Mình cách em mình còn xa hơn bạn =)) (8 năm), mình cũng ở xa, mà hai chị em vẫn liên lạc với nhau thường xuyên. Mà vấn đề là trước lúc bạn đi xa thì bạn ở đâu? Không ở gần em từ bé à? Những cái mình nói, là những gắn kết của hai chị em từ bé đến lớn. Mình thấy vấn đề của bạn là khoảng cách giữ hai chị em. Lý do em bạn nói những câu đó là do hai người không hiểu nhau, không gần gũi nhau đủ để hiểu tâm tư của nhau. Những điều bạn kể, lý do, động lực giúp bạn phấn đấu không ngừng nghỉ kia bạn chưa hề tâm sự với em bao giờ sao? Với mình, mình kể với em mình rất nhiều thứ, cái đó tạo thành thói quen. Bạn phải công nhận cái khoảng cách đó trước đã thì mới hướng tới giải quyết vấn đề được. Chúc bạn sớm tự nhận ra và có thể nói chuyện, tâm sự với em (mà không bị cái ego làm cản đường).
Mình và em lớn lên từ bé.Nhưng những lý do ,động lực cho việc làm cho mình thì mình chưa bao giờ kể với em.Vì mình muốn em mình có cuộc sống bình thường như những người khác không cần vì những định kiến ấy mà phải cố gắng quá sức.Vì vậy những chuyện định kiến ấy mình không bao giờ kể cho em mình nghe.Mình biết,như thế có thể vô hình chung tạo ra khoảng cách giữa hai chị em.Nhưng mình phải làm sao chứ?Chẳng lẽ lại kể cho em mình nghe hết những lý do đó.Để rồi em mình lại bước tiếp con đường của mình.Không được tự do với cuộc sống của em mà suốt ngày phải so sánh với những người khác trong dòng họ sao??