Câu chuyện có thật, sẽ rất có ích cho các mẹ.Đó là một câu truyện cách đây 7 năm. Vô tình một ngày tôi nhìn thấy một chiếc bật lửa. Dĩ nhiên, để làm nên một câu chuyện thì nó ko thể là một chiếc bật lửa bình thường. Nó rất đẹp ! Chiếc bật lửa được phủ kín những hạt pha lê 7 màu lung linh trong mắt. Chỉ dài bằng ngón trỏ và to bằng ngón cái vậy mà lấp lánh cả lòng tôi.... Và thuận với lẽ tự nhiên, nó còn hơn cả 1 năm ăn sáng của tôi hồi đó. Nó rất dắt!Tôi tâm sự với anh về món đồ xa xỉ. Tôi nói rằng: - Nó đắt quá anh ạ. Dù e có thể cố... cố... cố... mua nó. Nhưng e ko hút thuốc nên cũng chẳng bao giờ dùng đến bật lửa. Nó lại ko phải khò để e có thể châm xì gà cho anh. Nếu bỏ ra nhiều tiền như vậy mà cũng chẳng dùng đc thì thật phí.... Tôi thao thao bất tuyệt. Nói tóm lại là nó thật phù phiếm tôi ko thèm nữa.Ngày hôm sau anh đến đón tôi. Xoè bàn tay khoe cho tôi chiếc túi nhung đỏ. Tôi nhận ra ngay! Đó chính là Chiếc Bật Lửa Lấp Lánh. Hôm qua tôi đã xem rất kĩ cả hộp và túi đựng. Túi nhung là để tránh những va chạm làm xước những viên pha lê. Cô bán hàng đã giải thích như thế.Mắt tôi sáng lên. Như thể hình ảnh những viên pha lê đang chạy trong kí ức cũng có khả năng phát sáng ở mắt tôi vậy. Bạn gái nào đọc đến đây đều có thể hiểu cảm giác khó tả của tôi lúc đó. Tôi vui như thể vừa được nhận vương miệng hoa hậu thế giới vậy...Anh nói rằng, một câu nói cho đến giờ phút này tôi ko thể quên 1 nhịp ngắt hơi nào: "Em bỏ vào túi đi, thỉnh thoảng đi chùa châm Hương".....Chuyện đã 7 năm rồi. Sau đó tôi và anh đều đã có những niềm vui khác. Anh bg thì đã có gia đình. Một cô vợ tri thức và tôi tin hạnh phúc bây giờ cô ấy có đẹp hơn rất nhiều chiếc bật lửa năm xưa. Bạn trai sau đó của tôi cũng mang tới cho tôi nhiều những lần vui và lấp lánh chẳng kém ánh mắt nụ cười hôm đó...Ngày mai tôi hẹn gặp anh. Anh hiện đang là bác sĩ trong 1 bệnh viện lớn. Tôi thì đang gặp trục trặc về vấn đề sức khoẻ. Cuộc gặp ngày mai rất đơn thuần và lành mạnh. Lúc nãy khi đt hẹn anh cảm xúc của tôi cũng hoàn toàn ổn định. Tôi chỉ mong anh nhớ người bạn xưa này mà đừng để tôi xếp hàng quá lâu. Hơn cả, dự án lớn trong tương lai của tôi ko có chỗ cho tình cảm nam nữ, tuyệt đối dù cả trong ý nghĩ.Khi nhớ về câu chuyện này, tôi nhận ra mỗi chúng ta ai cũng từng là nhân vật chính trong 1 câu ngôn tình. Cuộc đời của ai cũng lấp lánh nếu ta cố gắng lưu giữ những kí ức đẹp vui. Quên đi những kỉ niệm buồn, đừng bám chấp Yêu Yêu Hận Hận. Giống như tôi chỉ có những hối ức vui để kể. Mỗi lần kể là 1 lần sống lại trong niềm vui....
cho em góp ý nha, thực dưỡng không phải là ăn chay đâu chị. nó theo một thiền phái khác, để chữa bệnh, và ăn uống phải tuân thủ nghiêm ngặt lăm, nếu chị muốn học nấu chay chi nên tìm đến các lớp dạy các món chay thì đúng hơn.
Mọi người đọc facebook đi để mình bảo V add. Mình thấy các bạn fl từ đầu. Hồi chiều gặp V, bảo nhiều add quá, ko check đc. Mình cảm ơn hộ Cho V Gởi từ ứng dụng Webtretho của lovehanoi00
Gởi từ ứng dụng Webtretho của tbeo