Ở đâu cũng là người Việt Nam cả. Kỳ thị, phân biệt vùng miền là phản bội lại lịch sử đấu tranh của dân tộc, là vô ơn với những anh hùng, chiến sĩ, những bà mẹ, những người đã bỏ xác nơi chiến trường và hậu phương. hy vọng những người nào đọc được những dòng này hãy hiểu điều đó, và sau này truyền dạy cho con cái mình những tư tưởng đó để đất nước sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Như thế tốt hơn nhiều so với việc gà cùng một mẹ lại đánh nhau, người cùng một nước lại tự khinh miệt chính dân tộc mình. Dù ở bất cứ đâu trên cái dải đất hình chữ S này thì cũng đều là con dân Việt Nam cả. XIn hãy nhớ về nguồn cội của mình trước khi hành xử bất cứ điều gì. XIn cảm ơn.
kì thị vùng miền thì chỉ có các bạn miền nam là chính chứ ngoài bắc ít ai kì thị lắm. bằng chứng là mình vào nam toàn bị gọi là dân bắc kì với thái độ vô cùng khinh biệt. còn ngoài bắc có ai gọi dân nam là dân nam kì đâu
kỳ thị thì đã sao nè, phải có lửa mới có khói, nếu chỉ là vài trường hợp thì chả ai kỳ thị, mà đã kỳ thị thì là vì số đông dân vùng đó khiến người ta phải có cái nhìn dè chừng và nói thẳng là không thích. Khi người ta kỳ thị hay chê bai, người ta không nói tất cả mà là nói đa số, và đó là điều đúng. Mình người VN sống ở Mỹ chưa bao giờ thấy đồng nghiệp kỳ thị kiểu ghét cá nhân mình, nhưng họ vẫn nói những hành động thiếu văn minh và tham lam của người VN mà họ thấy không thích, mình ko take it personal ko buồn hay tức vì họ nói mình, họ nói chung chung cái họ nghĩ thôi. Còn mình nói tại văn hóa mình là vậy thì đó là chuyện của mình, đi ra thế giới người ta ko thích là quyền của người ta, nếu mình tốt thì mình ko phải tự ti hay oán trách, mình oán trách là vì người ta nói đúng tim đen của đa số dân mình thôi. Đi làm thì tham đồ vặt của công ty, tình cảm và công việc ko phân biệt rạch ròi, bà con làm chung bao che sai phạm của nhau, chen ngang chỗ người ta đang xếp hàng, chỉ trỏ người ta rồi nói cười hô hố, mua bán thì gian lận tráo đổi trà trộn đồ tốt đồ xấu lẫn vô nhau, treo đầu dê bán thịt chó, lánh nặng tìm nhẹ, nói xấu sau lưng đồng nghiệp bạn bè, trước mặt thì giả lả nói cười... Như mình người miền Tây, mình và đa số dân MT hay nói rộng ra là nhiều dân miền Nam không thích người Bắc 75 nói chung, nhưng mình vẫn có bạn học chơi thân, em gái bạn trai cũ và bạn trai cũ là người Bắc sau 75 mới vô đây, rất quí mến gd ba mẹ bạn trai cũ dù họ là CS chính cống luôn và có chức quyền. Gia đình mình không thích mà người trong này ko thích là tỏ rõ thái độ, có phải miễng cưỡng làm giấy tờ hay buôn bán thì cũng làm cho qua chứ ko thích hơn được, dù họ biết ko phải người Bắc nào cũng xấu, mà họ cũng chả cần phải biết ko thích vậy là đúng hay sai, chỉ biết tui ko thích là không nó ăn vô máu rồi. Thế bây giờ mấy bạn người Bắc thử đặt mình vô hoàn cảnh của người trong này xem. Tự nhiên đang sống sung sướng, no đủ, nhà nhà sáng ăn cơm sườn, chiều coi cãi lương, bơ sữa thừa mứa, ngựa xe tấp nập đi lên thị thành dễ dàng, gái ăn diện làm đẹp, trai đi làm nuôi vợ con, con cái học hành đầy đủ....Tự nhiên sau một biến cố tan cửa nát nhà, từ nhà giàu thành ra tay trắng vì cái tội có của cải, từ cơm nó áo ấm thành ra áo vá, ăn thì độn bo bo. Đàn bà ngày nào lên xe xuống ngựa giờ lặn lội giấu từng ký gạo, từng cục xà bông lay lất theo xe đò để buôn bán, đàn ông ngày nào là sĩ quan giờ lớp đi tù, lớp ngồi lề đường vá xe đạp, con cái học hành dỡ dang, đi học thì bị xỉa xói kỳ thị, đi làm thì bị loại vì lý lịch không sạch, lớp lớp trẻ em, người lớn phải từ giã gia đình vượt biển rồi bỏ thây trên đại dương, thế kêu họ không hận là lý lẽ gì ?Cũng như người Bắc họ ko thích cho con cái lấy vợ miền Nam, hoặc ko thích người miền Tây vì người trong này thích hưởng thụ, sợ lao động chân tay cực khổ nên đi bán bia ôm nhiều hoặc đi lấy chồng giàu phụ trai nghèo, con gái thì đề cao mấy anh chồng tánh tình cởi mở, không gia trưởng, dễ tánh, rộng rãi trong chi tiêu, thoải mái trong suy nghĩ, cưới vợ là bao bọc cả gia đình vợ về vật chất...Mình thấy họ nói đúng nên có gì mà oán, đời mà phải chấp nhận thôi, ai ko thích thì cứ lựa đúng đối tượng cùng vùng miền với mình chả ai cấm
Nếu bạn thực sự cần một lời khuyên thì tôi khuyên bạn đừng cố tìm cách sở hữu tiền làm gì, vì khi bạn có kha khá tiền là bạn sẽ lao vào casino ngay lập tức.Cuộc sống của bạn có quá ít đam mê nên bạn mới lao đầu vào cờ bạc. Vì thế, bạn hãy tìm niềm vui trong công việc thì hơn.
tâm lý bại trận, mặc cảm bị chèn ép, phân biệt sau ngày thống nhất khiến không ít người miền nam có cái nhìn e ngại với dân bắc. nói vậy cho vuông
SÀI GÒN giờ 70-80% là người Bắc tuy nhiên cách sống của người SG thoáng hơn. Đặc biệt ở SG Sếp cần lính nên tết nhất chẳng phải đi tết Sếp gì cả.
Thật thà quá nên đôi khi nói những lời - những điều ko nên nói. Như Ngọc Trinh là VD. Hay bài pv của mẹ Ngọc Trinh đậm chất miền Tây nói riêng và miền Nam nói chung. Nói rõ thêm là tớ miền Nam, ko phải Bắc nhé nhưng đôi khi tớ thấy nhiều bạn miền Nam thật thà quá đâm ra ....vô duyên. (có nhìu lúc tớ cũng cảm thấy mình như vậy). Thật nhiên dù dở hơi hay vô duyên đến đâu thì cũng tốt chán so người lươn lẹo rồi.
Xin chào mọi người,Các chị em có thề tứ vấn làm sao để cuộc sống trở nên nhiều màu sắc, năng động, vui tươi.... vì hiện tại mình thấy cuộc sống của mình sao nhàm chán quá! Mình thật sự muốn thay đổi.Thank các chị em nhiều!
Mọi so sánh chỉ là tương đối. Mình thì sống ở HN, công việc thì vào SG cũng khá thường xuyên. Cũng thấy SG có nhiều ưu điểm nhưng cũng nhiều nhược điểm. Tương tự, HN cũng thế. Đó là nói khách quan. Có thể SG nhiều ưu điểm hơn. Điều đó không quan trọng.Nếu nói theo cách chủ quan, trong mắt mình, Hà Nội vẫn là nhất.Mình cũng chẳng phân tích bài viết của chủ topic, chỉ thấy những gì bác nêu ra đều là những điều nhỏ nhặt và nếu theo cách nhìn nhận của mình thì chỉ đúng 50% thôi, còn 50% là hoàn toàn ngược lại.Theo mình thì sống lâu ở đâu sẽ quen văn hóa ở đó. Muốn cuộc sống vui vẻ tốt nhất nên như vậy. Cứ ngồi mà so sánh vùng miền chỉ tổ ức chế mà có làm được gì đâu. Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân; Con kiến mà đòi kiện củ khoai ư? xin lỗi đi.
trong giới sinh viên miền nam trước 1975. Cộng đồng người bắc 1954 di cư vô nam gần 2 triệu
người chưa có một người gốc bắc nào tại miền nam có một bài viết như tác giả bài viết này và
còn dám chê nhà thơ là óc ngồi đáy giếng.