Copy từ : http://www.facebook.com/vtvthuy Hôm qua cả nhà mình ngồi xem một lèo 4-5 tập Cuộc đua kỳ thú. Không xem được TV trực tiếp nên toàn phải bằng Youtube. Hay tuyệt! Bạn Balo ít khi thích chương trình Việt cũng ngồi xem cười khoái chí! Có nhiều chi tiết làm mình thích, nhất là sự tử tế của những người chơi, ở mỗi tập đều có cơ hội để bầy tỏ và thử thách... "Like" mạnh cho "The Amazing Race Vietnam" các bạn nhé! Ai chưa xem có thể tìm trên mạng đủ từ tập 1 đến tập 6. Cuối tuần vui vẻ! -------------- CUỘC ĐUA KỲ THÚ VÀ NHỮNG BÀI HỌC LÀM NGƯỜI TỬ TẾ Dù đang không làm công việc sản xuất mà chuyên tâm làm nghiên cứu sinh, tôi vẫn không bỏ qua các chương trình mới phát trên VTV3. Tôi xem nó như một thói quen theo dõi những chương trình của đồng nghiệp mình sản xuất và cũng vì nhớ nơi mình đang công tác. Thêm vào đó đề tài nghiên cứu về truyền hình của tôi gắn với nội dung các chương trình giải trí mang tính giáo dục (Entertainment-Education hay Edutainment) vì vậy tôi rất hứng khởi khi tìm thấy những chi tiết mà tôi tạm gọi là “những bài học làm người tử tế” trong Cuộc Đua Kỳ Thú (The Amazing Race Vietnam) đang phát sóng trên VTV3. Theo Albert Bandura (trường Đại học Stanford, Mỹ, người phát triển lý thuyết “xã hội học tập” hay “học tập xã hội” (“social learning) từ những năm 1970) thì con người chúng ta học thông qua việc quan sát hành vi, thái độ của người khác. Vì vậy ngoài việc học tập ở ngoài cuộc đời thật thì truyền thông, trong đó có truyền hình đóng vai trò quan trọng để người xem có thể “học” được một cái gì đó tốt đẹp. Việc “học” ở đây được hiểu là quan sát, nhận thức hành vi và thực hiện. Tuấn Anh – Xuân Sơn là hai anh em ruột tham gia Cuộc Đua Kỳ Thú. Với cá nhân tôi, Tuấn Anh như ông cụ non, bé nhỏ và lịch sự. Cái cách cậu ta hỏi chú tiểu “Chú tiểu có gì cho thí sinh không?” làm tôi bật cười. Chú tiểu là người xuất gia tu hành, trong trường hợp cụ thể ở chương trình là một thiếu nhi chưa đầy 10 tuổi, xưng hô thật khó. Gọi là cháu, hay em xưng chú hay anh đều dở. Tuấn Anh đã dùng đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất “thí sinh” thay cho “tôi” thật là đúng và dễ chịu. Rồi khi chui vào lồng rắn, Tuấn Anh cứ nói thao thao bất tuyệt để trấn an mình và trấn an mấy con trăn. Thấy cậu ta cứ hiền hiền, tử tế với cả mấy con vật nuôi vốn được xem là tinh quái. Rồi đến khi bị Rào Cản, hai anh em phải chịu thử thách bán bánh vào một đêm muộn ở Hội An vắng ngơ vắng ngắt người, cậu ta lại rủ rì, rù rì, mời chào khách hàng, cám ơn khách hàng đã giúp hai anh em cậu vượt qua rào cản. Dù cậu nói hơi nhiều nhưng rõ ràng là chân tình. Cả cái cách hai anh em không hơn kém bao nhiêu tuổi nhưng ông anh rất nhường nhịn em, có lúc cáu lắm vì thằng em đánh golf mãi mà không vào lỗ cũng làm mình thấy ngạc nhiên là sao Tuấn Anh có thể kìm nén sự cáu giận để tử tế lâu như thế. Các cụ vẫn bảo “giận quá mất khôn” mà Tuấn Anh khôn cả trong khi giận. Lúc anh em Tuấn Anh đưa tiền cứu nguy cho Mimi và Richie (vì bị phạt thu tiền mà làm đủ nghề massage, dậy tiếng Anh rong vẫn không đủ tiền đi xe) làm mình thấy phục. Đối thủ không phải chỉ là đối thủ mà trên hết vẫn là những người bạn tử tế. Đến khi hai anh em bị phạt vì không trả tiền taxi làm mình thấy chương trình xử phạt thật là công minh. Bài học cho việc vội vàng mà quên cả đối đãi tử tế với người vừa chạy xe đưa mình về đích. Bảo Châu - Gia Bình là hai cô gái yếu đuối nếu so với sức vóc của các đối thủ khác nhưng Bảo Châu chưa bao giờ làm tôi thôi bật cười vì sự tử tế đầy nữ tính của cô ấy. Biết ơn người khác khi họ giúp đỡ mình và kể cả khi họ không giúp được mình. Để ý mà xem, Châu lúc nào cũng là người ôm chầm lấy những người chuyển mật thư, bà già hướng dẫn làm gốm, vội đi tiếp cho thử thách sau vẫn còn cố “ông cho con ôm miếng” với ông già lò gốm tốt bụng. Còn nhớ trong tập chở thuyền thúng trên đường, có người định giúp Châu bê thuyền, cô ấy ôn tồn giải thích là luật của chương trình là không được nhận sự giúp đỡ của người khác. Vậy mà vừa chở thuyền nặng chình chịch vừa vẫn “Cám ơn bác” vì bác có ý định giúp đỡ. Tôi đồ rằng kể cả nếu không có cái máy quay, Châu cũng vẫn là người chu đáo như thế. Có ai xem mà thấy ngượng khi thấy ai định giúp mình mà mình xẵng với người ta không? Nếu có, kể như Châu đã thành công rồi. Mình cũng cực kỳ thú vị với những trải nghiệm của đôi bạn Baggio – Thành Phúc. Baggio thật lợi với vẻ ngoài đẹp đẽ của chàng thanh niên miền Nam. Baggio cũng đã có dịp thể hiện những ưu điểm của riêng cậu. Tôi đặc biệt thích chi tiết cậu ấy “ân cần” xui một em thiếu nhi gặp trên đường cạo tóc. Tôi không biết các em ấy có “vô tình” được ban tổ chức mời đến ngồi chơi không nhưng cách Baggio vừa mời em bé cạo tóc, vừa có cái vẻ áy náy làm mình thấy cậu này ổn. Cho dù mình cần ai đó làm gì cho mình, nhưng mình cũng phải tử tế yêu cầu. Cậu cạo tóc chả đẹp, nhưng kiên nhẫn cạo đi cạo lại cho tốt hơn. Và tôi cũng không thấy cậu ta vội vội vàng vàng chạy đi ngay tới thách thức tiếp theo khi cạo tóc xong cho em bé. Cậu vẫn dành đủ thời gian cho em nhìn vào gương. Lại chút chút áy náy hiện lên trên khuôn mặt Baggio. Chút áy náy nhỏ thôi và thời gian nấn ná lại với em bé làm tôi thấy cậu ấy tử tế. Cũng có thể các bạn sẽ chứng minh ngược lại là Baggio không còn được tử tế như thế nữa trong tập sau khi cậu te tua may cái gối hết mấy tiếng, khó đến độ gần bỏ cuộc lại phải làm tiếp cái đèn lồng. Đến khi chị bán đèn lồng mãi không chịu nghiệm thu sản phẩm của các cậu thì các cậu nổi cáu om sòm. Phản ứng đó làm mình thấy một Baggio khác, một Thành Phúc khác và hy vọng khi xem lại tập đó hai cậu chàng cũng thấy mình đã quá giận mà mất đi sự lễ phép cần có với một người lớn tuổi hơn mình. Cách bạn Richie quá tử tế với bạn gái của mình, chắc cũng làm khối anh bạn Việt Nam học được cái gì đó. Vẫn biết là người nước ngoài hay thể hiện tình cảm hơn người Việt Nam nhưng xem thì vẫn thấy rưng rưng. Anh chàng làm gẫy chân con dê, áy náy quá, bế cả dê xuống ao rũ bùn. Lại còn hôn chùn chụt con trăn sau khi lấy được mật thư. Nào là đi xe đạp của mình, lại đi bộ lại để đạp xe của người yêu, mà tịnh không cáu với nàng tiếng nào. Lại còn nịnh nọt, vỗ về. Nếu cái lý thuyết “học tập xã hội” hay “xã hội học tập” của bác Bandura kia mà đúng thì hy vọng sau khi xem mấy tập có em Richie chiều chuộng Mimi khối bạn tình nam nữ sẽ cố mà thể hiện yêu thương nhau bằng lời nói và hành động. Làm người tử tế cũng phải quan sát, phải nhận thức thấy, phải biến nó thành hành vi của mình. Không dễ nhưng cũng đáng đấy. Bạn sẽ chọn ai để tử tế tiếp đây? Còn tôi, tôi sẽ đưa bài này lên facebook một cách tử tế.
Trong nhiều chuyến đi, chúng tôi đã nhiều lần nắm tay để cùng vượt qua những chặng chướng ngại, có những chướng ngại chỉ là niềm vui, nhưng có những chướng ngại là sự thử thách cực lớn của lòng dũng cảm và sự quyết tâm. Có những chặng đường hân hoan và cảnh sắc, nhưng cũng nhiều chặng là sự khổ ải, thậm chí hiểm nguy.
TARV là một chặng thử thách dài và cũng là một trải nghiệm đẹp với bất kỳ ai, dù là đội chơi hay là người xem. Với Long, Bình, chắc chắn những trải nghiệm này sẽ là duy nhất và giúp cho hai bạn nhiều hơn trong cuộc sống.
Đằng sau cuộc đua của mỗi buổi tối thứ sáu là niềm tự hào của cả Taybacgroup. Sự yêu mến của tất cả các fan của TARV chắc chắn là sự yêu mến của một lối sống mạnh mẽ, giàu cảm xúc và chia sẻ. Điều đó đúng với tất cả các đội tham gia TARV từ đầu. Nhưng đội L – B ( hay là đội Taybacgroup ) là đội dành được nhiều yêu mến cũng vì sự chia sẻ nhiều hơn ấy ở trên diễn đàn của các mẹ. Hơn thế nữa, trong một bài viết trước của một thành viên TBG, đã so sánh, cuộc đua kỳ thú – và những bài học làm người tử tế!
Xem các đội chơi, chúng tôi nhìn thấy những ước muốn của mỗi người được thể hiện trong các đội chơi ấy. Chúng ta mong muốn phần mạnh mẽ và kỹ năng của Long - Bình; muốn phần sức khỏe và đoàn kết của hai anh em Chung – Bằng, muốn có sự đồng điệu và chăm sóc của Heo – Bún, muốn có vẻ dễ thương và khéo léo của Giô - Phúc. Giá mỗi thứ đều có một tí trong chúng ta nhỉ! Và vì thế, chúng ta yêu cả bốn đội chơi và dù đội nào bị loại, mỗi người đều có cảm giác hẫng hụt.
Taybacgroup tự hào đã đóng góp hai thành viên xuất sắc của mình cho chương trình. Vào đến vòng này đã là một chiến thắng lớn rồi, chắc chắn Long và Bình cũng hài lòng với những trải nghiệm có được, những tình cảm từ người xem, và từ các nhóm Racers.
Chúc cho tất cả các “ thím “, các “ mẹ” trong WTT nhiều điều thú vị trong cuộc sống, và vì WTT là diễn đàn của các bậc cha mẹ, chúng tôi vô cùng mong muốn chúng ta hãy truyền cảm hứng cho con cái chúng ta, một lối sống MẠNH MẼ, XÚC CẢM, THƯƠNG YÊU, SAN SẺ, VƯƠN LÊN, là thứ mà chúng ta đang nhìn thấy trong mỗi cuộc đua của TARV, thứ sáu hàng tuần