Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
EQ Trí thông minh cảm xúc - Người phụ nữ giữ lửa...
Em không vào nhà có mấy ngày nên không biết việc chung của cả nhà EQ. Còn việc gì cần ong thợ không cho em đóng góp chút công sức với ạ.
06:08 CH 02/04/2015
Mẹ nào muốn kiếm thêm thu nhập bằng việc buôn bán...
Mình cũng muốn kiếm thêm thu nhập nữa. Bạn gửi mail cho mình nhé: thangba1981@gmail.com
09:11 SA 10/11/2014
Tubinh007: Xem bát tự - ứng dụng cải vận tình...
Bác Tubinh007 ơi, nhờ bác xem giúp cuộc sống của con với ạ. Vợ chồng con đang ly thân, chồng con nói đã hết yêu con, anh ấy nghi ngờ con nhiều chuyện nhỏ nhặt. Tuy nhiên con vẫn còn yêu anh ấy và không muốn ly hôn. Nhờ bác xem giúp con về nhà cửa, sự nghiệp và tình cảm vợ chồng với ạ.
Chồng: sinh ngày 01/08/1979
Vợ: sinh ngày 15/03/1981 giờ 17h30;
Con trai: sinh ngày 09/02/2006 lúc 14h37;
Con gái: Sinh ngày 29/7/2012 lúc 14h50;
Nhờ bác xem giúp con với.
Email của con:
thangba1981@gmail.com
09:15 SA 05/11/2014
EQ & Hạnh phúc của người phụ nữ: Hành trình giữ...
Nhà EQ dạo này có nhiều chuyện quá, em lại vào báo cáo với các chị chuyện của nhà mình. Sau một hồi ngụp lặn nhà EQ, em đã vỡ vạc ra nhiều điều quá, em thấy mình hoàn toàn ổn, về cách cư xử, chăm sóc gia đình, về tự tin, và chuyện của nhà em hóa ra lại là từ phía chồng em.
Chồng em đúng ra là có tính hay ghen tuông, nhưng lại không nói ra bao giờ mà toàn giữ trong lòng và tưởng tượng ra đủ thứ, Chính vì anh ấy toàn gặp nhấm một mình nên em không biết, cứ tưởng anh ấy gặp chuyện cv và cố gắng chia sẻ nhưng không được. Thế là xảy ra tình trạng em chán, không muốn hỏi nữa, chỉ lặng lẽ làm tròn bổn phận của em đối với gia đình, chồng càng chán hơn khi em không hỏi han đến anh ấy. Cái vòng luẩn quẩn này đã làm không khí gia đình em u ám suốt một thời gian dài.
Để rồi đến tuần trước, chồng em đã thốt ra lời nói chúng ta li dị đi. Thật bất ngờ, em thấy rất đau lòng, nhưng bên trong thì lại bình tĩnh đề nghị vợ chồng ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau. Có bao nhiêu cái ấm ức, cái buồn khổ em nói ra hết. Và nói rằng "Em không có ý định níu kéo anh, tuy nhiên anh cần suy nghĩ thật kỹ. Em chưa sẵn sàng ký đơn lúc này, và anh cho em thêm thời gian để chuẩn bị tinh thần".
Chồng em sau bao ngày im lặng, cũng bắt đầu nói hết ra, càng nghe anh ấy nói em càng thấy buồn cười, nhưng phải nín cười các chị ạ. Toàn những chuyện mà có nằm mơ em cũng không nghĩ ra là anh ấy để bụng như thế. Tự nhiên em thấy hình ảnh lung linh của chồng bị tụt xuống thảm hại, sao chồng mình lại nhỏ nhen và để bụng như vậy. Và em cảm thấy thương anh ấy, sao lại làm khổ mình như vậy chứ. Rồi anh ấy hùng hổ đòi ly dị và nuôi cả hai đứa con. Hic, em thấy anh ấy sao mà hão huyền thế, cv thì bận lu bù, suốt ngày phải đi sớm về muộn mà đòi chăm hai đứa con, còn nói anh sẽ không đi tiếp khách nữa, không chơi thể thao hàng ngày để về chăm con.... Em nói em không đồng ý anh nuôi cả hai đứa, thì anh bảo là vậy mỗi đứa nuôi một đứa...
Mấy ngày nói qua nói lại, em thấy bực quá nên bảo, nếu anh nhất định muốn li dị, thì em đồng ý, mọi thủ tục anh cứ tiến hành đi, mỗi đứa nuôi một đứa, hoặc là em chăm hai đứa từ thứ 2 đến thứ 6, còn từ thứ 6 đến chủ nhật anh chăm chúng. Chồng em không nói đồng ý nhưng im lặng. Từ hôm đó đến nay là một tuần rồi, nhưng không thấy đưa đơn cho em gì cả.
Từ hôm đó đến giờ em hoàn toàn bình thản, em vẫn đi làm, chăm sóc con cái, nhà cửa, quần áo của anh ấy em vẫn là lượt bình thường, vẫn nấu cơm cho anh ấy ăn như thế. Tóm lại là chả có thay đổi gì cả, buổi trưa chỉ có hai vợ chồng ăn cơm với nhau, nói với nhau một vài câu về con cái, cv. Lười lên phòng ngủ nên cả hai đứa cùng ở phòng khách xem ti vi, lúc ngồi đó thì tự nhiên lại đưa tay kéo em vào lòng ôm chặt em.
Hic, em không thể hiểu nổi ông ấy nữa, có lẽ em chồng em đòi li dị để hành hạ em, muốn em ve vuốt tự ái của ông ấy thôi phải không các chị. Khi thấy em chẳng khóc lóc, níu kéo gì, mọi cái vẫn chu toàn như bình thường thì lại thụt vào. Các chị cho em hỏi
- Có phải chồng em không tự tin vào bản thân mình, ghen tuông vô cớ mà không dám thể hiện hay không?
- Cách cư xử của em có vấn đề gì không, mặc dù em vẫn yêu chồng nhưng em thấy hoàn toàn có thể chấp nhận chuyện li dị, vậy em suy nghĩ như vậy có bình thường không ạ?
- Nếu chồng em mà không đưa đơn li dị, em có nên hỏi đến khi nào anh quyết định, hay cứ để kệ anh ấy. Và nếu anh ấy cứ ỉm đi thì em phải xử sự thế nào để hạnh phúc gia đình quay trở lại (Em nghĩ là mình sẽ vẫn chăm sóc chồng con như xưa, cố gắng giao tiếp với anh ấy nhiều hơn, quan tâm đến mẹ anh ấy,..., nhưng không dám chắc mình đúng).
Em cảm ơn các chị đã lắng nghe em.
04:30 CH 03/11/2014
EQ & Hạnh phúc của người phụ nữ: Hành trình giữ...
Chuyện cô em chồng MBTKU giống như trường hợp cô em chồng em, cũng hay có kiểu hỏi xin như thế, lúc đầu mình cũng thấy khó chịu lắm, nhưng không nói gì cả. Đến lần thứ 20, khi mình có ý định đổi xe khác, cô ấy ngỏ ý muốn xin xe cũ của mình. Mình trả lời luôn: "Chị chưa có đủ tiền mua xe mới, thế nên định bán xe cũ đi rồi thêm vào thì mới đủ. Nếu em thích xe cũ của chị thì để một thời gian nữa, khi nào chị gom đủ tiền mua xe rồi thì em lấy xe chị mà đi nhé". Thế là cô em chồng mình không nói gì, đến hôm sau hỏi mình còn thiếu bao nhiêu, mình bảo thiếu đúng 1/2 giá trị cái xe cũ, thế là nó cầm tiền đưa cho mình, rồi bảo là, cái xe của chị chắc nhiều tiền hơn, nhưng em chỉ có thế này thôi, chị cầm để đổi xe đi rồi đưa cho em xe của chị. Mình cũng không cầm tiền đâu, thế rồi nó đưa cho chồng mình, cũng chả biết nói gì với chồng nữa (sau này mình mới biết). Rồi đến 2 tháng sau thì mình cũng mua xe khác và đưa cho nó xe cũ.
Tuy nhiên tính nó vẫn không thay đổi, khi mình thay bếp từ, nó lại xin bếp ga cũ, mình bảo nó là chị phải để bếp ga lại phòng khi mất điện còn có cái mà dùng. Chuyện chả có gì đáng nói nếu như nó không nói lại với chồng mình. Lúc chồng hỏi chuyện đó, mình vừa cười vừa nói: "Anh xem vợ chồng con bé có thiếu cái gì không? Có khi nó còn đầy đủ hơn vợ chồng mình, thế mà sao nó cứ phải đi xin kiểu đó, nếu nó không xin, có khi em cũng gọi nó đến lấy nếu em thừa, không cho nó thì cho ai nữa. Anh cũng phải ý nhị nói với nó nên thay đổi đi. Đừng đặt người khác vào tình thế khó xử như thế"
Chả biết ông chồng em nói với nó như nào mà hôm sau nó gọi cho mình nói là chị đừng áy náy với em, tại em nghĩ chị thừa thì mới xin, chứ nếu chị vẫn dùng thì không sao đâu. Bếp nhà em vẫn còn tốt, chỉ là không tốt như bếp nhà chị thôi.
Qua đó mới thấy, đôi khi vô tư là bản chất của nhiều người, thế nên mọi chuyện sẽ được giải quyết nếu mình chân thật. Có thì cho, mà không có thì nói là không có. Đôi khi của cho không bằng cách cho. Vì vậy nếu giúp được ai cái gì thì cứ giúp, có lúc mình sẽ nhận lại được nhiều hơn thế.
Đến bây giờ, đôi khi con bé vẫn thế, thấy mình mặc cái váy đẹp, nó xuýt xoa, váy đẹp quá, chị mặc chán rồi cho em nhé. Thế là mình cười cười bảo, cô bảo anh cô cho tôi tiền mua váy khác thì tôi đưa cô mặc liền. Thỉnh thoảng đi mua đồ mình vẫn mua cho nó, nó cũng thế, thấy cái gì hay hay cũng mua cho mình, dù rất nhỏ thôi. Mình không chấp nhặt, tự dưng thấy dễ sống hơn nhiều.
Mình chưa đủ trình để khuyên mọi người đâu, chỉ là những chia sẻ rất thật những cái mình gặp phải thôi nhé.
11:43 SA 29/08/2014
EQ & Hạnh phúc của người phụ nữ: Hành trình giữ...
Tầng mới nhà mình tăng nhanh quá, em vào chào mọi người một cái rồi lại lặn xuống để lắng nghe thôi ạ. Em đang học cách xử lí tình huống của các chị. Đọc một trường hợp nào đấy, em đặt mình vào vị trí người đó, rồi tự tìm hướng đi cho mình. hi hi, rất là vui vì thỉnh thoảng hướng giải quyết của em trùng với hướng của các chị Giá mà, Wicket, ... Sắp nghỉ lễ rùi, chúc cả nhà mình có kỳ nghỉ lễ vui vẻ nhé.
10:42 SA 28/08/2014
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Đọc bài của chị saudau em thấy thấm thía quá, cũng giống như Quỳnh Anh, em cũng từ một con người có trình độ, hình thức không tệ, có thừa tự tin, ra ngoài đường, trong công việc luôn được mọi người yêu quý, trân trọng, thế mà cứ về nhà là xẹp như con gián trước chồng. Suy đi nghĩ lại, em thấy trách chồng một thì trách mình mười, bởi mình luôn nhẫn nhịn và chịu đựng nên chồng càng được đà lấn tới, đến lúc nào đó mình cảm thấy mình hoàn toàn đánh mất bản thân trước chồng. Lúc chồng còn tốt với mình thì không sao, nhưng lúc không tốt thì cảm thấy cuộc sống gần như mình mất tất cả. Thế nên nhẫn nhịn đến mức ngu muội như bọn mình là không nên, suy cho cùng, chồng cũng là người, và mình không có gì phải sợ cả. Cùng lắm là mình trở về thời độc thân, kiếm tiền nuôi thân và nuôi con mình, chả phải mang tiếng không chồng mà chửa, chả phải xin con mà vẫn có con để nuôi. Đấy là suy nghĩ của em bây giờ đấy. Từ lúc đó đến giờ em thấy cuộc sống của mình nhẹ nhàng lắm, vẫn chăm hai con, làm hết việc nhà, mẹ con đi tận hưởng sau mỗi giờ học, giờ làm. Nếu chồng muốn tham gia, hợp tác thì cho chồng tham gia, không thì thôi. Không phải trăn trở, day dứt, buồn vì chồng ko quan tâm, không để ý đến mình.
Cuối tuần vừa rồi em cho 2 con đi chơi Hà Nội, loanh quanh mấy khu vui chơi, mua sắm, chẳng vào nhà người thân mà mấy mẹ con ra khách sạn vài sao để ở, thấy thích thú lắm, rồi lang thang mọi ngõ ngách Hà Nội, cho con nếm thử đủ món vỉa hè mà mình đã từng ăn hồi còn sinh viên và đi làm trên này. Đi từ chiều thứ 6 thì đến trưa thứ 7 chồng mò lên, rồi lấy xe đưa mấy mẹ con đi chơi chiều thứ 7 và ngày chủ nhật. Mặc dù chồng nói là cố lên đưa con đi chơi thôi, nhưng em cũng chả quan tâm, ổng quan tâm đến con là tốt rồi. Hi hi, đấy, lúc cứ bảo anh phải quan tâm đến con thì không làm đâu, nhưng ko bảo gì thì lại áy náy ngay.
Cuộc sống có lúc này, lúc khác, em nghĩ chồng em cũng cần khoảng lặng để ngẫm xem cái hắn ta cần là gì. Thế nên, yêu, hết yêu rồi cũng có lúc phải thể hiện rõ ràng. Em chỉ chuẩn bị tâm lý để khi nó xảy ra cũng chả có gì phải sốc, hay nếu nó không xảy ra thì cũng ko quá vui mừng. Điều chỉnh bản thân mình để mình hạnh phúc, chăm bản thân mình để có sức khỏe lo cho con, để đến 40 tuổi nếu ra ngoài đường vẫn có người ngoái theo là vui rồi.
Mỗi ngày đọc những lời khuyên của các chị cho những người còn non nớt như bọn em mà cảm thấy mắt rưng rưng, những con người ảo mà rất thật lòng, mong một ngày em được gặp các chị. Cảm ơn các chị rất nhiều
05:03 CH 18/08/2014
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Lâu lâu lại trồi lên bán than với các chị, em đọc hết các tầng, nghiền ngẫm đủ mọi tình huống, cũng thấy cuộc sống của mình thay đổi, nhưng, lại chữ nhưng, em bây giờ lại trở nên thờ ơ với chồng mới chết chứ các chị ạ. Không phải vì em có tư tưởng khác đâu các chị ạ. Em cũng không hiểu mình đang ở trạng thái gì nữa. Các chị nghe và tư vấn giúp em với nhé.
Cuộc sống của vợ chồng em hàng ngày vẫn diễn ra như thế này: vợ vẫn làm hết việc nhà, nấu cơm, rửa bát, giặt, là phơi quần áo, chồng chỉ giúp đưa con đi học buổi sáng. Em làm việc nhà cũng thấy bình thường, không phải cố gắng, ba mẹ con em thường xuyên vui vẻ. Chồng một tuần cũng có vài buổi ko về ăn cơm, gọi điện báo em đàng hoàng, chồng về sớm, về muộn em cũng không tỏ thái độ gì, vẫn vui vẻ như thường. Em không quan tâm đến điện thoại, tin nhắn hay bất cứ cái gì khác của chồng. Mua sắm quần áo vẫn mua cho chồng, nhưng chồng không hào hứng đón nhận, đỉnh điểm là hôm qua, em đặt mấy cái quần ở web Nhật, về đưa chồng nói anh thử xem có vừa không, thì chồng trả lời là đừng mua nữa, anh ko mặc đâu, hỏi tại sao thì chồng nói là không thích.
Hai vợ chồng em vẫn không thể nói chuyện tự nhiên, thân mật được. Giao tiếp với nhau cũng rất hạn chế, em hỏi thì trả lời, hỏi khó quá thì chồng im lặng. Thỉnh thoảng chồng cũng nói đôi chuyện về công việc ở cơ quan. Em cũng cố gắng khơi mào, nhưng khi em đùa với con cái và chồng thì không nhận được sự hưởng ứng của chồng nên dần dần em cũng thôi luôn.
Chuyện vợ chồng xxx thì chồng vẫn đòi hỏi thường xuyên, dạo này khi ba mẹ con em ngủ một phòng chồng cũng theo sang ngủ cùng, nằm bên cạnh bao giờ chồng cũng sờ soạng em, nhưng khi làm chuyện ấy thì tuyệt nhiên ko hôn môi em, vẫn hôn chỗ khác. Tuy nhiên đến bây giờ thì em lại rơi vào trạng thái không muốn hưởng ứng chuyện này với chồng. Không phải vì em mệt mỏi đâu ạ, nhưng tự nhiên em không muốn chồng động vào em nữa.
Chán là từ ngữ duy nhất cho đến lúc này thường trực trong đầu em, em cần một không khí gia đình vui vẻ, có sự trao đổi thông tin của mọi thành viên, nhưng em càng cố thì chồng càng đẩy em ra xa hơn. Em phải làm thế nào bây giờ các chị nhỉ. Chấp nhận chồng với bản tính ít nói cố hữu và như bây giờ, hay cố gắng thay đổi chồng đây ạ.
Các bài trong topic ở tầng 3 nói về giao tiếp vợ chồng, em cũng đã áp dụng mà không có hiệu quả với chồng em. Hic, nếu cứ để như bây giờ thì em với chồng sống đúng như hai người bạn có chung mối quan tâm là con cái và sex mà không hề có sự quan tâm nhau (về phía anh ấy dành cho em). Có thể dẫn đến cái hậu quả là em sẽ buông tay khi mà cái chán vượt ngưỡng.
Các chị ném đá cho em tỉnh táo lại với, hu hu
05:53 CH 08/08/2014
Hội những người có chồng sinh năm 79 - Buồn hay...
Mình cũng có chồng 79 nhé, cưới nhau gần 10 năm rồi, đứa đâù thì chồng ok lắm, chăm vợ con, giúp vợ việc nhà, phải mỗi tội gia trưởng, cục cằn và ít nói. Nhưng đến khi có đứa thứ 2 thì ôi thôi, lười, gia trưởng, ... có đầy đủ các tính xấu như mọi người liệt kê. Ra ngoài thì gái theo đầy, về nhà thì khô như ngói, bây giờ còn chả nhớ đến sinh nhật vợ nữa cơ. Nói chúng là chán và xác định là sống chung với lũ thôi
10:49 SA 29/07/2014
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Hi hi, em cảm ơn các chị ạ, em nghe theo các chị, cứ để nước chảy bèo trôi. Lão cũng không đả động gì đến chuyện cũ nữa, nhưng hai hôm nay đã tự động kể cho em nghe về công việc của lão, ví dụ như đi công tác về việc gì, ông này, ông kia sắp chuyển vị trí công tác. Em nghe chăm chú, tỏ vẻ quan tâm nhưng không dò xét sâu. Hai hôm nay ngày nào em cũng đi công tác trưa không về, thì ngày nhắn cho em 2 cái tin hỏi em về chưa, tin nhắn mặc dù khá kiệm lời nhưng thể hiện là lão ý đã chủ động với em. Hi hi, mọi khi toàn em phải hỏi kế hoạch của lão ý thôi. Đúng là EQ là phải lúc cần rắn phải rắn, lúc cần mềm thì thật mềm, cần buông bỏ thì buông bỏ, cần nhẫn nhịn thì nhẫn nhịn. Em đã vỡ vạc nhiều điều từ các chị. Sẽ học dần cách làm cho cuộc sống của bản thân mình hạnh phúc. Các chị em mới vào nhà như em cố lên nhé.
11:35 SA 26/06/2014
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Các chị ơi, tuần vừa qua công việc căng thẳng quá, lại thêm lu bù việc nhà cửa. Hôm đó em đưa con đi học bơi, rồi để quên chìa khóa trong nhà và sập cửa lại, điện thoại thì để trong nhà. Em gọi nhờ hàng xóm nhiều lần điện thoại cho chồng mà hắn không nghe máy. Thế là hai mẹ con em lang thang giết thời gian ở siêu thị, đến tận 8h tối mới về, về nhà thì chồng em đã ở nhà, không thèm nói với mẹ con em câu nào, ngồi ăn mì tôm, xem ti vi. Em lẳng lặng đi nấu cơm để cho thằng lớn đi học ở nhà cô chưa về. Lúc đó em chán lắm, chán đến độ mà chẳng còn hơi sức đâu mà buồn nữa. Hôm sau đến cơ quan em nhắn cho chồng em một cái tin lãng xẹt, "Anh ạ, em mệt rồi, buông tay thôi, em đồng ý chia tay như anh đề nghị lúc trước. Anh chuẩn bị các thủ tục đi nhé. Lúc nào xong thì gọi em ký".
Hic, thật kỳ lạ, từ hôm ấy đến nay chồng em lại thay đổi lạ thường, lại giúp em một số việc nhà. Đưa đón con đi học giúp em. Cuối tuần ở nhà trông con cho em đi học. Và kỳ lạ là, cả tuần, đêm nào xem bóng đá xong một trận cũng vào giường với em, em không hưởng ứng thì cũng cứ nằm ôm em ngủ tới sáng, không vào phòng thằng lớn ngủ như trước nữa. Hic hic, trong khi tâm trạng em thì đang cực chán, chả thiết tha gì. Mặc dù vậy, em vẫn lo chu toàn cơm nước, việc nhà cho ba bố con. Hôm qua, lúc em đang là quần áo trong phòng thay đồ, hắn cũng mò lên rồi thấy em chưa bật quạt còn bật quạt cho em, thấy em chả nói năng gì thì lại đi xuống.
Em chả hiểu nổi hắn đang nghĩ gì nữa, mà cũng chán chả buồn tìm hiểu nữa. Em có cảm giác hắn đang muốn gợi chuyện để nói với em hoặc để em nói trước, nhưng vì em đang để cảm xúc tuột dốc nên không có ý định nói gì.
À mà kết quả cuối cùng sau 3 tuần theo dõi thì thám tử nói không có gì, ngay cả mấy ngày cuối tuần em đi học hắn cũng chỉ đi gửi con bé bên bà bế và ở nhà cả ngày, chỉ đi đánh tennis với đồng nghiệp ngay tại cơ quan thôi. Mà em cũng chả hiểu nổi mình nữa. Nhận được tin này em cũng chả thấy buồn hay thấy vui gì cả. Không có lẽ em bị mất cảm xúc rồi hay sao ấy.
Các chị ơi, nếu hắn nói chuyện với em thì em có nên nói vào lúc này và nói hết những suy nghĩ trong lòng ra không, hay chỉ nói ngắn gọn và hỏi hắn dự định chuyện gia đình thế nào, em sẽ đồng ý hoặc không đồng ý với dự định của hắn.
Em bị làm sao thế các chị nhỉ. Các chị nói cho em tỉnh táo lại với, nhỡ đâu em lại bước sai thì khổ lắm. hic
05:37 CH 24/06/2014
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Em đọc mấy tin nhắn toàn thấy nội dung công việc, nào là Chị vừa giới thiệu chú vào ngồi hội đồng này nọ, thỉnh thoảng có tin nhắn động viên chú cố gắng lên, rồi tin nhắn nói chuyện trên giời dưới biển.
Hic, em biết là những tin nhắn này có vấn đề, nhưng tin là chưa đi quá giới hạn, nhưng chồng em cũng muốn chia sẻ với chị này. Điều đặc biệt là chị này cũng có chức vụ ngang chồng em, chồng chị ấy làm quan to ở bên quân đội, chắc cũng cảnh chồng mải mê công việc bỏ bê vợ và thèm người tâm sự.
Thôi em cứ đi đúng hướng của em đã định, dù sao thì mọi cái đều có lối thoát, đôi lúc phải ăn bánh bơ cho người ta không tưởng bở. Cảm ơn các chị rất nhiều ạ.
06:12 CH 18/06/2014
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Các chị ơi, sau gần 2 tuần, em ngoi lên báo cáo tình hình nhà em. Hic, điều mừng vui thông báo là sau 10 ngày điều tra, trong đó có những ngày chồng em đi về muộn lúc 2h sáng, thám tử cũng không điều tra được điều gì. Lịch trình của chồng em toàn dính với cơ quan và đám bạn làm ăn của ông ấy, chả thấy có tý phụ nữ nào. List điện thoại cũng có một số gọi dày đặc, nhắn tin nhiều, nhưng là đồng nghiệp và em kiểm tra nội dung tin nhắn gần đây toàn xưng chị với chú, không biết tình hình thế nào. Em đành hẹn thám tử theo dõi thêm 15 ngày nữa xem sao.
Không tìm ra được gì, thế có nghĩa là chồng em chán em, nghi ngờ em nên chui vào vỏ ốc của anh ấy, không thèm nói chuyện với em, chia sẻ với em nữa. Nhưng vẫn duy trì sex đều đặn tuần 2 lần. Bây giờ tình hình có cải thiện hơn chút là lúc xxx chồng đã hôn môi em, nhưng chưa nồng nàn lắm, hi hi. Thỉnh thoảng, một vài buổi tối trong tuần, lúc chồng xem ti vi, sau khi cho con ngủ xong em cũng lại gần chồng, ngồi cạnh và thể hiện tình cảm, có lúc chồng đáp lại, cho em dựa đầu vào vai cùng xem ti vi, có lúc chồng gạt ra, những lúc không hưởng ứng thì em chỉ nói vui vài câu rồi đi ngủ thẳng cẳng.
Lạ một điều là dạo này em không hề thấy khó chịu khi chồng về muộn, không làm việc nhà nữa các chị ạ. Em đưa đón đứa lớn đi học hè, học bơi, học cờ vua, làm hết việc nhà, hôm nào chồng báo ko ăn cơm tối là ba mẹ con em đi siêu thị, đi bờ hồ, ăn cơm trộn HQ, ăn Pizza,.. ríu ra ríu rít, chả có gì là buồn khổ cả. Khi các con đi ngủ rồi, nếu đến 10h30 chồng chưa về, thì em nhắn một cái tin: "Anh sắp về chưa ạ, anh có mang theo chìa khóa nhà không, em khóa cửa đi ngủ đây, nếu về thì gọi em nhé". Thế rồi lên giường lội nhà EQ.
Chắc là do em lội nhà EQ đến tầng 18 rồi, lại được bao nhiêu lời khuyên chỉ bảo của các chị nên cũng ngộ ra nhiều điều. Em nghĩ lấy lại tình yêu của chồng chắc là gian nan lắm đây.
Em kể các chị nghe chuyện tình yêu của em nha. Ngày xưa chồng thích em từ hồi em còn bé xíu, Chồng học lớp 9, em mới có lớp 7 thôi. Hồi đó em tồ tẹt, chả biết gì, chỉ xác định học và học, không có ý nghĩ gì đến yêu đương. Nhưng chồng thì cũng không bao giờ sỗ sàng tỏ tình đâu, chỉ viết thư tay thôi. Em thì lười, bận học, có nhiều niềm vui từ công việc làm thêm nên không thường xuyên liên lạc với chồng mấy năm học đại học, lúc này chồng đã yêu một cô bạn học cấp 2 của em, nhưng tình cảm không đi đến đâu, họ chia tay, rồi bọn em gặp lại nhau, lúc này em bắt đầu để ý đến chồng và đến tận khi gần ra trường đại học em mới nhận lời yêu chồng. Chồng nói 10 năm nay lúc nào chồng cũng nhớ em, mà đúng thật, sinh nhật nào cũng lặn lội tặng quà em, mà em thì hồi đó rất quý chồng, nhưng chỉ như anh trai, vì lúc nào em cũng vô tư. Thế mà chỉ gần anh ấy có 1 năm, hay đi chơi chung nhóm bạn, rồi thấy mình yêu chồng lúc nào không biết nữa. Yêu nhau 2 năm thì bọn em cưới.
Nếu mà tính đến thời gian học cùng nhau, và anh ấy có tình cảm với em thì cũng hơn 20 năm rồi, thế nên tình cảm cũng có khoảng lặng là đúng rồi các chị nhỉ. Vậy nên em lại phải thay đổi mình cho phù hợp với anh ấy. Cho anh ấy có khoảng lặng để anh ấy nghỉ ngơi, để anh ấy có sức vật lộn với cuộc sống để chăm lo cho gia đình là điều nên làm các chị nhỉ.
Hôm nay em thấy tâm trạng rất tốt, tự thấy mình không còn bị mây mờ che phủ. Nhận thấy những ngày qua chỉ có 3 mẹ con sống cuộc sống cũng không phải là quá tệ. Thế nên dù phải đi con đường nào chắc em cũng sẽ đi tốt. Nhưng em muốn và cố gắng đi con đường mang lại hạnh phúc nhiều nhất cho bản thân mình, và lợi ích của các con được đặt lên hàng đầu. Thế nên phải cố gắng thôi. Các chị ủn mông em nhé.
04:25 CH 18/06/2014
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
@ muathubuon: Chị ơi, vì mình đã lựa chọn rồi, nên mình phải sống sao cho cái lựa chọn đó là tốt nhất. Em bây giờ cũng sống trong tâm trạng phấp phỏng, lo lắm vì sắp đến ngày biết sự thật. Lúc trước cứ u u mê mê thì mình còn có hy vọng. Chứ bây giờ nếu sự thật không như mình nghĩ thì em sẽ lại phải lựa chọn giống các chị, lại là một hành trình dài, cô đơn và mệt mỏi. Nhưng mà vẫn phải cố gắng. Dạo này em đang ôn lại kỷ niệm, để tìm lại những gì em đã có, để chuẩn bị dùng nó để định hướng tương lai. Haiz. Mong là chị em mình sẽ vượt qua được và sống hạnh phúc với lựa chọn của mình
06:04 CH 12/06/2014
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
@ tinhtinhyeu2014: Chồng em đúng là rất gia trưởng đấy ạ, nhưng em đa số nhịn cho êm cửa êm nhà. Tự nhiên đợt này có chuyện lại thấy mình nhẹ nhàng, thanh thản mới chết chứ chị. Mà ông ấy ghét nhất là em sơn móng chân móng tay, thế nên em chỉ dám cắt gọn ghẽ rồi sơn bóng màu hồng hồng thôi. Có lần em vẽ vời tý, về nhà bảo luôn là bỏ ngay cái kiểu vẽ vời ấy đi. Em bảo em thấy đẹp mà, thế là tối em ngủ lão ấy lấy axeton lau nham nhở, báo hại sáng mai em phải ra hàng sớm để dọn dẹp.
04:28 CH 12/06/2014
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
@ bibi Bao Linh, chồng chị cũng có cấm chị mua váy đâu, nhưng từ khi bảo không được mặc váy đi làm thì chị không mua nữa, vì vậy chị làm ra vẻ nghe lời ông ấy, nói với mọi người trước mặt ông ấy là mặc váy thì thế lọ thế chai (nói đúng như những lời ông ấy nói với chị về chuyện mặc váy) nhưng nhờ mấy bà dì và bạn công kích chị không mặc váy là hâm (gián tiếp bảo lão ấy hâm đấy), váy mà họ mang đến cũng là do chị mua, chị chọn đấy chứ. Ông xã nhà chị còn mua bao nhiêu là váy mặc ở nhà cho chị, nhưng váy mặc ra ngoài thì không mua cho chị. Vì có những lão chồng củ chuối nên nhiều khi mình phải mánh khóe mới đạt được mục đích, chứ mua đầy váy ra rồi chồng ko cho mặc thì đúng là mua để ngắm, phí tiền.
Còn chồng em có cấm em trước mặt mọi người không, hay chỉ nói với một mình em. Chắc chị may mắn vì lão nhà chị chỉ cấm chị mặc váy với mình chị, không cho ai biết là lão cấm chị nên chị mới nhà người ngoài tác động một cách tế nhị được. hi hi
04:20 CH 12/06/2014
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Mình thì nghĩ, để chồng gây ảnh hưởng đến tự do cá nhân, lỗi phần nhiều là ở phía chị em mình thôi. Chồng mình nói thật trong nhiều trường hợp không nói ra từ "cấm" đâu, nhưng ông ấy lúc nào cũng nói, anh yêu em vì em thế này, vì em thế kia. Anh thích em để tóc thế này, mặc cái này xinh,... Thế nên riết rồi mình quen với kiểu ăn mặc mà ông ấy thích. Có những lúc bất chợt thích thay đổi, mình vẫn thay đổi nhưng khi hỏi chồng có đẹp ko, chồng mình hoặc là không nói gì khi ko vừa ý, hoặc là bảo cũng được, thế là mình lại nghĩ là chắc ko đẹp nên không mặc nữa. Chính vì mình sống vì chồng quá nên mới để lão ảnh hưởng đến mình. Mình nhiều khi cũng bị chi phối bởi cả bạn bè nữa. Mua một cái váy mới, mặc dù rất thích, nhưng khi lũ bạn bảo nhìn mày mặc cái này trông già khú đế, hôm sau thấy chán luôn. hi hi
Thế nên đôi khi vợ chồng ảnh hưởng đến nhau là chuyện rất bình thường, nhưng đừng để chồng ảnh hưởng quá rồi đánh mất mình. Mình thì từ rất lâu rồi chủ yếu là làm theo ý mình trong việc ăn mặc, trang điểm, đầu tóc. Nhưng cũng cố gắng trong giới hạn mà chồng đặt ra, ví dụ như không mặc váy quá ngắn, không áo khoét sâu, không mặc underwear khác màu áo ngoài, không sơn móng tay chân quá lòe loẹt... Mình nghĩ đấy cũng là một cách tôn trọng chồng phải không?
Chồng mình chắc cũng bị ảnh hưởng bởi gu ăn mặc của mình, vì quần áo của chồng toàn mình mua, các thể loại kính, nước hoa, sữa tắm, dầu gội cũng mình chọn cho lão. Chắc lão chỉ có tự mua mỗi giày dép thôi.
10:38 SA 12/06/2014
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Hi hi, cái vụ móng chân của vợ chồng em là câu chuyện vui và có nhiều tiếng cười, vì hồi đó mới lấy nhau, chồng em còn chiều em vô cùng, em thì ương bướng, thế nên không nghe lời chồng tẹo nào, cứ thích là làm thui. Hôm vẽ móng chân là vì ngày hôm sau về quê, mà quê chồng em thì rất chi là cổ hủ, chồng bảo là em đừng vẽ móng, mai về quê rồi, người ta lại nói ra nói vào, lúc đó thì em chột dạ và hiểu, nhưng vẫn cứ gân cổ lên cãi, là em thích thế, không cần quan tâm người khác nói gì... Chồng em bảo tối nay chờ em ngủ anh sẽ cắt hết móng chân của em đi cho coi. Em thách thức đố anh làm được đấy, em ngủ anh động vào người làm em tỉnh ngay nhé. Thế mà đêm ông ấy động vào em vẫn ngủ như chết, cả bàn chân, ông ấy chỉ lấy axeton xóa nham nhở mỗi hai ngón cái thui.
Ôi, ngồi ôn lại kỷ niệm mà thấy cám cảnh quá, cái ngày xưa vợ chồng ríu rít đâu rồi nhỉ. Thời gian thật đáng sợ, nó bào mòn em thành người đàn bà tất bật một nách hai con. Chồng em thành một người đàn ông chỉ biết có công việc. Cái thời mà có chuyện vì bất đồng là rượt nhau quanh nhà, ném gối nhau tùm lum, hic hic...
10:06 SA 12/06/2014
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Cái vụ mặc váy này mình có kinh nghiệm đó, ngày xưa xã mình cũng không cho mình mặc váy, nói là mặc váy em làm bọn con trai nảy sinh tà ý đấy. Mới đầu thì mình cũng theo xã, nhưng sau một năm thì mình quyết định dùng mánh khóe để được mặc váy. Đó là mình nhờ các bà dì mình, khi đến chơi, mua cho mình mấy cái váy bảo là dì mặc chật, cháu xem có mặc được không (các dì bằng tuổi mình). Khi các dì nói chuyện và đưa váy, chồng mình không dám nói gì, nhưng mặt lạnh te. Mình cầm váy, cảm ơn các dì rồi thủng thẳng nói: Cháu chịu thôi, cháu không mặc váy đâu, ..nói toàn những lời mà chồng gán cho mình ấy. Các bà dì mình nghe thấy vậy, mắng mình te tua, nào là mày hâm à, đầu óc mày có vấn đề gì không đấy, ... Mình liếc thấy chồng mình mặc hơi đỏ lên, thế là mình bồi tiếp: Anh ơi, các dì bảo em mặc váy đẹp, thay đổi phong cách đi, có nên không anh. Chồng mình lúc đó thì phải thò ra một câu, các dì góp ý thì em thử xem sao.
Đến tối, chỉ có 2 vợ chồng, mình tuyệt nhiên không đả động đến chuyện đó nữa, đem mấy cái váy gấp cẩn thận lại, rồi bỏ vào túi và đem lên gác cất, lúc làm thì cố cho chồng biết. Cũng chẳng thấy chồng nói gì nữa.
Hôm sau, các dì lại đến, lại mang cho 2 cái váy nữa, rùi bô lô, ba la lên: Nào là hôm nay mày mặc váy chưa, có ai khen không, đấy tao đã bảo mà,... Mình bảo cháu vẫn chưa mặc đâu ạ, ngại lắm ạ. Thế là các bà quay sang chồng bảo. Con vợ mày đúng là khó chữa, bảo thế mà không tiếp thu. Thôi, mai để tao xử lý. Thế là hôm sau đi đám cưới, bà ấy đến tận nhà, lôi hết đống váy vóc ra rùi chọn, xong rùi bắt em mặc để ngắm, cuối cùng bắt em mặc một cái. Lúc xuống dưới nhà nhìn mặt chồng em mới buồn cười. Rồi hắn lấy xe chở em đi ăn cưới, lúc đi em còn nói thầm vào tai lão: Em không muốn làm anh mất vui đâu, nhưng mà dì bắt thế, mà em cũng đã từ chối rồi, thôi để hôm nay em mặc cho đỡ ngại với dì, từ mai em không mặc nữa. Chồng em mình vẫn im lặng. Đi đám cưới rất vui, ai cũng khen mình mặc váy trông đỡ xấu hơn mặc quần, rùi quay qua khen chồng mình là tâm lý, ... khéo chăm vợ nên vợ xinh hơn ngày xưa.
Qua một ngày nữa, trong lúc mình gấp quần áo để cất, mình lại làm đúng như trước, cũng gấp váy cẩn thận, bỏ vào túi, rùi định đem cất đi thì chồng bảo, cất đi làm gì, để đó mà mặc, mặc đẹp thế, được mọi người khen thế mà không mặc thì phí nhỉ (giọng có vẻ cay cú, mỉa mai lắm). Nhưng mình cũng không nói gì, vẫn nhất quyết cất đi.
Rồi đến tuần sau, lại một con bạn, đến nhà rủ đi ăn cưới (may là vào mùa cưới), nó mượn của mình một cái váy, rùi kịch bản cũ lại diễn ra, mình mặc quần đi xuống, nó kéo tuồn tuột lên bắt thay váy. hi hi. Rồi nó còn bồi thêm cho chồng mình một câu: Con này hâm nặng, mặc váy đẹp thế mà ko mặc. Hay là anh không cho nó mặc đấy anh T? Chồng chối ngay, đâu đâu, anh bảo nó mặc nó còn ko mặc đấy chứ.
Thế là mình cứ đủng đỉnh, mặc váy vào những hôm đi ăn cưới, rồi tiếp đến là những hôm đi cùng chồng đi chơi, rồi phải đến 2 tháng sau thì mình đủng đỉnh mặc váy đi làm, chồng cũng chả thấy mỉa mai gì nữa cả. Thỉnh thoảng cũng xỏn ra một câu là dạo này điệu đà quá đấy. Mình lại bảo, hoàn cảnh bắt buộc ấy mà, rồi cười tinh quái.
Bạn tinhphan tham khảo nhé.
11:31 SA 11/06/2014
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Các chị ơi, em định không lên than thở khi chưa có kết quả vụ chồng có NT3 không, nhưng hôm qua em chứng kiến cảnh chồng em nặng lời với mẹ chồng qua điện thoại thôi mà em thấy thương bà quá. Chả là hôm qua trong lúc rửa bát, em nghe thấy chồng em quát lên rằng muốn chết thì cứ chết. Em đoán là bà nội lại gọi điện thoại cho chồng em khóc lóc về vụ vợ chồng em không vui vẻ với nhau. Em hỏi chồng em là anh nói chuyện điện thoại với ai mà nặng lời thế, nếu anh nói chuyện với mẹ thì đừng nói vậy, mẹ đau lòng đấy. Chồng em im lặng không nói gì.
Sáng nay em gọi điện cho bà nội thì đúng là vậy, bà nói "mẹ bảo với nó là nếu chúng mày cứ chủng chẳng với nhau tao buồn lắm, nếu chúng mày mà mà ly hôn thì tao sẽ bỏ đi biệt xứ hoặc chết ngay tức khắc" thế là chồng em trả lời bà câu nói như trên đấy ạ.
Sao mà em thấy thương bà nội thế, thật lòng đấy ạ, cuộc sống có lúc này lúc kia, va chạm, nhưng mà em thấy mẹ chồng em rất khổ, chồng thì mất sớm lúc bà mới có hơn 55 tuổi, ra ở với vợ chồng em thì mẹ chồng em và con trai không hợp nhau, nói vài câu là chồng em cao giọng, dù chồng em rất thương mẹ, nhưng lại khắc khẩu. Em thì phận dâu con, giữ phải đạo, nhưng không gần gũi theo kiểu tâm sự tình cảm nhiều. Bản tính em cũng là người ít nói, làm nhiều hơn nói, chỉ quan tâm đến bà cái ăn, cái mặc rất chu đáo, nhưng nói chuyện để bà vui thì hiếm khi, chỉ là những câu chuyện vô thưởng vô phạt thôi.
Phụ nữ mình đúng là số khổ các chị nhỉ, thế nên em phải luyện cho con gái em có bản lĩnh vững vàng, trình EQ cao để sau này có đủ bản lĩnh đối mặt với mọi điều. Ôi, ngày mới mà tâm trạng em sũng nước thế này, các chị thông cảm cho em nhé
03:41 CH 10/06/2014
t
thangba1981
Bắt chuyện
560Điểm·0Bài viết
Báo cáo