In đậm đầu, ủa là sao vậy em? Mâu thuẫn quá, hehe.Tự nhiên đọc chuyện em chị mắc cười, thôi kệ em à, AI NGU THÌ CHẾT. Vậy thôi
Lý do đơn giản chỉ là đa số đàn bà hèn hơn, lười hơn, và sợ thay đổi hơn đàn ông. Thế thôi, em đừng tự gán cho đàn bà những động cơ vĩ đại rồi có khi lại tự chết ngộp trong đấy.Ừ thì hôn nhân không phải cái xe, vậy thì so sánh vầy cho gần gũi hơn heng: em đi làm, em chán cơ quan lắm rồi, mối quan hệ rất tệ: lương thấp, sếp ngu si độc đoán bóc lột lại cư xử bạc bẽo với nhân viên vân vân... Thế nhưng có bao giờ em nổi điên lên bỏ việc trong khi chưa biết sau khi bỏ xong mình sẽ đi đâu, làm gì không? Hay là em âm thầm gửi CV đi khắp nơi và chỉ khi có thằng nào đấy đưa ra offer ngon ngon rồi em mới oai hùng đập cái đơn xin nghỉ vô mẹt thèng sếp? Hoặc ừ thì cũng có trường hợp chưa có chỗ nào nhận em đã nghỉ vì không chịu đựng được, nhưng nó sẽ rơi vào trường hợp em là người có bản lĩnh và tin chắc sớm muộn mình cũng sẽ có việc làm ngon (cũng như đàn bà tự tin rời thằng chồng này mình rồi sẽ kiếm được thằng khác. Nếu không phải trường hợp trên, ai cũng sẽ bảo là em ấu trĩ, nông nổi và điên rồ, máu không lên não nên làm mà không nghĩ. Thế nhé, nhanh cho nó vuông!
nếu ko bị áp lực bởi tiền bạc thì làm chuyện gì cũng thoải mai hơn, chứ ko phải là mình chuyện ấy đâu :))
Canh chua là loại canh dễ tính nhất, nấu với thứ gì cũng được : tôm, tép, cua, ốc, cá , mực....và đồ chua đi cùng cũng vậy : không me thì sấu , vả , dưa giá muối chua ( miền Trung ) . trời se lạnh có nồi canh chua nóng , nồi cá bống kho keo cộng thêm dĩa cà pháo muối chua, chén mắm tôm cay nồng là hết sảy ! ;)
Chào em, Nghe tâm sự của em mà chị thấy chán còn hơn em. Nếu lấy 1 người chồng như vậy giống như bỏ tù bản thân rồi. Một người đàn ông ngay cả chăm cho người yêu mà còn lười, ngay cả quan tâm đến người yêu mà còn hời hợt thì cưới để làm gì...rồi phải có con...rồi chồng sẽ cho em tự lo cho con 1 mình luôn... rồi em sẽ còn chán hơn thế này nữa. Việc gia đình của anh ta sớm gấp rút tiến hành cưới, đơn giản vì họ biết thằng con trai của họ sẽ không cưới được vợ với cái kiểu của anh ta. Tại sao họ lại gấp gấp...em đừng tưởng là họ quý em, họ yêu em. Mai mốt em về làm dâu đi rồi em sẽ thấy, việc thay đổi anh ta sẽ càng khó khăn hơn vì họ sẽ luôn đứng về phía con của họ. Rồi cũng đến ngày em phải ôm con ra đi trong niềm hối tiếc khôn nguôi. Chị đã có 1 người chị, chị đã có 1 người bạn thân, đã không thể thay đổi chồng của mình dù đã rất yêu, rất chịu đựng, rất tha thứ...và càng cô đơn khi gia đình chồng ko đứng về phía mình...kết quả là đau khổ cho bản thân và làm đau khổ cho con của mình nữa.Không có gì là muộn màng khi em quyết tâm thay đổi.Chỉ có mình mới làm cho mình hạnh phúc thôi em.Chúc em sáng suốt trong những ngày còn lại. TY.
Với mình thì chia tay là hết, kg bao giờ nhớ lại, đặc biệt là người mà mình đã chán, chủ động hoặc chấp nhận chia tay. Mình chỉ không quên được người mà mình ở thế bị người ta bỏ thôi.
Muốn ko khổ nữa, muốn công bằng thì tự bản thân mình phải vùng lên và thay dổi ngay từ trong suy nghĩ.
Tớ sống chung với ba má chồng, nói chung má chồng bảo làm gì thì tớ làm nấy,đôi khi ko hợp ý mình hay trái ngược với cách làm của mình cũng vẫn cứ làm theo rồi sau đó mới hỏi má ơi, hay con làm như thế này như thế kia có được ko, hỏi vui vẻ và nai tơ con nai tơ luôn để má ko tự ái, nếu má ok thì làm còn ko cứ làm theo cách của má. Chồng đi làm về, hay có mặt ba má chồng thì 1 dạ 2 vâng với chồng, ngoan ngoãn lễ phép hết sức, khéo léo cho vừa ý ba má chồng.
Nhưng tớ nói rõ với chồng, em làm vậy ko phải vì sợ anh hay giả tạo, mà vì e tôn trọng và thương ba má anh như bố mẹ ruột của em, nên em không bao giờ muốn để ba má buồn. Nhưng em làm được điều đó hay không phụ thuộc hết 90% ở anh, khi nào ko có ba má thì bình thường em chìu anh bao nhiêu bấy giờ anh phải chìu e lại gấp đôi he he he.
Có mấy lần giận chồng mình đi 1, 2 ngày ko về. Nhưng trước khi đi mình có xin phép ba má chồng lấy lý do em con bệnh phải đi chăm, hoặc đi du lịch với công ty...rồi nt với chồng đã nói với ba má như thế, anh liệu nói sao thì tùy.
Cũng có thể do ba má chồng mình dễ tính, nhưng 1 phần là ở mình ngay từ đầu phải biết chủ động về mọi việc của bản thân.
Và điều có lẽ mình làm được thế vì luôn tự nhủ với bản thân ko có gì là mãi mãi, là bất biến cả, nhất là tình cảm con người ngoại trừ tình thương yêu cha mẹ con cái dành cho nhau, nên ai đổi xử với mình sao mình sẽ đối lại như thế, ko bi lụy và ko hy sinh 1 cách vô nghĩa.