Một buổi sáng cuối tuần tại vùng quê khá yên tĩnh..., sau 3 đêm hầu như k ngủ và quyết định viết một cái gì đó cho lòng bớt u sầu (k biết có bớt đc chút nào k?).:RaisedEyeMình và cô ấy quen nhau đc hơn 4 năm, tình cảm dành cho cô ấy của mình là rất thật lòng, mình yêu bằng tất cả con tim, k hề so đo tính toán về bất kỳ mặt nào. Cô ấy có lẽ cũng vậy. Ba mẹ biết chuyện cách đây 1 năm và đã gặp mặt gia đình cô ấy.:Straightf:Mẹ mình và một số người quen k chấp nhận e với nhiều lý do, trong đó có lý do là nhìn e k có hậu và có phần... ăn chơi:Worried:, nhưng mình vẫn dùng đủ mọi lý lẽ để biện minh, và nếu tiếp tục như vầy thì mình cũng có cách để cưới e. Phần e thì rất buồn, và k thấy tương lai cho cuộc tình của tụi mình, mình cũng đã giải thích hết lời, và hứa sẽ làm hết sức để cưới. Và 2 đứa cũng k thể nào xa nhau, tụi mình vẫn tiếp tục yêu và "yêu" như chẳng có chuyện gì xảy ra.:Straightf:Cách đây 3 ngày, mình tình cờ phát hiện những đoạn chát với tất cả mọi người trong 3 tháng gần đây trong yahoo chat của e. E và con bạn thân (cũng đã có bf) mà e hay chơi (nó dưới Thủ Đức, e trên SG) hay đi nhậu, karaoke, và đi bar với 2 thằng mà mình k hề hay biết:Angry:, 1 thằng là bạn cấp 2 ngoài quê e vào đây đang học liên thông ở TĐ và thằng kia là bạn nó, mình cũng có hơi nghi ngờ qua cách nhắn tin có sự thay đổi về câu chữ của e, nhưng mình tin nên vẫn bỏ qua điều này, chúng nó có ôm hôn nhau, nói xấu mình sau lưng, và vẫn chẳng hề có một chút áy náy với bf, dù chỉ là một chút nhỏ thôi...Mình thấy rất rất shock:Crying::Crying::Crying:, và đã quyết định chia tay ngay lập tức.Chuyện cuối cùng cũng đã đến tai bà già mình, và mẹ mình đã gọi nói vs e là k nên liên lạc với mình nữa, e cũng chấp nhận... k hề có một phản ứng cầu xin hay năn nỉ gì ở đây...:confused:E đã gọi cho mình và mong mình bỏ qua, ban đầu e còn chống chế và nói k hề có lỗi gì, nhưng mình đã đưa ra bằng chứng quá xác thực và e đã nhận. E nói là do mình bỏ bê, khi e buồn mình k có bên cạnh nên e buông xuôi và tìm vui nơi bạn bè:confused:. Nhưng e vẫn thề ("nói dối cả nhà e ra đường cho xe cán chết") là e k yêu thằng kia (bạn của thằng bạn cấp 2 của e), chỉ là bạn bè, nó có hôn e 2 lần khi e say...(mình cũng vẫn chưa tin là dừng ở mức này, mặc dù e thề). Nó rất yêu e và nói e bỏ mình theo nó, nhưng e k yêu nó và đã nói rõ và k liên lạc với nó hơn 1 tháng nay (điều này mình xác nhận là thật qua những đoạn chat của e và con kia). Còn con bạn e và thằng kia thì hôn nhiều và tụi nó đã đi tới đâu thì e cũng k biết.:Sick: E vẫn thề chắc nịch là chưa làm gì quá giớ hạn, và chưa bao giờ phản bội mình...Giờ đây tâm trạng mình rất k ổn định, chắc chắn 100% là mình k thể cưới e với đủ mọi lý do chồng chất, nhưng mình vẫn còn yêu, thật sự là vậy.:Worried: E cũng nói còn rất yêu mình và mong mình vẫn tiếp tục yêu, k cần cưới, e đã nói cho gia đình e và nhận hết mọi lỗi lầm là do e, gia đình e ngoài Trung nói e k liên lạc với mình nữa và nói e về quê ngay. E nói đã k ngủ và nằm lỳ ở nhà k đi làm 3 ngày nay, suy nghĩ về vấn đề tự tử khoảng hơn 10 lần, và lúc nào nhắm mắt lại là thấy hình ảnh của mình nên k ngủ đc, nhìn mọi vật dụng trong phòng đều có khuôn mặt mình....:confused:E có hỏi là sao a nói mẹ sớm thế, và a thấy a quyết định có đúng k? Mình trả lời là: "A vẫn thấy mình quyết định đúng, và e nên nhận hậu quả của việc e đã làm, a chắc chắn sẽ k cưới e". E khóc rất nhiều, đã 5h sáng nc đt và mình buồn ngủ nhưng e vẫn muốn mình đừng buông máy, mình vẫn buông mặc dù cả tiếng sau mới ngủ đc. Và giờ mình lên đây giải bày nỗi lòng.:Sad:Mình có nên tha thứ hay k? Tại sao e k giữ mình, dù sao cũng đã đến tuổi "cập kê", cưới đến nơi? P/s:Giới thiệu sơ về cả 2: (Vì mình nghĩ điều này liên quan tới việc cưới xin chứ k phải yêu đương, ai nói mình khùng hay là gì gì thì cũng chấp nhận, và mình cũng đang khùng đây)- Em: Nhà ngoài Trung, tốt nghiệp trung cấp, đã và đang đi làm 3 năm cho một cty tổ chức sự kiện tại SG, thu nhập khoảng 4-5tr/tháng.Ba mẹ họ hàng tuy k khá giả nhưng khá đàng hoàng, mẹ làm giáo viên đã nghỉ hưu, giờ 2 người buôn bán nhỏ.- Mình: Nhà ở cả Đồng Nai và SG, gia đình chia ra ở cả 2 nơi. Mình đã tốt nghiệp đh, k đi làm mà tự làm ở nhà SG đc 4 năm, làm từ khi mình học năm cuối. Thu nhập xoay quanh 100-120tr/tháng (đừng nghĩ với tuổi này làm gì mà đc vậy mà chém gió, vì số này là hiện nay chứ trong 3 năm vừa rồi mình làm thì còn hơn.)Ba mẹ mình cũng kinh doanh ở dưới ĐN. Và nhà mình đc mọi người đánh giá là rất đàng hoàng..
mình cũng vừa mới bị nta nói lời chtay cách đây 1 tuần.hụt hẫng , thất vọng, đau đớn.trước đây khi cuộc sống của mình đang bình lặng,và dần quên đi được mối tình đầu( cũng có nhiều đau khổ) thì ngđó đến , bắt đầu quan tâm, chăm sóc.lúc đó mình cũng đã dùng lí trí và tự nhủ lần này đừng đặt quá nhiều tình cảm gì nữa, đc thì đc , hok thì chtay.rồi đến khi chính thức quen nhau,tình cảm dành cho ng đó lớn dần, đã có lúc bàn về một tương lai hạnh phúc của 2 đứa thì cũng là lúc ng đó quyết định ra đi , đột ngột đến mức khó chấp nhận với cái lí do mà tới giờ mình vẫn thấy không đáng chút nào. chắc cũng chả thể iu thêm ai nữa. :Sad: sợ cái cảm giác hụt hẫng này lắm rồi.
Kể cả yêu và quen có 5 tháng thì nhanh quá, có khi thế lại bị nhanh chán. Phải thử thách nhiều và để cho mình có tgian hiểu anh ta chứ. Hỏng có khi là thế. Dù sao cũng chia sẻ
Mối tình bạn này gần giống mình, anh ấy cũng hơn minh 7 tuổi, cũng từng nói như thế với mình, nhưng là lần cãi nhau trước. Còn lần này thì là do bản thân mình. Bọn mình iu nhau đc 3 năm, và ctay chưa đc 1 tháng, nhưng anh ấy vẫn đang cho mình cơ hội....p/s : có khi nào cùng 1 ng k nhỉ:Laughing:
Chị rất hiểu cảm giác hiện nay của em. Lần đầu tiên khi bị mối tình đầu bỏ rơi sau khi TNĐH chị cảm thấy cuộc đời thật khủng khiếp. Người đó bỏ chị để đến với một người con gái khác với một lý do rất buồn cười. Chị bé và lùn quá, sợ mai sau không đẻ được. Đầu óc chị lúc nào cũng nghĩ đến người đó và chỉ muốn chết thôi. Chị đã yêu người đó bằng tất cả trái tim mình và nói thật chị ko hiểu tại sao người đó bỏ rơi mình. Bây giờ sau bao nhiêu năm chị vẫn nhớ về tình yêu đầu tiên ấy. Chị và người ấy đã có bao nhiêu kỷ niệm thật đẹp, vậy mà người ấy rũ bỏ hết và chạy theo người con gái khác. Quá đau khổ vì bị bỏ rơi chị đã muốn tìm đến cái chết. Nhưng có bạn bè và thầy cô an ủi, động viên nên chị đã vượt qua. Rồi cách đây 6 tháng chị bị tai nạn rất thảm khốc. Người đó gửi cho chị 1 tr đồng qua ban liên lạc. Chị muốn gọi đt cám ơn người đó, nhưng chị không thể đối diện với người đã từng chà đạp lên tình cảm của chị. Nỗi đau của mối tình đầu nó đã khắc sâu trong chị khiến chị ko thể đối diện với người đó. Vẫn biết rằng mình phải quên đi, nhưng sao mà khó quá. Nhưng cuối cùng thời gian cũng xóa nhòa tất cả, giờ chị nhìn lại thấy nỗi đau khổ đó chẳng là gì cả. Rồi mình cũng phải quên đi vì còn rất nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Người đó không phải là tất cả. Em sẽ gặp được hạnh phúc với người khác. Như chị bây giờ nè, chị đang rất vui và hạnh phúc cho dù chị là một người chân gẫy nằm một chỗ và còn không biết có bị tàn tật suốt đời không nữa.
Em nghĩ vấn đề quan trọng nhất ở đây không phải là tình yêu ,anh cần phải đặt lý trí lên hơn vì trong tình yêu người ta thường bị mù quáng và mờ mắt mà.ư
Nếu anh còn yêu chị ấy như vậy thì nên dành thời gian để suy nghĩ đồng thời tìm hiểu kĩ hơn về con người chị ấy ,người ta thường bảo Giang sơn thay đổi bản tính khó đổi ,nếu như những điều đó anh khó có thể chấp nhận được thì anh nên dừng lại ,đừng chịu đựng để lấy người ta ,cuộc sống hôn nhân khác hẳn với thời yêu ,nếu lúc yêu mà không hòa hợp được thì hôn nhân làm sao có thể hạnh phúc được
Em chia sẻ ý kiến mình vậy thui ,chúc anh mong vượt qua nỗi buồn và có sự lựa chọn chính xác