Thảo nhỉ, chồng của bạn mê kiếm tiền, càng nợ càng muốn kiếm nhiều. Mà bạn ko hài lòng nên chồng bạn giấu bạn.Việc bạn nổi khùng với chồng, cãi nhau với chồng mỗi khi anh ta đi đâu đó, sẽ làm anh ta thêm ý thức chống đối, ko muốn nói chuyện với bạn, ko muốn bàn bạc với bạn nữa.Nếu bạn muốn chồng bạn chia sẻ công việc của bạn thì trước tiên bạn phải sửa điều này đã. Chứ nó nói gì, làm gì bạn cũng cáu điên, bực bội, khóc lóc thì yên tâm là dài dài nó cũng ko nói gì với bạn đâu.
Mình rất muốn chia sẻ, tâm sự với chồng về những khó khăn của anh ấy nhưng chồng không trao đổi với mình, đi từ sáng đến khuya về ngủ thì mình trao đổi bằng cách nào, huhu. Mà ngủ thì ôm con nhiều hơn ôm mình. Mình muốn ôm chồng nhưng cảm giác uất nghẹn, nhìn chồng thấy sao xa cách quá nên cũng ôm đứa nhỏ mà ngủ.
Theo đánh giá chủ quan của mình là chồng mình vẫn có thể thay đổi được và mình cần phải thay đổi mình trước đã. À, mình cũng hỏi chồng là tgian qua sống với nhau, em có gì không bằng lòng thì anh nói để em sửa, hai vc mình cùng điều chỉnh để nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình và cùng lo cho con. Nhưng anh cũng nói là không có gì. Chồng khép lòng lại với mình rồi. Nhiều lần mình cứ hỏi anh còn yêu em không, nếu không thì nói thẳng ra chứ đừng sống như vậy. Chồng mình hỏi sao hỏi câu này hoài vậy, vẫn yêu mà tại bận quá nên không chăm chút được như trước thôi, cứ suy nghĩ linh tinh.
Kế hoạch thay đổi của mình là:
- Mình đang lên kế hoạch làm việc riêng, làm chung với chồng phát sinh nhiều bất tiện quá mà ở không thì lại suy nghĩ linh tinh, chán nản.
- Mình sẽ nấu cơm ngày hai bữa, kiên nhẫn gọi chồng về ăn cơm. Và cho dù chồng có không về đi nữa thì cũng vui vẻ chấp nhận. (đúng là khó quá, tgian đầu chắc vừa ăn một mình vừa nuốt nước mắt quá).
- Sẽ chỉ ngọt ngào, hỏi thăm, chăm sóc cho chồng mà không tỏ ý muốn quản lý, hay cằn nhằn gì nữa.
Mình biết là mình sẽ khó vượt quá được chính những cảm xúc đã được nuông chiều của mình, nhưng vì hạnh phúc của chính mình và các con, mình sẽ cố gắng, cố gắng, cố gắng vượt qua.
Nhưng liệu như vậy mình có hạ mình quá hay không, chồng có vì vậy mà lấn tới không coi mình ra gì nữa hay không???
Cái khó nhất của mình là cái quán, mình kêu chồng sang lại nguyên quán cho người khác đi, hoặc là giao đại cho lính, không quản lý nữa, bán được nhiu thì bán, mình không cần. Hoặc giao lại quán cho mình, dù gì lúc này mình cũng chưa làm gì, chuyện chăm con vào buổi tối mình sẽ tự tìm cách giải quyết. Nhưng chồng chẳng đồng ý cái nào hết.
Những kế hoạch kia mình nghĩ là sẽ làm được và xác định là sẽ phải trường kỳ, giống như Dab nói riết rồi nó thành thói quen cư xử của mình lúc nào không biết. Nhưng chuyện cái quán giống như một cái mục nhọt nhức nhối, làm mình khó kềm chế nhất, dễ nổi khùng nhất thì mình không biết phải làm sao...