩn, vì nhà em kiểu không ai chịu ai, ai cũng tự ái, tự trọng và đề cao bản thân, cái tôi quá lớn. Em thì lower expectation của mình đi rất nhiều rồi, điều chỉnh bản thân rất nhiều rồi nhưng chắc chưa good enough ạ. Ví dụ như trước khi lấy chồng em nghĩ người chồng mẫu mực của mình sẽ hết giờ làm về nhà cơm nước cùng với vợ, enjoy thời gian rỗi với gia đình, lo lắng những việc hỏng hóc trong gia đình, thế mà giờ zai có về muộn em cũng chả buồn gọi nữa, em đọc truyện đi ngủ với con (trước đây chắc em giống chị Queen, 5ph gọi cho 10 lần ạ), zai ngoài lúc vì công việc thì rất là ham chơi, ngồi với bạn (mà bạn thì nhiều vô kể ạ) thì quên giờ giấc luôn, cho zai cuối tuần đi đá bóng và ngồi bia bọt đến 11pm tuần 1 lần, thỉnh thoảng (2 tuần/lần) thêm 1 buổi đi chơi bài với bạn (mà vẫn đá bóng nhé), còn đánh golf thì em chả quy định gì, đi được lúc nào thì đi ạ. Em tự thấy mình khá thoáng trong việc quản lý giờ giấc của chồng rồi, cho chồng khoảng riêng với bạn bè rồi. Nhưng muốn chồng dành đủ thời gian cho vợ con nữa, đằng này 1 tuần có khi zai nhà em chắng ăn tối ở nhà bữa nào, hoặc có ăn thì rất muộn lúc cả nhà đi ngủ rồi. Con giai thì toàn đi ngủ lúc bố chưa về, và dậy đi học lúc bố chưa dậy. Em thấy zai sống ích kỷ và bản năng lắm, cái gì cũng nghĩ đến bản thân mình, thú vui của mình trước.
Tiền nong thì hiện giờ zai quy ước là sẽ lo nhà còn em lo tất các chi phí khác, hiện giờ là thuê nhà, tiền học cho con, tiền chợ búa, osin, mọi thứ mà mỗi tháng đến gần 40tr í ạ. Em ngoài việc lo toan kinh tế thế nhá, chăm sóc con cũng 1 tay em luôn. Mà em lại khá kinh nghiệm (chăm cháu) nên nuôi con khá mát tay, thế mà suốt ngày lão ấy chê em vụng, bực cả mình. Nên em mới ức, em nghĩ loại như lão vứt ra ngoài đường... ối đứa nhặt về tân trang dùng lại thành đồ zin như mẹ gì nói ấy, nhưng để chung sống với lão ấy thì chắc chẳng ma nào nó làm được như em đâu... Có mẹ bảo mấy mẹ EQ như là chị yamanote, mtct, tko, sl, wicket đem về thì ai cũng thành hoàng đế cả, em ko chắc với ca như của em có được không đâu ạ. Các mẹ cứ tưởng tượng là rõ ràng mình cóc cần lão ấy, mình làm lấy thì cái gì cũng làm được, nhưng chẳng nhẽ lấy chồng rồi mà cái gì cũng tự mình làm??? Thế thì lấy làm quái gì? Em bây giờ cũng tự hỏi mình điều đó, vì sau 3 năm kết hôn mà em vừa già, vừa xấu đi ạ, tiền bạc thì cạn kiệt ạ...
Hình như đúng là em càng ngày càng đánh mất dần tôn trọng với zai hay sao i', mà trước đây zai nói em thấy chí lí lắm, còn giờ thấy zai nói toàn sáo rỗng hoặc là đạo đức giả thôi ạ, kiểu mồm miệng đỡ chân tay ấy. Mà các mẹ bảo làm thế nào để có thể nâng chồng mình lên cho chồng mình thỏa mãn cái tôi với những ông chồng như của em ạ?
Em tạm viết thế đã, sợ dài quá, lan man các mẹ đọc nản. Em cảm ơn chân thành các mẹ đã dành thời gian tâm huyết để chia sẻ và khuyên bảo em ạ.
06:29 CH 05/08/2011
EQ & HẠNH PHÚC: Người phụ nữ khéo giữ lửa...(Tầng...
@Galleria: Mình cảm thấy bạn bị rơi vào cái bẫy nhiều chị em hay gặp là tự thấy mình hoặc biến mình một con người chu toàn hoàn hảo mà ko cần tới chồng đâm ra chồng lại tự ti..
Mình nghĩ là chồng đang khó khăn thì đừng nỡ có cái ý nghĩ là tôi nuôi anh rồi, tôi làm hết cả việc nhà để anh khỏi tự ái rồi, anh còn muốn cái gì.. Đừng như thế. Trước đây mình chăm sóc chồng và GD thế nào thì mình vẫn thế thôi, đừng cư xử quá khác biệt với chồng -> khéo chồng càng cảm thấy thảm hại hơn..
Tốt nhất là cứ bình thường. Việc nho nhỏ cứ nhờ chồng bt. VD anh ơi, anh bế con giúp em em nấu cơm cái.. Quan trọng nhất là khéo léo trong cách nói năng.. Ngoài ra khi VC lên giường thì ôm nhau động viên chồng. Cái này bảo Sup vào kể chuyện, chồng em ý cũng gặp khó khăn sợ phải nghỉ việc nên cũng buồn phiền nhiều.
Thấy anh ý buồn thì rúc đầu vào người chồng bảo: người như anh thì sợ gì ko kiếm được việc. Thời buổi khó khăn đâm ra khó hơn tí thôi. Anh đừng buồn. Em đợi được.. Chấm hết.
Lúc khác lại bảo: anh nghỉ ngơi đi. Kiếm tiền thì cả đời. Lo gì, chỉ lo tới lúc công việc ngập đầu anh có nghỉ ở nhà với vợ con cũng chả được.. v.v.. Nếu chồng thích du lịch bụi thì cứ để chồng đi một dịp cũng được.. Chả sao hết.
Nhưng mặt khác cũng ko nên nói nhiều quá về chuyện đấy. Nên coi việc chồng thất nghiệp như nghỉ phép thôi. Chồng nghe hiểu tâm ý của vợ là xong..
Còn về phía bạn cũng nghĩ thoáng ra. Sông có lúc, người có khúc. Đàn ông mà phải ăn bám vợ là nó tự ti thảm thương luôn ý.. Cho nên cũng ko mong chờ gì nhiều, đặc biệt ko nên mong chờ chồng appreciate vì mình chu toàn được mọi thứ trong khi chồng đang "vô dụng".

Hị hị chị wicket ơi, vì thế nên em mới vào cái top này để học cách của các chị làm thế nào để "tỏ ra" là mình cần chồng đấy ạ. Zai nhà em thì không phải thất nghiệp gì đâu ạ, chỉ là mới khởi nghiệp ạ, sau khi về nước ạ, nên có nhiều khó khăn thôi. Em thì đối xử y nguyên, không thay đổi gì đâu mà chạm vào tự ái của lão i'. Em nói zai dở dở ương ương, vì em sợ đàn ông như vậy lắm, nếu mạnh hẳn, thì mình sẽ cúi đầu khuất phục, tâm phục khẩu phục luôn í. Còn nếu không mạnh được, thì phải biết nhún nhường, khiêm tốn. Tuy nhiên, sông có lúc người có khúc nên lại phải tùy tình hình. Trong tình hình hiện nay của nhà em thì em mạnh hơn về kinh tế, nhưng em hiểu sâu sắc là tạm thời, còn em vẫn chan chứa hy vọng là zai làm chỗ dựa của gia đình chứ em không thích gạo cao hơn nồi tí nào. Thế nên em rất cố gắng để không chạm tự ái của zai, và nhũn nhặn sau khi học chị em mình. Nhưng em mong muốn zai hiểu thời thế, zai biết mình đang ở đâu, có như vậy mới làm việc nhớn được. Bây giờ với vợ mà còn thế thì ra đời nó đập cho nát bét ấy chứ. Nhưng zai nhà em gia trưởng độc đoán nó quen rồi, vì thế rơi vào hoàn cảnh hiện nay em thấy nản vô cùng, tức là em cũng đang phải gồng mình lên lo toan vất vả cả phần của zai trong gia đình rồi, mà về nhà em cũng đang phải gồng mình lên để nhẫn nhịn với zai rồi mà zai cứ đối xử với em theo cái kiểu em chẳng biết làm gì, em không biết cư xử, em không tôn trọng zai ấy, em mệt mỏi lắm.
06:13 CH 05/08/2011
EQ & HẠNH PHÚC: Người phụ nữ khéo giữ lửa...(Tầng...
Em thì chưa phải cao thủ nhưng cũng xin bày tỏ quan điểm như thế này:
1. Không rõ bạn The Galleria đã đọc một quyển sách mà rất nhiều mẹ recommend có tên là "Đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim" chưa? Nếu chưa thì có thể dành chút thời gian để đọc. Trong quyển sách nói rất nhiều về sự khác nhau giữa đàn ông và đàn bà từ hành động, suy nghĩ, đến bản tính, cách sống rồi thậm chí là cách phản ứng trước cùng một vấn đề. Do đó, có một số điểm vốn dĩ sinh ra đã là điểm mạnh của đàn ông và một số điểm là điểm mạnh của đàn bà. Trong đó đàn ông thường là "cứng rắn, mạnh mẽ, nóng nảy" còn đàn bà thì "mềm mỏng, dịu dàng, nhẫn nhịn". Vậy nên, các cách các mẹ trên này đưa ra là giúp chị em phụ nữ chúng ta khai thác triệt để điểm mạnh của mình để giúp gia đình hạnh phúc hơn, thay vì chọn theo cách không phải là điểm mạnh vốn có. Trong một "cuộc chiến", thường phải lấy "điểm mạnh" của "quân ta" mà đánh vào "điểm yếu" của "quân đich" mà đương nhiên "thảo mai" thì là điểm cực mạnh của chị em chúng ta rồi. Điều này cũng giải thích cho việc vì sao trước những ông chồng thường ăn to, nói lớn, quát ầm ĩ thì chị em chúng ta thấy sợ hơn, thấy có uy hơn là những ông chồng suốt ngày ngọt nhạt, nhẹ nhàng, mềm mỏng.
2. Trong 16 điều giữ gìn HP của các mẹ có điều thứ 14 mà MTCT đã chia sẻ "đánh rắn là phải đánh dập đầu", như vậy rõ ràng là không phải lúc nào chiêu của các mẹ cũng là nhu, là mềm mỏng, là thảo mai cả suy ra là chúng ta có nhiều "vũ khí" hơn các đức ông chồng và cũng bởi vì chúng ta thường biết cách "khéo léo và linh hoạt" hơn đàn ông.
3. Chẳng phải từ sách vở, mà ngay cả kinh nghiệm từ lâu rất lâu của ông bà ta đã có câu:
"Chồng giận thì vợ bớt lời
Cơm sôi bớt lửa, chẳng đời nào khê"

nên những điều này đã được chứng mình bằng trải nghiệm thực tế rồi, tính đúng đắn là rất cao.
4. Quay về quan niệm "bình đẳng". Theo em bình đẳng không phải là bằng nhau, mà bình đẳng là mỗi người làm đúng với chức phận, vị trí của bản thân mình. Gia đình mà chồng vũ phu, đánh mắng, đàn áp vợ như osin thì không được coi là bình đẳng và ngược lại, gia đình nào mà vợ quát tháo chồng, lất lướt chồng (những ông chồng râu quặp ý) thì cũng không được coi là bình đẳng. Tuy nhiên, thực tế chúng ta vẫn thấy có những gia đình như vậy, vì có một số người chồng và một số người vợ vốn dĩ sinh ra (do tính cách, do ảnh hưởng từ gia đình, từ cách giáo dục) mà đã không có được nhiều những nét tính cách đặc trưng cho giới của mình thì khi đó người còn lại sẽ phải là phần bù cho những phần còn thiếu đó. Em đọc thì thấy đa số các mẹ trên này đều có chồng với hơn 80% là đàn ông thực sự (cái này em chỉ nói về góc độ cá tính, tính cách nhé, không nói đến vấn đề sinh lý :D ) nên gia đình bình đẳng tức là chồng ở đúng vị trí của chồng và vợ ở đúng vị trí của vợ, tức là chồng ở trên, vợ ở dưới :Battin ey: . Và cũng theo kinh nghiệm từ bao nhiêu thế hệ truyền lại thì người khôn ngoan là người phải biết làm cái gì đúng, cái gì sai. Vậy nên nếu xác định đúng vị trí của người vợ trong gia đình, là người giữ lửa "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" mà, thì chị em cần làm tốt vị trí, bổn phận & trách nhiệm của bản thân. Mà thường trong cuộc sống thì hãy cho đi trước thì sẽ nhận lại nhiều nhưng nếu cứ thích đòi hỏi mà không cho đi thì sẽ chẳng nhận được bao nhiêu cả.
Đấy, em tranh thủ lúc các mẹ về nhà cơm nước cho chồng con cũng có vài í kiến. Hi vọng được nghe thêm quan điểm của các cao thủ khác, cả của mẹ SGT7 nữa. Giờ em cũng xin phép ngược về làm vợ hiền, cơm nước cho chồng đây ạ. Chúc các mẹ có một bữa tối đầm ấm và hạnh phúc bên gia đình của mình :Rose::Rose::Rose:

Cảm ơn mẹ Giatam đã comment rất dài ạ. Em xin tiếp thu. Em nhận thấy mình học hỏi được nhiều từ cái topic này lắm. Nhưng vẫn chưa đạt được điều mình mong muốn. Tức là lúc "cơm sôi thì em đã bớt lửa" tắt ngóm lửa luôn ấy chứ, cái vấn đề của em là sau đấy làm thế nào cho lão chồng em nhận thấy là mình đã sai, và phải sửa đổi. Em là em thiếu cái quyết đoán, dứt khoát ấy ạ. Em đọc thấy MTCT có chiêu "đánh rắn dập đầu" mà không rõ ở chỗ nào, chắc em chưa đọc hết cả 6 tầng ạ. Vậy mẹ nào có thể chỉ giáo cho em với ạ. Vì tinh thần là zai nhà em chỉ được cái xin lỗi là cùng ạ, sau đấy i nguyên, mà xin lỗi là hiếm ạ. Còn thì lão ấy to mồm toàn lấn át em, em ko nói lý lẽ lại với lão ấy được. Em cứ thấy mình cố gắng mãi mà đối phương không thay đổi nên em nản ạ.
Còn thì em hoàn toàn đồng ý với các mẹ chuyện bình đẳng không có nghĩa là "vén váy chửi chồng" đâu ạ. Em có mà dám. Em ủng hộ trong nhà bình đẳng là mỗi người làm tròn bổn phận của mình. Thế các mẹ cho em hỏi nhe', bổn phận của chồng là gì ạ? Như chồng em, em thấy khoán trắng cho em mọi việc trong nhà ạ. Zai bảo đàn ông làm việc nhớn ạ. Em thì em mong thế lắm chứ, dưng mà chưa làm được việc nhớn (nhà thì chưa mua được, xe cộ cũng chưa, cơm áo gạo tiền học hành, con cái, thuê nhà em 1 tay lo tất) mà kể cả sau này có làm được việc nhớn đi chăng nữa thì cũng đâu có cái quyền quạt nạt vợ, không tôn trọng vợ, về nhà không làm việc nhà, rồi dành thời gian bù khú bạn bè, đối tác hơn cho vợ con được, về đến nhà thì chỉ thấy mệt và lăn ra ngủ thôi ạ?
05:53 CH 05/08/2011
EQ & HẠNH PHÚC: Người phụ nữ khéo giữ lửa...(Tầng...
Chết cười, em đọc comments của các mẹ và các tiểu xảo của các mẹ mà cười chảy cả nước mắt. Vui đáo để. Để cuối tuần này em về xem có áp dụng được tí nào không.
Mẹ urmyangel thế đã tụt hứng rồi a', phải iem, em độp lại là sao nhiều em khen thế mà mỗi gái này ngu chui vào rọ nhỉ hihi
Em thì toàn bị chồng chê vô duyên vì hay cãi nhau không đúng lúc nên chắc vô duyên thật xừ nó rồi, em không thể nào mà mở mồm khen đểu được ạ, chỉ khen thật được thôi, mà như thế thì lấy đâu ra mà khen ạ?
Chúc cả nhà wk đầy ắp tiếng cười ạ. Em cũng chuẩn bị về với chồng con đây ạ.
01:22 CH 05/08/2011
t
the Galleria
Bắt chuyện
698Điểm·0Bài viết
Báo cáo