kể các mẹ nghe chuyện nhà mình : Chả là ngày cưới xong, bố mẹ chồng gọi ra giáo huấn : " về làm dâu rồi phải coi nhà chồng là nhà mình, coi bố mẹ chồng là bố mẹ mình, mọi việc lo toan từ trong nhà ra ngoài ngõ ... " bla bla mình ngoan ngoãn vâng dạ. Nếu lúc đó bố mẹ ruột mình ngồi đó thì hẳn sẽ bảo ông bà già chồng là " thôi ông bà đừng nói với nó mấy câu như thế, nó sẽ vâng đấy nhưng đừng mong nó làm thứ nó k thích, chúng tôi cố công 26 năm rồi, ngay cả đến việc chọn con ông bà làm chồng cũng là nó muốn làm ntn nó bảo chúng tôi nghe vậy " Một thời gian sau đó mình sinh con, bố chồng hay mượn vài ba câu bóng gió để nói mình về việc dọn nhà, nào là mẹ mày toàn là giặt tay quần áo đấy hay là kiểu hôm qua bà hàng xóm sang thăm con Ngọc nhà mình mà k dám ngồi trên giường vì thấy hôm trc sang cũng vẫn là cái chăn này chưa thay, đù mé, chẳng liên quan mẹ j, nói thẳng ra con dỗi thì bỏ chăn lên giặt hay một câu thẳng thắn đi đã đành, ban đầu mình chẳng hiêu lắm, sau ngồi nghĩ mãi mới hiểu à chả có bà hàng xóm mẹ nào, ông ý đạo diễn hết đấy. Về bảo chồng : bố anh bảo em ngồi giặt tay quần áo và đề nghị 2 vc ngày 1 lần thay vỏ chăn ga, anh rảnh làm đi em k rảnh. Cái vụ giặt thì từ hồi bụng to sắp đẻ, chồng bèn bảo bố chồng : cái hạnh bụng nó to thế bảo nó ngồi giặt để đẻ non à ? thế là bố chồng k nói về chuyện giặt nữa. Còn cái vụ chăn gối thì chồng mình nói : hàng xóm sang bảo thế thì bố bảo bà ý tài trợ cho bọn con dăm ba chục bộ chăn ga, mà vợ con bảo là nó chỉ nằm được loại lụa cao cấp tầm 3-4tr 1 bộ thôi chứ loại rẻ nằm ngứa nhanh lắm ạ ? Nửa đùa nửa thật nhưng cũng k nói gì nữa. Lại nhớ hồi bụng chửa vượt mặt hơn 6 tháng, đứng nấu cơm mân mê cơm nước từ 5h chế đủ món xào nấu canh diêu để ông bà vừa lòng, 7h chưa có cơm ông ý cằn nhằn : đói như này còn chưa có gì ăn, nấu gì mà lâu thế ? Về bảo chồng hôm sau chồng bảo cái hạnh hôm qua thấy chân phù phù ý mẹ nhỉ, mẹ chồng bảo : bỏ xừ, chân phù là cẩn thận đẻ non chết dở, chồng bảo thì đấy nó đi làm về mệt xong đứng 2 tiếng nấu cơm trong bếp chân nó hôm nay xỏ k vừa đôi giầy nó kêu con thế. Thế là từ đó đc đặc cách nấu thì nấu k thì bảo mẹ nấu :))) Sau này sinh con, chồng đi vắng thì thôi, ở nhà thì sai cho chóng mặt thì thôi, làm hết từ giăt tã cho đến nấu cơm các kiểu, sai cho k làm phải làm, mình thuộc loại ghê gớm chứ k phải loại vừa, thành ra cũng lắm sự vụ cãi nhau vì việc nhà, nhưng được cái là mỗm cãi tay vẫn làm, chấp nhận đc. Sau này ra ở riêng, ông bà ở sát cạnh, thấy con trai phải làm việc nhà cũng bức xúc nói chả nói đi gọi bố mẹ mình đến nói này nói kia. Mình 3 máu sáu cơn mình dòi ly hôn, bảo chồng : em không hợp bố mẹ anh, bố mẹ anh bảo em cho anh ăn uống k ra gì thế anh thấy thế nào, đã bữa nào anh ăn dưới 3 bát cơm chưa, bố mẹ anh bảo em là k dọn nhà để chồng về phải làm, nói thẳng ra đây là nhà anh, anh k dọn thì nó còn đấy, đừng trông mong cưới đc oshin, em k rảnh, rảnh em làm, hoặc chăm con cho em thì em làm, k thì đừng yêu cầu j hơn, gọi cả mẹ chồng sang bảo bọn con k hợp, thôi con xin phép. Mẹ chồng thấy thế bảo bố chồng thôi đừng can thiệp vợ chồng nhà nó tự lo. Sau vài lần như thế giờ thì thoải mái nhiều rồi, tuy còn nhiều lúc chẩy thây vãi ruột k chịu giúp nhưng xét ra cũng nghe lời và biết chia sẻ việc nhà. Phụ nữ đừng tự biến mình thành thứ cum cúp nghe lời, chung quy lại là đừng đánh mất cá tính con người mình dù là có gia đình.
đã có lần 1 ,k ai đảm bảo dc k có lần 2,trong khi chồng c rất hay đi công tác xa nhà....tất nhiên ai mà k muốn 1 gđ trọn vẹn ,nhưng khi mất hết lòng tin ,.dù có tha thứ đi nữa,vẫn luôn tồn tại sự nghi ngờ,dù có tha thứ hay quên đi bằng mọi cách thì vết sẹo vẫn còn ,chỉ cần nghĩ tới thôi là nhức nhối .Người ta cứ bảo " Sau cơn mưa trời lại sáng " nhưng thực ra "SAU CƠN MƯA ,ĐƯỜNG SẼ ƯỚT " ...
nếu chị quyết định chắc chắn rằng li hôn ,mong là c đã suy nghĩ kĩ càng và chuẩn bị tốt cho cuộc sống sau li hôn của 2 mẹ con ,
Phụ nữ luôn thiệt thòi ,