mình thông cảm cho các bạn tham gia vô cái topic này... mỗi người sẽ có một quan điểm và một quyết định của riêng mình nên ko thể nói là quyết định nào là đúng đắn nhất. Cái quá khứ của những người "đã" trải qua; cái thực tế của người "đang" đối mặt và cái tương lai của những người "sắp" phải quyết định..... là cái mà chúng ta, khi đang yêu, chuẩn bị cưới, hoặc mới cưới chẳng bao giờ muốn nó xảy ra trong tương lai. Thế nhưng rồi qua cuộc sống chung của hai con người khác giống với hai tính cách, hai hoàn cảnh xuất thân, hai gia đình khác nhau... đã nảy sinh những mâu thuẫn, lúc đầu thì nhỏ..sau lớn dần...rồi tự mình phải ngồi đó khó khăn quyết định cho cái kết cục của chữ "hạnh phúc" mà hai người khi cưới nhau lúc nào cũng muốn xây dựng. Thế thì bi giờ chúng ta có dám khẳng định là ngay sự chọn lựa đầu tiên trong việc kiếm một người bạn cùng chung con đường đời, một người cùng chung tay xây dựng hạnh phúc mà mình mong muốn là đúng hay ko? Thế đấy!!!! Con người là thế.... nhưng tốt nhất, theo ý riêng của tôi, hãy chấp nhận cái đang xảy ra đi, giống như mình vấp phải cục đá ven đường và bị té...hơi đau cũng có thể bị trầy chảy máu, nhưng cứ vui vẻ đứng lên đi tiếp và hãy tự nhủ bản thân.... CÓ MỘT NGƯỜI ĐANG ĐỢI MÌNH Ở CUỐI CON ĐƯỜNG :Angel:
Ông chồng nhà Thuymoc khá là giống chồng mình. Không hẳn là người ko tốt nhưng sống vô tâm quá! Mọi thứ cứ đổ dồn cho một mình mình lo liệu, luôn đưa vợ và trạng thái bị bỏ rơi- không nơi dựa dẫm mặc dù vẫn có người được gọi là "CHỒNG" ở rất gần. Và cái j đến phải đến thôi... Mình 2 con gái, đứa đầu 6 tuổi, đứa bé đang 18 tháng (gần giống nhà Thuymoc nhỉ?). Thời gian đầu cả 3 mẹ con đều khủng hoảng: con thì luôn trong tình trạng run rẩy mỗi khi có tiếng xe đi vào ngõ, mẹ thì phải cố tỏ ra mạnh mẽ để trả lời mọi câu hỏi của con về bố... Mình cũng mới chỉ dám nói với các con là bố đi công tác vắng, cho con đt cho bố mọi lúc nó đề nghị, yêu cầu chồng trò chuyện và hỏi han các con như bình thường để các con không có cảm giác bố đã đi khỏi nhà thật rồi...Mọi chuyện rồi sẽ qua và 3 mẹ con rồi sẽ quen với một cuộc sống không chồgn, không bố dù chẳng dễ dàng như sự tưởng tượng của mình trước đây. Nếu còn có thể cứu vớt tình hình thì hãy cứu vớt Thuymoc nhé! Nếu không thể thì chúc ấy nghị lực để vượt qua bước ngoặt này nhé! (Tớ đây, sáng nào thức dậy cũng ngắm hai con để vượt qua nỗi buồn, biến mình thành cỗ xe và run và run và run...)
tôi biết rõ vấn đề níu kéo tôi chỉ là 2 con
tôi biết rõ tôi muốn biến mất như chưa bao giờ tồn tại
(con trai lớn nói với mẹ về con trai nhỏ)
- uh, nó là em con mà!
(mẹ cười và thấy thật hạnh phúc):Angel:
Hoàn cảnh của bạn cũng gần giống mình đấy. Nhưng giờ thì mẹ chồng thương mình lắm kia. Theo mình cái gì cũng có 2 chiều. Nếu mẹ chồng là người biết điều, thì mình cũng chỉ cần cư xử biết điều, chừng mực, quan trọng là khi hành động bất cứ cái gì, bạn phải thật tâm, không phải hình thức hay sợ người khác đánh giá. Mình có kinh nghiệm thế này: nếu mình nhiệt tình quá ngay từ đầu, người ta sẽ bảo mình lấy lòng (giả tạo), còn nếu thờ ơ quá,... (cái này khỏi nói ai cũng biết:Smiling:). Trong các trường hợp, mình luôn hóa giải bằng một câu nói vui, ví dụ trong trường hợp của bạn: "ở nhà con ăn cũng vậy thôi, ăn xong không được rửa chén lại thấy thiếu thiếu cái gì đó". Nếu mẹ chồng hoặc em/ chị chồng nhất định rửa thì bạn cũng chớ đi lên mà hãy tranh thủ giúp mẹ/em/chị chồng úp chén chẳng hạn, vừa làm vừa gợi chuyện nhà cửa mà nói... Lấy lòng mẹ/em/chị chồng ngoài thành ý còn phải tinh ý nữa bạn ơi, hoặc của có thể hơi "ma giáo" một chút (ý mình nói ở đây là những "chiêu thức vô hại", không phải là trò bịp bợm. Bạn cứ đặt mình vào tâm trạng của mẹ/chị/em g mà nghĩ, tự nhiên sẽ nghĩ ra thôi. Ngoài ra, chồng bạn là người hiểu rõ mẹ/chị/em mình nhất, cứ tranh thủ sự hiểu ấy mà có từng hành động phù hợp. Bạn cũng có thể chỉ đường cho anh ấy cách nói tốt một cách gián tiếp về mình với mẹ/em/chị chồng (nói trực tiếp sẽ phản tác dụng). Hiệu quả nhất là những câu chuyện cư xử của mình đối với người nào đó (không dính dáng đến nhà chồng) mà bạn hành động đúng, nhưng anh ấy lại phàn nàn (giả vờ)... Không thể dùng câu chữ nói hết ý được, tóm lại bạn chỉ cần tinh ý và mất chút chất xám cộng với lòng thành, sẽ "mua" được mẹ chồng sớm thôi. Khi người ta đã thích mình rồi thì mình có thể thay đổi cả quan niệm của người ta ấy chứ. Đấy là kinh nghiệm của mình đấy, nhớ chú ý cả những chi tiết nhỏ nhặt nhé! Chúc bạn thành công.:Smiling: