Đọc thấy các mẹ kể chuyện về tình yêu, về chuyện vượt cạn, về nickname, về chuyện ấy... đủ thứ hết nhưng hình như chưa ai kể ra đêm tân hôn của mình nhỉ? thế thì Tita xin mở hàng nhé:Hồi đó tụi này tổ chức đám cưới ở Equatorial Hotel- được KS khuyến mãi một phòng tân hôn. Sau khi tiễn khách ra về, hai đừa về phòng. Thay quần áo ra xong thì tân lang lăn quay ra ngáy vì lúc đi chào bàn chàng đã rất nhiệt tình tiếp đãi bạn bè. Tân giai nhân thì không ấm ức gì về chuyện này vì đã thống nhất với nhau từ trước rồi. Tuy nhiên, nàng bị nhức đầu vì mấy ngày trước đám cưới bận rộn đủ thứ việc công việc tư. Thế là nằm mãi mà không ngủ được. Phần thì nhức đầu, phần thì bị chứng khó ngủ (ngày xưa thôi, chứ bây giờ mà được thằng con thả ra cho phút nào là má nó ngủ ngay đơ ngay phút ấy!!), đã vậy tân lang lại còn ngáy vang trời nữa... tân giai nhân trằn trọc mãi, hết đếm ngón tay ngón chân rồi lại quay sang đếm khuy áo khuy quần... mãi mới lơ mơ được. Vừa mới thiu thiu thì nghe tiếng đập cửa ầm ầm!!! hốt hoảng, không hiểu khách sạn có bị hỏa hoạn hay gì không mà tiếng đập cửa có vẻ gấp gáp quá, tân giai nhân nhảy phóc xuống giường, chạy ra mở cửa... Một anh Nhật lùn mặt đỏ gay, đứng tựa cửa suýt nữa thì đổ ầm vào người nàng... hắn nhìn thấy nàng ra mở cửa với đầu bù tóc rối và bộ mặt nhàu nát thì ngớ người ra và lắp bắp xin lỗi là... đi lộn phòng!!!Nàng quay vào, rủa thầm trong bụng vì thằng cha xỉn này cắt đứt mất giấc ngủ quý báu của mình... Trèo lên giường, nàng nhìn sang đức lang quân vẫn đang say sưa ngáy, nhủ thầm "Không biết là phải mất bao lâu nữa để có thể ngủ trong tiếng động gầm gừ này"...Lại trằn trọc. Lại loay hoay. Lại nằm đếm ngón tay ngón chân... Vừa mơ màng chuẩn bị thăng thiên thì...reng ...reng ...reng.... tiếng điện thoại váng óc kéo nàng nhảy nhổm lên khỏi giường!!! Quái, đứa nào trong đám bạn biết được chàng và nàng ở phòng này để gọi điện quấy rối? (là vì nàng đã từng gọi điện cho con bạn lúc 3 giờ sáng vào đêm tân hôn của nó chỉ để chúc nó... có thêm can đảm! hihihihi..., thế nên bây giờ cứ lo sợ con bạn nó...trả ơn!!!). Bốc vội điện thoai, nàng allo với giọng đầy hăm dọa... đầu dây bên kia lắp bắp, lắp bắp một tràng tiếng Anh lộn xộn... mãi một lúc nàng mới hiểu được người bên kia là ai... lần này thì cáu không thể tượng tượng được, là vì thằng cha người Nhật lúc nãy gõ cửa nhầm phòng bây giờ áy náy vì đã làm phiền vào đêm khuya nên bây giờ gọi điện sang xin lỗi!!!Thế là mất toi sự lãng mạn của đêm tân hôn!!! Chỉ được cái đến gần sáng chàng thức dậy, hai đứa ngồi bẹp xuống đất cùng nhau đếm tiền, thấy tiền mừng nhiều hơn mình dự đoán thì sướng quá rủ nhau lên giường ôm nhau ngủ đến tận 11 giờ trưa mới dậy...
Chào các chị, đây là first post của em luôn :)hihi. Nửa đêm bùn quá, tâm sự với các chị cho giải tỏa phần nào bế tắc.... Chuyện là em sắp lập GĐ vào tháng 11 này, 2 vc em còn khá trẻ và cùng tuổi, em là giáo viên còn chồng là kỹ sư. Cả 2vc đều mới bắt đầu ổn định công việc nhà nước với đồng lương ít ỏi. Sắp cưới mẹ chồng lo xây nhà ( mẹ chồng lo tiền, ba em là người có địa vị XH nên lo quan hệ mua được nhà sổ sách khó với giá quá hời). Công việc chồng cũng ba lo, đối nhân xử thế cũng 1 tay ba em truyền dạy chồng. GĐ em tuy vị thế cao hơn (GĐ chồng ở dưới quê nghèo) nhưng ba mẹ thương chồng như con ruột vậy (vì chồng em hiền lành, có ý chí). Nhà em lại không theo chủ nghĩa phong kiến nên như chồng em là ung dung, thoải mái bên nhà vợ hết ga. Cuộc sống của em bên nhà chồng thì ngược lại, mẹ chồng nắm kinh tế. Bà là người mưu mô, hám tiền, ích kỷ, tính khí thất thường, lễ mễ và sống giả tạo. Mở miệng ra luôn ngọt ngào với tất cả mọi người, nhưng thực chất bà chả tin ai, kể cả con trai và chồng. Tiền là tất cả. Bà luôn muốn ra uy, để em phục tùng nghe theo mọi điều khiển. Tuy em không phải ở chung nhưng mẹ chồng luôn muốn điều khiển từ xa qua điện thoại( bà luôn kiểm tra xung quanh xem em và chồng em có làm theo lời hay ko). Bà gọi điện cho chồng em 1 ngày hơn 4 cuộc để nắm bắt mọi tình hình. Bà luôn bắt em phải gọi điện thường xuyên. Ở quê vô chơi thì bảo em chở đi vòng vòng shopping, ăn uống. Bà con dưới quê vào luôn bắt em qua thăm, thỉnh thoảng quà cáp. Bà còn là người vì tiền quên đi cả lòng tự trọng khi ngày 3 bửa đi ăn ké bên nhà chị gái mình (đã có GĐ) để tiết kiệm tiền. Bếp nhà bà ko bao h sáng lửa vì bà ko biết nấu năn. Ấy vậy mà đòi hỏi con dâu phải giỏi giang, biết nghe lời. Bà từng dạy em phải biết nghe lời tại phòng riêng của chị dâu chồng. Lấy chị dâu ra làm VD (chị dâu ăn bám mẹ chồng-chị của mc em, nên chị ấy như là 1 con rối vậy), bảo em có chuyện gì đừng về mách ba mẹ, có gì nói mc nghe thôi.Bao lần so đo với dâu nhà người ta để làm nhục em. Mc em khổ cái lại thích khoa trươg, nhà ko có tiền nhưng quyết mượn nợ để xây nhà to, tổ chức đám cưới rình rang. Dù em và GĐ bao lần khuyên can, nhưng mc vẫn cố chấp. Với bản tính tiền bạc của mc, em lo sợ mc sẽ bắt tụi em trả nợ thay. Tiền cưới, nữ trang bà sẽ tìm cách tóm hết. Mà số tiền mẹ mượn bà con mẹ nói bao nhiêu mà chẳng được?? Tiền chụp hình cưới, em đã chủ động chọn chỗ rẻ nhất, nhưng vẫn bị mẹ giận, rồi kỳ kèo kêu về quê chụp ( ra tiệm gội đầu makeup):((. Ba mẹ em là người có địa vị, lại thương con gái đầu lòng nên không chịu. Sau mc mới chịu thỏa hiệp. Tụi em bước đầu tự lập, không ít khó khăn, sau này lại ôm khoản nợ lớn biết bao h mới trả nổi...Chỉ nghĩ thôi, đã thấy buồn. Em không muốn dựa dẫm tài chính GĐ ba mẹ đẻ mình mãi, ba mẹ đã vất vả lo cho em và chồng quá nhiều rồi...Chồng em thì quá có hiếu với mẹ, vì hở cái mẹ dọa đập đầu chết 8-| Em có than thở, ảnh cũng chỉ có thể nói:" mẹ mà, tính mẹ vậy,a ko thay đổi được đâu." Em quyết định lấy ảnh đến h phút này là vì em biết ảnh rất chân thành trong tình cảm, rất thương em. Nhưng đối phó với mẹ chồng kiểu này em nghĩ mình sẽ khổ dài dài. Bao lần em muốn dừng lại chỉ vì xích mích với mc, nhưng nghĩ cho chồng thấy tội vì ko ai có quyền chọn ba mẹ. Nhưng...nhưng...và nhưng...cứ tiếp xúc vs mc dù là qua đt cũng đủ có chuyện như hnay, em thấy nản quá. Bà tính toán từng đồng, xem đám cưới như dịp phô diễn nhằm thu lợi nhuận. Chồng em hiện làm ra bao nhiêu đưa hết cho mc lo tiền cưới, thành ra anh rât áp lực. Có ai sắp cưới mà thấy ko hề trông mong, hạnh phúc như em ko? Cuộc sống của em chắc sẽ u ám lắm nếu em vẫn quyết định lấy chồng em đúng ko? Em cũng không muốn cứ làm chồng khó xử, áy náy với mẹ mãi. Bỏ thì không đành nhưng đi tiếp lại thấy sao mù mịt quá. Em nói ra, chắc mọi ng nghĩ em nói quá, nhưng mấy chị biết không, mc em đi chùa từng chửi lại thầy chùa, từng cố ý phá thai vì ích kỷ cá nhân,vv...Đám hỏi của tụi em, nhà trai đi ăn, lúc về xin đem đồ ăn về :)) Em hết từ diễn tả rồi mấy chị ơi. Em phải sống sao đây hixxxxxx
Quá khuya, quá nguy hiểm. May là anh chàng người nhật không phải là cướp....:mad::sly::sly::D:D
Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu.nếu chồng bạn cứ nhu nhược ntn thì bạn sẽ khổ đến khi mẹ chồng bạn chết,mà tôi lo bạn sẽ chết trước mẹ chồng.