Em gái, chị nghĩ là e nên giữ bé lại. 18 tuổi, e quá trẻ để làm mẹ nhưng e cũng không thể bỏ đi thêm một giọt máu nữa, lỡ xảy ra chuyện j sau này hối hận cũng không kịp nữa rồi e gái ah`. Chị có một người bạn, năm chị ấy 17t cũng trót dại như em, và rồi ng đàn ông kia bỏ chạy mất, để bạn chi bơ vơ không biết giải quyết sao với cái thai 5 tuần tuổi. Vậy mà nó cũng không bỏ con nó đấy e, giấu ba mẹ, bạn bè vay mượn mọi người xung quanh và bán hết trang sức để có chi phí một mình khăn gói vào Huế sinh e bé để tránh ánh mắt của người đời...Vậy đấy, suy nghĩ rất trẻ con của nó khi đó là chỉ mong e bé được sinh ra khoe mạnh rồi tính tiếp. Cũng may là đến tháng thứ 8 thì người nhà bạn chị cũng có tin tức của nó và vào Huế đón nó về nhà sinh. Đến h e bé đã 7t rồi em, rất dễ ghét và tinh nghịch nhé, iu lắm. Nó học hành dang dở, nhưng chịu khó nên h cũng có 1 công việc tạm gọi ổn định. Ba của bạn chị ban đầu không chấp nhận, 4 năm trời sau khi e bé ra đời vẫn không nói với bạn chị câu nào, rồi mọi chuyện đc hóa giải khi e bé cất tiếng gọi ÔNG NGOẠI. Vậy nên, e hãy can đảm lên,hãy dám chịu trách nhiệm những việc mình làm, huống chi bên cạnh e h cũng còn có 1 người đàn ông để nương tựa, e may mắn nhiều hơn bạn chi nữa mà. Đừng bỏ em, tội nghiệp lắm e ah. Mong e có quyết định đúng để không ân hận sau này.Chị tặng e 1 câu mà lúc đó bạn chị đã nói với chị khi đầy tháng e bé, lúc đấy chị 18t và chị hỏi nó " Sao mày gan vậy, sao không bỏ rồi đi học tiếp, con không cha, người ta dị nghị, rồi bà con làng xóm nhìn mày với ánh mắt sao đây?" Em biết nó trả lời sao không " Vì tao nghĩ dư luận chỉ ảnh hưởng 1 phần nhỏ đến cuộc sống của tao chứ không có quyền quyết định cuộc sống của tao, tao không sợ dư luận, chỉ sợ không sinh đc con khỏe mạnh thôi" Rồi nó nhìn con và nở nụ cười ấm ám, ấm áp vì đã bảo vệ được con đến khi con chào đời mạnh khỏe.Thương em!:Rose:
Sao mình càng đọc những tậm sự trong này làm mình thấy sợ con gái quá. Mới lớp 12, thậm chí lớp 9 đã XXX. Trinh tiết thì mình ko cần nhưng cứ nghĩ thật tội nghiệp cho ông chồng nào lấy phải cô vợ đã từng lăn lộn với 1 -2 người yêu rồi giải quyết hậu quả nhiều lần, đến lượt anh ta thi ko đẻ được cho anh ta 1 đứa con. Từ đó có nhiều cô trong đầu còn suy nghĩ chồng không bằng người yêu trước và có người lại đi tìm cảm giác nữa.Ai có thể giải thích tại sao bây giờ con gái lại thoáng thế không? có thằng dẻo mỏ chỉ 1 ngày là đã XXX được 1 em. Nhiều lúc ngồi nghe những thằng đó mà lòng mình thấy chẳng vui, có ai mà thích sự trong trắng nghe mấy thằng đó kể hẳn ko muốn lấy vợ nữa. Nhưng cũng chẳng thể lo, chẳng thể ngan cản được vì cuộc sống là vậy. Có những người vẫn thấy việc làm của mình đúng vì họ tìm được hạnh phúc, có những người phải ân hận vì những chuyện mình đã làm. Tôi viết những lời này ko phải vì bất bình hay thể hiện 1 cách giáo dục nào đó, chỉ mong những bạn trẻ đọc được cm hãy suy nghĩ, hãy sống, học tập, yêu thương một cách lành mạnh, văn hóa. Còn cuộc sống thì thời nào cũng vậy quy luật nhân quả luôn luôn tồn tại để giúp con người tai hiểu rằng Cuộc đời này công bằng lắm.
Chị hiểu sự mệt mỏi của em. Quả thật đây là một vấn đề nan giải, nhất là khi xung quanh mình có quá nhiều sự kỳ vọng của người khác.Cả ngày hôm nay chị nghĩ về chuyện của em. nếu không có thai thì không có gì để nói nhưng nếu có thai, chị cần giúp em thế nào.Nói chuyện với bố mẹ về việc mình có một đứa con đã khó, để cho bố mẹ chấp nhận được chuyện này càng khó. Chị cũng đã ở hoàn cảnh như thế nhưng vẫn cần phải nói.Nếu bố mẹ chấp nhận, bố mẹ sẽ cùng em tìm ra 1 giải pháp. Nếu bố mẹ không chấp nhận, em cần phải thuyết phục bố mẹ để em giữ lại con của mình. Em sẽ thi đại học sau khi em sinh con, học trễ 1 năm nhưng con của em có cơ hội được sống và em vẫn có thể tiếp tục việc học của mình.nếu để tránh sự dị nghị của dư luận và tránh sự khó xử cho bố mẹ, em có thể xin phép bố mẹ đến một nơi nào đó. Chắc chắn em sẽ phải tự lo cho mình nhưng em sẽ nhận được niềm hạnh phúc được làm mẹ.Sau khi sinh con, nếu em muốn nuôi con, em có thể giữ cháu và nhờ gia đình hỗ trợ một phần cho em học đại học hoặc học nghề. Có nhiều tổ chức xã hội hỗ trợ cho em chăm sóc cháu khi em đi học hoặc đi làm. Nếu em không muốn nuôi con, em có thể nhờ một gia đình nào đó nuôi cháu cho đến khi em có đủ điều kiện để đón nhận cháu về.Tuy nhiên, đó là những vấn đề sau này. Còn hiện tại, em cần bình tĩnh trước đã. Đến ngày thích hợp, em đi khám lại xem có chắc chắn mình có thai không.Tiếp đến, nếu em có thai, em có thể gọi cho chị, chị sẽ hướng dẫn em một cách cụ thể hơn.Còn vấn đề bạn trai của em. bạn ấy cũng còn trẻ và cũng chưa sẵn sàng để làm cha. em hãy cho bạn ấy thời gian. Nếu bạn ấy không thể lo cho em, hoặc từ chối trách nhiệm, hoặc yêu cầu em bỏ thai vì anh ấy chưa sẵn sàng thì bạn ấy không đáng để cho em nương tựa cả cuộc đời đâu.Nếu em cần trao đổi trực tiếp với chị, em có thể gặp chị trên Yahoo với nick: ndhyan17Chúc em gái ngủ ngon và tìm được sự bình an trong tâm hồn.
Chào em gái,Đọc những lời tâm sự của em chị cảm thấy rất đau xót. Đau xót cho một lần bỏ đi đứa con của mình. Đau xót vì lần thứ 2 vẫn không biết nên giữ lại con hay bỏ?Hiện giờ chưa có kết luận chính thức em có thai hay chưa. Em có thể đợi thêm 1, 2 tuần nữa rồi đi khám lại. Nếu có thai, chúng ta sẽ tìm giải pháp.Chị hiểu là em còn quá trẻ, cũng chưa sẵn sàng làm mẹ, và càng chưa đủ bản lĩnh để đương đầu với dư luận nhưng chị không thể nói em từ bỏ đứa con này. Em là người có lỗi, bạn trai em là người có lỗi nhưng con của em thì không có tội gì cả. Cháu có quyền được sinh ra, được lớn lên, và được sống.Đêm qua chị bị đau tim. Con gái chị vừa khóc vừa xoa bên trái tim của chị bằng bàn tay bé xíu của nó và khóc như mưa. Nếu trước đây chị cũng từ bỏ con mình, giờ đây ai ở bên chị? Liệu chị có được an lòng khi chính mình giết đi đứa con của mình hay không?Chị hiểu những ray rứt của người mẹ bỏ con. Đó là sự ám ảnh cả đời.Theo chị, em có thể nói chuyện với mẹ. Có thể mẹ em sẽ tìm ra hướng giải quyết. Dù thế nào chị vẫn hy vọng cháu bé được sinh ra. Chị sẽ cố gắng giúp em trong khả năng của chị.Chúc em gái thêm can đảm.
Em cám ơn chị nhiều lắm . Có lẽ em sẽ làm như khuyên chị ạ . mặc dù em rất xấu hổ với bạn bè , với trường lớp , với hàng xóm láng giềng . Đặc biệt là bố mẹ em . Mà e thì nhát lắm , em ko đủ nghị lực bỏ nhà đến 1 nơi xa lạ sinh sống đâu chị ạ . Mẹ em cũng ko tâm lý lắm nên 2 mẹ con ít khi nói chuyện đến vấn đề này chị ạ , mẹ em chỉ mong muốn em học tốt cho cuộc sống đỡ khổ thôi . Em thương bố mẹ em lắm . E làm thế này bố mẹ em sẽ rất thất vọng về em , nhưng em thương con em lắm . Em đã trót dại 1 lần rồi , em không muốn đến lần thứ hai chị ạ . Trước đây mẹ em có nói với em , khi mang thai em nhà nghèo lắm . Mọi người trong gia đình đã khuyên mẹ em phá thai nhưng mẹ em không chịu . Vì mẹ em thương em lắm , nếu mẹ em làm theo ý muốn của mọi người thì giờ em đâu còn ngồi đây để tâm sự với các chị nữa . Em hối hận vì đã bỏ đi đứa con 1 lần rồi. Có lẽ em sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ và bạn trai em . Em không biết em có đủ can đảm để nói với mẹ không nữa
Em ko biết người gửi bài viết này là trai hay gái nữa nên em ko biết fai xưng hô như thế nào . Nhưng dù sao em nghĩ anh / chị đừng viết những lời khó nghe như vậy được ko ?? Em không phải người con gái thoáng , không phải vì những thằng dẻo mỏ chỉ 1 ngày là đã XXX được em . Em không giữ được bản thân , em đã XXX khi em chưa đủ tuổi nhưng em không hối hận . Em chỉ hối hận duy nhất 1 điều đến suốt đời là đã từng bỏ đi giọt máu của mình . Em và bạn trai em yêu đã đc 2 năm rồi vì thế để tránh được chuyện XXX là rất khó . Nếu người gửi bài viết là con trai sẽ hiểu rõ điều em nói . Cảm ơn !
Chị à ! Sáng nay em đã đi siêu âm , em có thai dưới 4 tuần rồi . và bây giờ em cũng ko biết fai làm thế nào nữa , bác sĩ hỏi em giữ hay bỏ mà em ko dám trả lời chị ạ . Thật sự em ko dám bỏ đứa con này đâu nhưng em sợ bố mẹ em , em sợ họ hàng , sợ hàng xóm láng giềng . Tối hôm qua mẹ em còn nhắc em về việc học , sao hôm nay em dám nói là em có thai đc . Đầu óc em rối tung lên , em ko biết fai làm gì nữa. Bạn trai em hơn em 5 tuổi và bây giờ vẫn đang đi học , bọn em yêu nhau cũng 2 năm rồi. Anh ý nói bây giờ giữ hay bỏ toàn quyền do em quyết định nhưng em biết anh ý mong muốn em bỏ hơn là giữ . Vì anh ý có nói , bây giờ sinh ra đứa bé . Nó cũng ko đc sung sướng , sẽ fai chịu nhiều thiệt thòi vì cả em và anh ý đến giờ phút này vẫn sống dựa vào bố mẹ . Thì làm sao có thể sinh con
Bây giờ nếu bảo lưu việc học , em biết có con rồi khó có thể đi học lại lắm . em rất phân vân rằng ko biết fai làm như thế nào nữa . Nếu bỏ đi đứa con này em sẽ ân hận đến suốt đời và khi em chết em chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Nếu như em giữ lại đứa con thì tương lai em sau này sẽ mịt mù , sẽ chẳng còn hi vọng gì nữa rồi con em fai chịu nhiều thiệt thòi , rồi những lời dị nghị của mọi người xung quanh.
Nếu như em hư hỏng , em phá phách , em ko học hành gì thì em sẽ chấp nhận mọi chuyện , thế nhưng mà mọi người trong gia đình kì vọng nhiều ở em quá . E thật sự rất sock . E viết lên đây cũng chỉ để tâm sự và em muốn nhận đc những lời khuyên đúng đắn nhất . Vì trong giờ phút này , em suy nghĩ quá nhiều . Em sẽ có thể làm những việc hối hận suốt đời
Em sợ những lời dị nghị , những lời nói , ánh mắt của bạn bè , hàng xóm , họ hàng coi thường em , trách em . lỗi là do em nhưng em lại làm hại đến con em . bây giờ em đang ko biết fai làm thế nào nữa , em mệt mỏi , đầu óc rối tinh lên . e chưa sẵn sàng làm mẹ khi còn trẻ quá . Các chị giúp em với
c à . bây giờ e thật sự cảm thấy mệt mỏi lắm . bố mẹ hi vọng ở em rất nhiều , e k đủ can đảm để nói với mẹ . mấy hôm nay ngày nào mẹ e cũng bận bịu về việc xin học cho e , rồi muốn e học tốt để thi ĐH . bây giờ lỡ ra chuyện như thế này e xấu hổ lắm nhưng e thương con em. e đã mất đi 1 đứa con , e bị ám ảnh đến tận bây giờ . e lúc nào cũng cảm thấy sợ hãi , e mất ngủ. rồi e đọc những dòng tâm sự trên WTT . e thấy có nhiều bà mẹ mong muốn có con mà ko đc , huống chi e có mà lại bỏ đi . e sợ nếu bây giờ e nghĩ cho tương lai , e bỏ con e lần nữa . rồi e ko bao giờ có con nữa sẽ ra sao . lúc này e suy nghĩ nhiều , nhiều vấn đề e suy nghĩ trong đầu lắm . nếu e có thai thật thì fai làm thế nào hả c ? người yêu e nửa đồng ý giữ , nửa đồng ý ko . vì anh ý nói e còn đang đi học và fai học tiếp . bây giờ e thấy khó hiểu quá