Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Bí mật trong cuốn nhật kí của người vợ đột ngột...
Sau sinh, mình cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy.
Mấy ngày đầu, sữa chưa về, thì bị mẹ chồng và chồng nói là vô tích sự, là ko biết đẻ,...
Đến khi sữa về, sữa mình màu vàng, thì mẹ chồng nói mình vs con mình khác người!
Rồi con quấy khóc vào đêm, thì bị nói là: làm sao cứ để con khóc hoài vậy, không dỗ nó đi, trong khi mình cứ như con ma, đi đi lại lại trong đêm bế con mà không ai hay biết.
Đến khi kiệt sức, nhờ mẹ chồng hay chồng giúp đỡ thì bị nói lại câu: Con mày từ đi mà chăm.
Mình mất thăng bằng ngay từ những ngày đầu làm mẹ, đã có lúc muốn tự tử.
Stress quá, dẫn đến ít sữa cho con, thì đưa miếng cơm lên miệng, bị la: Không có sữa ăn làm gì? Mà đó là miếng cơm mình kiếm ra, chứ không phải ăn bám ai đâu đấy.
Quá chua sót, quá sốc,...
Rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi viết nhật ký những ngày như địa ngục đó, tôi viết trong tâm trạng của một đứa bị trầm cảm, mặc cảm,...
Chồng tôi đọc được, chả như người ta, sẽ an ủi vợ, lại dành những lời đay nghiến thêm.
Anh ta nói: Đã vô tích sự lại còn già mồm....
Thôi thì, chắc kiếp trước tôi nợ anh, kiếp này tôi cố trả hết nợ, để con tôi vs tôi được yên thân.
Coi như mua lại sự tự do. Tôi chịu đựng trong vòng 2 năm, trả nợ cho chồng 2 lần vì anh ta cờ bạc. Đến khi không còn đồng nào trong người, anh ta vs mẹ chồng tôi dở trò kệ mẹ con mày, muốn làm gì thì làm.
Tôi cho con đi học vì bà về quê đột xuất không lý do.
Tôi hỏi thì bà bảo bà ốm, nhưng chồng tôi hỏi, bà bảo tại con vợ mày láo. Tôi Chả hiểu phải sống sao?
Rồi 1 ngày đẹp trời, chồng tôi khóa cửa, đánh tôi, la mắng về cuốn nhật ký, la mắng vì vạch áo cho người xem lưng là chồng tôi là kẻ ăn bám...
Hahaha...
Vậy là tôi đã có lý do để ra đi, để chẳng phải quay đầu nhìn lại quá khứ đau thương đó.
Tôi ra đi, với 2 bàn tay trắng và đứa con gái bé bỏng sắp được 2 tuổi.
Vui lắm chứ, cứ như bạn đang không biết phải làm sao thoát được cái hố sâu đó, thì bỗng nhiên có cái phao quẳng xuống cứu bạn vậy.
Chỉ vì sợ dị nghị mà tôi chịu đựng 2 năm, với những lời nói tưởng trừng như là chả làm sao cả, lại làm tổn thương sâu sắc đến tôi, một cách vô thức của người nói.
Thế nên bạo hành về thể xác không nguy hiểm bằng bạo hành tinh thần, nó lấy đi của tôi quá nhiều năng lượng, quá nhiều niềm tin vào cuộc sống sau này.
Tôi giận bản thân sao không mạnh mẽ hơn để tự mình thoát khỏi cái vũng lày đó, mà phải chờ đến khi anh ta đánh đập mình?
05:29 CH 24/08/2016
Ngoại tình - chuyện chứ không phải "truyện"
Chị Leaf ơi, hóng chuyện của chị lâu quá!!! Kết thúc là chị để lại đứa con đó, và vẫn tiếp tục hy sinh đúng ko?
10:09 SA 29/02/2016
t
thanhtrang1311
Hóng
254
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Mấy ngày đầu, sữa chưa về, thì bị mẹ chồng và chồng nói là vô tích sự, là ko biết đẻ,...
Đến khi sữa về, sữa mình màu vàng, thì mẹ chồng nói mình vs con mình khác người!
Rồi con quấy khóc vào đêm, thì bị nói là: làm sao cứ để con khóc hoài vậy, không dỗ nó đi, trong khi mình cứ như con ma, đi đi lại lại trong đêm bế con mà không ai hay biết.
Đến khi kiệt sức, nhờ mẹ chồng hay chồng giúp đỡ thì bị nói lại câu: Con mày từ đi mà chăm.
Mình mất thăng bằng ngay từ những ngày đầu làm mẹ, đã có lúc muốn tự tử.
Stress quá, dẫn đến ít sữa cho con, thì đưa miếng cơm lên miệng, bị la: Không có sữa ăn làm gì? Mà đó là miếng cơm mình kiếm ra, chứ không phải ăn bám ai đâu đấy.
Quá chua sót, quá sốc,...
Rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi viết nhật ký những ngày như địa ngục đó, tôi viết trong tâm trạng của một đứa bị trầm cảm, mặc cảm,...
Chồng tôi đọc được, chả như người ta, sẽ an ủi vợ, lại dành những lời đay nghiến thêm.
Anh ta nói: Đã vô tích sự lại còn già mồm....
Thôi thì, chắc kiếp trước tôi nợ anh, kiếp này tôi cố trả hết nợ, để con tôi vs tôi được yên thân.
Coi như mua lại sự tự do. Tôi chịu đựng trong vòng 2 năm, trả nợ cho chồng 2 lần vì anh ta cờ bạc. Đến khi không còn đồng nào trong người, anh ta vs mẹ chồng tôi dở trò kệ mẹ con mày, muốn làm gì thì làm.
Tôi cho con đi học vì bà về quê đột xuất không lý do.
Tôi hỏi thì bà bảo bà ốm, nhưng chồng tôi hỏi, bà bảo tại con vợ mày láo. Tôi Chả hiểu phải sống sao?
Rồi 1 ngày đẹp trời, chồng tôi khóa cửa, đánh tôi, la mắng về cuốn nhật ký, la mắng vì vạch áo cho người xem lưng là chồng tôi là kẻ ăn bám...
Hahaha...
Vậy là tôi đã có lý do để ra đi, để chẳng phải quay đầu nhìn lại quá khứ đau thương đó.
Tôi ra đi, với 2 bàn tay trắng và đứa con gái bé bỏng sắp được 2 tuổi.
Vui lắm chứ, cứ như bạn đang không biết phải làm sao thoát được cái hố sâu đó, thì bỗng nhiên có cái phao quẳng xuống cứu bạn vậy.
Chỉ vì sợ dị nghị mà tôi chịu đựng 2 năm, với những lời nói tưởng trừng như là chả làm sao cả, lại làm tổn thương sâu sắc đến tôi, một cách vô thức của người nói.
Thế nên bạo hành về thể xác không nguy hiểm bằng bạo hành tinh thần, nó lấy đi của tôi quá nhiều năng lượng, quá nhiều niềm tin vào cuộc sống sau này.
Tôi giận bản thân sao không mạnh mẽ hơn để tự mình thoát khỏi cái vũng lày đó, mà phải chờ đến khi anh ta đánh đập mình?