Bé nhà mình thì rất hoạt ngôn, lúc chưa đến 2 tuổi bé đã có thể đọc trôi chảy bài thơ “Thương ông” rồi cơ đấy. :LoveStruc:(Các bạn xem link tại đây này: http://www.youtube.com/watch?v=4VNH25l2eUk) .Có lẽ vì từ khi mang bầu mình đã được đọc cuốn “Em phải đến Havard học kinh tế”, và mình đã ghi nhớ cách dạy con của bà mẹ trong cuốn sách này: đó là từ lúc trong bụng mẹ đã chịu khó “nói chuyện”, lúc bé ra đời cũng thế, suốt ngày thủ thỉ trò chuyên với bé, hát ru bé hàng đêm, và đặc biệt là “dạy” bé từ vựng. Bởi vốn liếng cho ngôn ngữ chính là từ vựng. Thế là từ lúc mới trong tháng, mình bế bé đi đâu, gặp cái gì cũng đã “dạy” con rồi, ví như “đây là cái đèn”, “cái quạt” rồi đến “mẹ”, “bố”…và những từ khó, trừu tượng hơn. Thống nhất với cả nhà đều dạy bé như thế, và nhất là không nói ngọng. Đừng tưởng lúc ấy bé chưa biết gì, biết hết đấy!!! Đến khoảng 11 tháng bé bập bẹ nói là cho cả một tràng vì đã có trong đầu vốn từ kha khá rồi, phát âm lại sõi nữa chứ, rất nhanh tạo thành câu và trí nhớ cũng rất tốt. Giờ thì bé thuộc thơ rất nhanh, nhớ hết các số từ 1 đến 10, nhớ cả số điện thoại ở nhà nữa. Mình nghĩ là vốn thông minh cũng có một phần, nhưng quan trọng là bố mẹ và người thân phải kiên trì, yêu thương, chịu khó trò chuyện với bé thì sẽ nhanh chóng thành công thôi.:Smiling:
Liệu có cách nào để người đàn ông sau vấp ngã cũng trưởng thành hơn mà không "đớn hèn, nhu nhược, mất tự trọng" không? Có mẹ nào đã làm được điều này chưa?