Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Lời chưa nói: Gửi người phụ nữ tôi yêu
Chia ly không nước mắt
Anh à ! sao anh không nắm chặt tay em nữa ?...để em được truyền hơi ấm cho anh mà…sao anh nỡ buông tay mẹ con em vậy anh !
Em nhìn anh nằm trên giường mà lòng đau quặn thắt. Ông xã của em đó sao ? sao anh ra đi môt mình vậy ? Trước giờ đi đâu mình cũng có đôi mà…Em chưa tin đây là sự thật của cái cảm xúc chia ly, cổ em nghẹn lại, mắt em như mờ nhòa, em không còn đứng vững trên đôi chân mình nữa, dẫu rằng em đã biết sẽ có ngày hôm nay. Anh đã tâm sự với em thật nhiều, anh đã sắp xếp và chuẩn bị mọi thứ cho cái ngày này, em cứ nghĩ nó còn xa lắm, vậy mà em vẫn không tin được là giờ đây em đang đối diện với nó. Đó là sự thật sao ?, anh đã ra đi ?…đây không phải lá thư chia sẻ anh gửi lên Blog Tâm sự, không phải bài viết dự thi của anh như lúc trước, mà là sự thật đau lòng em…Trong tay anh mẫu giấy với những dòng chử còn hơi ấm tình yêu anh dành cho em và con:
“ Bà xã của anh, ta sẽ chia tay không có nước mắt, đúng không em ? anh biết vậy mà, và anh mong em hiểu những lời cuối của anh. Lúc này đây em rất cần nghị lực để vượt qua khó khăn trước mắt mà anh để lại cho em, và bà xã anh sẽ rất mạnh mẽ để chấp nhận điều này, phải không em ?. Em ở lại mạnh khỏe để chăm sóc hai con nên người. hãy thay anh thực hiện ước mơ, hoài bảo tương lai của các con, em hãy hoàn thành trách nhiệm với con và với chính em nữa.
Con gái ngoan lắm, con gái mình sống nội tâm và rất tình cảm, chắc con gái giống anh điều này. Minh Tuyền cũng đủ lớn rồi để phân biệt đúng sai, biết yêu thương ba mẹ và em Tiến, tuy có hơi nhút nhát, dễ khóc, nhưng Tuyền có thể gánh vác tương lai gia đình. Lá thư mà con viết cho anh là bằng nghị lực và cảm xúc của con, con đã thoát được tự ti để biểu lộ suy nghĩ với mình rồi, em hãy trân trọng cảm xúc của con nha em. Dù sao Tuyền cũng là con gái mà, nó giống em nhiều lắm, anh tin tưởng ở con gái mình thật nhiều như anh đã tin tưởng em bao năm qua em ạ. Em hãy lắng nghe cảm xúc của con. Hãy tâm sự, chia sẻ với con thật nhiều em nhé !
Con trai còn nhỏ quá, tuy con còn ham chơi nhưng dạo này con cũng thể hiện cá tính mạnh mẽ của một đứa con trai, nó cũng ngoan và có hiếu lắm, phải không em ? Mỗi lần Tiến thấy anh đau là nó hỏi “ ba đau ở đâu, để con đấm bóp cho Ba ? “ hai bàn tay bé nhỏ của con đã biến những cơn đau trong anh thành những giọt nước mắt hạnh phúc vô bờ…Em à ! không có anh, em hãy định hướng tương lai cho con bằng nghị lực và tình yêu của người mẹ trong em, hãy dành nhiều thời gian cho con nha em, em sẽ vẫn hạnh phúc khi không có anh mà, vì luôn có hai con ngoan bên em.
Các con của Ba ! Ba thật sự rất ân hận vì ba ra đi mà không để lại gì đáng giá cho các con ngoài ít kiến thức mà các con đang đến trường và chút kinh nghiệm sống của Ba thôi, cho nên các con phải cố hết sức học cho giỏi, để ngẩng cao đầu khi bước ra đời. Ba biết, sắp tới đây, cuộc sống của mẹ và các con sẽ khó khăn lắm. Các con hãy ngoan và sống tốt nhé!, luôn mạnh mẽ, phấn đấu và có hoài bảo để tương lai tụi con đẹp hơn của Ba Mẹ, hãy sống như những gì Ba từng dạy tụi con. Hai con thay Ba chăm sóc cho Mẹ, yêu thương và đùm bọc nhau khi khó khăn. Ba rất hãnh diện vì các con !
Em à ! Anh đã hứa yêu em đến bạc đầu, nhưng giờ thì anh xin lỗi, anh thất hứa với em rồi, đây là lần đầu tiên từ khi ta yêu nhau anh thất hứa với em phải không ? Anh ra đi mà không để lại gì đáng giá cho em và các con, anh cũng không thể dẫn em và con đi cùng, vì nơi anh sắp đến không biết có bạn bè tốt, có yêu thương, có hạnh phúc như ở đây không. Tận đáy lòng, anh không muốn con và em sống trong khổ cực vì anh nữa. Kiếp làm người này không phải ai cũng có cái may mắn được biết trước sự ra đi của mình để chuẩn bị cho người ở lại như anh đâu. Em hãy thật bình tĩnh và can đảm lên em nhé ! Anh rất tự hào khi có em và hai con, vậy nên em đừng khóc...đừng làm anh phải lưu luyến cái cảnh giới này… em nghe anh nói đây, cho dù ở nơi xa thẳm nào, anh cũng sẽ dõi theo em và các con, anh hứa đó !…Cho anh được hôn em…, và gửi nụ hôn cuối cùng của anh đến các con…” Anh đi nhé !
Trời ơi ! đúng là em không còn cảm xúc để nước mắt rơi trong lúc này…tại sao vậy ? anh nhẫn tâm với em vậy sao ?, những lá thư, những hồi ức anh viết cho em và con đã lấy hết nước mắt của em, để đến giây phút này, em vẫn nghĩ rằng đó chỉ là một lá thư anh viết để em rơi nước mắt, em đã không khóc được vì anh đã làm cảm xúc của em bị anh lừa…em phải làm sao đây ? anh đã lấy hết những giọt nước mắt của em rồi, anh đã biết trước ngay lúc này em sẽ không khóc được…rằng đó sẽ là cuộc chia ly không nước mắt…tim em đang nhói đau anh à !
Em biết, từ ngày anh ngã bệnh, tinh thần anh suy sụp, nhưng anh đã cố gắng lạc quan, anh đã vật lộn với căn bệnh, cố hết sức giấu những cơn đau để không làm em quá lo lắng . Anh tìm mọi việc để làm, chăm sóc hai con, chăm sóc cho Ba, làm bếp thay em nhưng các con khen anh nấu ngon hơn em nữa, em biết chứ. Anh cố gánh vác mọi việc cho em, anh nói: “ vì em còn phải đi làm để lo cho anh và tụi nhỏ” anh làm để quên nhưng cơn đau và anh đang cố hết sức để có những ngày cuối cùng vui vẻ, hạnh phúc bên vợ con. Anh không muốn mọi người lo lắng vì anh, và giờ đây anh lại không muốn em khóc khi chia ly…
Anh à ! sống với nhau bao năm, tình yêu em dành cho anh vẫn tràn đầy như ngày nào anh biết không. Vì em là đứa rất dở trong biểu hiện cảm xúc, yêu anh nhiều lắm mà sao em không thể thổ lộ hết được, nên tình yêu của em nó không giống như vẽ bề ngoài khô khan, ít nói của em, mà nó cũng mãnh liệt ngay cả trong những lúc giận hờn, hay im lặng nhìn nhau. Nó cũng dịu dàng nồng ấm như tình yêu anh đã dành cho em, phải không anh ?.
Bao năm qua sao anh cứ chịu đựng em như vậy ? Sao những gì mà em làm anh đau lòng, khí tính ngang bướng của em…và những sai lầm mà anh đã từng thứ tha cho em, anh mang đi hết vậy ? anh không để em kịp chuộc lỗi với anh… cho em xin thêm thời gian đi mà anh ! 1 ngày nữa thôi, để em nói hết những lời yêu thương trong tim, để em được hối hận…anh à !!!.
Anh đã nói đúng, thời gian nó cứ trôi mãi, nó lầm lủi làm nhiệm vụ của nó, nó không bao giờ dừng lại để chờ một ai hết… Thời gian đã lấy đi cái quý giá nhất của em rồi… đó chính người chồng,…đó chính là anh, là niềm hy vọng và yêu thương của em, là sự chở che và tương lai của hai con…
Em biết, cho dù bây giờ không còn kịp nữa…nhưng hãy cho em nói lời xin lỗi anh, hãy tha thứ cho em lần cuối này anh nhé ! để mãi mãi về sau em không còn có anh xin…và để được yêu đến bạc đầu.
Em đã lại khóc nữa rồi, em đã không giữ được lời yêu cầu cuối cùng của anh “ ta chia tay không nước mắt “
Yêu thương của em…
D-T
03-2015
01:17 CH 24/03/2015
t
tanslide
Hóng
327Điểm·5Bài viết
Báo cáo