Chắc bạn không rõ cái thang nó lên lầu như nào đúng ko? Và có thể bạn ko rõ tại sao giếng thang lại không thủng?
Mình đánh số bậc vào. Bạn xem lại hình chắc sẽ hiểu ý đồ của mình.
Thang từ trệt lên lầu 1 có 19 bậc. Bắt đầu từ bậc 1-> bậc 19. Thang từ lầu 1 lên lầu 2 có 17 bậc. Bắt đầu từ bậc 20->36.
Và sàn lầu 1 tức trần tầng trệt chỉ thủng có phần đen đen chỗ thang để trần tầng trệt vị trí p khách không bị ngồi chênh vênh dưới thang.
Bạn có không rõ chỗ nào nữa ko?
Thân.
Và hiện tại là chàng ta đang mất hút đúng 1 tháng mọi người ạ! :D Mình cũng bơ luôn dù rằng vẫn cảm thấy khó chịu lắm, vì tình cảm nhiều thế cơ mà!
Mình nghiệm ra rằng đàn ông cũng có người này người kia, người xem trọng công việc lơ là tình cảm thì mình nghĩ rằng họ vô tâm, còn nếu gặp phải anh chàng suốt ngày nhắn tin yêu đương thì chắc gì mình đã thoải mái?!
Quay lại vấn đề chính của topic là việc "im lặng". Mình tuyệt đối khinh thường những người đàn ông như thế, một lý do để chia tay nó thể hiện sự tôn trọng với người con gái họ đã từng có tình cảm mà cũng không làm được thì chịu thôi mọi người ạ. Sợ gặp nhau không nói được thì thiếu gì cách để nói: mail, chat, sms... đừng im lặng để người con gái chịu đựng không nổi và nói lời chia tay trước, như thế là hèn và tàn nhẫn lắm chứ chả phải cao cả gì đâu các anh ạ!
Anh ta im lặng sau một khoảng thời gian giới hạn của mình đặt ra (tuỳ từng người, có thể là một tuần, một tháng, hai tháng...) thì mình cũng nên im lặng luôn, giữ lại một chút tự trọng cho bản thân mình (dù thực tế khi lên cơn mình luôn muốn biết lý do vì sao, nhưng vẫn cố kìm lòng không chủ động gọi người ta!).
Mình tự an ủi mình thế này: cuộc sống mà, không ai chết vì sống thiếu ai đâu, việc gì dù tốt đẹp hay không rồi cũng sẽ qua, xem như việc gặp một người đàn ông tồi là tai nạn của đời mình, tha thứ cho bản thân mình và bao dung cho người để mình có thể an nhiên mà sống tiếp, thời gian sống còn lại của mình mỗi ngày một ngắn, lựa chọn những gì mình cảm thấy vui vẻ để đi tiếp vậy thôi!