Mẹ mình là một minh chứng cho vụ dâu trưởng đây. Nhà chồng 7 anh em thì 1 mình bố mình là con trai, 6 bà cô còn lại thì đều ghê gớm và quan điểm là đã là gái, đi lấy chồng thì về là khách, chẳng động tay mó chân vào việc cỗ bàn gì. Cả tuổi thơ của mình chứng kiến mẹ lăn lộn với cỗ bàn, ma chay hiếu hỉ, rồi đối nội đối ngoại. Bố thì lo việc cơ quan, công tác. Mình sợ cỗ bàn lắm lắm ý, nhất là hậu cỗ bàn, trời ơi, đến là khổ. Hồi bé nhà còn nghèo, thấy mẹ mình kể là các cô góp một ít tiền rồi đòi hỏi này nọ, mà hồi đấy miếng ăn thì thiếu, mỗi lần giỗ chạp cỗ bàn là dịp mọi người tụ họp ăn uống. Các cô mình ngồi túm năm tụm ba thì thầm, chê bôi, lúc ăn thì bảo các con là ăn đi không ngày mai không còn đâu. Đến khi nhà mình có kinh tế hơn, xã hội cởi mở hơn thì việc xì xào cũng giảm bớt, tần xuất ăn không nhiều như trướ nhưng lễ tết rồi giỗ thì vẫn khổ.Nói thực cũng nhờ lớn lên trong môi trường ấy nên chị em mình cũng biết sắp xếp cỗ bàn, bố trí việc nhà cửa, lên kế hoạch tổ chức các ngày giỗ, liên hoan ....Nghĩ về những ngày xưa ấy thực vất vả và thương mẹ nhiều. Mẹ mình giờ thì quá rành mấy việc tổ chức cưới xin, đám ma đám giỗ. Các cô nhà mình giờ có công có việc đều xuống nhờ mẹ, không còn như ngày xưa nữa
Cả đám phụ nữ nhà mình đều theo "kim chỉ nam " này mà sống, nhất là #3 , triệt để yêu quý và tôn trọng bản thân mình, không biết có phải vì vậy mà không gặp phải những gia đình chồng kỳ cục hay không. Chứ cả đại gia đình gần 20 cô con, cháu gái chẳng ai phải khổ sở vì làm dâu cả.
Em dâu trưởng đây ạ. Chả bao giờ nói đến quyền lợi, dù có thì cũng chia đôi cho hai anh em cho công bằng. Nhưng nói đến nghĩa vụ thì lúc nào cũng anh cả. Mệt mỏi lắm. Mà còn bị trách móc đủ điều nữa. Kiếp sau em chẳng dám lấy con cả nữa đâu. :(
Bé nhà em được 9 tháng rồi, cũng hay lè lưỡi lắm, lại cũng nhát khi gặp người lạ, toàn nép vào mẹ thôi, lại cũng hay khóc nhè, ăn vạ... giống con nhà mẹ nó đấy. Em nghĩ là nếu bị down thì vẻ mặt phải thể hiện rõ rồi chứ đúng không ạ?Càng đọc ở WTT càng lo cho con mình, các mẹ nhỉ, nào là lo xem con có tự kỷ, có AS không, v.v. và v.v, lo quá các mẹ nhỉ!
E cũng mong giá như mình dư giả một chút, chịu khó một chút, dám hi sinh bản thân một chút để đến được với những vùng đất xa xôi nghèo khó này, để có thể cảm nhận và chia sẻ với cuộc sống của họ dù chỉ là chút xíu. nên em ngưỡng mộ bạn Hân vì bạn ấy đã làm đc rất nhiều những "một chút" của em.
Mẹ này mà chồng đi giống chồng mình chắc còn đa nghi hơn nữa... hehe... Chồng mình làm bên kiểm tra giám sát, có đợt đi kiểm tra đêm mà 9h mới đi, đi đến 1-2h sáng mới về, có hôm còn đi đến 3-4h luôn. Mới đầu cũng cảm thấy lăn tăn chút nhưng về sau ngẫm lại, thấy chồng luôn quan tâm chăm sóc cho vợ con, nhận thấy những việc chồng làm cho mình nhiều hơn là những khuyết điểm của chồng. Vậy là chẳng lăn tăn gì nữa chỉ thấy thương chồng vất vả thôi. Mà nghĩ làm gì cho mệt đầu hả mẹ nó, mẹ nó có ông chồng như vậy là hết ý rùi đó, hãy trân trọng và giữ gìn những gì mình đang có mẹ nó ạ, vì chị em phụ nữ mình mà đa nghi quá nhiều khi lại thành ra tự làm khổ bản thân đấy (vì đa nghi là hay nghĩ, mà hay nghĩ thì nhanh già, mà nhanh già thì... mẹ nó biết rùi đấy.. hehe..). E thật lòng nói vậy, mẹ nó không hài lòng thì cũng đừng ném đá em nhé.
Chồng mình thì giúp đỡ vợ rất nhiều việc nhưng không nói với vợ câu: "anh yêu em" bao giờ. Ngày đầu ngỏ lời yêu thì nói: Em đồng ý làm vợ anh nhé... thế thôi chứ chả nói được câu: "anh yêu em" như bình thường cần phải có. Nhưng mình biết chồng yêu mình nhiều lắm, chồng chả bao giờ tặng hoa cho vợ mà cứ thỉnh thoảng đi đâu thấy cái gì đẹp và hợp với vợ hay con thì lại mua về, chồng chỉ thể hiện bằng việc làm thôi, yêu chồng nhiều lắm...
Các mẹ ơi GATO nghĩa là gì, em ko hiểu, hic
Các mẹ nói như này, cứ cho là thật đi, không sợ nhà chồng đọc được à?
Em cũng ko phụ thuộc gì đâu chị ạ, thậm chí em còn là trụ cột kte nữa, đúng là nói khổ cũng k hẳn, chỉ là ức chế thôi ạ. Nhà chồng em cũng có ý rậm rịch là sau ông bà già yếu thì 1 trong 2 thằng con trai phải về ở cùng, chồng em là con trưởng thì dễ lắm. Em bảo với chồng em là còn khuya nhé! Còn thế này chứ chị: đang nhờ mẹ đẻ em chăm con chăm cháu bỏ xừ, lại còn nói cái giọng "cho nhà ngoại chăm tẹt ga, sau cháu nó vẫn mò về nhà nội thôi" Mà nói với giọng rất tự đắc và bạc bẽo nhé. Em ghét. Em sẽ học bài của chị hoacomay70, em sẽ dùng chính lời của họ bật lại họ.trước em cũng nhiệt tình với nhà chồng lắm, sau em thấy mình bị lợi dụng quá mà các em chồng, MC cũng có quan tâm đến mình đâu, chỉ người nhà họ là nhất, mình thực ra cũng chỉ là phận người ngoài. Nên là bây giờ em kệ.
Em cũng là dâu trưởng đây, chồng em là trưởng nam 1 gdinh ở Nghệ An. Bố chồng em thì thoải mái thôi, chỉ đau đầu với MC và các em chồng, rồi họ nhà chồng. Đúng là toàn những việc bắn đại bác ko đến lượt nhưng cứ thích alo gọi con cái về tụ hợp. Em ghét lắm. Em sắp đẻ, cứ muốn lôi em về đẻ ở quê chồng để "còn làm dâu" và "biết phong tục quê hương". Nghe mà phát ói...Chồng em đc cái vụ này hiểu nên đồng thuận để em ở lại HN (cũng do em nói nhiều, lăn lộn vật vã mãi lão mới thấm đấy ạ). Nhưng chồng em cũng bôn, thích đưa vợ con về quê thể hiện, vợ mà về thì thích vợ lăng xăng dưới bếp phục vụ cả nhà chồng, nói là: mấy khi về... Đúng là toàn tạo tiền lệ xấu. Sau em có ôm con về, em ứ làm gì cả, xem làm gì đc em. Năng nổ làm cũng bị bêu lên trang nhất, ko làm gì cũng bị bêu, thế thì chả làm gì cho nhanh.Kiếp sau em quyết ko lấy con trưởng, dân Nghệ.
Con nhà em nó hay để ý, mà nói chung là nó cũng già dặn, hay nói những câu rất sắc sảo (so với tuổi của nó), bà nội nó toàn nửa đùa nửa thật: "nhà này ko có ai ghê gớm như thế đâu nhé".
Hẹ hẹĐừng học theo tớ. Hãy ước sao lấy được ông chồng mà gia đình của họ coi mình như con đẻ. Coi như con đẻ, ko có nghĩa là nâng niu vuốt ve mình, mà chỉ cần đối xử với mình như các thành viên khác, có thể mắng, chửi nếu mình làm sai, nhưng ngược lại khi mình đúng, phải biết dạy dỗ lại con cháu của họ. Túm lại , phải đánh giá mình với con cháu họ theo cùng 1 quy chuẩn. Chứ tớ ko thể chấp nhận quan điểm, cùng 1 việc như nhau nhưng bao giờ cũng: con dâu thì dại, con gái thì khôn.
Vì đàn ông là trụ cột trong gia đình. Nhưng bây giờ 70% đàn ông Mỹ sẵn sàng nhường vai trò trụ cột trong gia đình cho phụ nữ. Tây đi nhanh hơn ta thật.http://www.tin247.com/hon_70_dan_ong_%E2%80%9Chanh_phuc%E2%80%9D_khi_phu_nu_la_tru_cot-10-21866776.html
Có một câu mà em thấy vô cùng đúng và tâm đắc "Khi mình tử tế với nhà chồng 1, họ luôn nghĩ đáng lẽ ra mình phải tử tế 2, khi mình tử tế 2 thì họ lại nghĩ đáng lẽ là phải tử tế 3...."và luôn luôn là như vậy.Vậy nên, tớ nghĩ hãy sống cho chính mình, còn mọi chuyện xung quanh AQ một tý cho nhẹ đầu. Không quá lười nhưng không ôm đồm việc, đặc biệt không phụ thuộc vào nhà chồng.Vậy thôi
Y chang nhà mình luôn. Mẹ mình giống mẹ bạn và sinh 5 đứa con 3 gái 2 trai, mà chị gái và mình cũng đi làm dâu trưởng luôn. Và có vẻ chị gái sướng hơn mình khoản này( mặc dù dâu trưởng nhưng các O đều chung tay) còn mình thì ôi thôi còn khổ hơn cả mẹ vìgawoj 2 cô em chồng ...
Người ta bảo đàn bà khổ hay sướng là do chồng. Đó là mọi người trong gđ bạn đều gặp đc người tốt bạn ạ. Chứ ko phải các cố gái có đủ công dung ngôn hạnh về làm dâu đều đc sướng đâu. Tùy phải nhà chồng như thế nòa thôi.
Chia sec với mẹ nó. Cùng hoàn cảnh. Cả nội dung bào báo: 2 phần đều có phần mình trong đó. Haizzzz. Mình lại sinh 2 năm liền 2 công chúa. Ôi kiếp dâu trưởng! Giờ mẹ ván đã đóng thuyền nhưng lại lo cho 2 đứa con gái sau này. Ak.
Mình cũng đang tâm trạng như mẹ nó và mẹ Thế Phong. Bé nhà mình tròn 23 tháng, cái gì cũng biết, sai gì cũng làm đc, mỗi tội chậm nói: nói đc 1 số từ, cụm 2 từ thì mới đc 2, 3 cụm. Thỉnh thoảng cũng hay thè lưỡi. Sợ rằng nhiều khi mẹ bị " ám thị" chứ ko phải con bị bệnh đâu hihi. tại mẹ hay lo quá maHaiaizzzz.
NGày xưa khi em đăng quang mình ko vui 1 tẹo vì nhan sắc em ko có gì nổi bật nhưng cang ngày thấy em sống cà định hướng cho tuơng lai của em như thế mình thích. Thích phong thái của em mỗi khi phát biểu trước đám đông và những việc em làm mà mình đây muốn cũng ko làm đc. HH nào mà dấn vô Show Biz là hỏng hết.
Hi thanks mẹ nó chứ sao lại ném đá? Thế mới bảo là mình ko bít làm sao để khỏi nghĩ nè. Mình vẩn yêu và tin anh nhưng lại cứ nghĩ lung tung rứa đó. Anh bảo là em tự làm khổ em. rảnh quá thì cứ nghĩ cho nhanh già hehe. Nói vậy chứ mình vẩn vui vẻ và chăm sóc chồng chứ bộ nhưng thỉnh thoảng lại lóe lên trong đầu vậy đó. Chồng mình còn bảo mình là Vợ sắp thành Tiến sỹ rồi ( vì suy nghĩ nhiều ấy mà). Nhiều lần tự hứa là ko nghĩ nữa nhưng chẳng làm đc vì cái bệnh rồi. Nhưng mình cũng nghĩ vậy thôi chứ ko cấm đoán hay quản thúc gì chồng đâu, mình vẩn tâm lý cho chồng mỗi lúc đi nhậu hay bạn bè gì đó. Nói chung là tôn trọng chồng trc mặt BMC và Bạn bè đồng nghiệp, mình cũng ko ghen bóng ghen gió đâu mẹ nó à. Chỉ tự mình suy nghĩ vậy thôi. Chồng mình vẩn khoe với bạn là luôn tự hào về vợ mà. Bạn bè anh cũng nể mình vì cái khoản tâm lý cho chồng ấy. Chắc đợt này quyết tâm học theo mẹ nó. Ko nghĩ nữa để dành tg cho bản thân mình vậy. Thanks mẹ nó vì đã chia sẽ.
Chồng mình cũng thuộc tuýp này. Chẳng bao giờ nói mà chỉ thể hiện bằng việc làm. Vẩn luôn thầm cảm ơn chồng nhiều lắm.
Chết cười với mẹ Be_bi_yeu quá hihi. GATO nghĩa là Ghen Ăn Tức Ở ( Ghen tỵ) đó.
Ai ko biết chứ mình là người thật việc thật mình chẳng sợ. Mình lên đây là để đc tâm sự và chia sẽ chứ ko có ý chém gió hay bão ở đây nên càng ko sợ nhà chồng đọc. Vì họ thừa biết họ sống thế nào rồi và mình cũng bày tỏ quan điểm rồi nên giờ đang yên ả. Thương thì lên WTT chia sẽ đc nhiều điều vì mình ko bao giờ về kể chuyện mình làm dâu cho BM đẻ vì sợ ông bà lo lắng, để họ vẩn có chút tình cảm với thông gia chứ. Còn bạn bè đồng nghiệp thì ai nhìn vào cũng bảo minh sướng nên mình có nói chẳng ai tin mà hơn nữa chuyện trong nhà vậy thôi chứ mình vẩn giữ thể diện cho chồng và gđ nhà chồng. Nên chẳng bao giờ mình đem chuyện nhà ra kể với bạn bè hay đồng nghiệp cả. Chỉ mong tìm đc sự đồng cảm của các mẹ ở đây thôi. Có những chuyện mình ko kể với chồng mà chồng vẩn biết nên anh càng thương mình hơn. Mình nghĩ tât cả những gì mình làm là vì chồng vì con. Mình mà đôi co với họ thì mình cũng chẳng đc gì mà lại còn mang tiếng, chồng lại ghét nữa chứ, con cái ko hiểu nó lại nghĩ mẹ mình ghê gớm ek ek. Có ai sống kiểu như mình ko vậy?
Ôi. Tìm đc người đồng cảm rồi. mẹ mình ra chăm mình lúc sinh rồi nói với BC là lúc nào cháu hết cữ thì xin phép ông cho mẹ con về bên ngoịa chơi ít ngày. Ông trả lời là cháu là của nhà Nội và đi đâu là nhà Nội quyết định. phải đến hơn 1 tuổi mới đc sang bên ngoại vì đg xa. Lúc đó mình thưong mẹ quá mà chẳng làm gì đc. nhưng hết 3t 10 ngày mình cứ xin phép xong là mình về. và giờ con chưa đc 1,5 tuổi mà mình về 4 lần rồi, mỗi lần 3-4 tuần hihi, Còn mấy cô em chồng đã ko làm gì còn tham ăn và mất nết nên mình cũng tuyên bố luôn với cả nhà: Từ trước giờ tốt với các em mà các em ko biết ơn lại còn mất nết nên từ giờ trở về sau thì BMe bảo con giúp gì các O là là ko có đâu nhé. Và sau này công chuyện giỗ tết thì cứ về mà ăn rồi xéo chứ đừng có lèo nhèo là con tống cổ ra đó. Ko cần làm gì vì có biết làm gì đâu. Nhưng mà BC mình lại cứ nói là coi con hơn con đẻ ak ak. Nhà đẻ mình có truyền thống là dâu trưởng, Mẹ, Dì, Chị gái, O rồi đến mình đều là dâu trưởng. Mình quen cv rồi nên mình chả sợ. BMC đang trẻ nhưng khi về làm dâu là ông bà giao hết cho mình mấy cái việc thờ cúng tổ tiên và ngày lễ tết. Mình ko tránh mấy điều này vì mình nghĩ mình làm cho con cái mình sau này. Nhưng mình làm trọn vện đến đâu rồi cũng cứ moi ra đc lỗi để mà nói. Lúc mới về sn mọi người trong nhà ( 6 Người) mình đều quan tâm tổ chức và có quà) 3 năm trời vậy mà ko ai chúc mình 1 câu trong ngày sn mình. Mình cũng chả cần nhưng thế mới biết. Giờ thì sau cái lần tuyên bố hùng hồn với BMC mình bớt đi nhiều việc ko đáng phải quan tâm rồi. Khỏe re mà vẩn cứ là con dâu hehe. Nhưng bù lại mình có chồng yêu và hiểu đc gđ của anh như thế nên cứ động viên và cũng bảo là đừng có ôm đồm hehe.
Hihi. Mình là dân Nghệ đây. Mình Hà Tĩnh lấy Nghệ An nhưng 2 vc đã làm việc tại HN rồi mà BC cứ bắt về Vinh bằng đc lý do vì là dâu trưởng. Đúng là Miền Trung mình con gái vẩn khổ hơn các miền khác vì các cụ vẩn phong kiến lắm. Mình thì lại khổ với BC và 2 Cô em gái chồng. Nói là khổ nhưng ý là ức chế thôi chứ mình chả phụ thuộc gì nên mình cũng chả sợ hihi.
Ôi! Bài ca muôn thuở mà. Xấu thì của Ngoại mà tốt thì của Nội mà. Giả vờ điếc cho qua chuyện. Em nghĩ rồi. Đời có 60 năm, mình đã đi đc gần 30 năm, 30 năm còn lại dành tg để làm việc lớn chứ ko thèm để ý đến mấy cái vặt vãnh ấy nữa. Tự dằn lòng thế nhưng có khi đêm lại nằm khóc. híc. Em là đứa đa mang mà huhu.
Đúng như chị nói luôn. NHưng có lẽ chẳng có gđ nào thế đâu chị ơi! Mình ra ngoài có thể là 1 bà giám đốc quyền lực nhưng về nhà chồng cũng chỉ là 2 chữ " Con dâu". Ngậm đắng nuốt cay nhiều mặc dù mình ko phụ thuộc họ ( kể cả chồng) về Kinh Tế. Học vấn và cv nội trợ trong nhà ko ai qua nổi mình ( kể cả mẹ chồng). Vậy mà mình vẩn cứ khổ vì cai mác con dâu. Mạc dù mình luôn cố gắng vun vén gđ và chăm sóc bố mẹ và em út để gđ luôn vui vẻ nhưng cuối cùng đc nhận lại từ 2 cô em chồng rằng: Từ khi anh lấy vợ anh thay đổi thái độ với em út> Ak ak. Bố chồng thì luôn tìm cách moi cho đc 1 lỗi nhỏ của mình mặc dù rất hiếm trong khi đó 2 cô con gái của ông thì theo ng ta đánh giá là ko đc nết gì. Mình chẳng hiểu tất cả những việc mình làm họ vứt đi đâu hết. Ôi zời! Ko phải mình ngu mà vì mình nghĩ vì gđ và vì chồng con nên gắng vun đắp cho gđ êm ấm. ( may còn có chồng hiểu và thương mình) Nhưng giờ thì quên đi nhé. Làm tròn nghĩa vụ thôi và sống cho bản thân mình.
MÌnh nghĩ chẳng ai trụ cột cả với thời buổi này. Cho là chồng làm lương cao hơn vợ nhưng ko có vợ lo những thứ mà chồng gọi là lặt vặt ấy thì sao chồng yên tâm mà làm việc. Người ta gọi là của chồng công vợ mà.
Mình là dâu trưởng và đã ôm đồm quá đây bạn nè. Và rồi cứ ngậm đắng nuốt cay khóc 1 mình. Đến 1 ngày đứa bạn thân nó bảo: Như mày thì chết sớm chứ chả đc gì hết. Thà làm tốt người ta biết cho còn đc. Đằng này thói đời người ta cứ đc voi đòi tiên nên đừng sống như vậy nữa. Rồi mình tập dần dần giờ mình chỉ làm cho tròn bổn phận chứ ko thêm thắt gì hết. Sống cho bản thân mình và gđ nhỏ của mình thôi. Thấy khỏe hơn nhiều mà tiếng cũng cứ như hồi mình ôm đồm việc thôi. Con dâu vẩn chỉ là con dâu thôi.