http://vn.360plus.yahoo.com/conguyetbooks/article?new=1∣=17 ÔI, SÁCH LẬU! Sách lậu là một vấn đề nan giải đối với tất cả những công ty xuất bản sách chân chính! Chưa ai có phương pháp hữu hiệu nào để giải quyết vấn đề này, sau bao trăn trở, mọi người đều tặc lưỡi xót xa: “Thôi, đành sống chung với lũ!” Cuốn tiểu thuyết “Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu” – cuốn sách đầu tay của công ty CP Đầu tư và Phát triển Cổ Nguyệt mới xuất bản chưa đến nửa tháng, sách lậu đã bày bán tràn lan trên khắp các vỉa hè. Điều đáng ngạc nhiên hơn, bọn làm sách lậu lại “dám” để giá cao hơn giá bìa sách thật. (Sách thật giá 68.000, sách lậu giá 85.000). Nhà sản xuất đã mất bao công sức để đưa đến cho độc giả một tác phẩm hay, thẩm mĩ, và cố gắng để giá thấp nhất cho độc giả hưởng lợi, thế mà nay, bọn làm sách lậu lại lợi dụng việc giá rẻ để tự nâng giá. Khi người của công ty giả vờ đến hỏi mua, được biết giá bán là 58.000, trong khi ở Đinh Lễ, giá bán chỉ có 54.000 (chiết khấu 20% so với giá bìa). Xin các bạn lưu ý, phần lớn sách bày bán ở Đinh Lễ vẫn là sách thật, do nhà sản xuất chiết khấu cao cho họ, nên họ cũng chiết khấu cho độc giả. Tất nhiên, các bạn vẫn phải chú ý đến đặc điểm nhận dạng của sách lậu, vì đúng là vẫn bán trà trộn sách lậu với sách thật, ai biết thì họ đưa sách thật, không biết thì bị mua phải sách lậu. Vì muốn tận mắt nhìn "Đứa con tinh thần" của mình bị xào nấu ra sao, tôi cũng ra một sạp sách vỉa hè, vừa cầm cuốn sách lậu lên, chị bán hàng tươi cười nói: "Truyện hay lắm, mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu, em đang đọc dở, chị mua đi!" Đúng là giở khóc dở cười, tôi nhìn xuống giá bìa: 85.000, hỏi người bán hàng giá, giá này có vẻ "ưu đãi" hơn: "50 nghìn, giảm gần 50 % rồi đấy!" Tôi hỏi luôn: "Chị nhập vào bao nhiêu?" Người bán hàng đã tỏ ngay thái độ: "Tôi nhập vào bao nhiêu, hỏi làm gì, giá bán là 50 nghìn." "À, hỏi để giao cho chị giá thấp hơn ấy mà!" Chị ta có vẻ bực bội: "Đã có sách rồi thì còn hỏi mua mà làm gì?" Có nói tiếp đến đêm cũng chẳng giải quyết được gì, nhìn lại lần nữa cuốn sách lậu bìa mỏng dính, không gấp mép, màu sắc nhợt nhạt, (được cái chất lượng giấy không đến nỗi nào) thấy lòng buồn vô tận. Bọn làm sách lậu in lậu có hai dạng, một là, lật bài ngửa hẳn là sách lậu, chất lượng in ấn và chất lượng giấy cực kém, chữ thì nhem nhuốc, nhìn là biết sách lậu, thì giá rẻ hơn hẳn; còn loại thứ 2 là, in lậu một cách khá thẩm mĩ, dù không đẹp bằng sách thật, nhưng cũng không dễ nhận ra là sách lậu nếu không phải là người thường xuyên đọc sách. Cuốn tiểu thuyết “Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu” của công ty chúng tôi ở dạng thứ 2. Nhưng có một đặc điểm giúp các bạn dễ dàng nhận ra sách lậu, là chúng thường ít khi làm bìa gấp mép, và bìa rất mỏng (Làm bìa gấp mép chi phí cao hơn, lại mất thời gian, trong khi chúng cần rất gấp để bán lậu). Đối với cuốn tiểu thuyết “Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu”, các bạn có 2 đặc điểm để nhận ra sách lậu, một là không phải bìa gấp mép, hai là giá bìa là 85.000. Ngoài ra, chất lượng giấy sách thật của chúng tôi rất dày dặn và trắng. Các bạn hãy gửi thông tin này đến cho bạn bè của mình nhé, để tránh khỏi việc vừa mua phải sách lậu, vừa bị mua giá cao. Hơn nữa, hy vọng các bạn sẽ luôn mua sách thật, chỉ có như vậy, vấn nạn sách lậu mới có thể giải quyết được! Các bạn thử nghĩ xem, nếu các bạn là nhà sản xuất sách, một cuốn sách mất bao công sức và tiền bạc mới xuất bản được, còn phải PR giới thiệu trên các phương tiện báo chí truyền hình. Nhưng khi sách mới bán ra được một thời gian ngắn, khi sách thật còn chưa bán hết, sách lậu đã ồ ạt tung ra thị trường, liệu các bạn có xót xa không? Nói chung, đã là xã hội, thì có đủ các loại người, nhưng quả thực, chà đạp và ăn cắp mồ hôi, nước mắt, công sức, tiền bạc của người khác để làm giàu cho mình là một hành động vô liêm sỉ. “Khôn ngoan không lại với trời”, cứ làm những việc thất đức, ắt sẽ gặp quả báo! Thực ra, tôi cũng không hy vọng những bọn làm sách lậu sau khi đọc được bài viết này sẽ “cải tà quy chánh”, có điều, thực sự quá bức xúc khi bao công sức của mình bị kẻ khác ngang nhiên nẫng tay trên. Trong sự bực bội xót xa, tôi vẫn cố tìm ra được một điều “an ủi”: Sách của mình có hay, có bán chạy, bọn sách lậu mới “nhòm ngó” tới, chứ đầy cuốn, chúng có thèm lậu đâu! Thôi, dù sao cũng khẳng định được thương hiệu của sách do công ty Conguyet Books xuất bản ra. Các bạn độc giả thân mến, nếu bạn nào có ý tưởng hay để giải quyết vấn nạn sách lậu, xin hãy comment hoặc gửi thư cho chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn các bạn!
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cổ Nguyệt B12 lô 12 Khu ĐTM Định Công, Hoàng Mai, HN Email: conguyetbooks@gmail.com Tel: 043. 6407125 – 0983110418
Kể ra thì mua sách có bản quyền tốt hơn cho xã hội thật nhưng trộm nghĩ thời buổi bi giờ người ta tính kinh tế cả, người ta sẽ trọn mua sách ở đâu mà giá rẻ nhất, mà nội dung cũng như thế! Trên công ty em, mấy chị cũng toàn mua sách truyện ở vỉa hè hoặc trên đường Láng thôi...ít khi mua ở bookshop lắm! ngay cả em, cái thời còn sinh viên vẫn ra đường Láng mua sách in lậu suốt, vừa kinh tế lại có kiến thức vào đầu. Mà sao mấy bác công an kinh tế hay quản lý thị trường không có hành động gì nhỉ? hay mấy bác í bận bịu "kiếm ăn" quá! Chiều nay, em qua Đinh Lễ mua được sách " Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu" rồi các mẹ à! thích mê luôn! hi hi:Laughing:
1. Lấy 1 bát ô tô lá thạch (to bằng bát phở) cho 2-3 người ăn. (bình thường nhà em làm như thế, nhà bác nào ăn nhiều thì thêm lá vào)
2. Rửa lá thạch: vừa rửa vủa bóp lá thạch khoảng 2 lần nước, bóp lá thạch đến khi mà trên mặt lá thạch có đôm đốm mầu xanh thẫm, mà cảm giác hơi hơi nhớt ở tay là được. Các bác phải cẩn thận, trong lá thạch có rất nhiều gai rằm nhỏ, phải nhặt sạch gai rằm nhỏ ấy ra rồi mới bóp lá thạch nhé
3. Bóp sạch nước trong lá thạch ở bước trên, cho ra 1 cái bát to đùng khác, hoặc như nhà em thì cho vào chậu nhỡ nhỡ (để khi bóp, vò là thạch thì không bị bắn ra ngoài). Các bác bóp, vò càng kỹ càng tốt.
Em mới nghĩ ra cách là thay vì bóp, vò lá thạch thì thử cho vào máy xay sinh tố, cho thêm 1 ít nước để xay nhừ tử. Em nghĩ cách này thì vệ sinh hơn
4. Sau đó chút hết lá thạch được bóp, vò nhừ tử ấy (hoặc hỗn hợp lá xay bằng máy sinh tố) rồi vò trong 2 bát nước ô tô. Tức là cả lá, cả nước thì tầm khoảng gấn 3 bát nước to. Ngoáy đều, mục đích là dể nhựa lá thạch ra ngoài nước hết. Hốn hợp lúc này là mầu xanh rì (ngoài chợ người ta làm kiểu gì mà thạch có mầu xanh sáng, món này em chưa tìm hiểu được)
5. Lọc hốn hợp trên qua túi lọc. Lấy 1 -2 bát nước vôi trong hòa lẫn vào cái bát nước mầu xanh rì mình vừa lọc. Chú ý là phải ngoáy đều, hớt bỏ bọt bên trên
6. Đợi 1-2 tiếng sau là đông, sánh sánh như sữa chua ấy
7. Khi ăn thì lấy cái thìa mỏng, hợt hợt từng miếng mỏng ra bát hoặc cốc ( như là cách ngta lấy tàu phớ ấy). Rồi cho thêm 1 ít nước đường đun, 1 ít đá răm là oK
Chúc các bác ngon miệng!
Nhưng khi dùng thi em hay bị bung phần đầu và phần cuối của mi giả, các bác nào chữa đựoc cho em bệnh này mí. Em đã quết từ ít keo đến nhiều keo rùi mà nó vẫn bung ra, em không hiểu nổi là làm sao nữa! :Surprise:
Kể ra thì mua sách có bản quyền tốt hơn cho xã hội thật nhưng trộm nghĩ thời buổi bi giờ người ta tính kinh tế cả, người ta sẽ trọn mua sách ở đâu mà giá rẻ nhất, mà nội dung cũng như thế! Trên công ty em, mấy chị cũng toàn mua sách truyện ở vỉa hè hoặc trên đường Láng thôi...ít khi mua ở bookshop lắm! ngay cả em, cái thời còn sinh viên vẫn ra đường Láng mua sách in lậu suốt, vừa kinh tế lại có kiến thức vào đầu. Mà sao mấy bác công an kinh tế hay quản lý thị trường không có hành động gì nhỉ? hay mấy bác í bận bịu "kiếm ăn" quá!
Chiều nay, em qua Đinh Lễ mua được sách " Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu" rồi các mẹ à! thích mê luôn! hi hi:Laughing: