Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Lời cầu hôn thứ hai
chị ơi, lâu lắm cũng chẳng hỏi thăm gì chị, cả những người bạn cũ nữa, lâu lâu rồi chị nhỉ. Cuộc sống vẫn thế, cũng vui, cũng buồn nhưng không chông chênh nữa chị ạ. Nhiều khi bực bội em quát 2 đứa nhà em là " của nợ ":))
Em vẫn lượn vào đây suốt, ngày nào cũng vậy để rồi đi ra luôn. K biết có phải là hoài niệm k nữa, hay là chỉ để xem những anh chị , những bạn bè cũ ra sao đã tìm được bến đỗ mới chưa? có vui nhiều k ? Chẳng phải là quá quan tâm tới mọi người nhiều thế đâu chị,mà chỉ là muốn gặp lại những người bạn mà trước đây nhờ có họ em vẫn là em như bây giờ.
Cảm ơn cả chị nữa, người chị mà chưa gặp bao giờ @};-@};-@};-

Hai bé nhà em dễ thương quá đi thôi@};-
Chẳng ai bảo là cuộc sống gia đình đơn giản cả, em nhỉ? nhất là khi có thêm con cái nữa. Nhưng quan trọng nhất là em thấy ấm áp & hạnh phúc. Chị vẫn nghĩ cái khó nhất là học cách bằng lòng với cuộc sống của mình - hạnh phúc ở trong suy nghĩ của mỗi người. Chị nghĩ với những gì đã trải qua, chắc chăn em biết về điều đó. Cầu mong hạnh phúc mãi ở bên em & gia đình bé nhỏ của mình nhé.
07:16 CH 23/07/2012
Lời cầu hôn thứ hai
Không biết dạo này chị thế nào rồi nhỉ? Em vào lôi top này lên cái nào. :)

Chị lại muốn bắt đầu trả lời em bằng câu hỏi em dạo này thế nào? :)
Chị hiện nay có một cuộc sống rất thăng bằng, rất ổn định, dường như không cần điều gì hơn. Chị đã học được cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng tư, nên dù công việc rất bộn bề thì chị vẫn dành cho mình những khoảng riêng thoát khỏi nó. Trong đó, các con thực sự là phép màu giúp chị có được sự cân bằng đó.
Thỉnh thoảng chị vẫn ghé qua đây; nhưng dạo này nơi đây không còn là chỗ quen, hay là nơi yên ổn để gửi gắm tâm tình gì nữa. Vui khi gặp lại người quen cũ; cũng hơi băn khoăn vì có phải em đang có xáo trộn gì không mà lại ghé vào đây. Hy vọng không phải !
Vui em nhé; nhất là cảm thấy mình yên ổn, đó là điều quan trọng nhất.
07:13 CH 21/07/2012
Nhật ký Nửa vầng trăng - Phần 2
Như một thói quen, mỗi sáng tôi đều rảo qua 1 lượt các trang web quen để điểm tin tức, để đọc những chia sẻ của những người, có thể quen, có thể không quen.
Không còn thói quen chia sẻ những tâm tư của mình nữa. Điều đó có thể là do từ trước đến nay tôi vẫn luôn tự xử lý các vấn đề của mình mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác; cũng có thể là do trong tâm thấy bình an.
Bình an là từ chính xác nhất để nói về những gì tôi cảm nhận. Công việc với đầy áp lực và đòi hỏi bây giờ không khiến cho tâm mình xáo trộn. Tôi thấy hài lòng vì biết cân bằng giữa những áp lực của công việc với niềm vui của gia đình. Mỗi tối, chừng 6:30-7:00 đứng dậy rời công ty, khi cánh cửa tòa nhà công ty khép lại sau lưng, là tôi lột bỏ hết mọi vướng bận, áp lực lại phía sau. Lái xe thong thả về nhà, lắng dịu tâm hồn trong những khúc hát nhẹ nhàng sâu lắng. Tới cửa nhà, nhìn 2 nàng công chúa tranh nhau ùa ra líu ríu kể đủ thứ chuyện cho mẹ nghe, là tôi quên hết mọi nhọc nhằn của đời sống cơm áo gạo tiền.
Tôi dành hết buổi tối để chuyện trò với con - đọc sách cho con nghe, nghe con kể về những chuyện ở lớp, và bắt đầu dạy con làm quen với những chữ cái mà con đã biết bắt đầu tò mò hỏi mẹ. Con ham đọc sách, thích vẽ và tô màu, thậm chí nhiều lần làm mẹ ngạc nhiên vì một bức tranh con tự vẽ với những ý tưởng ngộ nghĩnh đáng yêu vô cùng. Có khi cho con xuống sân chơi, chạy nhảy vui đùa. Âm thanh trong trẻo từ những tiếng cười vô tư, nghịch ngợm của 2 con chính là điều làm cho tâm hồn tôi thấy thật nhẹ nhàng, thật bình an...
Đôi khi tôi vẫn nhận được những lời nhắn hỏi han của một vài người bạn cũ trên wtt. Xin cảm ơn những quan tâm của các bạn, các anh, các chị. Có nhiều khi tôi trả lời, cũng có nhiều lúc tôi không trả lời. Xin mọi người lượng thứ cho những lúc vô tâm của tôi. Chỉ xin nhắn nhủ với mọi người - tôi vẫn khỏe, cảm thấy thật bình an và hạnh phúc.
05:04 CH 16/04/2012
Nhật ký Nửa vầng trăng - Phần 2
Sông có khúc, người có lúc. Trong cuộc sống sẽ có những lúc mình trải qua những thăng trầm, những thử thách. Hãy coi đó là 1 thử thách, và rồi mọi chuyện sẽ qua, sẽ yên ổn thôi.
Mong mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp với bạn.
04:50 CH 16/04/2012
Lấy chồng lần 2, hơn 30 tuổi, liệu tâm lý của con...
mình kể cho bạn chuyện của mình, chắc là sẽ khác bạn vì chồng của mình bây giờ hơn mình có 1 tuổi thôi và là người VN. Theo mình người VN hay người nước ngoài không quan trọng lắm, quan trọng là cách suy nghĩ và hành sử của người có học và có văn hóa hay không thôi. Tuổi tác cũng vậy , có lẽ cũng không còn quá quan trọng lắm.
chuyện của mình thế này. khi con gái 3 tuổi, mình cũng bắt đầu quen ông xã bây giờ. Khi con gái làm quen chuyện trò vẫn bác bác cháu cháu 1 thời gian.mình chẳng vội vã gì, cái chính là chuận bị tâm lý cho con gái biết là sắp có 1 người đàn ông mới sắp bước vào cuộc sống của 2 mẹ con. Con gái đã có lần hỏi mẹ: mẹ còn yêu bố k ? Mẹ bảo " lâu rồi con ạ, với lại xa quá, mẹ k nhớ và yêu nữa đâu" . Con gái có vẻ buồn và bảo" con k thích bác L đâu, bác đến nhà con đuổi đấy" Mẹ bảo:sao lại thế ?để mẹ bảo bác đến ít thôi vậy nhé! Con gái lặng im k nói gì. Một vài tháng sau, con gái bị ốm, mẹ ở nhà trông con, bác L gọi điện hỏi xem con thế nào bla bla...Con gái nằm nghe rồi hỏi lại câu y chang lần trước đã hỏi, mẹ cũng trả lời y như vậy. Con gái nghĩ 1 chút rồi bảo: con đồng ý cho mẹ yêu bác L đấy! Mẹ bảo thật à? Con gái gật đầu và quay đi nằm thiêm thiếp, lúc đó mình như nhẹ nhàng hơn.
giờ đây mình đã có gia đình mới, con gái gọi bác L ngày xưa bằng bố ngon lành tuy đôi khi có nhắc lại là ngày trước con gọi bố bằng bác và còn dọa nếu bố k yêu con thì con sẽ gọi bố bằng bác đấy. và giờ nó đã 5 tuổi rồi.
Mỗi nhà mỗi cảnh mình chỉ muốn nhắn với bạn rằng hãy coi con như 1 người bạn và nên hiểu tâm lý của con mình để có cuộc sống hạnh phúc hơn với người mới. chúc bạn hạnh phúc!

Lâu mới ghé về, tình cờ gặp lại em. Nhìn hình 2 con yêu quá. Chúc mừng em - mừng cho hạnh phúc đến muộn nhưng không hề ít ngọt ngào em nhỉ?
Chúc 2 con khỏe mạnh và em luôn tràn đầy hạnh phúc nhé.@};-@};-@};-
05:50 CH 17/11/2011
Nhật ký: Đàn bà không chồng
em, 1 đứa mới 24 tuổi, bé bỏng với mọi thứ, giờ em phải quyết định giữ hay bỏ đứa bé trong bụng em, con em mới có 2 tuần thai thôi, bố nó không nhận con rồi, sẽ chỉ có 1 mình em, .

Em gái à. Chị copy lại một bài viết chị từng viết để khuyên một bạn cách đây 1,5 năm khi bạn đó, ở vào hoàn cảnh giống em, định để sinh con. Hôm nay tình cờ đọc được bài của em, cũng đúng dịp lâu rồi chị mới tạt vào diễn đàn thì nhận được pm của bạn ấy. 1,5 năm trôi qua, vì nhiều lý do mà bạn ấy đã không có em bé nữa, nhưng giờ đây bạn ấy đã cảm thấy bình yên trở lại, vui vẻ với cuộc sống và yêu đời; thậm chí bạn ấy nói em đã có thể thấy rung động trở lại.
Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định em nhé. Nên nhớ, quyết định của em, nhưng ảnh hưởng của nó không phải chỉ với riêng em. Chị copy lại link đến topic trước đây để nếu có thời gian em đọc lại.
Chúc em có một quyết định sáng suốt.:Rose:
http://www.webtretho.com/forum/f126/sinh-con-mot-minh-73464/index133.html#post10195541
1. Em à. Chị hiểu tâm trạng hiện nay của em, nhưng chị xin lỗi có lẽ chỉ phải khuyên em rất thật và rất chân thành.
Em nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định giữ con lại. Chị biết có con là một hạnh phúc người phụ nữ nào cũng mong muốn. Nhưng em cần cân nhắc tất cả mọi khía cạnh rồi hẵng đi đến quyết định đó.
Trước hết là em còn quá trẻ. 23 tuổi - còn quá nhiều thời gian cho em bắt đầu lại. Nếu bây giờ em quyết định có con và nuôi con một mình, nghĩa là em phải nhìn thấy một vấn đề là em sẽ mất đi 70-80% cơ hội gặp gỡ một người đàn ông và xây dựng một mái ấm gia đình. Bởi lẽ những người đàn ông còn độc thân sẽ rất ngại ngần với một phụ nữ đã có con, lại là con ngoài hôn nhân; còn những người đàn ông đã li dị thì cũng không dễ gì tìm được một người phù hợp và ưng ý. Bây giờ khi em chia tay với người yêu em, em nghĩ em chỉ cần con, em không cần đàn ông nữa. Chị không tin đâu. Bởi nhu cầu cần che chở, yêu thương là nhu cầu của mọi người. Đến một lúc nào đó em sẽ thấy em cần một mái nhà bình yên, một người chồng thương yêu em và những đứa con. Khi đó em sẽ thấy cơ hội dành cho em còn rất ít, em gái ạ.
Thứ hai là bây giờ khả năng kinh tế của em – như em nói, là không đảm bảo. Vậy em đã đặt câu hỏi em sẽ nuôi con như thế nào chưa? Khi mà con còn chưa ra đời, thì mọi chuyện còn chưa phức tạp nhưng em đã phải có một khoản kha khá để sắm sửa cho con, chuẩn bị đi sinh, để chi tiêu khi em ở cữ... Rồi sau đó khi em bé ra đời là tiền sữa, tiền bỉm, tiền ăn, tiền uống, tiền thuốc, tiền thang. Em phải có một khoản thu nhập thường xuyên tổi thiểu là 4-5 triệu đồng/tháng. Chưa kể đột xuất con em bệnh, nằm viện, đi bác sỹ... Đừng hy vọng vào bạn trai em nghĩ lại rồi chu cấp cho con, đừng trông chờ vào bố mẹ anh chị em sẽ thương em mà bao bọc em. Tất cả những cái đó sẽ đi kèm một nỗi tủi hận vô cùng mà chỉ những người phải ngồi chờ tiền trợ cấp của người khác mới thấu hiểu.
Thứ ba là con em - điều này là quan trọng nhất. Em đã bao giờ hình dung là con em nếu được sinh ra sau này sẽ căn vặn: tại sao mẹ đẻ con ra mà không cho con một người cha? Con em là một đứa trẻ, nó còn quyền được hưởng tình yêu của cả bố và mẹ. Nó có quyền được hưởng những điều kiện chăm sóc tốt nhất. Nó có quyền lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, ông bà nội ngoại, và nhất là không phải dưới con mắt soi mói của những người xấu bụng. Hãy đặt mình vào địa vị của con em để xem cảm xúc của con thế nào, em ạ.
Nếu em quyết định sinh con một mình, nghĩa là những tháng ngày tiếp theo sẽ là chuỗi ngày của tủi thân và buồn bã. Em sẽ phải khóc rất nhiều, sẽ phải buồn rất nhiều, nhất là khi em đang mang bầu và sau sinh khi con còn nhỏ. Điều đó cũng sẽ ảnh hưởng đến con em khi bé còn trong bụng mẹ và khi bé còn nhỏ. Còn nếu em nhắm mắt bỏ con đi, đồng thời bỏ cậu bạn trai vô trách nhiệm đi, thì em cũng sẽ buồn, nhưng chị tin rồi nỗi buồn cũng sẽ qua, nhất là nỗi buồn đấy không ảnh hưởng đến một sinh linh khác – đó là con em.
Nếu em có thời gian em đọc lại các bài trong topic này, em sẽ thấy đa số các mẹ đều là những người đã đủ chín chắn với quyết định cũng mình, hoặc rơi vào thế không thể làm khác được. Dù ít dù nhiều thì các mẹ đều có khả năng kinh tế tối thiểu là lo được cho mình và con. Đó chính là điều khác với em đấy.
Chị hiểu khát khao làm mẹ của em. Chị hiểu em suy nghĩ gì khi người yêu em quay lưng lại với em. Có thể em hoặc một số bạn ở đây bảo chị là quá đáng, là thiếu nhân tính khi xui người ta bỏ con. Nhưng cái nhân theo quan điểm của chị phải là trách nhiệm với quyết định của mình, trách nhiệm với đứa con mình sẽ sinh ra, em ạ.
Con đường phía trước còn dài, tương lai em còn dài lắm, hãy cho mình cơ hội để nắm lấy tương lai đó, đừng vì một phút nông nổi mà làm cho tương lai của mình trở nên mù mịt. Mong em có quyết định sáng suốt cho riêng mình, em gái nhé.
01:56 CH 05/07/2011
G40 - Ngôi nhà vui vẻ & thân thương - Tầng 14
Chính ID thaoanhminh đã thừa nhận rằng:
"MTN đã kỳ công tập hợp ý kiến của cả nhà rồi và đề xuất ra một cái tên tổng hợp của rất nhiều ý kiến. Sau khi loại trừ đi những cái mà cả nhà nói là không thích + những cái mà cả nhà nói thích (dù không thể nào chiều ý tất cả mọi người để tránh cái tên thành món lẩu thập cẩm như lời chị TMY)..."
Rồi qua đó chính ID thaoanhminh mới nhận ra
"em thấy có lẽ khả dĩ nhất là tên: A40 – ngôi nhà vui vẻ và thân thương "
... Vậy ID thaoanhminh chỉ là người đưa ra cái tên cuối cùng dựa vào ý tưởng của mọi người mà thôi.
Và đề nghị ID thaoanhminh nhớ lại rằng còn rất nhiều những lần trao đổi qua chat và tin nhắn.

Vốn không định lời qua tiếng lại nữa, nhưng vì bạn đọc một cách CHỌN LỌC những gì bạn thích, nên phải nói lại. Cái tên TỔNG HỢP CỦA RẤT NHIỀU Ý KIẾN đây bạn này:

Nguyên văn bởi metrangnguyen:
7. NGÔI NHÀ CỦA NHỮNG NGƯỜI cao TUỔI TRẺ A40 - nụ cười và bờ vai - (em tập hợp)

Cái tên đó có dính dáng tý nào đến cái tên mình đề xuất không nhỉ?
Việc cảm ơn ở bài mình trích là một cách lịch sự cảm ơn công của metrangnguyen đã tập hợp các ý kiến. Và việc tập hợp có thành quả là cái này này:

Nguyên văn bởi metrangnguyen:
Tổng hợp các tên đã có, ACE cho em ý kiến để em hoàn thành nhiệm vụ với:
1. Câu lạc bộ người cao tuổi trẻ - chị MT
2. Nhà số 70 đường/phố Đơn thân - anh cả
3. Khu nhà 70 của Hội Đơn thân - anh cả
4. Biệt thự BT A40 - chị TAM
5. U40 nụ cười và bờ vai - MKS
6. Ngôi nhà vui vẻ của những người 7x - anh Loicuaanhsang
7. NGÔI NHÀ CỦA NHỮNG NGƯỜI cao TUỔI TRẺ A40 - nụ cười và bờ vai - (em tập hợp)
Chị TAM ơi, rất khó có lúc nào cả nhà mình cùng vào để chọn tên, chị xem thế nào, chị quyết đi ạ, rồi còn báo anh Cả lo thủ tục chị nhé.


Còn bạn nói đến chat và tin nhắn thì bạn nên nhớ lại, trừ các tầng sau mới có chuyện chat và tin nhắn, thời kỳ đó, việc chat hình như chưa phổ biến. Theo mình được biết về mãi sau này, thì hình như việc chat chỉ có xảy ra thường xuyên giữa bạn và dem_ve_khuya thôi. Nhưng nếu bạn có bằng chứng nào về chat với tin nhắn liên quan đến cái tên A40 - Ngôi nhà vui vẻ & Thân thương, thì xin mời trưng ra để cho cả làng biết. Với mình thì khỏi cần, vì biết chắc là không có.
Thêm chút ý kiến vậy thôi. Ai lăn tăn xin mời xem lại các trang liên quan ở link mình đã post. Cũng chả cần tranh giành bản quyền làm gì, chỉ muốn vạch ra cho cả nhà biết lịch sử. Cũng chẳng muốn bình luận về tính chất của ngôi nhà này làm gì, vì nếu quả nó đúng như vậy thì đã không có chuyện như thế này.
Vài lời cuối cùng với mục đích làm rõ sự thật. Các bạn đã vi phạm yêu cầu của mình, đừng lên tiếng gọi Admin. Tuy nhiên, minh chỉ muốn vạch rõ sự thật thôi. Topic có dùng tên nào thì cũng nằm ngoài mối quan tâm của mình kể từ hôm nay. Dù gì cũng rất hãnh diện vì là người đặt tên cho topic này và những người đi sau không thể sáng tạo ra điều gì hay ho hơn:Laughing:
Chúc cả nhà vui vẻ.
07:48 CH 05/05/2011
G40 - Ngôi nhà vui vẻ & thân thương - Tầng 14
Chúc mừng tầng mới:Rose:
Quote lại để những người mới biết về lịch sử. Yêu cầu của mình vẫn chưa được thực hiện. Thực ra nếu cần thì xin nhau một câu là ok - thật khó để tìm ra tên nào hay hơn:Donttella:

Nguyên văn bởi metrangnguyen
Tổng hợp các tên đã có, ACE cho em ý kiến để em hoàn thành nhiệm vụ với:
1. Câu lạc bộ người cao tuổi trẻ - chị MT
2. Nhà số 70 đường/phố Đơn thân - anh cả
3. Khu nhà 70 của Hội Đơn thân - anh cả
4. Biệt thự BT A40 - chị TAM
5. U40 nụ cười và bờ vai - MKS
6. Ngôi nhà vui vẻ của những người 7x - anh Loicuaanhsang
7. NGÔI NHÀ CỦA NHỮNG NGƯỜI cao TUỔI TRẺ A40 - nụ cười và bờ vai - (em tập hợp)
Chị TAM ơi, rất khó có lúc nào cả nhà mình cùng vào để chọn tên, chị xem thế nào, chị quyết đi ạ, rồi còn báo anh Cả lo thủ tục chị nhé.

Nguyên văn bởi thaoanhminh
Chào cả nhà. Ui chao, mới có 1 ngày mà nhớ nhà muốn chết, cả nhà ạ.
Nguyên là chiều nay TAM mới đi, nhưng chiều tối qua thì còn mải đi tuốt lại nhan sắc, sáng nay thì còn mải chơi với con & có mấy việc gấp. Thế nên dù vẫn vào đọc bài của nhà mình, mà chưa có lúc nào chuyện trò với mọi người cả.
Trước hết là xin chào đón anh Cả đã trở về, dù hành tung vẫn còn bí hiểm. Anh Cả ơi, em có việc nhờ anh nhé, do là hôm nay nhà mình đã ở trang 91 rồi, cho nên chỉ chậm nhất là tối ngày kia là mình cán đích 100 trang. Vậy chúng em nhờ anh dành thời gian quý báu để lên tầng cho nhà mình nhé.
Về tên nhà: MTN đã kỳ công tập hợp ý kiến của cả nhà rồi và đề xuất ra một cái tên tổng hợp của rất nhiều ý kiến. Sau khi loại trừ đi những cái mà cả nhà nói là không thích + những cái mà cả nhà nói thích (dù không thể nào chiều ý tất cả mọi người để tránh cái tên thành món lẩu thập cẩm như lời chị TMY), em thấy có lẽ khả dĩ nhất là tên:
A40 – ngôi nhà vui vẻ và thân thương.
Em chả biết có đáp ứng được yêu cầu của tất cả mọi người không ? Tuy nhiên, em phản ánh tinh thần của nhiều người là muốn có chữ
vui vẻ
để thể hiện sự vui vẻ, trẻ trung yêu đời của tất cả mọi người trong nhà;
Thân thương
thể hiện sự gần gũi chia sẻ động viên lẫn nhau giữa các thành viên và
A40
là muốn cover tất cả các mem của nhà mình – dù 6x hay 7x .
Cơ hội là ngày mai mọi người sẽ vote ạ. Nếu số phiếu quá bán thì ok mọi người nhé. Sau khi có kết quả vote thì Anh Cả sẽ tiến hành xây nhà, những tay cao thủ về trang trí sẽ giúp sức. TAM kém trong mấy vụ này thì xin ngồi vỗ tay thôi ạ.
Nếu ai đồng ý với tên trên thì xin mời bấm nút Cảm ơn bên dưới bài này ạ. Đến đúng 12g đêm ngày mai mà ai chưa vote thì mất quyền vote. Sớm ngày kia là khóa sổ ạ.
MTN ơi, cứ thế mà thực hiện nhé. Cảm ơn sự tận tụy của MTN lắm đấy.

Đây là link đến trang liên quan, mời cả nhà đọc lại.Nực cười, người mới có thể không biết, những thành viên kỳ cựu phải thừa biết mà vẫn cố tình. Quay lưng lại quá khứ không thể nhận được điều tốt đẹp từ tương lai đâu

http://www.webtretho.com/forum/f126/co-ai-cung-lua-tuoi-1970-hoac-hon-khong-258237/index129.html
Chúc một ngày mới vui vẻ
:Smiling:
05:39 CH 05/05/2011
Niềm vui của Người mẹ đơn thân (Tầng 2): Hội SM...
Em cảm ơn chị !. Em cũng hai bàn tay trắng và con gái. Giờ từ Bắc chuyển vào Nam, cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng em rất tin là mình vượt qua được. Phụ nữ như chị em mình việc lớn còn làm được, huống gì là việc nhỏ. Trời kêu ai nấy dạ, nhiều khi thấy mình phải cố gắng nhiều quá nên có cảm giác tủi thân nhưng bù lại mọi thứ là của mình đúng nghĩa.
Em cũng chúc chị và con gái luôn mạnh khỏe, yêu đời và thành công.
P/s: ước gì 12 năm sau em cũng được như chị, gọi ngôi nhà này là ngôi nhà đầu tiên. Hi hi....

Chắc chắn rồi em ạ. Chị tin rồi chẳng cần đến 12 năm sau em đã có thể có một ngôi nhà mới đẹp đẽ, hoặc có thêm một số ngôi nhà nữa:Angel: Nhưng trước mắt, hãy vui niềm vui có một ngôi nhà mới, tận hưởng những cảm giác từ nho nhỏ như việc trang trí, thiết kế, cho đến niềm vui vô bờ khi dẫn con gái về nhà mới, nhìn thấy niềm hạnh phúc lấp lánh trong mắt con.:Angel:
Mơ ước của chị là sao cho có thể có đủ 3 ngôi nhà dành cho 3 cô con gái. Những ngôi nhà ẩn dụ, mà giá trị của nó được đầu tư vào việc học hành, để cho các con có một tương lai tốt đẹp:cool:
04:30 CH 29/04/2011
A40 - Ngôi nhà vui vẻ & thân thương - Tầng 12
Xin phép ghé qua để nhắn cho bạn themxua.
Hôm trước chị có nhận được email của em nói em đã gửi bưu điện trả cho chị số tiền quỹ của nhà A40 mà chị đã góp. Tiếc là do hộp thư quá đầy nên chị đã xóa bớt thư đi nên không nhớ địa chỉ email của em, đành phải nhắn ở đây. Vả lại vì liên quan đến quỹ chung nên có lẽ nói ở đây đáp ứng được tiêu chuẩn công khai.
Thực lòng thì chị chả còn nhớ đến khoản tiền đó - cũng may trời thương nên với chị khoản tiền đó nó quá nhỏ. Nhưng chị hiểu việc em trả lại là một cách nhắc nhở thôi. Có điều em nói đã trả, nhưng đến nay chị không hề thấy bưu điện nào báo với chị là có khoản tiền đó, suy ra là chị không nhận được. Vì không nhận được nên chị thấy cần báo với em để em và cả nhà biết.
Nhân tiện đây, để khỏi mất thời gian của em, và cũng để em khỏi phải rắc rối vì cứ phải email qua lại với chị, chị nhờ em chuyển số tiền đó cho chị Tuệ Viên để chị nhờ chị TV khi nào có dịp tham gia các hoạt động từ thiện thì đem dùng số tiền đó giúp chị. Chị cảm ơn em.
@ TV: bà giúp tôi khi nào tham gia hoạt động từ thiện, hoặc thăm hỏi chị em đơn thân nào hoàn cảnh khó khăn giống như trước kia tôi với bà thỉnh thoảng có tham gia, thì bà sử dụng số tiền đó giúp đỡ người ta hộ tôi nhé. Sử dụng thế nào, cho ai là quyền của bà. Cảm ơn bà nhiều và chúc bà mau khỏe:Rose:


Post lại ở đây để những ai có đọc nhầm, đọc vội, đọc không kỹ thì đọc lại. TAM vốn tính nói thẳng nói thật, nên câu nào chữ nào nó rõ nghĩa như ban ngày, chẳng định hàm ý, chẳng định ám chỉ cái gì. Còn nếu tình cờ có post đúng vào ngày gì đó của ai đó thì cũng chẳng phải cố tình, chẳng định hàm ý gì, ai thích vơ vào thì cứ vơ. Nhiều khi mấy người thông minh sâu sắc quá cứ thích nói hàm ý, ẩn ý, nhiều quá sinh tự kỷ ám thị:Laughing:
Nay TAM cũng chẳng phải vào để giải thích hay comment cái gì, dù cũng có nhiều cái thấy vớ vẩn lắm. Chung quy lại, tặc lưỡi nói một câu: theo kiểu Nam thì là: Hèn gì...; theo kiểu Bắc thì: Chả trách...:Thinking:
Mục đích là để có mấy lời cuối thế này thôi, cho nó rõ ràng, dứt khoát, khỏi vướng víu bận bịu đến nhau:
1. Nay công bố một cách công khai rõ ràng: TAM không còn là thành viên topic này nữa. Lý do? Cần gì lý do, không thích thì thôi. Mục đích công bố là để những thành viên ít vào nhà, những người khách đôi lúc ghé thăm từ trước tới nay khỏi thắc mắc. Nhất là những thành viên ít vào nhà khỏi vì không biết mà lỡ miệng nói một lời rồi bị bịt miệng. Tội nghiệp, chẳng hiểu CT hôm trước được giải thích thế nào:Surprise:
2. Vì không là thành viên nữa, để khỏi vướng bận lôi thôi, TAM đề nghị bỏ tên TAM khỏi danh sách topic này nếu như các thành viên có ý định liệt kê tên những thành viên khi lên tầng mới. Biết là điều đó đương nhiên thôi, nhưng đây là TAM chủ động yêu cầu, khỏi mất công các thành viên email cho nhau thống nhất ý kiến.
3. Vì không có TAM là thành viên topic này, đề nghị các thành viên đổi tên “A40 – Ngôi nhà vui vẻ và thân thương” cùng với lời chào mừng của topic ở trang đầu. Lý do đơn giản lắm: cả hai thứ này đều thuộc bản quyền của TAM. TAM đi, xin phép mang theo.
4. Kể từ sau bài này, các thành viên nếu thích cứ thoải mái email hay pm cho nhau nói xấu nói tốt, chửi bới xỏ xiên gì TAM cũng ok. Nhưng đề nghị miễn nhắc đến hay hàm ý đến TAM công khai trên diễn đàn này. Đã không dính dáng đến nhau, đừng để nhau dính dáng đến làm gì.
Lời đề nghị này đã rõ, xin Admin lưu ý giùm là TAM không muốn gây chiến, nên nếu những thành viên topic này vi phạm đến những yêu cầu tối thiểu trên, mong Admin can thiệp

Xin chân thành cảm ơn.
06:08 CH 28/04/2011
Niềm vui của Người mẹ đơn thân (Tầng 2): Hội SM...
Em có đặt hàng qua mạng của trang studionoithat bao giờ chưa. Chị ưng một cái bàn ăn nhưng băn khoăn chất lượng và giá cả quá chừng, mua nội thất qua mạng thấy mạo hiểm quá àh.
Chị thích đồ HAGL nhưng chót decor nhà hiện đại mất rồi lại không sử dụng màu gỗ nên giờ mà đặt bộ bàn ăn vào thì nó phá tông mất em ơi. Chỉ chọn màu trắng sữa hoặc màu tối thôi àh. Chị cũng tính đến phương án đóng kiểu đơn giản mà lạ mắt nếu không mua được. Trang trí nhà vậy mà khó lắm, muốn vừa đẹp vừa rẻ mới khổ.
Bên cơ quan chị năm nay thưởng cũng kém àh. Thưởng 30/04 chỉ đủ mua cái tivi 32in thôi. Giờ tài khoản sắp về 0 nhưng nghĩ tới cảnh con gái sung sướng ở nhà mới trong đợt nghỉ hè nên lại cố, cố và cố.

Tình cờ ghé qua, vui lây với em. Chúc mừng em có nhà mới cho con gái. Em làm chị nhớ lại cảm giác như vầy 12 năm trước, khi chị mua được căn hộ tập thể nhỏ xíu sau khi gần 1 năm 2 bàn tay trắng đi khỏi nhà chồng cùng con gái. Vẫn thấy xúc động cảm giác được về ngôi nhà đầu tiên thực sự là của mình. Và cảm động vì việc mua nhà khi đó được sự giúp đỡ của bao nhiêu người - toàn là đồng nghiệp và bạn bè. Những tưởng cũng phải 5 năm sau mới trả được hết nợ, mà rồi phấn đấu, cố gắng hết mình, sau đó chỉ 3 năm là chị trả được món nợ cuối cùng.
Cảm ơn cuộc đời vì những may mắn, và nhờ ơn những người đã giúp đỡ mình. Đời không phụ lòng người, tin rằng những người mẹ đơn thân ở đây rồi ai cũng có được mái nhà của riêng mình.
Chúc các mẹ và các bé luôn vui và khỏe mạnh.
04:30 CH 27/04/2011
A40 - Ngôi nhà vui vẻ & thân thương - Tầng 12
Xin phép ghé qua để nhắn cho bạn themxua.
Hôm trước chị có nhận được email của em nói em đã gửi bưu điện trả cho chị số tiền quỹ của nhà A40 mà chị đã góp. Tiếc là do hộp thư quá đầy nên chị đã xóa bớt thư đi nên không nhớ địa chỉ email của em, đành phải nhắn ở đây. Vả lại vì liên quan đến quỹ chung nên có lẽ nói ở đây đáp ứng được tiêu chuẩn công khai.
Thực lòng thì chị chả còn nhớ đến khoản tiền đó - cũng may trời thương nên với chị khoản tiền đó nó quá nhỏ. Nhưng chị hiểu việc em trả lại là một cách nhắc nhở thôi. Có điều em nói đã trả, nhưng đến nay chị không hề thấy bưu điện nào báo với chị là có khoản tiền đó, suy ra là chị không nhận được. Vì không nhận được nên chị thấy cần báo với em để em và cả nhà biết.
Nhân tiện đây, để khỏi mất thời gian của em, và cũng để em khỏi phải rắc rối vì cứ phải email qua lại với chị, chị nhờ em chuyển số tiền đó cho chị Tuệ Viên để chị nhờ chị TV khi nào có dịp tham gia các hoạt động từ thiện thì đem dùng số tiền đó giúp chị. Chị cảm ơn em.
@ TV: bà giúp tôi khi nào tham gia hoạt động từ thiện, hoặc thăm hỏi chị em đơn thân nào hoàn cảnh khó khăn giống như trước kia tôi với bà thỉnh thoảng có tham gia, thì bà sử dụng số tiền đó giúp đỡ người ta hộ tôi nhé. Sử dụng thế nào, cho ai là quyền của bà. Cảm ơn bà nhiều và chúc bà mau khỏe:Rose:
04:04 CH 27/04/2011
Tâm sự
Chia sẻ với em vì những điều không may mắn đã gặp phải. Nhưng cũng chúc mừng em vì đã có 2 thiên thần đáng yêu ở bên mình. Con trai lớn bây giờ hẳn đã biết tâm sự với mẹ và đôi khi đỡ đần được mẹ rồi em nhỉ?
Chị thấy các bạn nói cũng đúng đó em. Điều tốt là em có được 2 con trai ngoan ngoãn đáng yêu. Và dù em không nói nhưng chị đoán hẳn em có một công việc với thu nhập khá ổn định – vì nếu không thì việc một mình nuôi 2 con không thể dễ dàng. Như vậy là 2 điều rất may mắn mà không phải ai cũng có được cả đâu em.
Ai mà không mong muốn một cuộc sống gia đình hoàn chỉnh? Ai mà không muốn khi con ốm có người chia sẻ, đỡ đần? Người PN nào muốn tự mình phải lo từ việc sửa nhà, đến việc dạy dỗ con cái, hay nấu bữa ăn? Thậm chí chỉ là một cử chỉ quan tâm, một thái độ lo lắng, chia sẻ... cũng đã giúp nâng đỡ tinh thần mình lên rất nhiều.
Nhưng em nói đúng, chị cũng thấy tỷ lệ những gia đình hoàn chỉnh mà trong đó người vợ thực sự nhận được sự chia sẻ như mình mong ước hiện nay hình như còn rất thấp. Bởi vậy mà những người bạn của chị dù đang có gia đình hoàn chỉnh rất hay than thở vì những nỗi buồn của người “có cũng như không”. Họ thậm chí đôi khi còn ghen tỵ vì dường như trong con mắt của họ, cuộc sống của chị đơn giản hơn, ung dung hơn, tự tại hơn...
Vậy thì, hãy nhìn những mặt tích cực của vấn đề mà đi lên em nhé. Cái đích hướng tới một gia đình hoàn chỉnh đương nhiên ai cũng mong muốn. Nhưng đừng vì thế mà vội vàng thỏa hiệp. Hãy lấy sai lầm của quá khứ làm bài học cho tương lai. Nhưng cũng đừng để quá khứ đè nặng lên tương lai. Em đã sai lầm, đã nhận ra đó là sai lầm, vậy thì đừng lặp lại. Tương lai của em là 2 đứa con ngoan ngoãn – vậy thì hãy lấy đó là đích sống cho mình. Cuộc sống công bằng, khi em thiệt thòi ở mặt này, ông trời sẽ bù đắp cho em ở mặt khác. Hãy tin vào điều đó.
Còn những lúc tâm trạng, hãy tìm cho mình những niềm vui riêng. Đọc sách, xem phim, tìm một thú vui – chẳng hạn học thêu, học vẽ..., làm cho mình bận rộn. Bản thân chị thì còn tìm thấy một niềm vui rất lớn khi chơi cùng con – nó làm chị quên đi những mệt mỏi từ công việc:Smiling:
Chúc em và các con vui:Rose::Rose::Rose:
04:59 CH 25/04/2011
Sau LH có một giai đoạn thèm sinh baby!?
Hình như cái ước muốn được mang bầu, sinh con, ôm ấp và nuôi nấng con là bản năng của hầu hết phụ nữ. Bởi vậy, ước muốn đó là rất bình thường và hoàn toàn có thể hiểu được.
Nhưng cũng cần phải tính đến thực tế là việc nuôi dạy, chăm sóc cần được sự chia sẻ. Cũng phải nghĩ đến một vấn đề là con mình sẽ bị trống một khoảng rất khó có thể thay thế được: đó là người cha.
06:08 CH 24/03/2011
Nỗi niềm tìm tiếp tập 2 của mẹ đơn thân
Em xin đăng ký một chân nhé các anh chị! (Nhưng sao em thấy các mẹ đơn thân chia sẻ thì ít mà bác thầy giáo 73 với mấy anh vào nói chuyện chơi nhiều vậy ạ?)
Tập 2 với các chị đến thế nào ạ?
Em cũng thử lên mạng đăng thông tin làm quen nhưng mà sao gặp được lần thứ 3 là em nản à, lười quá đi.. cứ nghĩ thời gian mình dành cho con có khi hay hơn. Nhưng lúc buồn, lúc vui hay lúc cần bờ vai thì biết tìm đâu? Xã hội cũng nhiều kiểu người khác nhau, cho đến khi nào mình gặp và được sống cùng người phù hợp thực sự với mình chị nhỉ? Rồi chồng cũ khùng lên có làm phiền mình không ạ? Ôi ôi...
Có người nói em nên bình tâm mà nghĩ, nhưng em có cuống quýt lên đâu nhỉ, em chỉ mong có ai bên mình thôi mà, 5 năm - 1 thời gian dài hay ngắn ạ? khi còn sống chung nhưng thực sự cả 2 đâu xình yêu mãnh liệt gì, ghê ghớm ầm ầm, khóc lóc buồn rầu.. rũ áo ra đi rồi lại về để cố gắng lần cuối cho đỡ ân hận cũng đâu giải quyết gì.. vậy em đâu có cuống quýt phải không ạ? Có điều khó khó thế nào ấy, hay mình tham lam quá nên tự mình cho mình vào góc tường?
Em lẩm bẩm dài dòng, anh chị hay bạn nào đừng ném đá em nhé. Lâu lắm em ko viết gì trong này và thấy các top khác mọi người bình luận mắng chửi nhau ầm ầm mà sợ quá. Wtt những năm 2009 đổ lại yên bình hơn hay sao ấy ạ!
Thân chào ạ!
Dương.

Sao lại ném đá em chứ? Chia sẻ cho nhau còn chưa hết nữa là.
Chị thì nghĩ chẳng qua em chưa sẵn sàng đó thôi. Mong muốn thì ai chẳng có, có ai thích cô đơn đâu. Nhưng có lẽ những gì trải qua em vẫn chưa thực sự quên được. Có lẽ cứ bình thản sống, đến khi tình cờ mà gặp được. Điều đó không có nghĩa em cứ thu mình lại. Nếu thấy vui vẻ, em cứ làm quen, cứ gặp gỡ, nói chuyện. Nếu thấy vui thì gặp tiếp, không vui thì thôi. Nếu thấy người nào phù hợp với mình, thì có thể chấp nhận một mối quan hệ lâu dài và sâu sắc hơn, còn không thì cũng đừng vội.
Chị luôn tâm niệm cuộc đời có duyên số, nhiều khi không hẹn mà gặp, không tìm mà ra. Chúc em luôn vui bên con và sớm gặp một người chia sẻ vui buồn:Rose:.
05:39 CH 24/03/2011
Lời cầu hôn thứ hai
Chị nói đúng quá! Thời gian này em đang thèm lắm một mái ấm, vợ chồng yêu thương nhau và cùng chăm sóc con cái. Không như trước đây nghĩ có lần 2 thì tốt, không có cũng chẳng sao. Không hiểu được cảm xúc trong mình bây giờ là gì nữa.

Có lẽ đến lúc cánh chim đã mỏi, đến lúc cảm thấy cần bắt đầu một cái gì đó để tạo nên tình nghĩa cho tương lai. Không có gì là lạ với cảm xúc đó đâu em. Chị tin sẽ đến một ngày em đón nhận được một nửa của mình. Chỉ có điều hãy can đảm lên em nhé.:Rose::Rose::Rose:
06:07 CH 10/03/2011
Nhật ký lúc ...nữa đêm.
Chị ơi, em không còn thức dậy lúc nửa đêm nữa, cảm giác chông chênh giờ cũng chẳng còn. Em sắp có bé thứ 2 rồi, chị mừng cho em nhé. Thế mà hôm nay đọc lại những dòng tâm sự của các chị , các em ở đây, vẫn thấy nao nao và không kiềm được nước mắt . Em mong mọi người được hạnh phúc !

Chào em. Chị mừng quá khi nghe tin em. Vậy là quá tuyệt vời rồi. Nhớ lại những ngày xưa khi đọc những dòng em viết cho zonzon, chị vẫn thấy cay cay ở mắt. Thế mới biết ông trời có mắt, đến một ngày người xứng đáng sẽ được hưởng hạnh phúc phải không em.
Chúc mừng cho em. Chúc cả ba mẹ con đều khỏe mạnh. Nhớ báo tin mừng sau khi sinh em bé để mọi người chia sẻ niềm vui với em. Vậy là lần này, em sẽ không còn phải tủi thân vì mang thai một mình, vượt cạn một mình nữa. Chị mừng quá.
Chúc gia đình bé nhỏ của em luôn hạnh phúc, em nhé :Rose::Rose::Rose:
11:56 SA 10/03/2011
Nhật ký lúc ...nữa đêm.
Nửa đêm, định bắt đầu công việc mà tự dưng lại có hứng lang thang. Nửa đêm, mới tìm được cảm giác mình đúng là mình. Cái cuộc sống bon chen và công việc chất chồng không cho mình có chút thời gian nào cho riêng mình. Luôn là những nhiệm vụ mới, những thách thức mới...
Nhưng có những thách thức của cá nhân thì chỉ đêm về mới suy nghĩ trong trằn trọc. Lại những đêm khó ngủ, dù sau công việc rã rời. Cuộc đời luôn đem đến cho người ta những thử thách. Mà bản thân lại không phải là người đủ nhẫn tâm để đạp lên mọi chuyện.
Bạn bảo đợi bạn vào SG rồi nói chuyện. Chưa bao giờ mình có cảm giác lệ thuộc vào lời khuyên của một ai đó như thế này. Nhưng lần này mình sẽ đợi, sẽ đem nỗi lòng ngổn ngang phơi bày với bạn. Mong rằng một người sâu sắc, từng trải, hiểu biết như bạn sẽ cho mình một cách nhìn sáng hơn để mà quyết định...
Lại một đêm lan man...
06:08 CH 09/03/2011
Lời cầu hôn thứ hai
Lâu rồi mới quay lại topic này, đọc lại những gì mình từng chia sẻ và những sẻ chia của mọi người mới thấy rõ một điều: người phụ nữ nào chấp nhận lời cầu hôn thứ hai phải là người vô cùng dũng cảm.
Mình từng không hề ly hôn vì mâu thuẫn, nghĩa là không hề vì kinh nghiệm tồi tệ từ cuộc hôn nhân trước mà không dám dấn thân vào cuộc hôn nhân thứ hai - như chia sẻ của nhiều người. Nhưng cuộc sống đơn thân quá lâu đã làm cho mình trở thành một người quá độc lập - độc lập từ suy nghĩ, cho đến việc làm, cho đến mọi quyết định liên quan đến mình và con mình. Vậy nên, đã từng nhận được lời nhận xét: em một mình quen rồi, vậy nên em không quen với việc chia sẻ quyết định của mình với ai.
Điều đó thì mình nghĩ có thể thay đổi được. Nhưng có những điều không dễ thay đổi. Khi yêu một người, mình sẽ chia sẻ với người đó những cảm xúc, tình cảm. Nhưng khi nhận lời cầu hôn, nghĩa là bạn sẽ phải chia sẻ với người đó không chỉ cảm xúc tình cảm nữa, mà cuộc sống của bạn, tương lai của bạn, niềm vui và nỗi buồn, hạnh phúc và những lo toan, sức khoẻ và sự thành công hay thất bại, và trên hết - những đứa con. Đứng trước quyết định to lớn đó, luôn là cảm giác lo sợ, bất an...
Và bởi vậy, sẽ luôn là do dự, là ngập ngừng... Có lẽ, với lần thứ hai, phẩm chất cần thiết nhất ở người đàn ông đến với bạn, phải là sự thấu hiểu và kiên nhẫn. Thấu hiểu để mà cảm thông và giải toả những lấn cấn còn đó trong lòng bạn. Kiên nhẫn là vì không dễ gì việc giải toả đó thành công một sớm một chiều.
Tự nhiên hôm nay có hứng viết ra những lời này, âu cũng là để chia sẻ với những người phụ nữ đơn thân, cũng là lời nhắn nhủ đến những người đàn ông đang có mong muốn gắn bó cuộc đời với một người phụ nữ đơn thân. Dẫu vẫn biết muôn vàn khó khăn, nhưng đâu đó vẫn có những tin vui của những người đã một lần lở dở tìm được hạnh phúc cho mình.
Chợt nhớ hôm trước con gái lớn thủ thỉ: nếu mẹ có lấy ai thì cũng đợi con vào đại học đã nhé - con chưa quen với cảm giác trong nhà mình có một người đàn ông:Angel: Vậy đó, quyết định của những người phụ nữ đơn thân còn phải tính đến phần không nhỏ cảm xúc của những đứa con.
05:53 CH 09/03/2011
Nỗi niềm tìm tiếp tập 2 của mẹ đơn thân
Chính cái tâm lý này nên nhiều khi suýt ngã lòng, may mà dừng lại kịp. Quyết tâm không yêu ai cho đến khi thật sự rung động và yêu thương ai đó chân thành.

Xin phép sửa lại một chút của em nhé: cho đến khi thật sự rung động và nhận được một tình yêu thương chân thành...
Haizzz... nói vậy nhưng cũng không dễ tẹo nào đâu em. Đứng trước một tình yêu thương chân thành, có thể mình cũng rung động rồi... nhưng lại chợt giật mình sợ hãi: có nên không?
07:11 CH 18/02/2011
t
thaoanhminh
Chuyên gia
9.4kĐiểm·0Bài viết
Báo cáo