Em làm đúng, Anh đi tán gái cũng thế thôi. Thấy dấu hiệu đối phương ko thích anh cũng bỏ của chạy lấy người. Chứ chẳng thèm lèm bèm.Đi tán em khác cho nó sớm chợ ^^
Mình may mắn dc ở riêng ngay từ ngày đầu tiên sau cưới. Ngày đầu tiên 2 vc ngủ đến trưa mới dậy , tối đi trăng mật luôn. Bố chồng và các anh chị dâu thì cũng dễ tính vì việc ai người đấy làm , mẹ chồng mình thì liệt nằm 1 chỗ chứ k thì mình chết với mẹ chồng vì bà nổi tiếng cả làng là ghê gớm . Mình nửa năm đầu còn k náu cơm toàn cho chồng ăn hàng , chú rể còn hỏi k nấu cơm à mình trả lời cháu ăn còn ngại nữa đừng bảo cháu nấu. thế là hết chuyện. Hihi , nhưng xh bây h tiên tiến mà gd chồng đối xử tốt với mình thì mình đối xử tử tế lại thôi, tính mình là k để cho ai thiệt cả nên đừng ai bắt nạt mình
Đúng rùi đấy. E mới đến nhà ng y cơm nước thui nhưng thấy thương bố mẹ e quá. Ở nhà bố mẹ nấu kơm bê lên tận miệng. E đi hok mệt còn ko bít đến chuyện rửa bát hay giặt quần áo nữa. Nuôi đc lớn lên thì lại đi về nhà ng khác gọi bố mẹ họ là mẹ và làm lụng chăm chút những ng trong gia đình họ. E thấy bùn và thương bố mẹ mình quá
anh cho em hỏi kinh nghiệm với ạ ? em có quen một người trên yahoo nói chuyện thì thấy hợp nhau rồi bắt đầu gọi điện và nt gần như suốt ngày....nói chuyện cũng khá thời gian em thích mỗi lúc ngừoi đó cười. em dám chắc chắn là chưa thể yêu bạn ý ngay đc, chỉ mới là thích thôi .... hôm nọ anh ý hẹn em đi xem phim thế rồi đúng lúc có con nào mà em ko quen nó gọi điện rồi tra hỏi em là gì của ny nó. ny nó ở đây ko phải là bạn đi xem phim cùng em đâu ạ. em ức chế vì bị con ý làm phiền nên em đã nói là em có ny rồi chị đừng ghen nữa.lúc đó bạn ý có đứng bên cạnh...và trong lúc xem phim em có ra ngoài nghe đt của chị xong lúc về bạn ý kêu đói nên xuống quán ăn nhưng em ko ăn mà để bạn ý ăn một mình. lúc về cả hai đều nc bình thường ko có biểu hiện gì. em ko đến nỗi xấu mà bảo gặp thấy xấu là next, mà em tin bạn ý cũng ko có ý nghĩ đó. thế nhưng lúc về tới nhà chả ai nt cho ai cả...lúc đi ngủ em có nhắn một tin là " cậu về chưa, về đi ko lạnh...". sáng ra bạn ý nhắn lại là " tớ đi về mệt nên ngủ sớm " xong em chỉ ừ rồi thôi mãi tới chiều em có hỏi là "hôm qa cậu thất vọng về tớ lắm phải ko " bạn ý bảo ừ và bảo em nhiều cái ko thật thà...em hỏi lý do ko thật thà là cái gì nhưng bạn ý nhất quyết ko nói. mà chỉ nói là " mà cậu buồn cười lắm cơ, cái đứa nào gọi điện cho cậu cậu nc với nó làm tớ khó xử bao nhiêu người nhìn ".... xong và im biệt tăm luôn. em nt ko nhắn lại, em gọi cũng ko nghe máy. em ức quá nên nói một câu " chẳng phải cậu thích tớ hay sao,sao cứ im lặng thế có j nói tớ biết chứ, đi ăn tối với tớ đi, tớ mời nhá ". xong bạn ý nt lại là " hình như cậu đang hiểu nhầm tớ thích cậu thì phải, tớ chưa từng nghĩ là sẽ thích cậu, mà tớ ko phải kiểu ng lợi dụng để mà cậu nói câu cậu mời tớ " thực ra em ko có ý đó em chỉ bảo mời thay xin lỗi hôm qua vì vô ý đi xem phim mà cứ nghe đt con kia thôi. nhưng từ đấy bạn ý im luôn ko nhắn tin gì cả, em gọi ko nghe. và em khó chịu đến mức ko hiểu lý do.em bảo là em xin nó chỉ nc qua mạng cũng đc. ko cần gặp nhau nữa, rồi em bảo bạn bè thì đâu nhất thiết phải làm vậy. rồi em cứ gọi mãi mãi nhưng bạn ý ko nghe. xong em bảo chỉ cần cho em biết lý do im lặng là gì nhưng bạn ý ko nói và chặn nick em và chặn số em luôn.... em ko hiểu ý bạn ý là như nào.vì gặp lần đầu thấy em ko vừa mắt bạn ý như là ko xinh cũng chả cao nên im lặng ko thèm nc nữa hay vì em để bạn ý ăn một mình hay là tại em vô ý nói câu tớ mời cậu hả anh. chả nhẽ quen nhau bấy lâu rồi tự nhiên bảo quen ko hỏi thăm là quên đc ngay hả anh? liệu nó có quên đc ngay ko anh? em chỉ cần là bạn bè nc với nó qua yh và ko cần gì khác. nhưng nó cũng ko nói j mà im lặng. chả nhẽ bạn bè mà nó làm vậy hả anh...nc qua yh thôi cũng ko đc hả anh?? anh cho em lời khuyên với :(. em có nên lấy số khác gọi ko ạ?? nếu nó chặn em đến mức đó nghĩa là nó ghét em lắm phải ko anh? nếu để thời gian nữa rồi em ll thì theo anh nó có reply lại em ko ạ ? em khó xử quá...............ai cho em lời khuyên với ạ :(
sao sươunsg thế nhỉ được ở riêng ngay ngày đầu tiên
sao mà em sợ lấy chồng thế ko biết...em nay năm 23t rồi ,bọn em yêu nhau đc 4nam rồi nhưng sao em cứ sợ phải lấy chồng dù yêu anh ấy lắm.em thương bố mẹ nên cứ nghĩ đến cảnh lấy chồng em lại sợ áp lực.tự dưng đang tự do được ở cùng bố mẹ mình lại đi lấy chồng về ở nhà xa lạ rồi mọi cử chỉ phải nhẹ nhàng ko thoải mái chút nào.nhiều lần muốn quyêt định đi đến hôn nhân nhưng lại sợ...nghĩ đi nghĩ lại bây giờ được tự do rồi lấy chồng là ko được tự do nữa nên mỗi lúc nghĩ thế lại thôi ko đi đến hôn nhân nữa.bô mẹ người yêu em thuộc nhà có nề nếp, lại cộng thêm chị vợ của anh trai ny tính hay soi mói rồi ghen tỵ chứ.ôi em sợ lấy chồng quá đi mất...ko phải lấy để cho bố mẹ mình có cháu bế, cho bố mẹ mình yên tâm nhưng thật sự là em ko muốn lấy chồng các chị ạ :((