Tiếp phóng sự:
----------------------
.............Chặng đường còn xa, tiếng xe vẫn nổ rền rã mà đầu như muốn nổ tung vì cứ đoán ko biết là anh nào? ANh nào vậy ta? lại còn.... " chị phải đi đấy nhá, để em còn đi ô tô cùng anh ý luôn". ....
Tới nơi , tới nơi rồi, anh đâu, anh đâu, anh nào???... Cả hội thấy 1 bà áo choàng đỏ với con ngựa sắt đen lao đến như tên bắn thì không khỏi ngỡ ngàng, chắc tưởng là lao với vận tốc của tên lửa...he..he... NHưng anh đâu chẳng thấy , chỉ thấy một rừng hoa xinh tươi rạng rỡ, em nào cũng xinh , cũng tươi. ( Đã nói trước là bị Cún câu nhử và bị sập bẫy cái rụp mà), chỉ thấy 1 anh tóc ngắn, mặc jup đen và đang ngồi cười đắc thắng, chắc thấy con bạn si dzai quá nên ngồi cười. Nó bảo: " úi giời , thấy bảo có anh là lao đến ngay." Hê...hê.... đứa nào chả thế.
Kết thúc màn gặp gỡ cả bọn ngồi buôn dưa bán cà thêm khoảng 10 phút thì lục tục kéo nhau lên phòng hát. Điều mong mỏi nhất không phải là hát ngay mà chính là PIZZA. ÔI mình đang trong tuần ăn kiêng , kiểu này phải phá giới rồi. Thế là mặc cho PIZZA chưa được mang tới , Beer đã mở và cả bọn dzô..dzô.... cụng chai cụng chai...Để cổ vũ cho màn khai mạc bài hát bốc lửa và sôi động " tình yêu của tôi" đã vang lên. Trong tiếng cười nói hát hò , màn trình diễn bay lắc của em Hiền bắt đầu.....
Những gói quà nhỏ bé xinh xắn đặt trên bàn , chờ những chàng trai kake chuẩn bị trao tặng cho chị em. Điều hạnh phúc và ngọt ngào nhất, đó là những tấm bưu thiếp nhỏ xinh được thiết kế và in ấn cẩn thận." Happy Women's Day 08/03. You are always in our hearts. We Love You".
Từng câu từng chữ như vẫn còn in đậm mãi . Thật xúc động , và lãng mạn.
-------------------------------
Xúc động quá....:Laughing::Laughing::Laughing:
( nghỉ giải lao)
không biết là ngày nào nhỉ ...trước hay sau 20/10 đây jenny???
@ jenny sao không nhận được tin nhắn gì nhỉ.