Không biết con đang lang thang chơi ở đâu mà để mẹ mong con đến mỏi mòn, mong đến cháy lòng như thế này. Cứ hay chạnh lòng khi đi ngoài đường nhìn người người bụng tròn, bàn tay ôm bụng nâng niu mà tim mẹ lạnh se sắt, nhìn thèm thuồng rồi lại thiểu não quay mặt đi. Thấy người bỏ con, mẹ mếu máo, thấy người cùng cảnh ngộ mẹ rớt nước mắt, thấy người ko đủ điều kiện chăm được con mình, mẹ chỉ ước mẹ đủ dũng khí nhận nuôi…Yêu thương trẻ con vô cùng, nên nếu con chịu về bên mẹ, mẹ khẳng định cả cuộc đời chỉ sống vì con, hy sinh hết tất cả cho con. Nhìu lần khóc lặng lẽ, khóc nức nở khi hy vọng lần này…lần khác…rồi lại lần khác nữa mà con thì vẫn cứ xa vời vợi với mẹ… Thời gian lâu quá rồi mà chưa 1 lần được nếm cảm giác con tồn tại trong mẹ là thế nào, mẹ cũng tự hỏi bản thân mình nhiều lắm, rằng mẹ có làm gì sai ở kiếp trước không? Còn ở kiếp này mẹ có ăn ở thất đức đâu, mẹ có ghê ghớm, chua ngoa đanh đá với mọi người đâu…mà sao con không chịu về sống bên mẹ vậy? Phải như thế nào con mới về với Mẹ đây…hu hu hu….
chị ah,em cũng cùng cảnh ngộ như chị,buồn lắm ah,mấy lần bị hỏng rồi chị ah,lần này em sẽ đến để bác sĩ ngọc lâm điều trị xem sao