Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Duyên phận
đọc chuyện của bạn thấy ngưỡng mộ tình yêu như thế!
10:55 SA 28/03/2017
Chuyện chúng mình sẽ đi đến đâu anh?
Em cũng đã từng có những lúc con tim không chiến thắng nổi lý trí giống như chị! Nhưng đến bây giờ khi mà có lẽ cảm xúc đã chai lì em không còn cảm thấy đau buồn, tổn thương nhiều nữa. Em chỉ còn nghĩ đến con, làm sao chăm lo tốt cho con dù cho 2 mẹ con rất khó khăn.
10:46 SA 30/11/2016
Bẽ bàng sau cơn say
Truyện hay quá chị ạ! Vừa trách nhưng cũng vừa cảm thông cho nhân vật nữ!
10:46 SA 02/11/2016
Ý tưởng kinh doanh cực hay chỉ với 1-5 triệu đồng
mình cũng đang khó khăn quá nên rất hóng. mail cho mình với nhé! nguyengiaoninh@gmail.com
07:35 CH 17/05/2016
Câu chuyện gia đình tôi - cái kết không có hậu
Mong răng anh sẽ vượt qua được khó khăn lúc này để đi tiếp trên con đường mình đã chọn. Bản thân em cũng đang trong hoàn cảnh rất khó khăn nhưng mỗi khi về và nhìn thấy thiên thần nhỏ của mình mỉm cười tất cả mệt mỏi em đều quên đi hết!
10:58 SA 06/04/2016
Nhật ký 72 giờ đau đẻ "kinh hoàng" của mẹ 9X sinh...
Ôi đọc mà em chỉ ước mình có thời gian chuyển dạ ngắn và bất ngờ như chị thôi, để chả còn thấy cơn đau kéo dài. Hic, em chưa đầy 2 tháng nữa là em lên bàn sanh rồi mà vẫn thấy sợ, sợ nhất là cái vụ rạch rạch khâu khâu đấy chị :(

Hồi 8 tháng mình đi siêu âm lúc ấy bạn Bo nhà mình vẫn còn chưa quay đầu nữa cơ bác sĩ bảo người cao hông rộng thế này mà không đẻ thường được thì phí lắm. thế là mình về chịu khó đi bộ, uống nhiều nước, buổi tối chổng mông 10p nữa thế là 1 tuần sau bạn ấy xoay luôn. Thấy các mẹ bảo ăn cháo cá chép nhiều cũng dễ đẻ mà không biết có phải mình cũng ăn nhiều nên dễ đẻ không nữa. Nhưng ăn cháo cá chép rất tốt đấy bạn ạ.
05:26 CH 12/03/2016
Nhật ký 72 giờ đau đẻ "kinh hoàng" của mẹ 9X sinh...
Đọc thấy mẹ Bom vất vả quá!!!. Bo nhà mình được hơn 2 tháng rồi hồi gần sinh cũng sợ lắm hỏi bao nhiêu là người rồi đọc thông tin xem đau đẻ ra làm sao. Mà bố bạn ấy thì bộ đội suốt ngày ở trong đơn vị không được về nhà lại đúng đợt trực chiến thế là lo sốt vó vì ở trên này không có người thân ông bà chỉ có mỗi 2 vợ chồng ở thuê thôi.
Trước hôm đi để vẫn đi làm bình thường còn chưa ban giao vì nghĩ cố đi làm rồi gần ngày thì nghĩ ai ngờ hôm sau ban ngày vẫn dọn dẹp đi chợ mua đồ bình thường đến tối bố bạn ấy được về nhà thì ăn cơm xong quay ra cãi nhau. Giận dỗi chán đến 10h đêm lại cãi nhau tiếp vì mình thấy tủi thân lại mệt mỏi khi sắp sinh mà chỉ có một mình còn chồng thì đi suốt. Lúc đang cãi nhau khóc lóc thấy bụng đau thế tưởng đau bụng đi vệ sinh thế là chạy vào ôm nhà vệ sinh một lúc lâu xong đi ra thấy đỡ hơn. Mình thì không nghi ngờ chuyển dạ hay đau đẻ gì cả vì vẫn nghĩ chưa đến ngày mặc dù lúc đó mình đã gần 39 tuần. Được khoảng 30 phút lại thấy cơn đau đến tiếp lúc này thì bô bạn ấy khẳng định là đau chuyển dạ cần đi viện thế mà mình vẫn bướng bỉnh bảo chắc không phải đau bình thường thôi đợ thêm lúc nữa xem thế nào( nói thật lúc ấy là tâm lý mình rất sợ mình nghĩ đến cái lúc lên bàn đẻ rồi còn chưa chuản bị sẵn tinh thần lo lắng hồi hộp). Cơn đau kéo dài độ vài phút rồi lại đỡ sau đó khoảng 10p lại đau tiếp lúc này thì em biết chắc mình sắp đẻ rồi. Bố bạn ấy quyết định đưa đi viện không cho nằm nhà kêu đau nữa. 12h đêm ra gọi tìm xe e nghĩ chắc cũng phải mất nửa tiếng thế là ôm chăn vào bụng để cố ngủ một chút vừa nằm 5p sau đã thấy bố chạy vào bảo đi thôi gọi được xe rồi. lúc ấy mình đau nên chẳng muốn bước chân đi đâu cả nhưng nghĩ không đi nhanh nhỡ may có việc gì thì không kịp. 2 vợ chồng khăn gói đồ đạc vào đến viện cũng hơn 12h.đến nơi bác sĩ gọi lên bàn khám cởi đồ ra lúc chưa cởi đồ ra vẫn nghĩ chắc mình chưa đẻ ngay đâu nhưng cởi đồ ra thấy có máu báo thì mình tin là mình sắp gặp con thân yêu rồi. Rồi từng cơn đau gò bắt đầu đến nhanh và đau hơn. Bác sĩ khám và bảo mở 6 phân rồi nhé lên bàn đẻ luôn.
Ôi giời ai mà nghĩ là lại nhanh như thế. Vậy là bố đưa len phòng đẻ rồi quay ra làm thủ tục. Oái ăm là hôm ấy mình không chuẩn bị tiền mặt nên chỉ có 2 triệu TM thôi mà viện bắt ít nhất phải đặt trước 50% viện phí 8tr. Lúc ấy đau quá rồi lên chẳng suy nghĩ gì chỉ mong xong thủ tục để còn được đẻ nếu không có tiền nộp luôn là bị cho sang khoa khác chờ đẻ mình thì cứ kêu chị cho em vào đẻ đi rồi em đóng tiền không thì cho em quẹt thẻ vì mình để hết tiền trong thẻ. Bác sĩ thì cứ nghi ngờ không biết có tiền hay không nên chưa cho đẻ và giục ra cây ATM để rút tiền mà khổ nỗi cái ông bố kia chẳng bao giờ đi rút tiền ở thẻ ATM nên khi rút khác cây rút nhiều tiền một lúc nó không cho rút ổng lại quay lên hỏi mình đang đau đẻ sắp chết nói thật lúc ấy chỉ muốn ngồi dậy đánh nhau vs ông một trận thôi. Đã thế ông cứ hỏi đi hỏi lại mình có đúng thẻ có tiền không vì ông đưa tiền mình nộp vào đó. Đến lúc này mình thấy con sắp ra đến nơi rồi và cơn đau dồn dập đến mình kêu gào bác sĩ cho đi vệ sinh vì nó đau thúc giống như buồn vệ sinh ấy. Bác sĩ xem rồi bảo mở 10 phân rồi thấy đầu rồi cho người ta đẻ đi rồi nộp tiền sau vậy. Chị hộ sinh giúp mình cố định vị trí và dạy cách dặn đẻ mình chỉ mong cố gắng rặn nhanh cho con ra và hết đau thôi. Rặn được đúng 3 cái đúng 1h55p thì con ra luôn vừa nhìn thấy con khỏe mạnh chào đời mà thấy hạnh phúc quá nhìn quanh để gọi bố nhưng chẳng thấy đâu lúc bác sĩ bế con ra để lau sạch và kg dù đau nhưng vẫn cố ngoái nhìn xem nhỡ đâu mang con đi rồi nhầm thì sao. Vừa kg xong thấy bố mồ hôi nhễ nhại bước vào rồi nhậncon từ tay cô y tá sau đó đến gần mình nhìn nhau thấy hạnh phúc quá!
Nghĩ lại thì thấy con thương bố mẹ chọn ra đời đúng hôm có bố ở nhà chứ chỉ một mình mẹ thì cũng chưa biết xoay sở ra sao cả rồi con ra rất nhanh mình chỉ đau đẻ có vài tiếng thôi là đã bế con trong tay rồi!
09:03 SA 11/03/2016
t
thachthaoqn
Hóng
264Điểm·0Bài viết
Báo cáo