Mình hôm qua cũng bị chửi bới. Từ bé mình cũng hay bị chửi. Hôm qua đi sthi về k đúng ý bà cũng chửi mà tiền mình chi. Đến đêm mình nằm mơ bị ăn chửi cả đêm đến mức sáng dậy khóc ầm ĩ!!! Mình k hận mẹ nhưng mình chỉ nghĩ sao mẹ k bóp cổ con từ lúc sinh ra đi?? Lúc k lên cơn chửi thì cũng k đến mức. Mà mình cũng già đầu, đi làm cv tử tế.Hnay k muốn ngồi ăn cơm vs bà nữa, đợi bà ăn xong mình mới đi ăn. Cho mình hỏi các mẹ bị bạo hành tinh thần như thế này tính cách có bị làm sao k? Mình thấy 3 c e mình đều có vđ.
Bạn Gió ơi, vụ này bạn “lý” quá chăng mà quên cái “tình” rồi. Nếu mà rạch ròi ai làm ra nhiều người đó có quyền sử dụng phần họ làm ra mặc sức, giữ của riêng hoặc… bố thí cho vợ tí tiền nuôi con thì nên nhớ đến một khái niệm cực kỳ cơ bản trong kinh tế học, đó là: CHI PHÍ CƠ HỘI Chi phí cơ hội của một người phụ nữ nuôi con nó lớn lắm, bạn biết ko? Nếu ngắn gọn, nhóm tớ chơi có 6 cô gái, thì 5 cô chồng con hết rồi, đều dừng lại sự nghiệp ở mức trung bình khá; còn một cô chưa chồng con đang lên ầm ầm kia! Đành rằng cũng phải có năng lực kèm chút may mắn mới lên được, nhưng nếu nói 5 cô chồng con năng lực ít hơn thì không hề. Nếu đầu óc ko phải nghĩ xem hôm nay ăn gì, con ốm uống thuốc gì, khám ở đâu, thảm giặt ở đâu, rau sạch mua ở đâu, gas hôm nay lên giá bn… thì đầu óc đó cũng nghĩ ra được ối ý tưởng mới để ra tiền đấy. Nếu thời gian không phải để ba chân bốn cẳng về cho con bú, không phải chợ búa, không phải chờ cơm thì thời gian đó cũng đã quán xá café, thăm thú, quan hệ rộng rãi để mà có cơ hội ra tiền rồi. Nếu đã xác định “XÂY DỰNG GIA ĐÌNH” thì mỗi người có một chuyên môn riêng. Giống như một cỗ máy hoạt động ko thể phủ nhận bộ phận nào hết. Giống như một công ty, lợi nhuận hàng năm là do công sức của toàn thể nhân viên chứ không phải chỉ của dân sales mà quên đi bộ phận backoffice. Nếu lão chồng chủ thớt đủ giàu như các đại gia tỷ đô thì hãy lôi cái bản Hợp đồng tiền hôn nhân ấy ra mà tính. Bởi vì, đại gia tỷ đô thì họ sẵn sàng ký giấy cho vợ mấy chục triệu đô cơ. Còn có tí nhà chả biết có to hay ko, đã làm xong nhiệm vụ của một “nóc nhà” cho vợ con chưa mà đã đòi đu đeo theo tỷ phú Tây, bó tay!
Sẽ là ko lấy vợ nhưng ai đẻ con giúp mình đây. Yêu con forever, vợ never again
Em có thể hơi khó tính, tuy nhiên, em không đủ kiên nhẫn để giải thích cho ai đó rằng em như thế nào và em tìm một người như thế nào thì mới đúng, em chỉ biết rằng em đang tìm một người phù hợp với cuộc sống của em. Người đàn ông của em đi tìm không phải là một người chỉ biết sống vì gia đình, chỉ biết sống vì yêu mà không quan tâm đến mọi điều xung quanh, nếu như vậy chẳng khác nào em kết quảc tử người đàn ông của mình. Người đàn ông của em có thể đi bên em cả đời nhưng không hẳn là chồng em nếu như anh ấy không thích hôn nhân nhưng em n mũốn trong mắt em, anh ấy là những điều trọn vẹn nhất mà em lưu giữ.Có thể anh ấy là một người thầy, một người kinh doanh, một người làm công ăn lương nhưng em chỉ mong anh ấy đến với em, có thể dạy dỗ em, nhào nặn em như thế nào thì tùy, nhưng anh ấy bên em khi em cần là đủ và là một con người thiện lương, sống vì người khác.Cả cuộc đời này, chúng ta có thể có rất nhiều người bạn nhưng để có duy nhất một người để đi bên nhau, để lúc chết mà nhớ dến nhau thì em đi tìm một người như vậy.
Khi bài viết của anh, nước mắt của em đã trào ra. Những lời anh viết giống hệt với hoàn cảnh của em. Nhưng ck em lại ko nghĩ đc thấu như anh. Em bụng to 6,7 tháng, mẹ ck e vẫn bảo "con cầm cái chổi lên quét từ tầng 3 xuống cho mẹ." Và hàng ngày e cứ quét rồi lau, giặt quần áo (mẹ ck e bảo giặt tay, tiết kiệm điện nước. Ck ko có nhà nhưng e phải giặt quần áo của bme ck, e ck và cả bà nội ck bị liệt nữa. Giặt từ cái quần sịp đến quần lót, quần đái của bà và mẹ ck. Ngồi xổm giặt.) cho đến khi bụng e to quá, e đã cầm từng cái đứng giặt. Quét dọn 3 tầng, giặt q.ao xong, nấu ăn sáng cho bà và mẹ ck. Rồi e mới đi làm. Trưa lại về, đi chợ nấu cơm, nấu xong, xay cơm bón cho bà ăn, nhiều hôm e bón cơm cho bà ăn xong cả nhà đã ăn cơm xong hết (bà nội ck e bị liệt). Ăn xong rửa bát, nghỉ ngơi lúc chiều e lại đi làm. Hàng ngày cứ phải hầu thêm cả bà nội ck nữa. Trong khi lúc ở nhà với bme đẻ e đc chiều như công chúa. Nhà e có 2 cô con gái, bme làm kinh doanh nên rất xởi nởi. E làm tự do nên đến đúng 9 tháng e mới nghỉ chờ sinh....Đến khi e sinh xong cũng chẳng khá hơn là mấy. Mẹ ck e suốt ngày bế con e, e rất nhiều sữa vậy mà khi e ở nhà bà vẫn nén cho cháu ăn sữa ngoài. Khi cháu thèm ti bà cho ngậm ti bà. Bà lo rằng để nó gần mẹ sau này nó theo mẹ ko theo ông bà.Ck e thì đi biền biệt, đôi khi e than vãn ck e bảo "tại em có thành kiến với mẹ anh nên em ko nghĩ tích cực hơn đc". Vì ck e ko có nhà nên nói anh ko hiểu đc.Từ ngày bước chân về làm dâu ko đêm nào là em ko khóc vì tủi cực. Nhưng ck e cứ răm rắp nghe lời bme. Ko bao giờ động viên e. Giờ có con cũng ko có trách nhiệm với con.Đọc bài viết của anh tự nhiên những hình ảnh đó ùa về. E luôn mong ước nếu đc chọn lựa lại từ đầu em sẽ chọn ko bjo lấy anh làm ck.
Đây phải nói là mất dạy chứ k phải láo nữa bác ạ, phải e thì e k thể chịu được :-?
Đúng vậy á. Mình thì ko tin vào tâm linh, chỉ tin vào thực tế. Mẹ sinh mình ra ko phải ý muốn của mình, cũng chẳng phải đã làm ơn ban phước j cho mình hết. cs với những trận đòn và những triền miên rủa sả, đay nghiến như này thì đúng là sinh ra cho vì sự thỏa mãn của bản thân rồi đày đọa mình. Mình đọc đến cái câu bạn nói sao ko bóp cổ chết từ lúc đẻ ra thật xót xa cho mình. Mẹ mình từng nói mình câu tương tự thế, rồi bao nhiêu năm mình cứ ước mình chưa đc sinh ra trên đời. Tuổi thơ nhiều lần tính tự tự chết đi, bao đêm chập chờn những giấc mơ mình là linh hồn như sương khói vật vờ bay giữa chốn bao la... Tinh thần mình đã bị làm cho có vấn đề sau này mình lại làm ảnh hưởng đến con. Mình phải làm sao đây?