Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Lương các mẹ bao nhiêu 1 tháng ấy nhỉ ? - Phần 2
Ban nao o Vung Tau can lam them de tang thu nhap thi lien lac voi minh nhe.
01639 401 540

Chị cho em hỏi bên ch5i cần người làm về lĩnh vực nào thế? em ở Vũng Tàu đây, hiện em đang làm kế toán, không biết công việc bên chị có thể đem về nhà làm được không ạh?
08:25 SA 19/11/2013
Xem giới tính bé dựa trên tuổi mẹ (âm lịch) và...
Chị ơi xem giúp em với.
Vợ: 1/12/1985 Âm lịch
Chồng: 09/01/1984 Âm lịch
Tháng thụ thai: 02/2013 Âm lịch.
Em cảm ơn chị!
11:25 SA 22/04/2013
Đánh ghen! Trị người thứ 3 và kẻ ngoại tình!
Đọc bài của các mẹ mà bật cười, cười xong lại thấy chua chát ạ. Các chị đừng hiểu lầm, em chưa bị cắm sừng đâu ạ. em có trêu giai nói em nghĩ ra cách đối xử với giai và NT3 khi bị cắm sừng roài,cơ1 mà giai em chỉ cười chứ chả hỏi. Em bảo giai ko tò mò em sẽ làm gì à, thì giai bảo vì giai ko muốn làm vậy để em phải áp dụng đâu mà, thế nên cần biết làm gì. hì...chắc giai nhà em cũng vẫn còn ngoan.
lan man quá, em mà bị cắm sừng (nén đau lại) suy xét:
1- Nếu thấy giai cắm sừng kiểu "qua đường": em sẽ thu thập thông tin tất tần tật của NT3, đầy đủ rồi em sẽ nói chuyện với giai nghiêm túc, để xem giai định chọn cái nào, nguyên nhân của "qua đường". em ko bg thèm nói chuyện với NT3 đâu ạ, ai buộc chuông thì phải tháo, chuyện này em ra thời hạn cho giai tự giải quyết (thật gấp).
2- nếu qua giai đoạn 1 mà ko giải quyết dc chuyện gì thì em "tiễn anh lên đường luôn". Tổ chức một buổi gặp gỡ bố mẹ chồng, mình và chồng, rồi xin phép trình bày 2 vấn đề chính:
Một là con xin nhận lỗi với bố mẹ vì con ko tốt nên để chồng chán, chồng chê mà bỏ nhà bỏ cửa, bỏ cả vợ con để đi vui thú, ôm ấp với người đàn bà khác. Con cứ tưởng con ngoan ngoãn, dễ coi, làm việc kiếm tiền, yêu chồng chăm con ...abc... thế là đủ, nhưng ko phải thế nên chắc là con kém cỏi hơn người tình của chồng con về mọi mặt. (nhìn chồng cái...) Nên hôm nay con xin phép bố mẹ cho phép con được rước người tình của chồng con về chăm lo cho anh ấy.
hai là để chồng con ko phải khó xử, phải chui lủi vụng trộm cho hèn người thì con xin phép bố mẹ cho con được li dị chồng. trước là để anh ấy ko phải vi phạm pháp luật hôn nhân gia đình, sau là để con của con nó được sống trong môi trường tốt đẹp, ko bị ảnh hưởng những điều sai trái mà thành người.
xong rồi thì: con xin phép bố mẹ, con hơi mệt, con xin đi nghỉ trước. tèn tén ten...sau đó là a lê hấp, anh đường anh, em đường em, cứ thế mà xúc tiến thủ tục ạ.:Laughing:
11:56 SA 06/01/2011
FPT
Em quên nữa, trong FPT ko có vụ chạy chọt tiền nong đâu. Nhân viên vẫn tôn trọng Sếp nhưng nếu Sếp sai thì cũng chả có sợ sệt nể nang gì cả (đại khái kiểu vẫn trừng mắt, đập bàn, to tiếng, cãi nhau chan chát ko cần nghĩ đến hậu quả, cùng lắm là "bái bai" đi chỗ khác chơi). Cái này người ngoài nói FPT là "cá mè 1 lứa" đấy ạ, nhưng người FPT thì thấy như vậy đúng tinh thần tự do dân chủ.
09:06 SA 17/11/2010
FPT
Em là FPTer ạ. Khi FPT tuyển dụng thì sẽ có 2 loại:
1- tuyển nhân tài: cái này dựa vào giới thiệu quen biết, hoặc nhân tài tự ứng tuyển (nhân tài này cũng đã phải có "chất" sẵn rồi, tức là nủi tiếng hoặc đã đảm đương các chức vụ ok ở các cty cũng khá nủi tiếng khác) tuy nhiên nhất thiết là phải làm dc việc. Hầu như cái này dành cho tuyển manager.
2- tuyển chuyên viên, nhân viên...: test IQ, test ngoại ngữ, và test chuyên môn...sau khi qua hết các vòng đó thì sẽ tủy thuộc vị trí và tính chất công việc mà phỏng vấn thêm mấy vòng nữa.
Tuy nhiên đúng là vấn đề cần quan tâm là lương bổng.
09:02 SA 17/11/2010
Vàng tăng giá, làm sao cưới bây giờ :((
Em thì có suy nghĩ thế này, chuyện bố mẹ (cả bên đẻ và bên chồng) nếu có điều kiện cho các con thì các cụ cho, còn nếu không thì cũng không sao cả. Em cũng không cảm thấy tủi thân hay mình bớt danh giá nếu không được bố mẹ cho tiền vàng. Xét cho cùng các cụ lớn tuổi, để có chút tiền vàng cho mình các cụ cũng vất vả để dành biết bao ngày (có khi ăn chả dám ăn, mà các cụ cũng chả có vàng mà đeo). Mình cầm lấy cảm giác thương các cụ thắt ruột. em chỉ dám nói số đông cha mẹ thôi, chứ nhà nào giàu thì em ko ý kiến nhé. hiii...
10:13 SA 12/11/2010
Xin một lời cầu nguyện - Giúp cháu em với!!!
Lạy xin các đấng thần linh phù hộ cho con! Thương con thật nhiều!
11:41 SA 19/10/2010
Cách tiết kiệm cho gia đình
theo các mẹ thì tk cho con bằng cách mua vàng hay gửi tiền mặt nhỉ?CHắc là vàng nhỉ? nhưng em thấy mua vàng thì mắc quá, mỗi tháng em lại trích 1 ít gửi tk có được ko?

dạ, các chị cho em hỏi, nếu mua vàng tiết kiệm thì nên mua vàng nào? và mua ở đâu ạ? em cũng nghĩ mãi rồi, em đi làm chưa lập gd mà chả tiết kiệm dc đồng nào đáng kể, chán lắm ạ. bây giờ em nghĩ em phải thiết quân luật bản thân, mỗi tháng cố gắng dành dụm mua 1 chỉ vàng đem cất, sau này bỏ ra góp với chồng mua nhà, chứ cứ thế này thì ko ổn. Nhưng em lại ko biết mua vàng nào và mua ở đâu cho tốt nhất, hix... các chị thông cảm do em chả bao giờ dc đụng vào vàng nên em mới hỏi ngờ nghệch thế ạ.
12:22 CH 24/05/2010
Các mẹ có bao nhiêu "mối tình" ?
TẬP 1: MỐI TÌNH THỨ NHẤT
Hihi, đang trong giờ làm việc đây. Mình tính cho đến hiện nay được gần 24 tuổi chưa tính tuổi mụ, hehe...chắc cũng được coi là người nhớn rồi nhỉ! Ngồi nghĩ lại xem mình đã trải qua bao nhiêu “mối tình” (cứ tạm gọi là thế cho nó “hoành tráng”) viết ra lâu lâu ngồi đọc lại xem cảm giác thế nào nào.
Ờ, mối tình đầu tiên là hồi mình học lớp 1. Hì hì,hồi đó mình thích một anh chàng cùng lớp. Thực ra thì mối quan hệ có vẻ thân thiết hơn thế nhiều vì bố mình và bố anh chàng đó là bạn chăn trâu cắt cỏ với nhau mà. Lớn lên hai ông bố vẫn tiếp tục chơi với nhau rất thân. Nhà anh chàng có 1 tiệm cho thuê truyện. Hồi bé mình mê truyện tranh kinh khủng, không có tiền nên suốt ngày xung xong đi mua báo cho chú Út để xin tiền lẻ còn thừa lại đi thuê truyện về đọc. Thương thế chứ! Nhưng nói thật hồi đó mình với anh chàng cũng chả mấy khi gặp nhau nên cũng chả có chuyện gì, mọi chuyện bình yên cho tới khi mình bị mẹ “đẩy” vào lớp 1 (hehe,vì nghe kể lại là hồi đó mình nghịch ngợm quá, anh trai lại đi học, không có ai trông nom nên mẹ “đẩy” đi học sớm 1 năm cho có bạn và đỡ phải lo lắng). Mình thì ham chơi,thế nào cũng được miễn là không bị bắt ngồi cả ngày trong nhà giống hồi học mẫu giáo là được (hồi đó được mẹ cho đi mẫu giáo đàng hoàng mà toàn trốn học không à). Với lại thấy anh trai đi học cũng chả có gì khó khăn ghê gớm nên đồng ý luôn. Vì cùng đội,cùng xóm nên mình với anh chàng học chung một lớp, và vấn đề là mình với anh ta được xếp ngồi cạnh nhau. Từ đấy mình mới phát hiện ra một điều là anh chàng vẽ rất đẹp, mà toàn vẽ rồng với mấy nhân vật trong truyện tranh, mình thì cực kỳ mê truyện tranh thế nên mình đâm ra thích anh ta luôn. Hồi đó phải nói là thích mê tơi ấy chứ. Ngày xưa đi thuê truyện thì chả biết ngượng ngịu là gì,bữa nay đi thuê truyện là toàn xấu hổ, nhưng lần nào thuê cũng phải cố nhìn anh chàng lấy một cái mới thỏa lòng. Đến lớp thì bình thường quậy phá là thế, nhưng tuyệt đối với anh chàng này mình chả bao giờ dám nô đùa vì sợ bị ...giận, ghét. Hehe, ngây thơ thế chứ. Ngày nào cũng thế, mình đi học là rửa chân tay sạch sẽ, tới lớp ngồi ngay ngắn đợi đến giờ ra chơi là chìa tay, chìa chân cho anh chàng vẽ rồng với vẽ đồng hồ (sao thấy giống kiểu “hiến thân cho nghệ thuật” của bây giờ quá). Được anh chàng vẽ xong một cái là mình thấy sướng mê tơi, hihi... Và kết quả là chiều nào đi học về chỗ nào trên người mình còn hở là có chi chít đồng hồ với rồng rắn...Hồi đó sao mình thấy anh chàng đáng yêu thế không biết mặc dù theo trí nhớ của mình thì anh chàng có ngoại hình chả sáng sủa gì mấy, chỉ được cái dễ thương (do mình thấy thế): tóc xoăn, béo, lùn tịt và đen nữa. Mối tình này kéo dài cho tới hết năm lớp 1 rồi anh chàng chuyển lớp. Thế là từ đó cũng chả nói chuyện với nhau nữa, chỉ có điều sau đó lâu lâu gặp nhau vẫn xấu hổ. Hì hì,bây giờ cũng thế, mình đã rời xa quê được gần 6 năm rồi mà năm trước về gặp lại vẫn thấy anh chàng chẳng thay đổi gì nhiều, và thấy mình hồi đó sao mà buồn cười thế chứ....:Silly:
07:50 CH 04/11/2009
Don't cry???
Em thì mỗi lần zai làm em buồn, em cũng khóc. Mà em cũng giỏi kiềm chế lắm, chỉ lúc chịu ko được thì em mới khóc trước mặt zai, mà lúc đó thì khóc nhiều, khóc kiểu tấm tức ấy. Hì hì... của đáng tội mỗi lần thế zai em lại ôm em vỗ về và nói..."khóc đi em... khóc cho thoải mái...:Drooling: rồi còn tình nguyện làm bia cho em đánh...cho bõ ghét nữa (vì mấy lần đó toàn do zai gây chiến ko àh). sau đó sẽ là màn lau nước mắt bằng...môi! :Laughing: zai của em giỏi vụ này lém nên em thường hết tức ngay. nghĩ lại thấy mình dễ bị dụ quá ạh! ko biết sau này zai có còn thương em như bi giờ ko nữa??? Nhưng mà ...được ngày nào hay ngày đó! Tận hưởng đã!!! :Laughing:
08:37 SA 29/10/2009
Bức xúc cháu chồng!!!!
He he, chuyện thường ngày ở huyện đây mà. Mình thì ngược lại, con mình hơn con em chồng 7 tháng, khỏi nói thì cũng biết bà nội quý cháu ngọai hơn cháu nội rồi. Mình thì chẳng nhịn ngay từ đầu, đồ của con mình OK mình cho chơi chung mặc dù bé con mình nó chẳng chịu, mình phải dỗ nó mới cho em muợn. Đến lúc chơi đồ chơi của cháu ngọai thì bà nội không cho con mình chơi, bảo là của em đừng động vào, còn bảo rằng bé thế mà khôn, biết giữ của, còn con mình thì bảo là ích kỷ, không biết thương và nhường nhịn em. Thê là lần sau, nếu thằng cháu chồng động vào đồ chơi của con mình là mình giật lại ngay vì lúc đó con mình khóc tướng lên, không cho mượn, vài lần như vậy bà nội và thằng nhóc không dám động vào đồ chơi của con mình nữa. Nói thật, mình chả bao giờ làm thế nhưng nếu họ quá đáng và không tôn trọng thì mình cũng làm y chang họ, không phải là ăn miếng trả miếng mà là cho họ thử cảm giác nếu bị như thế thì họ sẽ thấy bức xúc và khó chịu ntn. Tất cả là do người lớn không biết chuyện, cứ phân biệt cháu ngọai – cháu nội nên mới có chuyện nói. Đừng nhịn những chuyện thế này, sẽ gây dấu ấn cho con mình đó, nó sẽ trở nên nhún nhường, sợ sệt. Những chuyện liên quan đến con thì mình không bao giờ nhịn đâu. Còn nữa nhé, những hành động của hai đứa cháu y chang nhau (con nít mà) thì MC mình bảo con mình làm gì mà kỳ cục thế, còn nếu cháu ngọai làm thì bảo ôi thông minh thế, sáng tạo thế, khôn dễ sợ,… thế cho nên mình rút ra 1 cách đối xử với con như sau: nếu nó có những hành động không hay, mình sẽ la nó ngay. Nhưng khi ở nhà nội nó thì nó làm gì sai mình cũng không la nó cả, mà thằng cháu chồng mà làm gì với con mình là mình la thằng cháu chồng ngay, mình chẳng sợ MC hay em chồng khó chịu gì cả, vì MC mình lúc nào cũng la con mình, thế nên mình làm y chang đ/v cháu ngọai bả. Riết rồi bả cũng thay đổi từ từ, nếu đứa nào sai thì la đứa đó, không được chỉ la mỗi con mình. Đồng thời mình tỏ thái độ ghét cháu ngọai bà ấy ra mặt nên dần dần bà ấy cũng ngán mình. Mỗi lần gặp nhau, bà ấy cứ mang cháu ngọai ra khen lấy khen để, Ok chẳng sao cả vì cháu bà thì bà cứ khen, nhưng để làm cho rõ hơn cái sự thông minh của cháu ngọai thì bà mang con mình ra so sánh (tất nhiên là rất khập khiễng). Mình ngồi im, ngó lơ, không thèm nghe hoặc nói lảng sang chuyện khác cho bà cụt hứng, dần dần cái sự chê cháu nội để tấng cháu ngọai cũng đã bớt nhiều. còn mình thì chẳng bao giờ kể chuyện về con mình (tức là cháu nội của bà nha, không phải người ngòai) cho bà nghe cả, vì chỉ làm bả tức thêm thôi. Mà MC mình hay lắm nha, cứ đem so sánh thằng cháu ngoại là thông minh cực kỳ, … nói chung là thiên tài bậc nhất với một thằng nhóc bằng tuổi (con của nhỏ bạn thân của em chồng) mà thằng bé này nó hơi bị kém phát triển. Ha ha ha, hết nứoc nói (vì đã chẳng thể so sánh đựơc với cháu nội nữa rồi). Có lần chồng mình nói chuyện với MC (không có mình ở đó) rằng con dâu không ưa thằng cháu ngọai của bà chỉ vì cách đối xử của bà thì bà nói rằng bà làm vậy chỉ vì thấy thằng cháu ngọai nó thua kém nhiều so với cháu nội nên làm vậy chứ không có ý là không thương con mình.
Còn đ/v chồng phải thẳng thắn mà nói rằng, em để cho anh giải quyết chuyện này với gia đình anh cho thật đẹp đẽ nhưng nếu anh không làm được thì để em. Con em cũng là con ngà con ngọc như con họ chứ không phải loại ngòai đường côi cút mồ côi gì mà để bị người khác đối xử vậy. Con em mà ai động vào thì biết tay em. Tức là mình chấp luôn chồng về phe bên kia. Mình đã từng nhiều lần nói vậy với chồng nên bây giờ nếu anh ấy không giúp được mình thì cứ để mình tự giải quyết. Tình hình bây giờ là chẳng ai dám động vào con mình cả. Cứ thử đi, mình lùi thì họ tiến nhưng nếu mình tiến thì họ sẽ lùi thôi. Thằng cháu chồng cũng sợ mình lắm. Mình không bao giờ tỏ vẻ yêu thương gì nó cả, mặc dù nếu mình giả bộ thì cũng được nhưng mình không thương nó thì mình biểu hiện là không thương nó. Không giả dối chi cho mệt. Có lần nó chơi đánh lên đầu con mình, mình thuận chân đá cho nó một cái (nhẹ thôi) và còn la nó “chơi gì mà kỳ cục vậy hả, lần sau còn làm vậy là không tha cho đâu nghe chưa”, ba mẹ nó và MC mình ngồi đó chẳng dám lên tiếng hay ho he gì hết. Sau đó chồng mình bảo em làm kỳ quá, mình nói: nếu ba mẹ nó và bà nội thấy hành động đó là sai mà la nó thì em không làm vậy, nhưng nếu ngồi im đồng tình thì em phải dạy nó.
Còn về việc người khác tự ý vào phòng thì khi bạn phát hiện ra thì cứ la tướng lên, ai mà bất lịch sự quá vậy, vào phòng người khác tự ý lấy đồ, nếu MC phản phè thì nói ngay con không thích như vậy, lần sau mẹ đừng vậy nữa.
Bạn thử tưởng tượng nếu con bạn ra đường mà bị thế thì bạn sẽ làm gì. Con bạn bị vậy còn tệ hơn bị ăn hiếp ngòai đường nữa thì nhịn sao được.


em ko đồng ý với cách dạy của chị Mekhaihoa. ai sai ai đúng cũng từ từ giải quyết. Tuy là rơi vào hoàn cảnh ấy thì cũng bực mình nhưng cách cư xử thế này thì mình cũng chả khác họ là bao. Trẻ con tuy có ngỗ nghịch (do cách dạy của người lớn) thì vẫn chỉ là một đứa trẻ con, mình thay con đối đầu với nó,hix,cuộc chiến này ko cân sức roài. thế này chả phải là, thấy người ta xấu thì mình cũng xấu để trả đũa sao.Còn chưa nói đến việc con mình sẽ học cách cư xử trực tiếp từ mình nữa.:Sigh:
12:15 CH 09/09/2009
Bức xúc cháu chồng!!!!
em ko đồng ý với cách dạy của chị Mekhaihoa. ai sai ai đúng cũng từ từ giải quyết. Tuy là rơi vào hoàn cảnh ấy thì cũng bực mình nhưng cách cư xử thế này thì mình cũng chả khác họ là bao. Trẻ con tuy có ngỗ nghịch (do cách dạy của người lớn) thì vẫn chỉ là một đứa trẻ con, mình thay con đối đầu với nó,hix,cuộc chiến này ko cân sức roài. thế này chả phải là, thấy người ta xấu thì mình cũng xấu để trả đũa sao.Còn chưa nói đến việc con mình sẽ học cách cư xử trực tiếp từ mình nữa.:Sigh:
12:08 CH 09/09/2009
Cuộc hôn nhân tạm bợ
Chia sẻ với chị và bạn chị. Một sự thật đau lòng,thời gian sẽ giúp chị hàn gắn mọi vết thương. Con người vẫn thế. Tàn nhẫn đến đau lòng với những người tưởng chừng là người thương yêu nhất!
11:32 SA 09/09/2009
Hai gia đình gặp nhau lần đầu, nên chuẩn bị thế...
Dạ tiện thể cái topic cũng gần giống của em cho em xin ý kiến mọi người tí:
ax của em cũng đang bàn với em chuẩn bị xuống thưa chuyện với bố mẹ em về tình iu của hai đứa. Kế hoạch là để bố mẹ em biết tình iu chính thức nghiêm túc của tụi em và làm tiền đề cho cuối năm xin phép bố mẹ cho em về quê ax ăn tết ra mắt bố mẹ ax luôn. Khổ cái bố em lại không thích ax, nhà ax gia đình công chức,kinh tế ổn hơn nhà em, ax lại là con trai út, con trai một, ax gầy, cao và cận lòi tóm lại công tử chính hiệu... toàn nguyên nhân mà bố em cho rằng không phù hợp với một gia đình lao động như nhà em. Vậy là bố ghét. Em vừa khó xử,lại vừa tủi. Chả hiểu bố em nghĩ gì nữa.Mẹ em thì bình thường,tuy cũng có lo lắng như bố em,nhưng có một chuyện là mẹ em ko đồng ý cho em tết này về ăn tết nhà ax. mà em với xã đi làm hết, chỉ có tết mới về thăm gia đình được thôi (nhà ax ngoài Hà Tĩnh lận),nếu tết này không về ra mắt được thì đợi..tết sang năm. hix, em đang khó nghĩ lắm. Chả hiểu bố mẹ em nghĩ thế nào. Bố mẹ em chả ép được em trong chuyện này nhưng em không muốn chuyện này làm căng thẳng gia đình, làm ax em buồn. Nhiều lúc chán quá em định kệ quách, cứ thế cho tới già chẳng cưới xin gì nữa, nhưng nghĩ lại tội ax quá. nhà mình có ý kiến gì chỉ giáo em với ạh. (Em muốn nói cho nhẹ bớt lòng nên nói dài dòng mọi người đừng trách em nhé.)
08:49 SA 10/08/2009
t
thaopp
Bắt chuyện
683Điểm·1Bài viết
Báo cáo