Chương 22:Nghi quý phi đánh mất đi cánh tay đắc lực bên cạnh thì cơ thể cũng suy yếu thường xuyên cảm thấy mệt mõi và uể oải, cảm thấy chán ăn nên cuối cùng có truyền thái y đến chẩn mạch. Mach Hỷ đập rất rõ dưới tay bắt tuy còn yếu nhưng không thể lầm vào đâu dược. Tin Nghi quý phi mang thai lan nhanh trong cung, mọi người ra vào cung Nghi quý phi chúc mừng vui như trẩy hội. Dạo trước Hữu Thiên giận dỗi Hiểu Tình về việc nuôi nấng chăm sóc Hữu Thường nên một thời gian không ghé sang Kim An cung mà ghé sang bên Nghi quý phi nên cũng chính thời gian đó đã mang cho cô long thai này. Hiểu Tình nghe Phụng Mai báo tin vẻ mặt vui mừng rồi lại nhíu mày suy tư.“nương nương người sao vậy?” – Phụng Mai lo lắng nhìn cô.“ta vui mừng cho cô ta, cuối cùng cũng có được một đứa con, sẽ thôi không tranh giành nữa. nhưng ta lại lo lắng nếu như cô ta sinh ra con trai thì mũi dùi sẽ hướng về Hữu Thường. ta không muốn đứa nhỏ bị lôi vào việc đấu đá của những người lớn một chút nào!” – Hiểu Tình trầm ngâm nói, cô quả thật không lo sợ việc đấu đá với Nghi quý phi nhưng cô thật lo sợ con trai mình lại vướn vào chuyện ấy!“nếu như Nghi quý phi cũng hạ sanh hoàng tử vậy Hoàng Thượng sẽ lập ai làm người kế vị!” – Phụng Mai thấp giọng đánh tiếng hỏi ý Hiểu Tình.“ta không quan tâm, người đứng đầu thiên hạ cần phải giỏi và một chánh nhân quân tử! nếu con ta bất tài thì ta chỉ mong nó có cuộc sống bình thường như bao người khác mà thôi. Mọi thứ phải để thực lực sau này định đoạt!” – Hiểu Tình cười ôn nhu nói, quả thật cô không mong Hữu Thường làm Hoàng thượng vì cô biết những vị Hoàng đế vì lao tâm lao sức cho dù được bồi bổ rất nhiều nhưng chung quy vẫn kiệt quệ mà chết rất sớm!“nương nương người không nên nghĩ vậy! hoàng thượng là người được cả thiên hạ ai cũng mong muốn được làm sao ngườ nói vậy!” – Phụng Mai nhíu mày “em không hiểu được đâu!” – hiểu Tình cười trừ nói.“ma ma!” – Tiếng Hữu Thường bi bo bi bô bên ngoài khiến Hiểu Tình vôi quay mặt ra“ôi con trai của mẹ đây rồi!” – cô vôi vàng đứng lên chạy đến bên Hữu Thường bé nhỏ đang được bế trên tây ngoài cửa – “chúng ta cùng đi tìm a mã nhé!” “tham kiến hoàng thượng, tham kiến quý phi nương nương! Người mạnh khỏe chứ ạ! Chúc mừng người đã mang long thai của Hoàng Thượng!” – Hiểu Tình ôn nhu thật tâm chúc mừng.“đa tạ muội muội, ta đang cùng Hoàng Thượng thưởng hoa để tinh thần thoải mái muội có nhã hứng đi chung hay không?” – Nghi quý phi tuy miệng cười hiền hòa nhưng ánh mắt lạnh lùng hướng về Hiểu Tình. Cô cười hiền tay vẫn bế Hữu Thường nhìn sang hữu Thiên đang khó xử đứng bên.“dạ muội muội xin phép không cản trở hai người! Hiểu Tình xin phép Hoàng Thượng và quý phi nương nương cáo lùi!” – Hiểu Tình cúi người ôm Hữu THường chặc trong tay ngước mắt nhìn Hữu Thiên trầm mạc đứng đó, cô biết nhiệm vụ của anh phải chăm sóc quý phi nương nương nhưng thập tâm trong lòng cô lại cảm thấy không vui. Hữu Thiên nhìn ánh mắt cũng như cách nói chuyện 1 hoàng thượng, 2 hoàng thượng của cô đều biết rất rõ tâm ý của Hiểu Tình như thế nào. Thấy Hiểu Tình cố ý rút đi trước Nghi quý phi cười hài lòng.“ma ma!” – Hữu Thường đang chơi, bỏ chạy về phía sau, Hiểu Tình nhìn theo thấy Hữu Thiên xuất hiện. cô cười ôn nhu nhìn chàng.“Hữu Thường đang chơi gì đó! Cho a mã chơi chung với nhé!” – anh năm bàn tay nhỏ bé đi về phía Hiểu Tình. Gia đình 3 người vui vẻ bên nhau tạo nên một bức tranh đầm ấm.….. - Nghi quý phi ngồi xuống bàn tiện tay hất chung trà trước mặt xuống đất. tỳ nữ bưng trà lên rung sợ.“nương nương! Có chuyện gì cũng không nên tức giận như vậy, tổn hao phụng thể cũng như long thai trong bụng!” – Phúc Tấn bình ổn bên ngoài bước vào – “ngươi dọn dẹp rồi lui xuống đi!”“cô cô người vào đây thăm con à! Sao con có thể không tức giận, ngày nào con hồ ly tinh đó và nghiệp chủng của nó còn ở đây con và hài nhi trong bụng sẽ không có ngày nào được yên cả!” – Nghi quý phi vừa nói vừa xoabujng của mình.“chuyện đó ai cũng có thể nhìn ra, đứa bé này ra đời sẽ còn gặp nhiều trở ngại để được đến ngai vàng và cái trở ngại to nhất chính là nghiệt chủng của hồ ly kia sanh ra!” – Phúc tấn trầm ổn nói – “cái nương nương cần làm lúc này không phải tức giận! nương nương phải ra dáng hư dù sao nương cũng là chính thật được tiên Hoàng phối hôn cho, đương nhiên long thai của người sẽ được lập thành thái tử. người nên yên tâm nhà ngoại sẽ hậu thuẫn cho người!” “cô cô, con thật sự không biết làm thế nào để có thể như lời nương nương nói!” – Nghi quý phi thay đổi sắc mặt không còn tối đen sa sầm như ban đầu nữa.“trẻ con rất dễ bệnh và đang tuổi nhỏ như thế này việc bất cẩn té ngã cũng là bình thường thôi mà!” – Phúc Tấn cười nụ cười nhếch môi, chậm rãi nói. Nghi quý phi nghe thấy gương mặt giãn ra cũng sáng lên, ánh mắt hằn lên ánh cười.“con nhờ vào người!” – Nghi quý phi nói.…….Thời gian yên bình chầm chậm trôi qua, thoát cái đã là tháng thứ 7 của thai kỳ của Nghi quý phi, trong cung lời bàn tán về cái thai của Nghi quý phi có người nói bụng nhọn chắc chắn sẽ sinh con trai, có nhiều người nói sinh con trai cũng có khác gì vì ngai vàng chắc chắn là của Hữu Thường khiến cho Nghi quý phi càng thêm phẫn nộ trong lòng. Lấy cớ không khỏe, không thoải mái trong người Nghi quý phi xin về nhà mẹ đẻ ít hôm.“nương nương người không cần phải lo lắng, ta đã có cách, chỉ cần hoàng tử ra đời khỏe mạnh ắc sẽ lên ngôi thái tử!” – Tể Tướng ngồi trên ghế ôn tồn nhìn Nghi quý phi với chiếc bụng vượt mặt đang ngồi đăm chiêu trước mặt.“nhưng con vẫn thật sự thấy rất lo lắng thưa phụ thân!” – Nghi quý phi nhíu mày nhìn xuống bụng mình.“nương nương người chỉ cần dưỡng thai cho tốt. mọi chuyện cứ để lão thần lo cho, ngôi vị thái tử lẫn mẫu nghi thiên hạ đều sẽ là của mẹ con người!” – Tể Tướng cười ôn nhu nhìn.“vâng con xin phó mặt cho phụ thân người định liệu!” – Nghi quý phi gặt đầu, đôi mắt ánh lên tia sáng hy vọng!…..Hữu Thường trộm vía lớn rất nhanh, tuy rất thông mình nhưng đôi khi lại có hơi hướng ông già giống giống Hữu Thiên nên cực kì được lòng của anh. mặc dù đã gần được 3 tuổi nhưng Hữu Thường đặc biệt thích vẽ vời, cu cậu có thể ngồi hàng giờ trước đóng giấy và màu ngoặc nghèo vẽ dù hình thù rất ư kì quặc có khi Hiểu Tình không biết con trai đang vẽ cái gì nhưng cậu bé có vẻ cực kì khoái chí và đắc ý.“Nghi quý phi!” – Hữu Thường ngước đầu nhìn thấy Nghi quý phi đang chậm rãi đứng trước mặt nhìn cậu!Không nói lời nào, Nghi quý phi nhanh tay giựt lấy sắp giấy đã vẽ trên tay của Hữu Thường đến xem rồi nhếch mép cười khinh khỉnh – “thế này mà cũng gọi là vẽ sao!” nói đoạn cô cằm nguyên sắp giấy vứt xuống hồ sen bên cạnh. Hữu Thường như không tin vào mắt mình bỡ ngỡ đứng lên ngơ ngác nhìn hành động đó của Nghi quý Phi rồi đến nhìn cô chằm chằm.“mày trừng mắt lên với ai vậy hả? mới bây lớn đã bày đặt không biết coi ai ra gì là sao!” – Nghi quý phi hét lên.“xin nương nương bớt giận, a ca cũng còn nhỏ chưa biết gì xin nương nương bớt giận!” – Phượng Mai quỳ xuống sợ sệt.“hứ phải dạy cho nó 1 bài học thì nó mới bỏ được cái thói hỗn láo đó!” – Nghi quý phi căm phẫn nhìn Hữu Thường, cu cậu bắt đầu thút thít, nãy giờ rất cố gắng nhịn khóc nhưng đến khi nhìn thấy Phượng Mai quỳ xuống thì không thể cố gắng gượng được nữa, nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt tròn phúng phính đáng yêu. Nghi quý Phi nhìn liếc về bên, a hoàng bên cạnh nhanh chóng bước lên phía trước bắt lấy Hữu Thường. trong chóc lát Hữu Thường nhận ra được nguy hiểm đã nhanh chóng chạy về phía bờ hồ, a hoàng cố gắng di theo cậu và nhanh chóng bắt được. Nghi quý phi từ từ kệ nệ nặng nề tiến về phía đó.“phải vả cho cái miệng này biết được thế nào là phép tắt trong cung!” – vừa nói cô vừa đưa tay lên cao tạo thế đánh Hữu Thường. tuy là đứa bé tầm 3 tuổi nhưng Hữu Thường được nuôi nấng tốt nên có chút nặng hơn nhưng đưa trẻ cũng lứa đặc biệt còn đang ra sức vùng vẫy hồng thoát khỏi cánh tay của a hoàng đnag kiềm cặp mình “giữ có đứa nhỏ cũng không nên thân! Ngươi muốn bị phạt nhịn đói không hả?” – Nghi quý phi hét lên với cô tỳ nữ, cô ta bèn cố gắng dùng hết sức để giữ đứa nhỏ đang cố gắng chống cự một cách tuyệt đối. Nghi quý phi cố gắng tiếp cận tay của Hữu Thường nhưng cậu vùng vẫy rất mạnh nên mãi vẫn không cấu được. nghi quý phi phải cố gắng đứng sát vào không chú ý đã đứng lên vùng bờ đất bị ướt nước nên trơn trợt và không giữ được thăng bằng và cũng không có người bên cạnh nên Nghi quý phi bị té trợt rất mạnh xuống ao sen. Mọi người đứng quanh quan sát thấy nhanh chóng tủa đến, tỳ nữ nắm giữ Hữu Thường cũng nhanh chóng buông cu cậu ra, Hữu Thường sợ sệt chạy lại ôm chầm lấy Phượng Mai. Phượng mai cũng không lường trước được tình hình diễn ra như vậy nên có phần ngơ ngác nhìn. Nghi quý phi nhanh chóng được đỡ lên bờ.Mọi người la hét kêu gọi Thái Y và nhanh chóng đưa Nghi quý phi hồi cung.“chuyện như thế nào rồi!?” – Hữu Thiên đến cung Nghi quý phi hỏi dàn Thái Y đang quỳ gối trước mặt.“dạ bẩm Hoàng Thượng, nương nương hiện chỉ là quá hoảng hốt chứ mạch tượng thì theo thần không có chuyện gì không hay ạ!” – Thái Y cuối đầu đáp.“chuyện cũng coi như may mắn!” – Hữu Thiên nhìn Nghi quý phi đang nằm yên trên giường giương đôi mắt ngấn lệ nhìn mình, cô cảm động khi thấy anh lo lắng cho cô như vậy.“tất cả mọi chuyện đều là do Hữu Thường, nên thần thiếp mới té xuống ao như vậy?” – Nghi quý phi nước mắt ngắn dài nói.“Hữu Thường!” – Hữu Thiên nhíu mày quan sát thái độ của Nghi quý phi, anh cũng đã nghe qua chuyện của Nghi quý phi bị ngã có liên quan đến Hữu Thường nhưng ngọn ngành chuyện ra sao anh lại hoàn toàn không rõ.“đúng vậy! nó cố ý…cố ý đẩy thiếp xuống hồ, có rất nhiều người chứng kiến!” – Nghi quý phi bắt đầu nức nở.“chuyện thật vậy sao? Với đứa bé chỉ gần tròn 3 tuổi!” – Hữu Thiên nhíu mày càng sâu hơn, gương mặt âm trầm nhnf Nghi quý phi trong lòng có một nổi bực mình khôn tả.“có thể…do mẹ nó dạy nó…nên…” – Nghi quý phi ngập ngừng nói hết câu nói.“hoang đường! nếu nàng đã không sao thì nàng nên an phận dưỡng thai chờ ngày sinh nở đừng có kiếm chuyện ồn ào nữa!” – Hữu Thiên quả thật trở nên tức giận, tức giận thật sự, anh cảm thấy câu chuyện càng quá quắc lên khi liên tưởng đến một người còn không có mặt ở hiện trường. nói đoạn Hữu Thiên xoay người bước ra ngoài để lại Nghi quý phi nằm ngẫn ngơ mang trong bụng sự tức tối. cô quyết tâm món nợ lần này sẽ bắt Hiểu Tình trã gấp đôi gấp ba.……“a mã!” – Hữu Thường đang nằm đầu trên đùi mẹ nghe Hiểu Tình kể những câu chuyện cổ tích mà những đứa trẻ thời hiện đại rất thích thì nhìn thấy Hữu Thiên bước vào liền đứng phắt dậy chạy đến bên anh.“Hữu Thiên! Nghi quý phi có sao không?” – Hiểu Tình nhỏ giọng hỏi, quả thật lòng cô cũng rất quan tâm đến Nghi quý phi tình hình như thế nào.“không sao chỉ là hôt hoảng!”“thật may quá!” – Hiểu Tình thở phào nhẹ nhõm.“mụ phù thủy!” – Hữu Thường xìu mặt nói.“con nói gì vậy a mã không hiểu!” – Hữu Thiên nhíu mày nhìn đứa bé đnag xụ đôi má phúng phính của mình.“a Thường sợ mụ phù thủy!” – Hữu Thường lại nói.“ý của a thường là a Thường sợ người phụ nữ độc ác đó! Tại nó nghe chuyện của thiếp nên có những lời nói lạ lẵm vậy!” – Hiểu Tình cười hiện xoa đầu Hữu Thường đang ngồi trên đùi Hữu Thiên.“nàng thật cổ quái! Mà con nói ai là người độc ác làm con sợ!”“Nghi quý phi…đánh Thường…tranh vẽ bay!” – Hữu Thường ngập ngừng nói.“nên a Thường làm Nghi quý phi té!” – hữu Thiên nhíu mày khi nghe Hữu Thường nói.“không a Thường khóc rất to!” – Hữu Thường mếu mếu nói khi nhớ về những chuyện đó.“bẩm Hoàng Thượng! Hoàng tử hoàn toàn không có xô Nghi quý phi là do bà ta tự mình trợt chân té…nô tỳ có mặt đó chứng kiến hoàn toàn! Xin người hãy tin nô tỳ!” – Phụng Mai uất ức quỳ xuống nói.“ta tin ngươi và cũng rất tin hữu Thường một đứa trẻ ngoan như vậy ta tin chắc không làm những chuyện như vậy trừ khi hiếp đáp chúng thật nhiều!” Sự việc cũng lắng xuống, Hữu Thường sợ nên cứ chơi quanh quẩn trong Kim An cung không dám bước ra bên ngoài đi chơi như mọi lần khiến Hiểu Tình có phần đau đầu không biết phải giải quyết mọi chuyện như thế nào“nương nương ơi! Nghi quý phi đột ngột đau bụng chuyển dạ!” – Phụng Mai hớt hãi chạy vào bào tin.“đi ngươi canh giữ Hữu Thường cho đàng hoàn, ta đi một chuyến!” – Hiểu Tình nhanh chóng dời đi đến cung Nghi quý phi xem tình hình tại sao lại chuyển dạ sinh non.…..“tại sao lại sinh ngay lúc này, chẳng phải còn gần 2 tháng mới đến ngày sinh hay sao?” – Hữu Thiên cũng vừa đến nhíu mày hỏi thái y.“bẩm Hoàng Thượng, dạo gần đây thần có bắt mạch cho Nghi quý phi thai nhi phát triển rất bình thường nhưng bỗng sáng nay ra máu…” – Thái y bẩm báo.“tại sao lại có chuyện như vậy?” – Hiểu Tình nhíu mày nghi ngoạc.“bẩm nương nương thần nghi có thể cục máu yếu nên…” “nhau bong non à!”“oe oe!” – đứa nhỏ được sanh ra nhanh chóng, có thể do thai nhi còn nhỏ chưa trưởng thành cho nên việc sanh nở đặc biệt nhanh hơn những người khác.“chúc mừng Hoàng Thượng đã có thêm 1 tiểu Hoàng tử!” – bà vú bế đứa trẻ nhỏ xíu đỏ hỏn mắt chưa mở ra bên ngoài. Hiểu Tình nhìn đứa nhỏ nhỏ xíu trong bịt quấn đỏ ái ngại. trong thời buổi này sinh non không có điều kiện nuôi dưỡng đàng hoàn thì làm sao mà nuôi sống được. “chúc mừng Hoàng Thượng, vạn tuế vạn tuế!” – mọi người cùng đồng thanh hoan hô.“tốt lắm đứa nhỏ này ta nghĩ nên gọi nó là Hữu Thời nghe thật rất hợp tai!” – Hữu Thiên nhìn đứa nhỏ cười nói.Tin vui lang truyền nhanh trong cung chưa đến nửa ngày thì chuyện không hay lại tiếp tục diễn đến Hữu Thời không hồng hào đỏ ké như những đứa trẻ khác mà lai trở nên tím tím, trong tiếng thở lại khò khè, Thái y bắt mạch nói mạch tượng yếu khiến mọi người lo lắng đứng ngồi không yên. Ngày qua ngày đến ngày thứ 7 thì Hữu Thời không thể cầm cự được nữa. không khí trong Hoàng cung vô cùng ảm đạm, mọi người đều buồn bã. Nghi quý phi vì mất đi đứa con nên trở nên yên lặng ở mãi trong phòng đóng cửa. bên phía Tể Tướng thì nói do bị hạ độc mà Hữu Thời mới mất, mọi chuyện đổ cho Hiểu tình tranh giành địa vị. Hiểu Tình bị mời lên điện thừa can chất vấn“ngươi nói ta hại đứa nhỏ còn chưa nhận biết được mọi chuyện hay sao?” – Hiểu Tình đứng trên điện Thừa Can dõng dạt chất vẫn Tể Tướng.“đúng chỉ có ngươi mới có động cơ làm việc đó!”“đúng nếu xét về động cơ ta có lẻ là kẻ tình nghi số 1!..” – Hiểu Tình dừng lại trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều bá quan văn võ trong cung. – “nhưng tể Tướng người nên nhớ ra ta cũng là một người mẹ, ta hiểu một người mẹ ta còn phải tích đức cho nó.!”“hừ đó là lời ngươi nói, ta nói cũng được!”“nhưng Hữu Thời hoàn toàn không chết do ngộ độc! y chết là do sanh quá non!” – Hiểu Tình vẫn bình thản nói.“sanh non, theo ta sanh non nếu không chết ngay lập tức thì thường là đều sống được nhưng sao đứa nhỏ đã sống được 7 ngày lại chết!” “đúng nó sống dược 7 ngày đã là một đứa bé kiên cường! ta sẽ nói cho ông biết tại sao. Một đứa trẻ sinh non như cháu ông lá phổi nó chưa hoàn toàn hoàn thiện cho nên việc nó không thể hô hấp bình thường như những đứa trẻ khác đã là 1 nguyên nhân khiến nó tử vong. Mặc khác vì sanh non tháng nên còn bị vàng da nhân rất nặng ảnh hưởng đến não bộ nên tử vong!” “cô nói nhảm cái gì vậy! nếu như có chuyện đó tại sao các Thái Y không phát hiện ra mà chữa trị!”“nếu mọi người không tin. Xin cho khám nghiệm xác thì sẽ rõ!” – Hiểu Tình vừa nói tiếng xôn xao càng ngày càng nhiều và lớn lên. Mọi người không kiên dè quay sang hẳn bên cạnh bàn tán.“láo xượt ngươi muốn lấy xác Hoàng tử ra để kiểm nghiệm những lời người nói là đúng hay sao! Quá hoang đường ngươi tưởng ngươi là ai!” “cái gì cũng phải có bằng chứng! nếu mọi người nói lời nói của tiểu nữ là hư cấu thì chỉ có cách cho mọi người thấy tận mắt sẽ tin!”“Thái y viện các ngươi nghĩ sao!” – Hữu Thiên nhíu mày lên tiếng.“bẩm Hoàng Thượng, quả thật chúng thần chưa nghe những điều nương nương nói thế bao giờ nhưng…những điều đó hoàn toàn có thể hợp lý! Vì quả thật mạch tượng của hoàng tử có yếu của tỳ vị!” – Thái y cuối đầu bẩm báo.“nàng có thể thật sự chứng minh đều nàng nói là thật không?” – Hữu Thiên hỏi.“dạ vâng!” – hiểu Tình nhàng nhạt đáp trã một cách chắc nịt và tự tin.“được vậy hãy cho khám xét tử thi!” – Hữu Thiên ra quyết định “không được Hoàng Thượng!” – tể tướng hét lên.“chỉ có cách đó mới dẹp yên được chuyện này!’ – Hưu Thiên cương quyết nói.Mọi người nhanh chóng mang thi hài Hữu Thời tím ngắt lên đặt giữa điện. mọi người nhíu mày nhưng Hiểu Tình lại vẫn bình thản đến gần tháo miếng vải quấn quanh cơ thể đứa nhỏ ra nói.“lòng ngực lõm sâu không phình to như những đứa trẻ bình thường khác là 1 dấu chứng cho việc phổi hay gọi là tỳ hoàn toàn đặc quánh!” – hiểu Tình chậm rãi nói, mọi người mở trừng mắt nhìn cô, một cô gái chân yếu tay mềm lại dám ngang nhiên đụng lên thi hài một đứa nhỏ không một chút lo lắng sợ hãi gì.“mang dao lại đây!” – sau câu lệnh của Hiểu Tình, Thái Y nhanh chóng mang đến đưa cho cô hiểu Tình rạch một đường rạch trên da đứa nhỏ và nhanh chóng tiến hành phanh ngực ra. Mọi người có mặt lần đầu tiên thấy những điều này, còn được thực hiện bởi một người phụ nữ càng khiến họ kinh hãi.“nếu ai không phục đến đây xem! Phổi đứa nhỏ co nhỏ lại!” – Hiểu Tình nói. Mọi người như nín thở theo từng hành động cũng như câu nói của cô.“nhưng nó nhỏ phổi nhỏ cũng đúng!” – tể Tường lên tiếng.“trên cơ thể của đưá nhỏ lòng ngực luôn chiếm 1 nửa thì ông nghỉ nó co bé như vậy có thể sao!” – hiểu Tình nhàng nhạt nói. Giọng nói sắc lẽm cùng ánh mặt lạnh lùng của Hiểu Tình khiến tể Tướng có phần chùng lại, đó giờ ông chưa bao giờ nhìn thất một người phụ nũ như vậy. cái gì cũng không biết sợ. quả thật không tầm thường.…..Sau khi mất đi đứa bé, Nghi quý phi như thành một con người khác, cô suốt ngày ở trong phòng, bắt đầu ăn chạy niệm phật không còn sân si nữa. Hậu cung được một phen sóng yên biển lặng không còn tranh chấp đấu đá nhiều. các cung phi khác thì cũng e dè Hiểu Tình, những chuyện cô làm trên đại điện Thừa Can được lan truyền như truyền thuyết khiến ai cũng e dè._the end_
Chương 10: “ngươi nói Hoàng Thượng đến đây?” – Hiểu Tình nhíu mày khi nghe Phụng Mai thưa lại chyện viếng thăm của Hoàng Thượng ngay khi vừa tỉnh lại. “dạ vâng, Người còn cho nương nương dùng nước!” – Phụng Mai nhẹ nhàng thưa. “cái gì?” – Hiểu Tình như không tin vào tai mình, mém chút Hiểu Tình sặc cháo. Hiểu Tình không biết cũng không nhớ gì đến chuyện Hoàng Thượng ghé sang nơi này. “ta thế nào?”“nương nương ngủ li bì có nói gì đó nhưng không ai nghe rõ ạ!” “Hoàng Thượng trông như thế nào?” “nô tì cúi đầu có dám nhìn thẳ người đâu ạ, lúc đó Hoàng Thượng có vẻ rất lo lắng cho quý nhân ạ, với lại Hoàng Thượng có phần không hài lòng nên nô tì không dám ngước nhìn ạ!” – Phụng Mai cúi đầu nhớ lại chuyện hôm đó, quả thật thần thái của Hoàng Thượng dủ khiến cô hồn vía bay mất sạch. Hiểu Tình cảm thẩy trong lòng có chút ái ngại cô không hiểu vì sao Hoàng Thượng lại đến đây, càng không hiểu được tại sao người phải cất công chăm sóc cô. “nương nương trong lúc cô bệnh, các nương nương khác nghe Hoàng Thượng đến thăm người cũng có ghé sang và…thăm hỏi người!” – Phụng Mai đắp chăn ngang người Hiểu Tình, vui vẻ nói, với cô việc chủ nhân khỏe lại thật sự rất đáng mừng nhưng việc hoàng thượng ghé sang càng đáng mừng hơn thật nhiều. “ôi, đến xem ta có săp chết hay không thôi!” – Hiểu Tình chẹp miệng nói. “nương nương, người đừng nói gỡ nữa được không!” – Phụng Mai nghiêm nghị cúi đầu đi ra bên ngoài.…. “nàng đã khỏe hẳn chưa mà ra đây?” – Hữu Thiên cất tiếng, Hiểu Tình ngồi ngắm trăng quay sang nhìn anh, trong lòng nàng khi nhìn thấy Hữu Thiên lại cảm thấy đau nhói. “đại nhân qua quan tâm, nô tì vẫn chưa đến mức chết!” – Hiểu Tình cúi đầu né tránh ánh mắt Hữu Thiên. “trời lạnh rồi, khoác thêm áo vào!” – Hữu Thiên tiến đến lấy áo choàng của mình khoác lên người Hiểu Tình, cô cúi đâu, nhin những cánh hoa bay bay dưới mặt đất. “vì sao nàng lại buồn đến như vậy?” – Hữu Thiên nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, ánh mắt có phần hiếu kì nhíu mày nhìn Hiểu Tình “buồn thì cũng đâu có giải quyết được” – Hiểu Tình cười nhạt, dù cố gắng nhưng Hiểu Tình vẫn không thể che giấu được sự đau lòng của bản thân mình. “tại sao không?” – Hữu Thiên nhướng mày nhìn Hiểu Tình. “làm sao giải quyết, làm sao hiểu được!” – Hiểu Tình cười nhạt đứng lên quay bước vào bên trong. Nhanh như chớp Hữu Thiên đã đứng dậy nhanh chóng nắm tay Hiểu Tình kéo lại. Hiểu Tình nhìn bàn tay nhỏ nhắn của mình đang được giữ bởi đôi bàn tay to lớn, những ngón ty dài muôt và ấm áp. Hiểu Tình ngước nhìn Hữu Thiên. “ta hiểu, ta hiểu tất cả những gi nàng cảm nhận!” – Hữu Thiên ôn nhu nhìn Hiểu Tình. “như thế này không nên!” – Hiểu Tình cuống lên, muốn kéo tay về. Hữu Thiên bất ngờ giật mạnh Hiểu Tình mất trớn té nhàu vào lòng của Hữu Thiên anh ôm cô trọn trong vòng tay. Hữu Thiên cảm nhận rất rõ hơi ấm của cô gái nhỏ trong lòng mình, Hữu Thiên mỉm cười ôm siết Hiểu Tình không cho cô vùng ra. Hiểu Tình bất ngờ đứng yên sau đó cố gắng vùng lên, cô sợ tình cảnh hiện tại của hai người thật sự có thể khiến cả hai người mất đi tính mạng. “đại nhân..”” – Hiểu Tình mở miệng tinh nói nhưng Hữu Thiên không cho nàng nói siết chặc vong tay ôm siết Hiểu Tình vào lòng, cô cảm nhận được nhịp đập trên lòng ngực của anh, cảm nhận rất rõ tình cảm mãnh liệt của anh và của mình. Hiểu Tình buông xuôi cho chuyện gì đến nó đến dù có chết cùng cam tâm. Cứ thế hai người ôm nhau có vần trăng chứng giám, có cây anh đào vui vẻ reo hò. “Hữu Thiên, như thế này thật…” – Hiểu Tình ngước nhìn anh nói, chưa đáp dứt lời Hữu Thiên đã đặt nụ hôn lên môi nàng, khiến hiểu Tình choáng ngợp. “ta hiểu nàng, chỉ là ta muốn nghe nàng nói!” – hữu Thiên cười nhẹ nhàng nhu tình nhìn Hiểu Tình, anh không cho nàng nói, không cho nàng có cơ hội phản kháng. “nhưng…ngài ...nhưng…” – Hiểu Tình ngập ngừng cô không biết nên nói thế nào, cô vẫn không biết chuyện này sẽ giải quyết ra làm sao kinh nghiệm sống gần 30 năm của cô cũng chỉ là con số 0 mà thôi.………. “hay lắm cuối cùng cũng đợi được đến nước này! Hay lắm đồ dâm phụ, ngươi chắc người đó ở đó đến tối khuya mới rời đi!” – Nghi quý phi nhếch môi cười. cô đã đợi chờ rất lâu rồi, đợi chờ rất lâu để có thể loại bỏ cái gai trong măt mình. “dạ theo tình báo là như vây!” – ma ma quỳ dưới đất cung kính nói. “người đàn ông đó là ai?” – Nghi quý phi nhíu mày, trong lòng cô cũng vô cùng nghi hoặc không biết là người đàn ông đó có phải Tiểu Hắc hay không, nhưng cô biết tính cách của y chắc chắn không phải cho nên nhanh chóng gạt bỏ đi suy nghĩ đó trong đầu. “nô tì không biết, tình báo theo không kịp bước chân, hắn cũng nói không giống với người trong cung!” “thật quá xuất sắc nhỉ! Đi!” – Nghi quý phi nhanh chóng đứng lên, hất tay áo và đi ra cửa. .... “các ngươi làm gì vậy thật to gan!” – giọng Phung Mai hét vang lên ngăn cản binh sĩ xông vào trong cung Kim An “tránh ra!” – ma ma của Nghi quý phí ánh mắt sắc lẽm hét vang nhìn Phụng Mai khiến cô có chút rung sợ. “ma ma chuyện này ….” – Phụng mai ấp úng, cô không biết nên làm thế nào? “chuyện gì vậy?” – Hiểu Tình nghe ồn ào bên trong bước đi ra ngoài nhíu mày. “nương nương…ma ma…” – Phụng mai ấp úng chạy đến bên Hiểu Tình. “quý nhân thứ lỗi, Nghi quý phi có lệnh khám xét Kim An cung của người, mong người hợp tác! Xét!” – Ma ma hét to, bà không có chút nể nang gì đối với Hiểu Tình, bà biết cô là quý nhân hữu danh vô phận, các quý nhân khác ít ra cũng có được găp Hoàng Thượng 1 lần còn cô thì đến diện kiến còn chưa có, nên bà không có lý do gì phải kiên dè. “ngươi dám!” – Hiểu Tình nghiêm nghị mặt, đôi mắt lạnh lùng nhìn ma ma, khiến bà có cảm giác lạnh nơi sống lưng và chùng bước, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ma ma nói. “nô tì chỉ làm theo lệnh. Các ngươi làm nhanh lên!” Binh lính đi vào bên trong, một lúc sau đi ra bên ngoài tay mang theo chiếc áo chòang đêm hôm qua Hữu Thiên đã đưa cho cô.“bẩm ma ma bên trong không có ai, nhưng có thứ này!” “hay lắm, bắt nương nương lại và đi theo ta!” – ma ma cười khẩy quát mắt nhìn Hiểu Tình thách thức rồi cười quay lưng đi. Nhìn thấy chiếc áo Hiểu Tình chợt hiểu ra mọi chuyện, nguyên nhân của việc khám xét này, chắc chắn tin tình báo của Nghi quý phi đã nói cho cô ta biết chuyện hôm qua cho nên mới sáng sớm đã đến đây không cho cô có thời gian mà sắp xếp lại đồ đạc để lấy bằng chứng ngay tức thì. Hiểu Tình mím môi suy nghĩ cô tìm cách để mà nói chạy tội, nhưng cô biết cái thời thế này bằng chứng không qua được những câu nói, cái thất thân của người có chồng bị lên án còn kịch liệt hơn huông hồ gì đó lại còn là Hoàng Thượng, tội này cô không biết làm sao để trốn thoát cho được. “Nghi quý phi cát tường!” – Hiểu Tình thỉnh an Nghi quý phi, người đang ngồi chiễm trệ tận hưởng cảm giác chiến thắng của mình trên chiếc ghế dài sáng loáng màu vàng rồng. “không dám Hiểu Tình quý nhân!” – Nghi quý phi nhếch mép mỉa mai. – “cô còn gì đểnói hay không?”“ta không hiểu Nghi quý phi nói cái gì!” “già mồm thật, Ngươi nghĩ rằng chuyện mình làm người khác không biết hay sao?” “biết đương nhiên biết, chuyện ta làm trời biết, đất biết cơ mà!” – Hiểu Tình nhếch mép nhìn Nghi quý phi, dù trong lòng cô đang rối nùi không biết làm sao dể thoát nhưng qua nhiều năm rèn luyện trong môi trường y học thì việc rung sợ không được để cho đối phương biết được. “ngươi giải thích thế nào về cái áo này!” – Nghi quý phi chỉ chiếc áo khoác đang được xếp gọn. “người muốn ta nói thế nào?” – Hiểu Tình nhìn Nghi quý phi nhíu mày – “chuyện người cho người theo dõi ta có chính đáng, người có biét điều đó vi phạm điều gì không?” – Hiểu Tình lạnh lùng nghiêm nghị nhìn Nghi quý phi. “ngươi đừng có già mồm, người đâu tát cho ta!” – Nghi quý phi tức giận hét lớn, cô không nghĩ Hiểu Tình có thể cứng mồm như vậy chất vấn ngược lại phía cô. Ma ma nghe nói thế nhanh bước lên đên trước mặt Hiểu Tình, vung tay lên cao. “ngươi dám!” – Hiểu Tình trừng mắt nhìn ma ma hung hăng trước mặt. “ngươi là cái gì mà không dám, đánh cho ta!” – Nghi quý phi đứng dậy hét lớn. ma ma nhanh chóng nhận lệnh giáng vào mặt Hiẻu Tình 1 cái tát như trời giáng, cô cảm nhân được má mình nóng hổi và như rách làn da. Mắt cô lóa không thấy được gì loạng choạng. “giữ nương nương cho chắc vào chứ!” – Nghi quy phi cười nhếch mép – “đánh nữa, cho đến khi cô ta tự miệng mình nhận tội!’” Ma ma giơ tay lên trời chuẩn bị giáng thêm 1 cái tát thứ hai xuống mặt Hiểu Tình “dừng tay lại cho ta!” một giọng nam trầm ấm vang lên, mọi sự chú ý đều nhìn về phía đó. Mọi người như không tin vào mắt mình khi người bước đến là Hoàng Thượng, mọi người rung rẫy nhanh chóng quỳ xuống hành lễ. Hiểu Tình bị đánh đau quá đứng không vững hai người dìu cũng buông ra khiến nàng loạng choạng ngồi xuống đất. “nương nương không sao chứ nương nương!” – Phụng Mai nhanh chóng chạy đến đỡ Hiểu Tình, cô khóc thút thít. “các ngươi dám làm càn làm bậy dưới mắt ta như vậy hay sao?” – Hoàng thượng tức giận hét toàng lên. Hiểu Tình ngước mắt nhìn lên cô chỉ thấy một người đàn ông cao to đứng trước mặt đang hướng lưng về phía cô. “hoàng thượng bớt giận nghe thần thiếp nói!” – Nghi quý phi ỏng ẹo nói, giọng nói nhỏ nhẹ ngọt như mía lùi của cô –“quý nhân, quý nhân rất tất trách, cô ta nửa đêm hẹn hò với ngươi khác, còn có những cử chỉ thân mật, thần thiếp phát hiện được nên đem về xử lý.!” “nam nhân khác!” – Hoàng Thượng nhướng mày khi nghe Nghi quý phi nói. “dạ thưa Hoàng Thượng, đay là vật dụng của người đàn ông đó để lại!” – Nghi quý phi chỉ về phía chiếc áo choàng.“có biết người đó là ai hay không?” – Hoàng Thượng trầm giọng nói. Hiểu Tinh ban đầu còn có hy vọng chối tội , Hiểu Tình thở dài ra nhìn xuống đất. “dạ thần thiếp không biết người đàn ông đó là ai! Người bận đồ trắng có thể một người đàn ông bên ngoài!” – Nghi quý phi đắc thắng nói, nhìn Hiểu Tình đang ngồitrên mặt đất bất đông không nói lời nào. “nàng có xem qua chiếc áo khoác đó chưa?” – Hoàng Thượng nhíu mày nhìn Nghi quý phi. Nghi quý phi nghi hoặc đi đến bên chiếc áo choàng mở ra xem, bên ngoài áo khoác màu trắng nhưng vài lót ben trong lại là lớp lông cáo màu vàng trong ô cùng quý phái và đắt tiền. người sở hữu chiếc áo này quả thật không phải xuất thân tâm thường. “nàng nên xem kĩ góc áo!” – Hoàng Thượng trầm giọng nói, giọng nói thoát ra từ kẽ răng nghe rõ sự lạnh lùng. Nghi quý phi nuốt nước bọt nhìn kĩ phái góc áo “Hữu Thiên”, hai chữ Hữu Thiên được thêu bằng chĩ vàng. Nghi quý phi rụng rời tay chân ngồi phịch xuống đât không nói nên lời. p/s: mình vừa tìm được page của tác giả nên up giúp bạn đây.
Sáng hôm sau đầu Tống HIểu Thần vô cùng đau nhứt, miệng anh khô khốc nên anh mở mắt dậy tìm nước uống. phát hiện mình đang ở một nơi hết sức lạ lùng, nét hoang mang hiện rõ trong mắt anh.
“nóng quá! Anh dậy rồi ả! Uống bát canh này để giảm đau đầu nhé!” – Tâm Lam từ bếp bưng bát canh giải rượu mới nấu xong đặt xuống bàn. Hiểu Thần nhìn thấy Tâm Lam càng thêm ngạc nhiên vô cùng.
“sao cô lại ở đây?” – Tống Hiểu Thần không giấu được sự kinh ngạc trong mắt mình.
“đây là nhà tôi cơ mà! Anh uống đi không sẽ đau đầu lắm!” – Tâm Lam đẩy chén nước giải rượu đến trước mặt Hiểu Thần giục anh uống.
Nghe lời cô nói anh càng trở nên mờ mịt anh không nhớ được đêm qua mình đã làm gì,đã nói gì, vì sao lại đến nơi này. Ah nhớ mình đã uống rượu tại một quán rượu rồi sao đó bắt xe về nhà cơ mà…sao anh lại đến đây, dù cố gắng lắm cũng không nhớ được những gì đã diễn ra.
Vẻ mặt hai người vô cùng lung túng hìn nhau, Tâm Lam có chút vui mừng vì cô biết trong lòng anh cũng có cô nhưng chung quy anh đang có một nỗi sợ trong lòng cho nên vẫn chưa sẵn sang đến với cô.
Sau khi dùng xong bát canh Hiểu Thần nhanh chóng xin phép cáo từ ra về.
“Hiểu Thần!” – tâmLamđứng ngay cửa thấp giọng gọi tên anh, khiến toàn thân Hiểu Thần đông cứng lại tại chỗ. – “chuyện gì cũng nên thuần theo tự nhiên! Đừng gượng ép bản thân mình quá!”
Nghe lời Tâm Lam nói, Hiểu Thần như chấn động trong tâm của mình,anh không quay đầu về sau nhìn cô nhưng cô có thể đoán được gương mặt trầm ngâm của anh.
…..
Những ngày sau đó Tống Hiểu Thần cũng không đến tìm cô nữa cũng không liên lạc,mỗi ngày sau giờ tan làm về nhà Sở Tâm Lam đều vô thức nhìn về hướng cánh cửa đó, nơi có gìn ho ache khuất tầm nhìn hy vọng thấy được bóng dáng quen thuộc đứng đợi cô.
Về phần tống Hiểu Thần, anh không nhớ được vì sao mình đến nhà Tâm Lam càng không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, dù trong long anh rất muốn biết nhưng lại không dám đến hỏi cô nhớ câu nói trước khi rời đi của cô mang đến cho anh rất nhiều nghi vấn.
“ba!” – cánh cử phòng làm việc mở to ra, một bóng dáng nhỏ nhắn chạy vào như một con cún nhỏ. Hiểu Thần dãn đôi mày đnag nhíu chặt của mình.
“con đi đâu đây!” – Tống Hiểu Thần hỏi âu yếm ôm tiểu uy vào lòng.
“ba ơi đi công viên giải trí đi công viên giải trí!” – Tiểu UY hơn hở nói, gương mặt hây hây đỏ lên trong đáng yêu vô cùng.
“sao?” – Hiểu Thần nghi hoặc nhìn đứa bé đang hớn hở trong vòng tay rồi nhìn ra dáng Lan tẩu đang đứng ở cử nghi hoặc.
“không biết sao từ tối qua cậu chủ đã háo hức như vậy rồi, luôn miệng nói hôm nay đi công viên giải trí” – Lan tẩu nhanh chống giải thích thắc mắc của HIểu Thần.
“ba có hứa đưa con đi công viên à?” – Hiểu Thần nhíu mày xét lại trong ký ức.
“cô ba gọi cho cô nhé! Cô mật ong ấy! cô nói sẽ đi công viên với tiểu UY!” – Tiểu Uy nhanh chóng nói ánh mắt đầy hy vọng nhìn Hiểu Thần, lòng anh như chợt hiểu ra cơ nguồn của sự việc ngày hôm nay là cái gì.
Đối diện trước ánh mắt đầy hy vọng của Tiểu Uy lòng anh chùng xuống, anh vô cùng khó xử hoàn toàn không biết nên làm sao chod dung.
“cô bận lắm, không đi được với con đâu! Ngoan ba đưa con đi được không?” – Hiểu Thần cố gắng xoa dịu con.
“cô nói cô đi mà! Cô hứa rồi! ba gọi cho cô đi! Ba gọi đi!” – Tiểu Uy nài nỉ vô cũng, ánh mắt ngấn lệ nhìn Hiếu thần. Tiểu Uy mang đôi mắt của Khả như nên khi nhìn thấy nó ngấn nước lòng anh vô cùng đau khổ không đành.
“alo!” – giọng Tâm Lam vang lên dầu kia của điện thoại, lòng Hiểu Thần tim đập thịch một tiếng
“cô ơi! Tiểu Uy nè cô ơi! Chúng ta đi công viên giải trí nhé!” – tiểu Uy nhanh miệng nói.
“a chào con!cô hơi bất ngờ! hôm nay sao?...” - giọng Sở Tâm Lam có chút ngập ngừng.
“nếu cô bận thì tôi dẫn tiểu Uy đi cũng được!” –Tống Hiểu Thần nhận ra sự ngập ngừng cuarTaam Lam,không muốn làm cô khó xử vội nói.
“không tôi rãnh! Vậy đợi tôi sẽ đến nhà anh ngay!” – Tâm Lam vội vàng nói.
“không cần hẹn nhau tại cổng công viên đi! Tàm biệt!” – nói đoạn Hiểu Thần nhanh chóng tắt máy, anh cngx không biết vì sao, nhưng trong lòng có chút hụt hẫn khi nghe giọng cô do dự, rồi tâm tính trở nên cáu bẳng lên,
“đi chơi đi chơi!” – tiểu Uy tuột xuống chạy hớn hở! nhìn dàng con nhỏ nhắn vui vẻ trước mặt lòng Hiểu Thần mềm ra!