@ Tamlanvt: Trong 5 hoặc 10 năm ấy, chồng chỉ lo được tiền học của con và chi phí cá nhân của chồng thì bạn có muốn sống tiếp với chồng không nào?
ack, chả hiểu nỗi bạn Tamlanvt này nữa, túm váy lại, mở to mắt ra cảm nhận kỹ xem chồng có yêu bạn chút nào không? bạn có yêu chồng không? một trong hai cái là không thì đá phứt đi, từ từ kiếm anh khác cho nhẹ người.
thì bạn kể là mua đồ về, rồi quà tặng...mọi ng ở đây chỉ nghe bạn kể thôi, chứ có biết gì hơn đâu...bạn cứ từ từ...rồi thử bàn với chồng là ở nhà này của bố mẹ lâu rồi, muốn trả...nên có k.h tk mua nhà xem man í nói gì...có vẻ như bjo cái đó qtrogn nhất đ/v bạn, thì mấy tiền bạc hay gì khác bạn ok hết đi, để thử xem vụ góp tiền mua nhà mới, cho62gn bạn ok ko...
Nếu mệt quá không làm được hôm nay thì mai làm, nếu có điều kiện thì thuê người giúp việc. Cãi nhau rồi lại phải đi làm lành, mệt lắm :)
Mình chỉ cần có thế thôi mà, vấn đề là giờ chi phí cá nhân của chồng mình phải lo luôn. Với lại dù gì thì mình vẫn sống tiếp. Mình ngoi lên vì mong mình có cách để cuộc sống tốt hơn chứ trừ việc này thì mình hài lòng với cuộc sống hiện tại bạn ạ.
Nếu như chồng đóng góp phần chi phí cá nhân của chồng, còn lại mình lo, phần tiền thừa ra chồng muốn làm gì thì làm. Mình không hẹp hòi chuyện đó vì bản thân mình cũng vẫn thường xuyên mua quà cho mẹ chồng mình vì như mình nói mẹ chồng mình chỉ cần vật chất thôi thì sẽ để mình yên ổn mà
- Chồng mua ít hoa quả về --> khen tới tấp: iu chồng quá, bla bla. Chồng phán 1 câu: Thôi tránh ra, người anh đang bẩn (đúng là lúc đó chồng mồ hôi nhễ nhại vì mới lau nhà xong) Có tiền thì mới iu à, không có không iu à
- Em bảo: Đâu, hôm qua không có tiền, vợ vẫn ôm hôn túi bụi đấy còn gì
- Chồng cười cười: Em ăn đi này...
** Đấy là tự chồng mua, còn về vấn đề đưa tiền, em cũng có nói khá giống chị chỉ:
- Em tiêu tiền chồng em cũng xót hơn tiêu tiền em, anh thấy em cầm tiền em mà mua sắm thì em mua thoải mái lắm, còn cầm tiền chồng phải suy nghĩ, cân nhắc ghê lắm. Nhưng vẫn thích tiêu tiền chồng vì sướng. (Quay sang con gái: đúng không con)
- Chồng em bảo: Không được, ba phải để dành tiền cho con đi học nữa, để mẹ tiêu hết thì sao mà cho con đi học được, đúng không con ? :p
Thế là em thôi luôn (dở chị nhỉ ;)
Dịp khác:
- Vợ: Chồng cứ đưa tiền cho vợ, vợ chăm sóc hầu hạ, chiều chồng hơn bây giờ nữa vì lúc đó vui vẻ, không phải suy nghĩ tiền nong nữa
- Chồng: Ui, quăng tiền ra ngoài bao nhiêu em chiều hơn ấy chứ. Quăng 100k ra ngoài thì đầy em phục vụ
- Vợ: Còn lâu ấy
- Chồng: Thật, đứng đầy đường ra kìa
Chị chỉnh sửa lại giùm em với. Sau đó em toàn im vì không biết nói gì nữa :D
- Nhà là nhà của bố mẹ mình, vì lúc trước 2 mẹ con rời nhà nội nên ông bà ngoại cưu mang. Đã đến lúc 2 vợ chồng cần phải sống độc lập, không phụ thuộc. Rõ rang khi ra ở riêng, chồng mình có trách nhiệm hơn, có dọn dẹp nhà cửa, có vun vén chút xíu. Tuy nhiên chồng mình vẫn ỷ lại, đúng là chồng mình nghĩ như bạn: có nhà rồi, vợ vẫn lo được, vợ tự nuôi con 1 mình 3 năm vẫn ổn đấy thôi, cần gì đưa tiền cho vợ nữa.
Vấn đề khúc mắc của mình: Nếu chồng không có tiền, không làm ra tiền vì thất nghiệp chẳng hạn, thì mình sẽ chấp nhận. Tuy nhiên, chồng có tiền, đã mua được đât thì nên vun vén vào với vợ, góp tiền xây nhà ra ở riêng. Mình nghĩ cái gì của mình thì mình sẽ chăm sóc, nâng niu, trân trọng hơn. Cả hai vợ chồng cùng chung tay vào vun đắp sẽ bền chặt hơn là hưởng thụ trên cái sẵn có. Chồng mình đã mua đất được nhưng để mẹ chồng đứng tên, giấu mình mà vẫn ở nhà của bố mẹ vợ. Rất không ổn
Mình hiểu là Tình Yêu là quan trọng nhất. Hơn ai hết mình thấm thía lắm chứ. Nhưng vấn đề Tiền Bạc trước mắt thì không nói nhưng về lâu về dài mà không được giải quyết thì mình e rằng Tình Yêu cũng nhạt. Mình sợ sau này dần dà mình ức chế, đâm ra chả thể hiện được tình cảm với chồng. Trong lòng mình luôn nghĩ chồng keo kiệt, ki bo, thủ cho riêng mình. Mình sợ mất tình yêu nên mới muốn giải quyết vấn đề khúc mắc này. Có thể chỉ là phía mình. Chồng mình có thể cũng nghĩ như bạn, mình muốn chồng mình hiểu những vấn đề của mình, mà không biết phải nói sao cho chồng hiểu nên mới nhờ nhà mình tư vấn vì mình thiếu nhạy cảm, thiếu EQ.
Quan điểm của mình là thích tự lập, thích tự làm ra và tự hưởng. Chồng mình thì thích người khác làm, chồng mình hưởng. Khác nhau ở chỗ đó. Mình không muốn chồng mình sống trong ngôi nhà của bố mẹ mình mà cảm thấy như nhà trọ. Nếu hai vợ chồng mình cùng xây lên ngôi nhà, chắc chắn chồng mình sẽ chăm chút hơn, gắn bó hơn, tình cảm vợ chồng mình còn bền chặt hơn nữa.
Nếu mình là chồng mình hiện tại, mình sẽ suy nghĩ: vợ mình đối tốt thì mình ở, còn không mình về nhà mình ở, mình cũng chả mất gì.
Còn nếu nhà đang ở là nhà hai vợ chồng xây dựng lên, mình sẽ nghĩ: thôi, nếu có vấn đề gì thì mình phải bàn bạc thu xếp với vợ, nhà này cũng có công sức của mình, chăm chút bao năm qua, không thể bỏ phí như vậy được.
Như hiện tại theo mình quan sát, nhà mình có 5 chậu cây trái, 4 chậu cây mình và bố mẹ mình mua trước đó, 1 chậu cây chồng mình mới mua. Chồng nhận nhiệm vụ chăm sóc cây cảnh. Nhưng chồng chỉ tưới qua loa mấy chậu kia, còn riêng chậu cây chồng mình mua, chồng mình rất chăm sóc, suốt ngày bón phân, xịt thuốc, ngắm nghía đủ kiểu. Các vật dụng khác cũng thế.
Mình tin nếu chồng được nói những lời rót vào tim thì bao nhiêu cũng đưa vợ hết (vì mẹ chồng mình ngọt lắm nên chồng mình rât nghe). Thôi để mình tàu ngầm tiếp để tìm ra phương kế "dụ dỗ" chồng vậy ;) Cám ơn bạn nhiều nhé ;)
Hôm qua mình có nói chuyện thẳng thắn với chồng, chồng nói sẽ thanh toán điện nước cho nhà, rồi vì đang trả nợ nên chưa đưa tiền cho mình được. Rồi chồng bảo đang đợt xét tăng lương ở công ty, đang cố gắng xin công ty tăng lương. Thôi thì cũng tạm được, rồi từ từ mình đấu tranh từng bước tiếp vậy. Cám ơn wick và cả nhà nhiều nhé :)
Không sao đâu mèo, nói thật là ai biết chuyện mình cũng nói chồng mình chả ra gì. Bạn bè ai cũng bênh vực mình hết. Mình nhà EQ là nơi duy nhất mình bị ném đá tơi bời. Nhưng mình cũng biết ở nơi này mình sẽ học hỏi được gì đó để cải thiện tình hình nhà mình. Cũng nhờ bị ném đá tơi bời trong những tầng trước nên mình mới hiểu ra nhiều vấn đề để tự cải tạo mình. Vì mình biết mình cũng có vấn đề chỉ không phải chỉ riêng chồng mình. Mình không buồn gì đâu bạn mà thấy vui khi được mọi người nhiệt tình góp ý ấy chứ
Cả hai cái là có thì mới lằng nhằng chứ. Còn không yêu thì 3 năm qua cả 2 đều có thể kiếm ngừoi khác rùi vì 3 năm không sống cùng, có ai kiểm soát ai đâu bạn iu :D
Tại nói nhiều thì mình ngại vì những vấn đề đó mình cho qua được bạn ạ.
Nói chồng góp tiền mua nhà, chồng mình bảo thì để giờ chồng mình tích cóp rồi mua nhà, giờ mình cứ thanh toán chi phí hết đi. Hic. Kiểu này mình tin chắc có chờ 10 năm nữa cũng chả có nhà đâu mà mẹ chồng mình có thêm nhà thì đúng hơn. Thôi thì mình cố gắng tìm cách kiếm tiền để vừa nuôi chồng vừa dành dụm phòng trừ có vấn đề gì xảy ra vậy. Có lẽ đó là cách tốt nhất bây giờ
Cơ mà vấn đề chính là chồng em giấu hết. Nếu trao đổi thẳng thắn với em thì đã khác. Còn khoản nợ 100tr chồng em cũng bịa nốt, em biết tính chồng, chả ăn chơi gì mà để vay mươn mẹ chồng 100tr. Mẹ chồng thì bài bạc suốt ngày, chồng em phải biếu tiền suốt, có đâu mà cho chồng em vay để ăn chơi.
Em không phải suốt ngày nói đến tiền đâu. 6 tháng qua em im lặng, chồng không động tĩnh gì nên em mới nói. Vụ quà cáp với mua đồ về nhà em ngại k nói chứ cũng chán lắm. Trái cây toàn trái cây hỏng, giá rẻ mang về. Quà thì là chai nước hoa em để quên nhà mẹ chồng 3 năm trước, giờ mang "tặng" lại em. hic.
Thui thì chị pink nói chồng vậy ổn thì em vui vẻ vậy, làm phiền mọi người quá.
Còn hồi xưa là chưa có con cái gì, cũng chỉ khoảng gần 1 năm thui, còn giờ mình phải chi phí cho con cái nữa, rùi lại gánh thêm chồng nữa thì quá sức với mình. Mình có liệt kê cho chồng thấy, gấp đôi so với trước kia. Hôi trước mình còn dành dùm được, từ dạo chồng về là hết sạch. Chồng mình luôn phải ăn ngon, nhiều. Nếu mình tiêu như trước thì sợ chồng nghĩ mình keo kiệt với chồng. Hichic
Ví dụ hôm qua chồng mình về lục tủ lạnh lấy xoài ra ăn. Con mình bảo: sao ba lại ăn mà không để phần cho mẹ. Ba không thương mẹ à? Chồng mình bảo: Thương chứ, ba không thương mẹ thì ba cưới mẹ rồi ở với mẹ làm gì.
Mình cũng cảm thấy tai nạn vừa rồi cũng là một cái cớ hoàn hảo để chồng mình quay về. Vì lúc trước dù có muốn nhưng cũng khó vì nhà là của bố mẹ mình, đối xử với mình lúc trước không tốt thì cũng khó có mặt mũi nào tự nhiên về ở được. Vì thế nhân cơ hội chăm sóc mình và mình mở lời nên chồng mình ở lại luôn. Chứ nếu không thì cương quyết về thì mình cũng chẳng giữ được
Ý mình muốn hỏi là quan hệ vợ chồng ổn mà chồng vẫn muốn giữ riêng tiền thì có thảo mai kiểu gì không. Mình cảm giác là do mình không biết cách nói để chồng thấy vợ thật sự cần tiền và sự giúp đỡ của chồng. Chồng mình nghĩ mình vẫn lo được, không vấn đề gì. Wick có thấy đáng ngại không ?
Làm vậy liệu có ổn không?
Những vấn đề khác thì ổn rùi bạn ạ. Mỗi vấn đề tài chính là không ổn thui. Vậy mình tiếp tục vun đắp tình cảm và tiếp tục quên việc này phải không bạn? Chỉ sợ lâu ngày thành quen, mình phải gồng gánh, đâm ức chế, lại ảnh hưởng đến hạnh phúc thôi.. Cám ơn mèo, chị pinkhold và wicket nhé ;)
Wicket ơi, dạo này hết dám nói thế rùi. Nói thế đuổi ra đường ngay ấy chứ ;)
Cách đây 3 năm mình có ngoi lên xin tư vấn. Mình đã nhận được rất nhiều lời khuyên quý giá. Đúng là càng ngày càng cảm thấy thấm thía quá. Mình chưa từng gặp diễn đàn tư vấn nào mà mọi người có Tâm với nhau như vậy. Định là tàu ngầm thôi vì mình làm phiền mọi người quá rồi nhưng giờ lại có vấn đề, định âm thầm tự giải quyết nhưng lại sợ “làm ăn vớ vỉn” đâm ra hỏng cơm gạo hết. Sau bao nhiêu ngày băn khoăn, mình lấy can đảm post lên đây chuyện nhà mình để mọi người góp ý giúp mình. Vấn đề lần này là vấn đề tài chính, tưởng đơn giản nhưng vào tay mình lại thành phức tạp thì phải ;) Mong cả nhà giúp mình vượt qua vấn đề này với nhé. Cám ơn cả nhà nhiều lắm.
Mình tóm tắt lại tình hình nội tình nhà mình như sau:
- Hoàn cảnh: 2 Vợ chồng cưới nhau hơn 5 năm, ở chung được hơn 1 năm. Ly thân 2 lần: lần đầu 6 tháng, lần 2: 3 năm. Lý do: toàn lý do vớ vẩn, mâu thuẫn MC-ND, mâu thuẫn vụn vặt hàng ngày (nhưng không phải lý do tài chính) Vợ chồng vẫn thường xuyên gặp nhau, mình và con ở nhà riêng do bố mẹ mình mua cho. Cuối tuần đi chơi với nhau. Chồng ngoan: k gái gú, rượu chè, cờ bạc, hút sách gì cả.
- Tài chính: Lúc trước khi ở chung với nhà chồng thì chồng đưa tiền cho mẹ chồng để chi tiêu mọi thứ trong nhà, đưa mình 2 triệu để dành dụm hoặc tự tiêu dung gì tùy ý. Chồng nói sau này nếu ra riêng thì sẽ đưa tiền cho mình quản lý. Sau khi ly thân thì chồng đóng tiền học cho con: ½ lương chồng, đi chơi ngoài thì chồng bỏ tiền. Còn tất cả mọi thứ còn lại thì mình chi trả. Theo chồng nói thì hàng tháng chồng đưa mẹ chồng 3 triệu để chi tiêu
Cách đây 5 tháng mình bị chấn thương cột sống, chồng đã về ở với 2 mẹ con, lúc đầu chỉ ở để chăm sóc mình nhưng sau đó mình nói ở lại và ở lại luôn. Mình và con rất hạnh phúc khi chồng về lại với 2 mẹ con sau bao nhiêu năm xa cách. Về các mặt khác đều ổn, nói chung không có gì to tát đáng nói. Riêng về vấn đề tài chính thì chồng mình vẫn giữ nguyên như cũ: đóng tiền học cho con, thỉnh thoảng ra ngoài thì chồng chi trả.
Lúc đầu mình cũng nói chồng đóng góp nhưng chồng không đóng gì cả. Thỉnh thoảng chồng lại nói: hồi xưa em ở nhà anh, anh có bắt em đóng góp gì đâu. Lúc thì: anh thiếu bà nội 100 triệu nên phải trả hết nợ đã. Lúc thì lại bảo: em đi ra ngân hàng sao kê 3 tháng lương gần nhất về đây rồi tính tiếp. (Lương mình cao hơn lương chồng, mình chắc chắn là sau khi phân chia ra, số còn lại chồng sẽ đòi chồng giữ, không cho mình giữ. Thêm vào đó mình biết tiền của chồng đã đưa mẹ chồng mình mua 1 miếng đất, đứng tên mẹ chồng mình. Chồng mình vẫn thường xuyên đưa tiền cho mẹ chồng mặc dù mọi thứ sinh hoạt đều ở nhà mình). Mình không yêu cầu chồng đưa hết lương cho mình, không yêu cầu phải nuôi mình, chỉ đưa khoản tiền chi phí sinh hoạt ăn uống của chồng mình (khoảng 3 triệu) cho mình bớt gánh nặng. Thế mà cũng không được.
Ban đầu mình nghĩ: Thôi thì bao nhiêu năm xa cách, mới về mà đã đòi tiền chồng thì không hay, mình mới im lặng, nhưng giờ đã gần 6 tháng rồi, chồng vẫn im hơi lặng tiếng, tính toán với vợ con từng đồng một. Ví dụ mình nói: hôm nay cuối tuần, ra ngoài ăn đi, thì chồng bảo: Thôi, tiết kiệm, ở nhà ăn cho đỡ tốn tiền…Trong khi ngày 2 bữa cơm ăn ở nhà mình mà còn tiết kiệm thế.
Nếu như không có cái “hoàn cảnh” ly thân 2 lần (mà lần nào cũng do chồng chủ động đòi ly thân) thì mình cũng kệ, coi như lương mình chi tiêu, lương chồng tích lũy. Nhưng mình như con chim sợ cành cong, thỉnh thoảng có vấn đề gì không vừa lòng, chồng vẫn nửa đùa nửa thật: Thôi anh về nhà bà nội cho rồi. Nói chung chồng biết là mình không muốn thế.
Mình nghĩ nếu cứ tiếp tục thế này, mình không nắm được kinh tế, lần này “nuôi” thêm chồng nữa, nếu chồng lại bỏ đi lần nữa thì không có tiền tích lũy để nuôi con. Mặc dù mình có ghi chi tiêu 1 tháng ra cho chồng thấy là mình chi tiêu cũng rất nhiều, rất cần chồng đóng góp nhưng chồng cứ lơ đi. Có hôm chồng bảo: Hay giờ anh ăn bên ngoài, chỉ về nhà sinh hoạt thôi. Mình nói: Anh nói thế không mang tính xây dựng gì cả. Chồng mình lại lảng đi chuyện khác.
Mặc dù mình cũng nói: Đưa tiền cho vợ thì mất đâu được, em sẽ ghi rõ là chi tiêu gì, dành dụm được bao nhiêu rõ ràng cho anh thấy. Rồi còn lo cho tương lai nữa, phòng trừ bệnh tật, ốm đau. Chồng bảo: Anh giữ là được rồi, anh giữ cũng để cho con mà :(
Tàu ngầm thấy chị Pinkgold, wannabe, chị wick, chị Bống… thảo mai quá, nhiều việc tưởng phức tạp mà vào tay các chị ấy đơn giản hẳn đi. Mình vốn không được khéo léo, mình nghĩ trong vấn đề nhà mình chỉ cần mở lời khéo léo là ổn. Nhưng mở lời làm sao, như thế nào thì là một bài toán khó với mình. Mong cả nhà giúp đỡ cho mình lời khuyên nhé. Cám ơn cả nhà rất nhiều