Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Hội cha mẹ Đơn Thân Mậu Ngọ 1978 (tầng 4)
Ok. Nho alo tớ nha.Cám ơn các bạn nhều...
12:09 CH 05/06/2011
Vầng trăng khuyết Sài gòn - ngôi nhà vui vẻ -...
"Đầu năm 2007, sau nhiều lần gõ từ khóa “singlemom” trên web, để chuẩn bị bước vào một chặng đường mới của cuộc đời, lạc bước vào một topic và lập tức gắn bó thân thuộc từ đấy. Cũng vào một ngày tháng 5 của bốn năm về trước, cuộc offline đông đủ để mừng ngày 1.6 cho các con lần đầu tiên, đã làm cho một nhóm singlemom trở thành bạn bè.
Từ năm 2007, đã trở thành thông lệ của VTK SG, luôn có những cuộc offline vào cuối tháng 5, vào ngày Trung Thu, vào lễ Noel và ngày Tết, quy tụ đầy đủ các mẹ và các bé. Còn lại thì hàng tuần, hàng tháng, chuyện gặp nhau giữa các mẹ singlemom đã là chuyện của thường ngày.
Từ ngày lên Facebook, rất nhiều bạn bè hỏi tôi, VTK là gì? VTK chỉ đơn giản là “vầng trăng khuyết”, một hội nhóm quy tụ những người mẹ đã từng có một tổ ấm mà nay tan vỡ, những phụ nữ không cần có một người chồng nhưng vẫn có một đứa con. Cuộc sống không phải lúc nào cũng toàn vẹn, tròn đầy, viên mãn. Cuộc sống cũng như vầng trăng, khi khuyết khi tròn, mà xem ra đôi khi còn khuyết nhiều hơn. Cũng như hạnh phúc đích thực không phải là không có, nhưng bao giờ cũng hiếm hoi. Nhưng vầng trăng khuyết không phải vì thế mà kém đẹp, và nó vẫn đủ sức tỏa ra một thứ ánh sáng hấp dẫn của riêng mình.
Khi gặp chuyện không vui, những người phụ nữ không chỉ tìm về với gia đình, với mẹ cha, anh chị em, tìm đến bạn bè thân thiết tâm sự sẻ chia, mà còn tìm đâu đó trên một không gian ảo, những cuộc đời thực có hoàn cảnh giống mình. Thay vì ngồi lạc lõng giữa một đám đông, giữa những phụ nữ ánh mắt hạnh phúc, khoe chồng khoe con, khoe bữa cơm gia đình ấm cúng, khoe bố mẹ chồng tuyệt vời… thì nay ngồi với một nhóm bạn bè đồng cảm, cùng hoàn cảnh, bàn những câu chuyện đời thường thiết thực, bàn việc nuôi dạy con, tập cho con thích nghi với cuộc sống không có người cha luôn kề cận. Thay vì ngày lễ tết bận rộn bếp núc, chợ búa, về quê chồng… thì nay ngồi bàn xem mẹ con cùng rủ nhau du lịch nơi nào cho qua kỳ nghỉ dài. Thay vì kiêu hãnh ngồi kể được chồng sắm cho cái nọ, mua cho cái kia…, thì nay ngồi bàn xem đi mua nhà ở đâu, sửa nhà như thế nào, chọn xe mới ra sao… Những công việc ngày xưa không quen làm, và tưởng sẽ không bao giờ làm, nhưng rồi mọi thứ đều sẽ thành quen, sẽ biết làm, cũng như tình yêu xưa tưởng không gì chia cách nổi, cũng nhạt dần đi theo năm tháng, và nhìn người xưa rồi cũng như một người quen biết bình thường, vẫn đủ lịch sự để chào nhau, hỏi thăm nhau, nhưng không còn đủ tình cảm để lo toan, để nhớ, để trông chờ.
Bốn năm, một chặng đường không dài, nhưng cũng không ngắn. Bốn năm đủ để biết thêm bao nhiêu hoàn cảnh, bao nhiêu cuộc đời. Có những chuyện cười ra nước mắt. Có những chuyện buồn thảm. Có người cha tính toán từng đồng chi li với người mẹ, bắt trả một nửa tiền ngôi nhà chung. Không có tiền trả cho chồng cũ hàng tháng, thì chồng trừ vào tiền chu cấp nuôi con. Mang con ra Hà Nội, lúc đầu chồng định cho thêm tiền để thuê người giúp việc, sau lại không đồng ý vì lý do: “Vì không được gặp con nên không đưa tiền”. Có người mẹ sinh ba cô con gái xinh xắn, ngoan ngoãn cho chồng, để rồi bị phụ bạc. Nhớ mãi câu nói đơn giản mà đau lòng của người mẹ ấy: “Dọn ra khỏi nhà một tuần, lập tức chồng đón cô tình nhân về làm đám cưới”, để rồi mấy tháng sau, người chồng cũ đắng lòng nhìn vợ mới sinh thêm một cô con gái nữa. Có người mẹ đang mang thai những tháng cuối, chồng say rượu về đuổi đánh lê lết khắp nhà. Chia tay rồi vẫn có những cuộc điện thoại khủng bố hàng đêm, những lời dọa dẫm ghen tuông. Có người mẹ bị tình nhân của chồng đến tận nhà ghen ngược, từng không muốn sống ở đời vì hạnh phúc bao năm vun vén bỗng chốc vỡ tan như bong bóng.
Có lẽ, từ những cảnh đời ấy, mà thấu hiểu rằng phụ nữ chỉ chấp nhận chia tay khi không còn gì để cứu vãn hạnh phúc. Bản năng của phụ nữ là vun vén, là lo toan, là hy sinh. Nhưng rồi đến một ngày nào đó, sự hy sinh không còn ý nghĩa nữa, giá trị cá nhân không còn được trân trọng nữa, thì ra đi chính là cách để họ bảo vệ danh dự của mình, để không còn ai xúc phạm được mình, để hướng đến một cuộc sống thiếu vắng người cha cho các con, nhưng bù đắp lại, sẽ có những phần tốt đẹp hơn.
Đôi khi nhìn các bạn tôi, tôi hay tự hỏi: vì sao những phụ nữ duyên dáng, thông minh, thành đạt, có vị trí nhất định trong xã hội lại kiếm tìm hạnh phúc khó quá. Định kiến xã hội, tiếc thay, người ta cố quên, cố tảng lờ đi, nhưng lại là điều có thật. Sự ái ngại và đôi khi là ánh nhìn thương hại trong con mắt mọi người cũng là điều có thật. Có lẽ đây cũng là điều làm không ít phụ nữ chùn chân khi quyết định từ nay chỉ một mình tự bước đi trên đường đời.
Nhưng hạnh phúc không bao giờ khép cửa, nếu như mình mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Đã có những vầng trăng khuyết rồi lại tròn, đã có những hạnh phúc lần hai toàn vẹn và viên mãn hơn lần đầu. Đã có những tình yêu, chia sẻ, cảm thông. Bốn năm, tôi đã kịp chứng kiến nhiều khổ đau, đổ vỡ, nhưng cũng đã kịp chứng kiến những vết thương lành, những tình cảm lớn dần theo năm tháng, những đám cưới lần thứ hai hạnh phúc.
Cuộc đời VTK, là cuộc đời của những người mẹ, mà tôi luôn nghĩ là giỏi giang hơn rất nhiều những người mẹ khác, bởi vì họ nuôi con một mình, bởi vì họ dũng cảm và tự tin bước đi một mình trong một xã hội còn rất nhiều quan niệm lạc hậu, còn rất nhiều định kiến như xã hội Việt Nam. Cuộc đời VTK, cũng là cuộc đời may mắn, vì lại có cơ hội được yêu thương, lại có cơ hội được bắt đầu từ đầu, lại có cơ hội bước vào một cuộc đời mới. Không phải phụ nữ nào cũng có cơ hội sống nhiều cuộc đời trong một cuộc đời. Có lúc vui, có lúc buồn, nhưng dù sau đó cũng là những trải nghiệm để có thể sống mạnh mẽ hơn, độc lập hơn, tốt đẹp hơn.
Và rồi lại nhớ những lúc tụ tập cùng nhau, nhớ ánh mắt sáng lấp lánh, nhớ nụ cười tươi, nhớ những câu đùa của các bạn tôi. Phiền muộn đã qua rồi, mọi khổ đau đã là quá khứ.""""
Những tình bạn đo bằng tiệc rượu.
Chỉ để lại vỏ chai khô lăn khỏi trận cười.
Trong nỗi đau tôi,
Hôm nay bạn đến.
Không hoa, không rượu.
Ánh mắt thấm nỗi người.
Tôi im lặng nắm bàn tay tin cậy.
Nỗi riêng tôi hình như đã thấm vào tim bạn.
Ngọn ưửa không màu nhóm lại trái tim tôi.
Bạn ơi !
Lòng thủy chung không cần ngôn ngữ.
Những vỏ chai trong cuộc đời,
Vụt dậy, ngác ngơ, tìm lại .
Những giọt đời không có sẵn trong chai...
Em chào các chị !
Thật sự là rất cảm động khi đọc những lời chia sẻ từ lòng tới lòng của các chị. Em muốn khóc quá các chị ơi !
Em mong sớm được trở lại SG để được gặp và chia sẻ cùng các chị những điều em luôn phải ôm ấp và gặm nhấm một mình hơn 10 năm qua.Em luôn cầu chúc các chị hạnh phúc, vui vẻ và thỏa lòng.Yêu thương các chị thật nhiều ...!!!
10:36 SA 03/06/2011
Hội cha mẹ Đơn Thân Mậu Ngọ 1978 (tầng 4)
Những tình bạn đo bằng tiệc rượu,
Chỉ để lại vỏ chai khô lăn khỏi trận cười.
Trong nỗi đau tôi,
Hôm nay bạn đến.
Không hoa,không rượu, ánh mắt thấm nỗi người.
Tôi im lặng nắm bàn tay tin cậy.
Nỗi riêng tôi hình như đã thấm vào tim bạn.
Ngọn lửa không màu nhóm lại trái tim tôi.
Bạn ơi, lòng thủy chung không cần ngôn ngữ,
Những vỏ chai trong cuộc đời, vụt dậy , ngác ngơ, tìm lại.
Những giọt đời không có sẵn trong chai...
Chào các bố, các mẹ! Ra mắt lâu quá rồi hôm nay mới có thời gian vào thăm nhà lần nữa.Nghe nói có vụ ra mắt gì đó, cho mình tham gia với được không? Không biết có sắp xếp được không nhưng thực lòng rất muốn tham gia cùng các mẹ. Cho mình thông tin cụ thể để mình biết nha.Không biết có vào nhà được không. có gì nhắn tin cho mình qua số điện thoại này nhé : 0982134978. Mình là Huyền. Cám ơn cả nhà nha.Rất vui khi được tâm sự chia sẻ buồn vui cùng gia đình Mậu Ngọ đáng yêu của mình.Chúc cả nhà luôn vui...
08:09 SA 03/06/2011
Hội cha mẹ Đơn Thân Mậu Ngọ 1978 (tầng 4)
Mình nữa các bạn ơi.Thích thật đấy.Đây mới đúng là nơi mình có đầy đủ yếu tố tham gia.Mới biết on mấy bữa nay...Bây giờ mới gặp mọi ng..Thật là duyên kì ngộ. Bây jờ mình đang chuẩn bị đi công việc.Sẽ tiếp tục tâm sự với các bạn sau nhé.....
01:46 CH 08/05/2011
Niềm vui của Người mẹ đơn thân (Tầng 2): Hội SM...
Mình là Huyền.Năm nay 34t .Rất vui được tham gia mục này cùng mọi ng.mình đag vội nhưng khi đọc dòng chia sẻ của 1 rais man nào đó mình ko biết viết vậy có chính xác ko và mình thấy phải dừng lại viết lên đôi dòng tâm sự chia sẻ. Bạn nói trẻ con cần có cả bố và mẹ.Điều này bạn nói đúng nhưng những điều bạn nói bên trên về con gái quả thật hơi nặng...Chẳng ai muốn sứt mẻ! Có những lý do chính đáng mà họ phải chịu như vậy...Có những nguyên nhân ko phải họ gây ra...vv và vv...Tiên trách kỉ hậu trách nhân...Sao mìh ko làm vậy trước...? Bạn có phải là ng đang rất hoàn hảo ko ??? Chúc mừng bạn và cám ơn bạn đã làm cho một ng chị em của tôi hạnh phúc...Dù vậy thì bạn cũng chỉ đủ sức làm cho 1 ng hạnh phúc thôi...Còn muôn vàn những ng phụ nữ khác cũng cần hạnh phúc nhưng ko phải luôn sẵn có muôn vàn những ng đàn ông sẵn sàng làm cho phụ nữ hạnh phúc...Bạn có ok với điều tôi nói ko???Chúc bạn luôn xứng đáng với những điều mình nói...Chào bạn...!
01:27 CH 08/05/2011
Vầng trăng khuyết Sài gòn - ngôi nhà vui vẻ -...
Mình chắc thời gian gần nhất cũng sẽ có dịp vào Trỏng...(hi...) Rất vui được làm quen với chị em...Mình là Khải Huyền, năm nay 34t. Không biết đã lão lắm chưa nhưng thấy các mẹ vui quá nên ko thể ko nhảy vào.Mình lập gia đình sớm nên năm nay nhóc đã sang tuổi thứ 11 rồi.Con bao nhiêu tuổi là bấy nhiêu năm mình đi một mình.Mình đã cùng chồng sống tại TP HCM được 1năm và khi có bầu 5tháng mình ra Hải phòng sinh bé.Từ đấy đi một mình luôn...Thực sự là cay đắng.Sau hơn 10 năm,ko thấy mình chết,biết mình và con vẫn sống thì càng hiểu một điều rất quan trọng rằng phụ nữ luôn là những người mẹ vĩ đại.Cực VĨ ĐẠI...Mình đang làm công tác chăm sóc chị em phụ nữ sau sinh nói riêng và làm đẹp cho chị em phụ nữ nói chung...Thời gian tới chắc sẽ quay lại chiến trường xưa để mở mang công việc.Thật sự đường xưa lối cũ là điều mình luôn tránh vì mình sống nội tâm và rất dễ bị tổn thương nên thực sự là rất tránh quay lại.Nhưng cuộc sống thật là khó.Nếu ko tìm cách sống và đối diện thì mình sẽ chết mất.Lần này mình quyết tâm ko lẩn tránh nữa.Mình sẽ vào và đối diện với thực tế này.Tất cả vì con...Thực sự rất vui khi hôm nay tìm được những chị em cùng cảnh ngộ.Vạn sự khởi đầu nan...rât mong khi trở lại đó mình sẽ tìm được những người bạn tri kỉ...Số đt của mình : 0982134978 và mail của mình là :
thdoortodoor@yahoo.com
. Nếu chị em nào đồng cảm và có thời gian rất mong nhận được những tâm sự chia sẻ của mọi ng một cách trực tiếp...Xin đa tạ...và chờ đợi...
12:39 CH 08/05/2011
Bắc bán cầu sẽ hủy diệt trong năm nay?
Trái Đất - Mặt Trời - sao chổi, thẳng hàng thì xảy ra động đất sóng thần ở Nhật.
Trái Đất - Mặt Trời - hố đen, thẳng hàng thì chắc chắn cũng khủng khiếp ko kém, cố tránh nhưng tương lai phải trải qua mới nghiệm đúng được.
Ôi, cứ sống đi đã, có biết cũng chẳng làm gì được, hoang mang làm gì :Worried:
04:11 CH 10/04/2011
t
thdoortodoor
Bắt chuyện
514
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Từ năm 2007, đã trở thành thông lệ của VTK SG, luôn có những cuộc offline vào cuối tháng 5, vào ngày Trung Thu, vào lễ Noel và ngày Tết, quy tụ đầy đủ các mẹ và các bé. Còn lại thì hàng tuần, hàng tháng, chuyện gặp nhau giữa các mẹ singlemom đã là chuyện của thường ngày.
Từ ngày lên Facebook, rất nhiều bạn bè hỏi tôi, VTK là gì? VTK chỉ đơn giản là “vầng trăng khuyết”, một hội nhóm quy tụ những người mẹ đã từng có một tổ ấm mà nay tan vỡ, những phụ nữ không cần có một người chồng nhưng vẫn có một đứa con. Cuộc sống không phải lúc nào cũng toàn vẹn, tròn đầy, viên mãn. Cuộc sống cũng như vầng trăng, khi khuyết khi tròn, mà xem ra đôi khi còn khuyết nhiều hơn. Cũng như hạnh phúc đích thực không phải là không có, nhưng bao giờ cũng hiếm hoi. Nhưng vầng trăng khuyết không phải vì thế mà kém đẹp, và nó vẫn đủ sức tỏa ra một thứ ánh sáng hấp dẫn của riêng mình.
Khi gặp chuyện không vui, những người phụ nữ không chỉ tìm về với gia đình, với mẹ cha, anh chị em, tìm đến bạn bè thân thiết tâm sự sẻ chia, mà còn tìm đâu đó trên một không gian ảo, những cuộc đời thực có hoàn cảnh giống mình. Thay vì ngồi lạc lõng giữa một đám đông, giữa những phụ nữ ánh mắt hạnh phúc, khoe chồng khoe con, khoe bữa cơm gia đình ấm cúng, khoe bố mẹ chồng tuyệt vời… thì nay ngồi với một nhóm bạn bè đồng cảm, cùng hoàn cảnh, bàn những câu chuyện đời thường thiết thực, bàn việc nuôi dạy con, tập cho con thích nghi với cuộc sống không có người cha luôn kề cận. Thay vì ngày lễ tết bận rộn bếp núc, chợ búa, về quê chồng… thì nay ngồi bàn xem mẹ con cùng rủ nhau du lịch nơi nào cho qua kỳ nghỉ dài. Thay vì kiêu hãnh ngồi kể được chồng sắm cho cái nọ, mua cho cái kia…, thì nay ngồi bàn xem đi mua nhà ở đâu, sửa nhà như thế nào, chọn xe mới ra sao… Những công việc ngày xưa không quen làm, và tưởng sẽ không bao giờ làm, nhưng rồi mọi thứ đều sẽ thành quen, sẽ biết làm, cũng như tình yêu xưa tưởng không gì chia cách nổi, cũng nhạt dần đi theo năm tháng, và nhìn người xưa rồi cũng như một người quen biết bình thường, vẫn đủ lịch sự để chào nhau, hỏi thăm nhau, nhưng không còn đủ tình cảm để lo toan, để nhớ, để trông chờ.
Bốn năm, một chặng đường không dài, nhưng cũng không ngắn. Bốn năm đủ để biết thêm bao nhiêu hoàn cảnh, bao nhiêu cuộc đời. Có những chuyện cười ra nước mắt. Có những chuyện buồn thảm. Có người cha tính toán từng đồng chi li với người mẹ, bắt trả một nửa tiền ngôi nhà chung. Không có tiền trả cho chồng cũ hàng tháng, thì chồng trừ vào tiền chu cấp nuôi con. Mang con ra Hà Nội, lúc đầu chồng định cho thêm tiền để thuê người giúp việc, sau lại không đồng ý vì lý do: “Vì không được gặp con nên không đưa tiền”. Có người mẹ sinh ba cô con gái xinh xắn, ngoan ngoãn cho chồng, để rồi bị phụ bạc. Nhớ mãi câu nói đơn giản mà đau lòng của người mẹ ấy: “Dọn ra khỏi nhà một tuần, lập tức chồng đón cô tình nhân về làm đám cưới”, để rồi mấy tháng sau, người chồng cũ đắng lòng nhìn vợ mới sinh thêm một cô con gái nữa. Có người mẹ đang mang thai những tháng cuối, chồng say rượu về đuổi đánh lê lết khắp nhà. Chia tay rồi vẫn có những cuộc điện thoại khủng bố hàng đêm, những lời dọa dẫm ghen tuông. Có người mẹ bị tình nhân của chồng đến tận nhà ghen ngược, từng không muốn sống ở đời vì hạnh phúc bao năm vun vén bỗng chốc vỡ tan như bong bóng.
Có lẽ, từ những cảnh đời ấy, mà thấu hiểu rằng phụ nữ chỉ chấp nhận chia tay khi không còn gì để cứu vãn hạnh phúc. Bản năng của phụ nữ là vun vén, là lo toan, là hy sinh. Nhưng rồi đến một ngày nào đó, sự hy sinh không còn ý nghĩa nữa, giá trị cá nhân không còn được trân trọng nữa, thì ra đi chính là cách để họ bảo vệ danh dự của mình, để không còn ai xúc phạm được mình, để hướng đến một cuộc sống thiếu vắng người cha cho các con, nhưng bù đắp lại, sẽ có những phần tốt đẹp hơn.
Đôi khi nhìn các bạn tôi, tôi hay tự hỏi: vì sao những phụ nữ duyên dáng, thông minh, thành đạt, có vị trí nhất định trong xã hội lại kiếm tìm hạnh phúc khó quá. Định kiến xã hội, tiếc thay, người ta cố quên, cố tảng lờ đi, nhưng lại là điều có thật. Sự ái ngại và đôi khi là ánh nhìn thương hại trong con mắt mọi người cũng là điều có thật. Có lẽ đây cũng là điều làm không ít phụ nữ chùn chân khi quyết định từ nay chỉ một mình tự bước đi trên đường đời.
Nhưng hạnh phúc không bao giờ khép cửa, nếu như mình mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Đã có những vầng trăng khuyết rồi lại tròn, đã có những hạnh phúc lần hai toàn vẹn và viên mãn hơn lần đầu. Đã có những tình yêu, chia sẻ, cảm thông. Bốn năm, tôi đã kịp chứng kiến nhiều khổ đau, đổ vỡ, nhưng cũng đã kịp chứng kiến những vết thương lành, những tình cảm lớn dần theo năm tháng, những đám cưới lần thứ hai hạnh phúc.
Cuộc đời VTK, là cuộc đời của những người mẹ, mà tôi luôn nghĩ là giỏi giang hơn rất nhiều những người mẹ khác, bởi vì họ nuôi con một mình, bởi vì họ dũng cảm và tự tin bước đi một mình trong một xã hội còn rất nhiều quan niệm lạc hậu, còn rất nhiều định kiến như xã hội Việt Nam. Cuộc đời VTK, cũng là cuộc đời may mắn, vì lại có cơ hội được yêu thương, lại có cơ hội được bắt đầu từ đầu, lại có cơ hội bước vào một cuộc đời mới. Không phải phụ nữ nào cũng có cơ hội sống nhiều cuộc đời trong một cuộc đời. Có lúc vui, có lúc buồn, nhưng dù sau đó cũng là những trải nghiệm để có thể sống mạnh mẽ hơn, độc lập hơn, tốt đẹp hơn.
Và rồi lại nhớ những lúc tụ tập cùng nhau, nhớ ánh mắt sáng lấp lánh, nhớ nụ cười tươi, nhớ những câu đùa của các bạn tôi. Phiền muộn đã qua rồi, mọi khổ đau đã là quá khứ.""""
Những tình bạn đo bằng tiệc rượu.
Chỉ để lại vỏ chai khô lăn khỏi trận cười.
Trong nỗi đau tôi,
Hôm nay bạn đến.
Không hoa, không rượu.
Ánh mắt thấm nỗi người.
Tôi im lặng nắm bàn tay tin cậy.
Nỗi riêng tôi hình như đã thấm vào tim bạn.
Ngọn ưửa không màu nhóm lại trái tim tôi.
Bạn ơi !
Lòng thủy chung không cần ngôn ngữ.
Những vỏ chai trong cuộc đời,
Vụt dậy, ngác ngơ, tìm lại .
Những giọt đời không có sẵn trong chai...
Em chào các chị !
Thật sự là rất cảm động khi đọc những lời chia sẻ từ lòng tới lòng của các chị. Em muốn khóc quá các chị ơi !
Em mong sớm được trở lại SG để được gặp và chia sẻ cùng các chị những điều em luôn phải ôm ấp và gặm nhấm một mình hơn 10 năm qua.Em luôn cầu chúc các chị hạnh phúc, vui vẻ và thỏa lòng.Yêu thương các chị thật nhiều ...!!!
Chỉ để lại vỏ chai khô lăn khỏi trận cười.
Trong nỗi đau tôi,
Hôm nay bạn đến.
Không hoa,không rượu, ánh mắt thấm nỗi người.
Tôi im lặng nắm bàn tay tin cậy.
Nỗi riêng tôi hình như đã thấm vào tim bạn.
Ngọn lửa không màu nhóm lại trái tim tôi.
Bạn ơi, lòng thủy chung không cần ngôn ngữ,
Những vỏ chai trong cuộc đời, vụt dậy , ngác ngơ, tìm lại.
Những giọt đời không có sẵn trong chai...
Chào các bố, các mẹ! Ra mắt lâu quá rồi hôm nay mới có thời gian vào thăm nhà lần nữa.Nghe nói có vụ ra mắt gì đó, cho mình tham gia với được không? Không biết có sắp xếp được không nhưng thực lòng rất muốn tham gia cùng các mẹ. Cho mình thông tin cụ thể để mình biết nha.Không biết có vào nhà được không. có gì nhắn tin cho mình qua số điện thoại này nhé : 0982134978. Mình là Huyền. Cám ơn cả nhà nha.Rất vui khi được tâm sự chia sẻ buồn vui cùng gia đình Mậu Ngọ đáng yêu của mình.Chúc cả nhà luôn vui...
Trái Đất - Mặt Trời - hố đen, thẳng hàng thì chắc chắn cũng khủng khiếp ko kém, cố tránh nhưng tương lai phải trải qua mới nghiệm đúng được.
Ôi, cứ sống đi đã, có biết cũng chẳng làm gì được, hoang mang làm gì :Worried: