Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Xin cho em 1 lời khuyên.........
đầu tiên em xin trả lời những thắc mắc của 2 chị AnneNguyenP và early bird từ từ:
_Tất cả tiền lương của em là do chồng quản và em đóng góp tất cả,chồng là người tính toán mọi tài chính.( Nếu chị đọc kỹ chị sẽ thấy Chồng em có cho tiền mẹ chồng trả tiền nhà hàng tháng,vậy tiền cả 2 làm dư thế nào thì mới làm được chuyện đó phải ko chị? )
_Chồng ko add tên em vào căn nhà ( và em cũng ko cần chị AnneNguyenP à )
_Vấn đề em "đèo bồng" hay "vừa làm ra được tí tiền là gửi tót về cho ba mẹ " thì xin 2 chị đứng trên phương diện là 1 người con mà suy xét lại. (Thử hỏi 1 người con gái đi lấy chồng hơn 1 năm,đi làm cật lực kiếm sống ở Hãng gần nửa năm,về đến nhà thì lao đầu vào bếp núc nhà cửa,thì cả 1 năm trời xa quê,đến ngày tết phải quỵ lụy van xin chồng chỉ $200 từ chính đồng tiền mình làm ra,để được phép gửi tiền cho Ba Mẹ lần đầu tiên trong cuộc đời,để mong thấy được nụ cười của Ba Mẹ và làm cho Ba Mẹ yên tâm về mình....là "đẻo bồng " là " gửi tót " sao 2 chị ?? nặng lời quá, lần đầu tiên trong suốt 1 năm cơ mà,2 chị đọc mà ko cảm nhận được tình thương của con gái sao? )
_"Vấn đề thứ hai là về sex, em phải nói cho chồng biết rõ cảm giác của em để anh ta sửa lại. Đọc những dòng chữ của em, chi có cảm giác là em không yêu anh ta."-----Chị Anne ạ,tình yêu được xây dựng trên ảo ảnh,và nhất là với 2 người ở 2 phương trời xa cách,1 năm chỉ được gặp nhiều lắm 2 lần,khi chưa cưới nhau,mọi thứ là màu hồng rực rỡ, với đứa con gái mới lớn thì càng đặc biệt hơn,nhiều mơ mộng...ko phải người phụ nữ nào cũng được mắy mắn như chị đâu,có chồng tốt yêu thương tôn trọng mình,có con ngoan để mình cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa cả đâu,có những số phận người phụ nữ vô cùng cay đắng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong mà than trách cuộc đời cho tôi gặp và yêu lầm người,chị yêu chồng bởi vì anh ấy là 1 người tử tế,vậy chị nghĩ chồng mọi người sẽ đều tử tế giống chồng chị phải ko ạ?ko đâu chị...
_Tưởng tượng ra 1 người khác để em có thể bình tĩnh mà ko khóc chị Anne àh,em đã từng có bạn trai thời đi học,nhưng lần đầu tiên QH là với chồng,và ko biết nếu lần đầu tiên của đời con gái mà chị early bird bị chồng mình bày coi phim sex và cho ra thẳng vào miệng,còn hỏi : nếu đau vậy thì quay lưng anh cho vào lỗ đít ... thì chị có thấy " ghê tởm" ko ? hay chị nghĩ đó là QH vì tình yêu? chị có hụt hẫng như em ko? hay chị thấy đó là quy luật tự nhiên của lần đầu tiên ? có phản kháng đấy chị àh,nên cái lần đầu đó là được tha.
_Nếu chỉ cần bàn bạc,thủ thỉ,trao đổi thẳng thắn...là giải quyết được tất cả,là người khác nghe,hiểu mình... thì xã hội này thật yên bình,cần gì đến tòa án,đến luật pháp nữa chị? Bởi lẽ ko phải ai cũng giống tính ai và ko phải hoàn cảnh nào cũng giống nhau,tại sao có người dám cầm dao giết người còn người khác lại ko???chồng mỗi người mỗi kiểu thôi.
_"GIờ thì coi chồng chỉ là cái bến tạm, chịu nhục để khi đủ lông đủ cánh là đá bay chồng đi.Có ai nghĩ một chút cho ông chồng của bạn này không?"---- Nếu chị Early Bird làm vợ của chồng em và vẫn cao thượng như thế này thì em nghĩ chị ko phải là đàn bà và ko có trái tim để nhận ra mình cần 1 người đàn ông như thế nào cho đời mình...nhưng nghe chị nói vậy em cũng mừng cho chị vì có lẽ chị có 1 anh chồng tốt để chị yêu thương và chung thủy,rất tiếc em ko may mắn như thế.
đắn đo kể cho mọi người nghe về câu chuyện đời mình,sau nhiều ngày bất ngờ vì mình có thật nhiều sự chia sẽ và lo lắng,muốn cảm ơn và làm yên lòng những quan tâm ấy = bài viết thứ 2,em ko muốn mọi người vì em mà suy nghĩ,mà cảm thấy thương tiếc cho em,lại có chị đã khóc vì em...em thật sự biết ơn. Người đời chẳng bao giờ gặp nhau mà khóc vì nhau thì em thật may mắn. Em muốn nói ra đây trên diễn đàn này để nhận được sự cảm thông từ những người phụ nữ với nhau,chia sẽ và động viên để em có nghị lực...CHứ em cũng ko van xin sự thương hại và ko mong mình bị ai phán xét,chỉ trích như vậy,nhu nhược với cuộc đời mình đối với em là quá đủ,có thể chị AnneNguyenP và Early Bird có tuổi đời dài hơn em nhưng chưa hẳn đã chịu đau khổ 1 phần của em. Diễn đàn là nơi chia sẻ và góp ý,chỉ trích khi chưa hiểu được vấn đề là ko nên,nếu nói ra ko làm mọi người thông cảm được thì em vẫn lặng lẽ như bấy lâu em vẫn vậy...Em cám ơn 1 số chị có tình cảm với em và email cho em,em sẽ cố gắng,ko than vãn nữa mà phải sống sao cho sau này ko còn ai ăn hiếp hay khinh khi mình được.chúc mọi người trên diễn đàn may mắn và hạnh phúc trong năm mới
10:31 SA 10/02/2010
Xin cho em 1 lời khuyên.........
Các chị thương mến,em vô cùng cảm ơn tình cảm mà các chị đã giành cho em như vậy,em cảm thấy mình ko còn cô độc nữa và em sẽ cố gắng...cố gắng...và cố gắng.
Em đã suy nghĩ rất nhiều những điều mọi người nói,em biết em đã quá nhu nhược,em thật buồn vì điều đó,giang sơn dễ đổi nhưng bản tánh khó dời,các chị khuyên em muốn làm theo lắm,em cũng đã nghĩ đến những điều đó từ lâu nhưng thật sự...thật sự em ko làm được,em nói vậy có lẽ có nhiều chị tức em lắm,em biết em ngu lắm,nhưng em ko thể hành động vì em thật sự cảm thấy bơ vơ,nếu em li dị hay chồng li dị và nếu em vẫn còn được ở lại Mỹ thì đúng là em càng bơ vơ hơn nữa vì tất cả công việc,nhà cửa,xe,tiền...đều phụ thuộc vào chồng em,em chỉ mới đi làm vài tháng,và...em làm chung hãng với chồng mới đau đớn chứ. Nhà thì chồng em mua trước khi em qua ko lâu nên tiền nhà mỗi tháng hơn $1500 trả góp,xe vẫn còn trả góp ( riêng em thì chưa có xe và em cũng ko có muốn xe tại đi đâu chồng cũng chở đi )rồi chồng em cũng góp tiền trả góp nhà Mẹ chồng đang ở ( chị chồng cũng góp cho mẹ ) đó là những khoản lớn cố định...em thật sự chẳng có gì cả,em vửa gửi về cho Ba Mẹ em $200 rồi em cũng vui lắm các chị àh,tại lần trước cãi nhau kịch liệt quá nên chồng em cũng bất ngờ về em rồi em muốn gửi cho nhà em nên em ráng ngọt ngào chút xíu đó ( giả tạo lắm mà em phải cố gắng thôi,tại còn sống lâu dài nên em ko thể ko hỏi ý kiến được )
Chuyện QHệ thì mấy bữa nay ko có nữa tại sau lần cãi nhau nên chồng em có phần giảm đi hứng thú hay mất tình cảm gì đó ( em mừng ghê,hihi ). Em ko thể buộc tội chồng cưỡng hiếp hay goi police được đâu các chị àh vì đó ko phải cưỡng hiếp thân xác mà giống như là....cưỡng hiếp tinh thần. Em nói rõ hơn là mỗi lần vậy thì em cũng nói là : hôm nay em mệt quá,mai nha...thì chồng em cũng nói lại: mà giờ muốn thì sao,thì ai biểu em làm gì cứ nằm im đi,ngủ thì ngủ đi...nói vậy rồi làm thôi,mà giờ em biết nói sao bây giờ khi chồng em nói vậy,giống như kiểu độc quyền ép em mà em ko dám phản động lại rồi cứ vậy tinh thần em căng thẳng,phim thì time đầu chồng em mở và bảo em lại xem ( tại anh ta nói em ko có kinh nghiệm,mà hình như em bị sao đó,vì sao em ko bao giờ muốn QHệ em cũng ko biết nữa có khi nào em bị lãnh cảm hay em bất thường ko nữa )xem phim xong thì nói em là làm giống vậy đó,ko phải hét lên mà là rỉ tai,em cứ thấy nó y như trấn áp tinh thần vậy,ko cần gào lên mà khi nói là phải làm theo thôi...còn cho ra vào miệng em thì em bị 2 lần,em ko biết phải diễn tả cái cảm giác đó ra sao nữa,em muốn nôn nên sau 2 lần đó ko thử làm vậy nữa..... các chị àh đọc xong đừng có sợ hay nghĩ em cố ý nói bậy bạ gì trên này nha,tại em nghĩ là con gái với nhau nên em phải kể chi tiết dù em biết những chuyện này chẳng hay ho gì ,tại em ko nói được với ai thì cái cảm giác gớm của em ko thoát ra được,nó gớm quá đối với em...có lẽ em ko yêu hắn,hôn mà em còn muốn khóc,em thấy ko có 1 cảm xúc nào cứ như em đang bị tra tấn vậy,em phải cố gắng tưởng tượng anh ta là 1 người khác em mới tiếp tục được,thật là quá kinh khủng,các chị có hiểu được ko????
Em thật xin lỗi khi em đã phụ lòng các chị,em đã ko thể tự quyết được vì hiện tại em vẫn ko có gì chắc chắn trong tay. Em đã nghĩ kỹ rồi em sẽ chịu đựng vì dù sao anh ta cũng chưa đánh em,có lẽ em cũng hiền quá nên anh ta ko có đánh được,mà hình như anh ta cũng ko dám đánh hay sao đó,anh ta la và nhăn nhó thôi ( mà thiệt tình thường ngày như vậy cũng đủ giết chết tinh thần của em rồi ) Anh ta cũng sợ em bỏ rơi nên muốn áp chế em ngay từ đầu.
Em ở Dublin CA, em tính là sẽ ráng sống ở đây thêm 1 thời gian nữa chứ em ko muốn về VN trong tình trạng này,dù quê hương là chùm khế ngọt thì cuộc sống khi quay về cũng thật sự khó khăn với em,có thể em suy nghĩ thực dụng nhưng em mong mọi người thông cảm. Bây giờ mục đích của em là nhịn nhục và em sẽ chờ đợi ngày có đủ khả năng và can đảm để li dị và ra đi,rồi em đi làm để giúp đỡ gia đình thân yêu của em,1 năm cũng đã trôi qua rồi và em sẽ cố gắng sống cho hết đoạn đời đắng cay này,em đang tìm hiểu chuyện tự làm thẻ xanh 10 năm như 1 vài chị nói,nghe xong điều đó làm em có thêm nghị lực lắm,với lý do ko còn tình yêu,tình người nữa mà được li dị và được thẻ xanh 10 năm thì bây giờ em li dị liền.Em ít có thời gian riêng tư,ko muốn bị nghi ngờ nên đa số làm gì giấu giếm là phải trốn tránh 1 tí,hhihi...khổ ghê mấy chị àh,như lúc này em đang trốn nè,em cảm ơn mọi người nhiều ,thật sự ko biết nói sao với sự chia sẽ của mọi người,em ước gì em được hạnh phúc như mấy chị 1 chút thôi là em mãn nguyện,em còn nhỏ mà sao cảm thấy mình già già,em còn hay tự tưởng tượng ra cảnh em được hạnh phúc nữa,em bị làm sao ấy,buồn ghê,1 lần nữa em cám ơn rất nhiều tấm chân tình của các chị,em còn trẻ nên phải ở lại cho đến cùng rồi em sẽ xây dựng tương lai mới,em cám ơn
07:50 CH 09/02/2010
t
tamgui
Bắt chuyện
559Điểm·1Bài viết
Báo cáo