Trời ơi đang đói vào đây muốn xỉu luôn , các c các mẹ cho em lót dép học hỏi với , e mới lấy chồng mà hôm nay bố chồng mua thịt bò , khoai tay cà rốt về bảo em nấu canh em k biết nấu thế nào . Nên cả chiều lọ mọ đọc chỉ thấy đói thêm thôiTiện thể các chị chỉ em cách làm canh ngoa chua với , em suốt ngày chỉ biết luộc rau k biết nấu món canh nào cả
Mình và chồng đã ly thân khoảng 2 năm và ly dị gần 1 năm nay, mình có với chồng cũ 1 bé gái 4 tuổi. Mình năm nay mới ngoài 30 tuồi nên trông mình cũng còn khá mặn mòi. Thời gian gần đây mình có quen 1 người cũng đồng cảnh như mình, đã ly dị vợ 2 năm, anh ấy chưa có con, hơn mình 2 tuổi.Anh ấy rất thương yêu mình, anh ấy chấp nhận mình mang bé theo và hứa sẽ thương yêu con của mình. Anh ấy còn nói yêu mình nên yêu tất cả những người mà mình thương yêu. Mình nghe nói thế mình rất cảm động. Anh ấy nói khi cưới nhau anh ấy sẽ mua nhà riêng để 2 vợ chồng cùng ở và cũng để em tiện mang bé theo. Hiện nay anh ấy ở cùng bố mẹ.Nhưng điều mà mình lo lắng nhất là chồng cũ mình nói giành quyền nuôi con lại nếu mình lấy chồng vì chồng cũ của mình không muốn con mình ở với bố dượng. Hiện chồng cũ chưa kết hôn, và anh ấy nói sẽ không kết hôn nữa. Anh ấy nói sẽ ở vậy nuôi con và làm những gì tốt nhất cho con. Mình nghe nói thế mình không còn lòng dạ nào mà đi lấy chồng nữa. Mình muốn ở vậy nuôi con, mình muốn bù đắp cho con. Bạn bè mình thì nói mình còn trẻ quá, ở vậy là phí cuộc đời. Mình mất ăn mất ngủ suy nghĩ mãi mà chẳng biết nên làm sao.Các bạn cho mình lời khuyên nhé, nên ở vậy nuôi con hay tái hôn ? Mình chỉ sợ tái hôn thì chồng cũ mình không cho mình nuôi con thôi.
Ở đây có mẹ nào có chồng làm ở siêu thị điện máy Việt Long không? Chồng E làm nhân viên bảo hành ở đó, không hiểu cty kiểu gì mà cắt giảm biên chế, cho nghỉ đến cả hàng trăm nhân viên. Cả nhà E trông chờ vào cái thưởng tết của chồng để tiêu tết thì đùng 1 cái, chồng bảo Cty cho nghỉ, lương còn không trả, nói gì đến thưởng tết. Con E mới được 6 tháng, 2 vc đi thuê nhà, khó khăn nên gửi cháu về quê, E cứ về quê, sáng đi tối về (nhà cách chỗ làm 50km), 1 tuần làm 3 buổi nên cty trả có 1/2 tháng lương (lương tháng E gần 5 tr). Mọi năm thưởng tết 1 tháng lương, nhưng năm nay kết quả kinh doanh tệ hại, kô biết thế nào nữa, nghe chừng khó khăn lắm. Em chồng thì vừa bị tai nạn giao thông, gia đình chồng cũng không có điều kiện .... Mấy hôm nay chồng E đi tìm việc mà chưa có việc gì, cứ nghĩ đến việc tết kô có đồng nào về quê (2 quê cùng xa), E cứ như phát điên lên ý, kô thể nhếch mép lên mà cười được 1 cái. Hình như bị ảnh hưởng mà sữa cho con cũng ít hẳn luôn, hic hic... E bế tắc quá, các mẹ ơi, có ai từng ở hoàn cảnh này cho E lời khuyên với, làm thế nào để sống tiếp và nuôi con bây giờ (Cty E hình như cũng muốn cắt E luôn :((), bế tắc bế tắc, không nói ra E trầm cảm mất, hu hu.
thực sự sống cho đến bây giờ. Mình chưa thật sự có một đam mê. KHông có hào hứng hay thích thú làm bất kỳ việc gì. Vì lười hay vì cái gì khác..............Làm thế nào để tìm lại sự đam mê của mình hả mọi người.............Vẽ vời, thơ ca, cây cối..............tất cả đã một thời làm cho mình vui thích, thoải mái. Nhưng càng ngày nó càng thu hẹp lại dần dần dẫn tới là không có hứng thú gì nữaTự dưng thấy chán đời
Vô tình gặp lại EX sau bao nhiêu năm bặt vô âm tín, trong khi nói chuyện, EX thừa nhận đã thất bại trong cả chuyện làm ăn và hạnh phúc gia đình. Lúc ấy, mình chỉ muốn dang tay ra và cười thật to, thật hả hê vì anh ta thất bại, anh ta đã bị trừng phạt. Anh ta là mối tình đầu của mình, dù chỉ mới nắm tay và .. hôn nhau thôi, nhưng với mình, anh ta là tất cả. Bỗng nhiên, anh ta bỏ đi không một lời giải thích, mình đã chờ, đã dằn vặt suốt 10 năm vì không hiểu mình đã làm gì sai.Mình chỉ muốn cười thật lớn, nhìn thẳng vào mặt anh ta và hét lên "Đáng đời". Nhưng mình không làm được, dù trong lòng rất muốn, rất muốn...
Way chắc chắn rất duyên khi trả lời mình như thế này ?@};-
Năm nào mình cũng về thăm nhà, đi đây đó nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, và gần đây là trở lại tham gia các mạng xã hội để tìm hiểu thêm tình hình trong nước, vì mình sẽ lập công ty ở quê nhà, thật sự mình cảm nhận ngày càng rất gần được điều mình đã nghĩ Way ạ. Năm ngoái về đi ăn với một người bạn, khi tiếp viên đem đũa ra, mình lấy 1 đôi mời bạn trước, cũng như gặp một bạn khác thì mời bạn ly nước trước, bạn mình cũng đường đường là một trưởng phòng, vậy mà cô ấy ngạc nhiên vô cùng, cô ấy nói Trang à, thời này ít người làm được như thế. Bạn luôn khen mình duyên dáng, lịch thiệp, nhưng tất cả không có gì là to tát cả đối với xứ sở thái dương mình đang sống, nhưng ở quê nhà thì...!?