Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Ôi mẹ chồng! Không đội trời chung ...
Chào các mẹ cùng cảnh ngộ.
Lâu lắm rồi mình mới vào lại webtretho.
Mình ở chung vơi mẹ chồng, nếu ngừoi ngoài nhìn vào thì nghĩ rằng bà rất thật thà hiền lành nhưng về ở chung 6 năm mình mới thấy là khôngn phải như thế.
Lúc bô chồng còn sống thì ông bà bảo mình khi nào có con thì tự thuê người mà trông chứ bà già rồi không trông nổi (MC mình mới 55 tuôi). Rồi lúc bố chồng mất mình có bầu thì bà bảo con trai bà (chồng mình) là để bà trông cháu, mình nghí là bà nói thế để ý là có trách nhiệm vì lúc đó bố mẹ đẻ của mình đã bào là sẽ trông con cho mình rồi. Mình đẻ bà vào thăm được vài lần mỗi lần 1h đồng hồ. Mình sinh xong về nhà mẹ đẻ, nhà gần cách nhau 500m nhưng 1 tuần bà sang thăm cháu 1 lần, mà sang thăm là do chồng mình rủ bà đi. Hết 3 tháng về nhà chồng, mình không thuê người nên tự làm tất cả, ăn uống giặt dũ tự làm hết. 2 mẹ con mình ở trên phòng nhưng không bao giờ mẹ chồng lên xem như thế nào, Chồng mình thì bằng tuổi mình, có vẻ rất vô tư nghĩ mẹ chồng thương con thương cháu. Mình cũng không nói nên chồng chẳng biết gì. Khi không có ai bà chẳng thèm để ý nhưng hễ có người lạ thì mẹ chồng nói như thể chăm cháu ghê lắm, lúc nào săn đón giành bế ẵm rồi nói yêu thương. Lúc cháu còn nhỏ khó ăn uống theo ý chồng lâu lâu mình gửi con cho MC để đi công chuyện thì y như rằng 30 phút sau là gọi điện thoại nói cháu khóc không dỗ được, còn không thì cứ bảo không trông được không cho ăn được. Chưa bao giờ tự nguyện trông cháu cả. Nhưng giờ cháu lớn biết cười nói, thì cứ con trai ở đó thì vồn vã yêu thương nhưng khi không có ai thì chẳng thèm để ý đến nỗi cháu sờ tay vào ổ điện bị điện giật cũng không biết. Càng ngày mình cảng cảm thấy coi thường mẹ chồng và không muốn nói chuyện nữa. Một bên là chồng là con là mẹ chồng thực sự mình thấy mệt mỏi vô cùng. Mình rất ghét sự giả tạo nên mình càng cảm thấy ngột ngạt khi phái sống thế này. Nhiều khi nghĩ kệ cứ sống không để ý đến nhưng mọi việc cứ diễn ra trước mắt phải nghe phải nhìn hằng ngày... chán vô cùng.
Không biết có mẹ nào giống mình không? Cho mình lời khuyên mình nên cư sử như thế nào để mình có thể thoải mái hơn.
Cám ơn các mẹ rất nhiều vì đã nghe câu chuyện của mình.
10:28 SA 26/10/2010
Bé của các mẹ có được bà nội hay bà ngoại trông!
Mình thì may măn hơn các mẹ vì mình có bà ngoại gân nhà, tuy ở chung với bà nội nhưng bà nội chẳng giúp được gì, sáng mình đi làm gửi con sang ông bà ngoại, chiều đón về. Con mình giờ hơn 2 tuổi mình chuẩn bị cho đi học nhưng bà ngoại thì thương cháu sợ cháu ốm, cứ yêu cầu mình cho ở nhà tròn 3 tuổi. Nhưng bà nội thì khác, lúc mình chưa sinh mình cứ giả vờ nói không biết sinh xong đi làm ai trông thì bà bảo 6 tháng cho đi nhà trẻ được rồi, con người ta vẫn thế mà. Bà nội thì gần 60 nhưng vô cùng khoẻ mạnh, ăn uống bằng 2 vợ chồng mình, làm gì cũng không mệt, chỉ trông cháu là mệt thôi. Nói chung là những lúc vất vả nhất không giúp được gì.
Bản thân mình cũng chẳng cần sự giúp đỡ của bà nôi, nhưng chồng mình thấy ngại với vợ và muốn bà nội gần cháu hơn nên lâu lâu bảo mình đi chơi tối gửi con ở nhà cho bà nội, thì câu đầu tiên là sao mà giữ được nó ở nhà nó khóc thì sao. Và mình chỉ cần đi 1 tiếng là đã điện thoại nói con đang khóc không dỗ được. Mình hộc tốc chạy về thấy con đang chơi bình thường... chán... Bây giờ mình đi đâu cũng vác con theo còn không được lại trơ mặt mang con sang bà ngoại.
Cho nên mình nghĩ rằng nhờ đưộc bà ngoại thì tốt còn không thì thuê người giúp việc, chứ nhờ được bà nội thì không khó khăn cũng kể công kể tội. Ức chế lắm.
10:37 SA 16/04/2010
Ghét mẹ chồng, cùng nhau bàn kế hoạch vùng lên...
Tôi cũng là “thằng” chồng là con của một bà mẹ làm “mẹ chồng” của vợ tôi, chứ ko phải “đứa” con dâu. Một phần hạnh phúc dành riêng cho tôi là mối quan hệ giữa mẹ và vợ tôi khiến tôi ấm lòng.

Không biết bạn có con trai hay con gái. Nếu bạn có con trai thì hơn hai mươi năm nữa khi đọc lại những điều hiện tại mình viết thì bạn nghĩ sao. Còn nếu bạn ko có con trai, cái “sự” làm mẹ chồng bạn sẽ ko phải trải qua trong tương lai thì tôi xin miễn bình luận...:Applause:

Anh thật may mắn vì mối quan hệ tốt giữa mẹ và vợ.
Tôi cảm thấy giữa MC và CD thì khi về ở với nhau cần có sự thông cảm, biết tôn trọng nhau, 9 bỏ làm 10 thì mới có thể gọi là tôn trọng và sống với nhau được. Và trong xã hội cũng không ít gia đình được như gia đình anh.
Nhưng bên cạnh đó, những CD vào forum này chỉ chiếm phần nhỏ trong XH, đa số chúng tôi là những người có ăn có học, có thu nhập, thậm trí những ngừoi có địa vị trong xã hội, nhưng có lẽ họ không may mắn gặp được người MC như mẹ của anh.
Trong cuộc sống không có gì là hoàn hảo cả, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Nên anh đừng vội mang chuẩn mực gia đình của mình mà đánh giá người khác.
Chúng tôi là những phụ nữ hiện đại, sống có bản lĩnh, chúng tôi cũng có con trai, sau này chúng tôi cũng sẽ làm mẹ chồng. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi sẽ sống tốt, sẽ làm người MC thông cảm sẻ chia và không soi mói CD, và sẽ là bà nội có trách nhiệm yêu thương cháu của mình. Giúp đỡ con cái khi còn có sức khỏe để con cái hạnh phúc, yên tâm làm việc, phát triển sự nghiệp.
Chúc anh và gd anh luôn hạnh phúc. Chúng tôi những người phụ nữ luôn khao khát có được hạnh phúc như gia đình của anh.
06:41 CH 14/10/2009
Ghét mẹ chồng, cùng nhau bàn kế hoạch vùng lên...
Mẹ nó ơi, tớ đi làm cả ngày, con thì đi học, chiều bố đón về.Cái khoảng thời gian từ lúc bố đón về và đến lúc mình có thể chơi vơi con thì phải vài tiếng (4h - 7h30) nên ko có thời gian trông con và chơi với con (khoảng thời gian này bố bận ko chơi với con được).
Mình thì ở với BMC nên đi làm về là thay đồ luôn rồi mình cơm nước cho cả nhà và tắm cho con.Nhiều lúc bí bách lắm mà chẳng làm được gì cả.
Nhiều khi phái tách con lên phòng nhưng như thế mãi ko được.Mình cho con lên phòng dạy dỗ chỉ bảo con, con đều nghe ngoan ngoãn nhưng ở dưới với ông bà thì mình ko thể nào dạy nổi hoặc ăn hết 1 bát cơm tử tế.
Nói chung là bà luôn nhận bà giáo dục con cái là giỏi nhất và đúng phương pháp nhất (mọi cái giỏi và nhất sẽ luôn dành cho bà).
Ôi mệt cái đầu.

Mình thì đỡ hơn bạn, mình gửi con bên bà ngoại,mà mình ở chung với MC nhưng ăn riêng, từ ngày có con mình đi làm về tranh thủ nấu ăn cho 2 vợ chồng, vì không có thời gian nên chỉ nấu những món đơn giản thôi, rồi lại chạy qua bà ngoại cho con ăn rồi chở con về nhà, lúc đó VC mình vừa để con chơi trông con vừa ăn cơm. Cũng vừa ăn vừa chạy lăng xăng trông chừng con vì sợ con ngã mặc dù MC mình ngồi đấy nhưng chỉ trông cháu khi mình phải mở mồm nhờ cơ.
Mang tiếng ăn riêng nhưng chỉ là những ngày đi làm thôi, còn ngày nghỉ vẫn phải cơm nước luôn cho MC. Con mình ốm MC cũng chỉ hỏi cháu làm sao cho có lệ, còn câu sau là phàn nàn ngay "sao đến giờ này mà tụi mày vẫn không đi chợ, trưa lấy gì tao ăn. Mà mơi có 9h sáng thôi đấy nhé". Sao trên đời có những con người đặt miếng ăn lên trên tất cả không biết.
06:22 CH 14/10/2009
Ghét mẹ chồng, cùng nhau bàn kế hoạch vùng lên...
nhờ các mẹ tư vấn ca này:
MC tớ ko thích trông cháu và cũng ko thích nấu cơm nên việc cơm nước trông con là tớ.Mà tớ thì ko thể làm cả 2 việc nên để cho bà trông cháu.Bà trông cháu bằng cách bật tivi cho cháu xem chán chê mê mỏi.
Mình nói cho trẻ con xem tivi ít thôi ko nó bị động, ko nhanh nhẹn hoát bát được; cho nó chơi đồ chơi nó còn tự khám phá ra được nhiều điều hay.
Bà bảo cho nó xem còn có thời gian mà làm cái khác chứ.
Việc này tớ nói nhiều nhưng khi nói chẳng có ai cả, toàn tớ và bà hoặc có cậu em chồng.
Tối qua tự nhiên dở quẻ nói (trước toàn bộ gia đình: BNC,BC,2EC và chồng mình):cho nó xem tivi ít thôi, dạy nó học, tô tranh đọc truyện cho nó nghe ko nó nhanh nhẹn, hoạt bát (toàn nhắc lại ý của mình).
Các mẹ tư vấn giúp tớ ca này với.MC tớ được cái hay lấy ý kiến người khác làm cái của mình và dạy lại mình lắm (nhiều việc tớ nói nhưng chê sau đó lại đi dạy lại tớ).

Cái vụ này thì mẹ nó nên nói với chồng, rồi chồng góp ý MC, nếu MC có thiện chí thay đổi thì ok, còn không thì chấp nhận thôi.
Nếu mẹ nó ở nhà thì chịu khó dạy con theo phương pháp của mình, MC mà có can thiệp thì cũng kô tiếp thu mà cũng đừng ý kiến gì. Cứ làm theo cách của mình. Còn nếu mẹ nó đi làm thì nên cho con đi nhà trẻ hoặc là tìm người mà gửi con thôi. Chứ mình thấy trẻ con trong giai đoạn phát triển mà suốt ngày xem ti vi, không chơi đồ chơi, không có người nói chuyện dạy dỗ thì nguy hiểm lắm, dễ làm trẻ bị trầm cảm ít nói đấy.
MC mình cũng vậy đó, MC mình thỉ chẳng thích gì cháu cả, không thích chăm sóc trông nom cháu đâu, chỉ thích rảnh rang đua đòi cho bằng người khác thôi. Chồng mình thì thích để cháu chơi với bà để bà cháu có tình cảm, nhưng cứ lúc nào đưa cháu chơi với bà thì bà ru cho nó ngủ ngay, ngủ càng nhiều càng tốt, lúc nó ngủ rồi thì đi nhờ người khác đưa võng. Pó tay không. Sau đó mình nói với chồng, cũng may ông chồng mình không đến nối, cũng hiểu được tình hình, cũng nói với MC nhưng không cải thiên được. Nên sau này hạn chế gửi cháu cho bà. Lúc nào bà ngoại bận đi đâu vài ngày thì vợ chồng thay nhau nghỉ ở nhà trông con.
04:43 CH 14/10/2009
Ghét mẹ chồng, cùng nhau bàn kế hoạch vùng lên...
Vào đây lâu rồi mới biết là nhiều mẹ khổ thật.
Thà cứ có 1 bà mẹ chồng vô tâm vô tính như MC mình có khi lại thấy hay.
Mình có bầu bà cũng chả thèm hỏi 1 câu.
Con ốm bà cũng không hỏi 1 câu (chứ đừng nói đến chuyện lên thăm cháu)
Cứ đứa nào cho bà tiền là bà thích, bà sướng, bà không nói xấu (biết thế nên thỉnh thoảng dúi cho tý cho yên ổn)
Bù lại, cả năm mình chả hỏi bà câu nào, bà cũng chả trách
Cả năm mới về thăm bà 1 lần bà cũng chả trách (có khi chả về lần nào cũng không sao)
Cũng may chứ nhỉ?

MC mình cũng có được phần vô tâm như MC của mẹ này, chỉ thích nhất là tiền, chỉ cần cho tiền là cười ngay. Đến nỗi con gái ruột của bà (CC), vừa cãi nhau với mẹ xong (tức MC mình í) tới đưa bà 500 và bảo "thôi cầm lấy đi, rồi cười ngay í mà" , thế mà cung cầm rồi coi như không có chuyện gì xảy ra.
Thế nhưng với con dâu thì khác nhé, tuy CD ốm đau mặc kệ, cháu ốm thì hỏi được 1 hoặc 2 câu (vì ở chung nhà, có con trai nên giả vở hỏi thôi chứ chẳng quan tâm gì đâu). Nhưng hở ra 1 cái gì là đi mắch lẻo với con trai liến, khóc lóc bảo nó không có tình cảm vơi tao. Nhức hết cả đầu.
03:15 CH 14/10/2009
Ghét mẹ chồng, cùng nhau bàn kế hoạch vùng lên...
Nói xấu mẹ chồng là một thú chơi tao nhã của nhiều chị em:Laughing:

Tôi nghĩ có những chuyện không thể nói ra được, và không thể nói được với ai, thì mọi người vào đây bộc bạch cho khỏi stress mà thôi.
Chuyện MC-ND là chuyện muôn thủa, chứ chẳng là cao trào xã hội để nói là thú vui tao nhã được.
Tôi không cho rằng tất cả các chị em vao forum này đều là những người không biết cách sống, không biết cách cư xử với gia đình chồng như anh nghĩ đâu. Và không phải tất cả các bà MC đều tốt với CD đâu anh à.
12:01 CH 14/10/2009
Ghét mẹ chồng

Nhà ở thì ruồi, muỗi, kiến thập cẩm luôn
Thế mà vẫn mệt lắm. Chắc ngứa mắt CD nên mệt nhỉ :Laughing:


Mẹ này nói đúng đó.
Nói chung ở với người bẩn quá cũng chán, mà ở với người sạch quá cung oải.
Nhưng mà MC mình thì chỉ sạch sẽ cho bản thân bà với lại nhà của bà thôi. Còn cho cháu nội mình ăn thì bẩn kinh khủng. Có những lúc bà ngoại đi vắng phải gửi bà nội, thì không biết bà làm gì mà về nhà nhìn con thương kinh khủng, mặt mũi thì lấm lem, tay chân thì bẩn, áo thì ướt từ ngực đến bụng, mình ngửi vào thì toàn mùi sữa chua lòm. Quần cháu đái thì lau nước đái ướt sũng rồi tấp vào 1 đống. Cháu được gần 2 tuổi gửi bà trông hai 2 thì lần nào cũng hắt hơi, ho , sổ mũi. Chán ơi là chán. Sao trên đời lại có những con người như thế không biết. Gần mực thì đen gần đèn thì sáng, chỉ sợ ở lâu với những người như thế sẽ bị tiêm nhiễm thôi.
06:37 CH 13/10/2009
Ghét mẹ chồng

Nhà ở thì ruồi, muỗi, kiến thập cẩm luôn
Thế mà vẫn mệt lắm. Chắc ngứa mắt CD nên mệt nhỉ :Laughing:

Mẹ này nói đúng đó.
Nói chung ở với người bẩn quá cũng chán, mà ở với người sạch quá cung oải.
Nhưng mà MC mình thì chỉ sạch sẽ cho bản thân bà với lại nhà của bà thôi. Còn cho cháu nội mình ăn thì bẩn kinh khủng. Có những lúc bà ngoại đi vắng phải gửi bà nội, thì không biết bà làm gì mà về nhà nhìn con thương kinh khủng, mặt mũi thì lấm lem, tay chân thì bẩn, áo thì ướt từ ngực đến bụng, mình ngửi vào thì toàn mùi sữa chua lòm. Quần cháu đái thì lau nước đái ướt sũng rồi tấp vào 1 đống. Nói đến MC sao mà ngán ngẩm.
06:33 CH 13/10/2009
Ghét mẹ chồng
Úi trời! MC mình còn hơn thế nhiều.
MC bạn còn trông cháu. MC mình không đâu. Mình đi làm và phải gửi bé đi từ hồi 4 tháng.
MC mình còn bắt mình cọ sàn nước do cháu ngoại của bà sang chơi, tụt quần, vén váy ngồi đái ra đấy và dôi không sạch, thậm chí không dội nữa.
Bà không lau nhà đâu nhé và có quét nhà, khoảng 2 ngày / lần, là kể lể liền.

MC mình thì được cái yêu nhà, yêu tiền nhất trên cuộc đời. Con cái cháu chắt chỉ xếp hàng sau thôi.
Hồi mới về làm dâu, đi làm về mệt rũ người chỉ mong được ngủ, thế mà bà MC yêu tinh mới ăn trưa xong chưa nằm ngả lưng được bà đã khua chiêng múa trống gọi dậy lau nhà. Mà nhà 3 tầng lầu mà bắt lau bằng khăn bông các mẹ nhé. Mình cũng nghĩ chịu đựng lau được 1 năm mình có bầu thế là chuyển giao luôn cho chồng. Chồng mình chỉ được cái to mồm, cứ bảo vợ cố gắng lau nhà chứ sợ mẹ phàn nàn. Lau được vài lần cũng trần văn chuồn. Giờ mình thuê cháu MC lau nhà cho mình (đứa cháu được MC tin tưởng là lau nhà sạch sẽ chứ ko phải là MC yêu thương gì nó đâu, có hôm nó ốm lau không sạch lắm mà MC có cho nó nghỉ đâu, còn phàn nàn nhiếc moc nó, thấy nó mà mình cũng thương).
Nhưng mà nó chỉ lau trong nhà thôi, chứ còn cái sân thượng nó không lau đâu, mà mình cũng nó MC chèn ép nó vừa thôi, quá đáng quá nó nghỉ thì chẳng ai làm được đâu vì con còn trông con không có sức để mà lau đâu.
Thế là dù trời có mua nắng bão bùng không cần biết, cứ đến giờ là vác khăn bông lên sân thượng chìu mài từng viên gạch cho nó bóng. Ở nhà thì suốt ngày than mệt, mình thì cũng chẳng thiết tha nên chẳng bao giờ gửi bà trônng con, nhưng chồng mìn. h cứ tương bà nội yêu cháu lắm nên mang con xuông gửi bà chủ yếu là để nó chơi với bà, nhưng bà có chơi với cháu đâu, cháu ngã cũng không thèm đỡ cháu dậy, chồng mình nhắc bà thì bà bảo bà mệt. Nhưng mà có sức lên sân thượng lau chìu mấy tiếng đồng hồ mặc dù dầm mưa. Các mẹ thấy có pó tay không.
MC mình sạch thế nên chuyện nói mình ở bẩn là chuyện hằng ngày, mình nghe riết thành quen rồi, giống như nghe nhạc ráp vậy thôi :)
06:12 CH 13/10/2009
Ghét mẹ chồng
Mình về làm dâu 5 năm rồi, nhưng được cái MC mình chỉ nói sau lưng, mỗi lần chỉ con caon trai ở nhà thế là MC khóc lóc bảo rằng "nó sống chả có tình cảm với tao, mai mốt tao già tao mà ốm bệnh chắc tao chết" ,thế mới ghớm chứ. Mỗi lần như thế con trai lại về mặt nặng mày nhẹ với vợ, đầu tiên mình còn thanh minh nhưng sau này bực quá nói luôn với chồng "mẹ thì có tình cảm gì với em và lại có quyền trách em thế, với lại từ ngày về làm dâu mẹ ốm bệnh đứa nào cơm nước cho mẹ, đứa nào đưa tiền khi khám bệnh rồi đến lúc em bệnh nằm liệt giường không ăn có ai lên hỏi được 1 câu xem mày sống chết thế nào không, có ăn được gì thi nấu cho, hay là nằm chán đói không chịu được gọi điện thoại cho anh trai mua đồ ăn mang sang cho." Thế là chồng nín ngay, lại nhẹ nhàng nói thôi thông cảm vì MC vụng về cơm nước. Nghe có tưc không hả các mẹ.
Nhưng giờ mình cũng khôn ra nhiều rồi, chỉ cần hôm nào đi vắng, mà về thấy chồng có thái độ là lạ là mình nói trước ngay "hôm nay ở nhà mẹ con lại tâm sự đúng không?". Thế là chỉ vài lần như thế nên giờ cũng đỡ rồi.
04:41 CH 13/10/2009
Ghét mẹ chồng, cùng nhau bàn kế hoạch vùng lên...
Em mới gia nhập vào hội không lâu, cảm giác rất hào hứng, những vấn đề không thể nói với ai được vào đây tâm sự với những mẹ đồng cảnh ngộ thấy nhẹ nhõm được phần nào.
Chúc cho chúng ta ngày càng trẻ, khỏe, hạnh phúc để còn chiến thắng thù trong giặc ngoài nữa chứ.
08:21 SA 13/10/2009
Ghét mẹ chồng
em đã chót cãi nhau với MC, có mẹ nào có sáng kiến gì để làm lành, coi như hạ mình (mặc dù rất không muốn) để đổi lại bình yên ko ạ.....

Thôi thì phận làm con dâu, lỡ cãi nhau với MC thì mẹ nó cứ làm lành trước đi. Mình nghĩ cũng đơn giản thôi, mẹ nó cứ về nhà hỏi chuyện MC rồi xin lỗi MC, lúc con nóng có nói điều gì phật ý mẹ thì con xin lỗi. Có thể nhờ chồng làm trung gian nói giúp vào cho không khí bớt căng thẳng. Nhưng nếu MC sai thì mẹ nó cứ xin lỗi đồng thời nói với chồng để chồng lựa lời mà góp ý MC, chứ không các MC sai thấy CD xin lỗi được nước làm tới đó.
11:09 SA 12/10/2009
Ghét mẹ chồng
Mình cũng kg giỏi giang gì đâu, thời gian đầu mới lấy chồng cũng vất vả với MC nhiều lắm. Mình ở riêng nhưng hàng ngày vẫn tới thăm bà, khi mình quyết định mua nhà thì MC mình bàn ra nhiều, bà kg muốn vợ chồng mình có tài sản riêng, muốn chồng mình dồn tiền cho cái nhà chồng. Nói ra các bạn cũng hiểu.
Nhưng mình rất cương quyết, mình bán hết vòng vàng hồi môn đem đặt cọc nhà, rồi mình kêu chồng mình góp, lão ấy nghe MC góp được mấy tháng rồi buông luôn. Mình ghét, đi vay ngân hàng rồi trả dần. Sau 2 năm giờ mình có thêm cái nhà tuy không lớn, nhưng để cho MC mình biết, mình kg phải loại dễ nắn, nên có nói ra nói vào cũng nói với chồng mình, chẳng nói trước mặt mình nhưng mình hiểu.
Chị chỉ nói với mẹ Tôm giờ em còn sức khỏe, còn làm ra tiền em hãy cố gắng dành dụm, lo cho mình, cho con, đừng đổ hết vô cái nhà chồng. MC vậy, chồng vậy nếu có chuyện gì xảy ra, em chỉ có ra đi tay trắng thôi em à. Bạn của chị cũng khờ giống em vậy, lấy chồng 10 năm cuối cùng con cũng phải để chồng nuôi, về bố mẹ đẻ tay trắng đó em. Đời chẳng ai nói trước điều gì. Em phải vững vàng mới mong che chở được cho con.
Hãy nghe lời chị, tiền bạc cất trong tay áo, đừng sống quá thoải mái em kg coi trọng đồng tiền nhưng gia đình chồng em rõ ràng là đang lợi dụng em mà em kg biết.

Mẹ này đúng rồi đấy.
Đôi khi ở nhà chồng mình làm ra tiền nhưng cũng đừng để BMC biết, thỉnh thoảng cũng nên than vãn kinh tế khó khăn. Và cũng không nên nói thật thu nhập cho chồng biết. Hãy lập 1 quỹ riêng để phòng thân vả lại để giúp đỡ BMĐ và anh chị em ruột của mình lúc họ khó khăn bệnh tật.
Cũng có những nhà chồng rất tốt, rất thông cảm. Nhưng các mẹ đã vào đây thì là không phù hợp với gđ chồng rôi. Đừng bỏ tiền đầu tư vào những thứ không phải sở hữu của mình. Và không nên cái gì trong nhà chồng mình cũng phải lo hêt, vì mình nghĩ trong xã hội hiện đai như bây giờ, cha mẹ nào cũng đều chia đều tài sản cho các con nên mình nghĩ phải để tất cả các anh chị em có trách nhiệm vào gđ mặc dù mình ở chung cần có trách nhiệm nhiều hơn.
Mình nói ở đây không phải là dòm ngó vào tài sản của cha mẹ chồng để lại. Nhưng các mẹ cứ để ý mà xem BMC thì cái gì cũng bắt mình phải lo, nhưng có đồng lớn đồng bé thì toàn đem cho con gái. Rồi có khi cái nhà mà nói là khi mất để lại cho mình, nhưng mình đã chứng kiến nhiều rồi, họ chỉ làm thừa kế là để lại tài sản cho riêng con trai họ thôi chứ ít khi cho cả 2VC lắm. Có người nói là tài sản của vợ hay chồng cũgn thế, nhưng ai biết được tương lai, mình cứ đầu tư vào chỗ ko thuộc sở hữu của mình, nếu ly dị có phải trắng tay không.
Các mẹ nghĩ xem là có đúng không nhé!
10:31 SA 12/10/2009
Ghét mẹ chồng
Chồng em luôn mồm:"cô ở đây thì cô phải theo, cô phải sửa đổi, không thì cô ra ngoài, cô k nuôi con thì tôi nuôi". MC có sai, chồng em cũng chẳng bao giờ nói cả, chồng tôn thờ MC, đến mức MC chỉ cần nói mệt là k ai đc nói gì hết! Em dốt nhất ở chỗ, em k đc chồng ủng hộ trong chuyện với MC. Em thua, em thất bại ê chề.

MC nhà mẹ Tom cũng giống MC mình quá.
Hễ thấy mình làm sai, hoặc con cái đi đâu mà MC muốn con cái ở nhà là nhất định sẽ diễn tuồng ngay: nào là tao mệt quá, huyết áp tăng, không thì trúng gió, không ăn được nên chóng mặt.
Lúc mới cưới mình cũng bị vài lần. Cứ con trai đi với vợ đi chơi hoặc về nhà vợ là gọi ngay điên thoại nói mẹ bị cảm trúng gió khó chịu quá, con về ngay nhé. Thế là VC mình lục đục chạy về thấy MC khỏe re, nằm xem tivi vắt vẻo.
Thế là vài lần sau mình bực mình quá nói với chồng : anh về nói mẹ làm sao, chứ VC mình cứ đi đâu cũng gọi nói bệnh, hộc tốc bốc gan đi về, nhỡ dọc đường có vấn đề gì về xe cộ thì ở đó mà hối hận cả đời, với lại cứ nó dối như thế lần sau bệnh thật gọi con cái nó tưởng giả vờ không thèm về thì lúc đó đừng có trách. Thế là chồng nói làm sao đó với MC giờ thì hết bệnh đấy rồi.
08:39 SA 12/10/2009
Ghét mẹ chồng
Quay lại việc sống với BMC em nghĩ việc sống chung hay riêng ko quan trọng mà quan trọng ở lòng người.
Cuộc sống gồm 2 phần: trách nhiệm và tình cảm.
Giá như có cả 2 để dành cho nhau thì tốt quá còn gì bằng
Nếu ko thì vẫn phải duy trì cái gọi là "trach nhiệm" kia thôi. Nhưng than ôi để làm tròn trách nhiệm mà thiếu đi cái tấm lòng thật sự nó còn tệ hơn cả trại dưỡng lão chị ạ. Các điều dưỡng viên ở trại dưỡng lão cùng lắm là họ ko có tình cảm với những người chăm sóc còn với "con dâu" - BMC thì có nhiều cái cùng lắm...uất ức, giận, ghét v..v..
Chi bằng gắng duy trì cái tình cảm kia có phải tốt ko ???? "Xa thơm gần thối" thật chẳng sai chút nào.
Ở riêng hay đại loại như thế cũng giúp giữ lại trong trái tim của mỗi người 1 tấm lòng dành cho nhau cơ mà => tốt chứ phải ko chị.
Dù sao cũng cần phải điều chỉnh trước khi mọi chuyện đi quá xa
Con dâu và nhà chồng có mối quan hệ với nhau là thông qua chồng thôi. Nếu mình không lấy con trai cua BMC thì mình và BMC chẳng là gì của nhau cả. Vậy tại sao lại bắt mình phải có tình cảm, phải yêu thương BMC, phải lo lắng chăm sóc BMC trong khi BMC chẳng xem mình là gì cả, chẳng hề có tình cảm. Lúc mình khỏe thì khai thác mình hết sức, nào là dọn dẹp, nấu ăn, chợ búa, còn khi mình ốm thì chẳng thèm hỏi mình có ăn được gì không để nấu cho mình.
Không biết các mẹ làm sao chứ còn mình hận lắm, lúc mình ghén lại bị cảm sốt, chồng thì chẳng biết nấu ăn, MC cũng không thèm lên xem mình làm sao, hỏi mình ăn gì để mà nấu. Mình lại phải gọi mẹ mình để nấu cho chồng qua lấy đem về.
Rồi lúc mình sinh, được 5 ngày, mình và chồng cãi nhau, chồng mình nóng lên đòi ly dị, MC đứng về phe chồng còn sang nói này nói nọ BMĐ của mình. MC cũng có con, cũng biết người mới đẻ mà khóc nhiều dẫn đến hậu sản, nhưng MC mặc kệ, còn nói với mình từ nhở MC chiều theo ý chồng. Mình buồn ôm con khóc, MC cũng không nói tiếng nào.
Con dâu sống với gd chồng cần có trách nhiệm + tình cảm.
Nhưng MC mình có trách nhiệm và tình cảm với mình đâu.
Thế nên từ ngày đó mình biết là nên sống như thế nào. Mình không làm gì ngăn cản tình cảm hay nói xấu MC với chồng cả, còn lại với MC thì mình không còn gì để nói.
Chồng mình còn mỗi MC, nên chuyện ra riêng với mình là không được. Mình đã thuyết phục chồng nhiều lần nhưng không thể, thậm chí mình còn nói mình và MC không hợp nhau, sống xa có khi lại tốt. Nhưng chồng bảo không thể làm khác được.Nên đành chịu thôi.
Lúc nào stress quá lại vào đây trút bầu tâm sự.
06:04 CH 09/10/2009
Ghét mẹ chồng
Các mẹ ơi, đọc tâm sự của các mẹ mình cũng buồn cho thân phận phụ nữ chúng ta lắm. Các MC của chúng ta hồi trước cũng chắc nhiều cay đắng (có khi lại nhiều hơn chúng ta bây giờ nữa chứ!) Nhưng thôi các mẹ ạ, MC ta dù sao cũng có thành tích rất lớn là đã sinh ra OX ta và nuôi nấng ổng nên người như ngày nay (nếu mẹ nào có OX ngoan thì công của MC càng lớn). Mình nghĩ thế này các mẹ ạ: MC là tối thượng, là "bất khả xâm phạm". Nếu có gặp mâu thuẫn với MC thì nên tìm cách ra riêng là tốt nhất. "ở xa mỏi chân, ở gần mỏi miệng", thà mỏi chân một chút mà tốt hơn. Còn nếu các mẹ nào "không đường thoát" thì mắc công một chút vậy, nên tìm những điểm tốt của MC mà yêu (thế nào cũng tìm ra thôi mà, ai cũng có cái tốt mà), tìm cách lạc quan mà sống hòa nhập với MC, đừng tính toán thiệt hơn về tiền bạc với gđ chồng (mình còn sống, còn làm ra tiền mà), tiền bạc không mua được mọi thứ nhưng nó cải thiện được nhiều cái lắm đó (nhất là khi đi kèm với nó là một chút lòng thành); Các mẹ nghĩ em nói như vậy có đúng không? nếu ta không làm được như vậy thì cuộc sống của ta sẽ không lối thoát, hạnh phúc sẽ bay xa và khi đó nạn nhân thê thảm nhất là ta đó các mẹ ạ ! :Thinking:
- Thân ái -

Mình cũng đồng ý với bạn
Mình nghĩ MC mình cũng là người tôt thôi, cũng thương con trai, nuôi dạy con trai (chồng mình) nên người, cũng như bao bà mẹ khác. Chẳng qua là tình cảm không dạt dạo để yêu thương được con dâu thôi.
Ông chồng nào thì cũng thương mẹ cả, dù biết mẹ mình xấu đến mười mươi thì cũng bênh chằm chặp, cũng bắt vợ thông cảm thôi. Nên mình nghĩ hạn chế than vãn về MC thì VC sẽ hạnh phúc hơn.
Và các bà MC đối xử với con dâu như thế nào thì con dâu sẽ đối xử lại như vậy thôi.
Mình cũng có con trai, rồi mai mốt cũng sẽ làm MC, cũng có thể sẽ phải ở chung với CD, mình nghĩ nên tích luỹ lấy ít kinh nghiệm để mà được CD kính trọng là được.
11:30 SA 09/10/2009
Bố mẹ chồng tốt, nàng dâu lại hậm hực :(
Con mình được gần 2 tuổi.
Bà nội thì chẳng chăm cháu, nên cháu hoàn toàn chẳng theo bà, chỉ ra bà nội khi bà có cầm đồ chơi thôi. Mà MC mình thì chẳng thích gì cháu nhưng thích lên mặt để người ta nhìn vào nói "bà nội không trông cháu nhưng cháu vẫn theo bà nôi" nên MC mình làm mọi cách bất chấp là làm cho cháu hư.
Có hôm ở nhà con mình vào tủ chén lấy chén đập hết cái này sang cái khác mà MC vẫn để nó đập còn khen cháu nữa chứ. Mình nói "mẹ thấy cháu làm thế phải mắng cháu chứ, để cháu vậy nó hư ra". MC còn cong cớn nói " nhưng mà nó thích, cứ để nó chơi". Pó tay không. Sau lần đó chồng mình cũng chấn chỉnh lại MC, bây giờ MC vẫn thế, vẫn chẳng dạy bảo gì cháu. Giờ cháu biết nói, CC với MC dạy nói nói bậy rồi xúm nhau lại cười. Chẳng lẽ mình cấm không cho co mình chơi vói bà nội nữa, vì đã góp ý nhiều lần nhưng vẫn không có kết quả.
10:04 SA 09/10/2009
Ghét mẹ chồng
Khoản này giống nhà mình dã man
Đất bà ngoại cho ax xây nhà cứoi vợ ( mình ), ax muốn mẹ nở mặt nên xây nhà khang trang, xây xung nợ lungtung, 2vc cũng đang khó khăn vì làm công ăn lương.MC đứng ra kêu nhà tao xây của tao. Tuy mình không dồn hết tiền bạc vào cái nhà ấy nhưng tiền viên gạch , xô vữa, tiền công tiề thợ mình cũng có góp vào đấy chứ. Thê sma fMc chỉ thằng mặt ax nói thế. Ở chung trong nhà mình mà như ở trọ không có quyền gì. Thế là 2v quyết định là nhà của mẹ để mẹ tự trả nợ
MC cú và băt đàu những ngày nói xấu CD

Cái vụ này mình cũng đang oải đây nè,
MC mình mới xây cho con gái 1 cái nhà to, thế là CC mình bảo nhà này là của VC mình. Mình nghe mà phát lợm giọng. MC thì còn trẻ, khỏe hơn mình, chưa biết ai sống lâu hơn ai.
Bà MC mình lại than vãn nhà hỏng, phải sửa chống thấm, sơn lại nhà. Thể nào cũng lại vòi tiền VC mình(vì mình đã bị 1 lần rồi). Mà các mẹ nghĩ xem nhà của MC, chứ có phải của mình đâu bây giờ bỏ tiền vào sửa mình không cam tâm. Nhưng chưa biết xử trí thế nào. Các mẹ truyền kinh nghiệm cho mình với
11:50 SA 08/10/2009
Ghét mẹ chồng
Mình lại stress đây, tức không nói được, thôi thì vào đây nói cho đỡ tức.
Số là thế này, kể từ khi mình sinh con, thấy được bản chất giả tạo, sống chỉ biết bản thân ko cần đến ai, nên mình với MC chẳng nói chuyện với nhau. Mà thật là từ phía mình, hết cảm xúc không biết nói gì.
MC cũng ghét mình ghớm, nhưng mỗi lần nhà có việc (như tết , lễ, đám giỗ) thì MC vồn vã nói chuyện, còn khen mình giỏi, đảm đang, biết lo toan mua sắm. Mình biết thế nhưng vì chồng nên cười trừ. MC cứ tưởng mình sướng vì khen nhưng thực ra đang biết tỏng bụng dạ của MC. Số là đám giỗ BC (xin lỗi BC trước), từ ngày mình về làm dâu mới đưa ra ý kiến là phải làm đám giỗ cho BC để mời con cháu vì BC mất cũng chưa lâu. Mấy năm đầu thì MC, CC, VC mình còn share nhau tiền làm giỗ. Nhưng 2 năm nay chẳng ai đề cập đến tiền mà chỉ bàn nấu món gì, mời bao nhiêu khách thôi. MC noi mình mời 4 bàn + nấu dư chút đỉnh để cho các cháu yêu quý của bà mang về. Thế là CC mình lên danh sách mua các thứ, 6 món ăn + hon 40 người mà tính tiền chợ ra 1,6tr. Nhưng chỉ là tính thôi không ai đưa tiền hết. Mình thì bận bịu con nhỏ, đi làm, đi học mà mình bảo MC với CC ở nhà mua trước những đồ khô đi, mà MC mình bảo không biết mua, chỉ có con N (tức là mình) mới biết mua thôi. Tức quá không nói chuyện xả 1 hơi cho chồng nghe. Dạo này KT khó khăn nên trước khi đi chợ C mình có hỏi MC vụ tiền đám giỗ đóng góp như thế nào. CC bảo đã đưa MC 500. Thế mà MC cũng tính ỉm luôn, xong thấy ngại quá đưa tiền cho mình. Mình bực quá không lấy, bảo MC cầm lấy mà đi hoa quả về cúng đi. Làm xong đám giỗ MC hỏi hết bao nhiêu tiền, mình bảo tiết kiệm là 4t, MC với CC còn bảo sao mà nhiều thế chứ hôm bữa CC tính hết có 1,6tr à. (Potay) Mình cười nói chắc con ko biết đi chợ, thôi sang năm con gửi mẹ với chị tiền đi chợ về con nấu được rồi. Sao mà trên đời có những bà MC tham tiền đến thế, chết ko biết có mang đi được không, mà sống thì keo kiệt trong khi có cả tỷ gửi NH. Có mỗi đứa cháu (con mình) từ ngày đẻ không cho được bộ quần áo.
Ở chung kiểu này mình sợ “ gần mực thì đen” đây. Mình quyết tâm phải thật tỉnh táo để không trở thành người như MC mình, để đỡ khổ cho con cháu, và còn giữ được chút sĩ diện.
06:26 CH 07/10/2009
t
tamnhu2000
Bắt chuyện
654Điểm·0Bài viết
Báo cáo