Cái chổ đỏ đỏ trên mình chưa hiểu lắm. Tức là cháu bị trước hay sau khi bị làm ấp ức vậy?Cô của mình là hiệu phó 2 trường mầm non công, 1 điểm và 1 thường. Bắt đầu khi có bé mình đã ngầm để ý quan sát các cô giáo ở trường cô mình. Phần lớn đều rập khuôn theo chỉ thị bên trên, ít quan tâm tâm lý trẻ con, hay bảo "phải vậy mới dạy được". Mình biết rõ vì mình và các cô ấy rất quen, mình phụ làm đồ dùng dạy học cho các cô ấy, thậm chí thời kỳ con mình kén ăn quá mình còn dẫn con qua trường xin ít thức ăn ở bếp trường ăn thử mà. Nhưng cái khổ là ở phương pháp chung đã được an bài, các cô thấy đó là giải pháp dễ nhất để áp dụng: phương pháp đại trà. Và rất ít băn khoăn làm vậy bé sẽ bị gì? Nên mình đã chạy 2 trường ấy, chọn cho con mình 1 ngôi trường mà các cô có vẻ sư phạm hơn, ăn nói nhỏ nhẹ hơn, nhưng rồi cũng vậy.Bạn Susuhao, mình thấy bạn rất có lòng với các cô, nhưng có thể vì con bạn chưa từng rơi vào tình huống khó xử nên bạn ít bức xúc, chứ mình chứng kiến là 5 trường mẫu giáo rồi: 2 trường cô mình dạy, 3 trường con mình học từ khi 14 tháng (1 tư, 2 công). Phương pháp đều dựa trên dọa nạt, khẻ tay, răn đe, ép ăn, lôi kéo cháu vô lớp mặc cháu khóc phản đối... khi mình góp ý thì tỏ ra ít nhiều khó chịu với phụ huynh, cho rằng chú ý xử sự theo tâm lý từng trẻ là đòi hỏi cao.Rất kỳ là từ cấp tiểu học trở lên, vấn đề khẻ tay, bắt quỳ, thụt dầu, đứng khoanh tay, ép ăn theo tiêu chuẩn,... gần như được thầy cô và phụ huynh đồng tình là không nên thì cấp mẫu giáo chuyện ấy nhan nhản. Nhưng đó lại là cấp cần nâng niu gượng nhẹ nhất, cấp đó để lại ấn tượng lâu nhất. Chắc nhiều mẹ trên này bảo mình con bị vậy thì chuyển trường chứ có gì phải lằng nhằn. Nhưng vấn đề là cháu không thích cô thích lớp, còn lại cháu vẫn thích bạn, thích đồ chơi ở sân trường, thích cả quán nước gần trường. Cháu có bạn thân đến nỗi 1 đứa nghỉ là đứa kia đòi nghỉ theo, giờ cơm ăn hoài không xong. Chính vì vậy dù cháu ngại đến lớp nhưng cháu vẫn không muốn chuyển trường, cứ kêu chuyển trường là cháu lại ráng đi học. Trẻ con thường không thích nơi xa lạ, nếu cứ thay đổi thì mặc dù cháu sẽ thích nghi, còn trong lòng cháu sẽ bất ổn, các cô cháu cũng bảo đổi trường sẽ ảnh hưởng tâm lý. Khó cho phụ huynh ở chỗ đó, chứ mình có thể xin vào các trường công ở Q5 và Q10 mà. Mà biết đổi trường khác có tránh khỏi cách dạy chung không?Mình cũng ngầm có cách giải quyết là sẽ tìm 1 trường tư chịu khó chìu học sinh vào xem con mình phản ứng thế nào, nhưng cháu chưa đồng tình vì không có bạn thân. Và vì theo bạn mình cũng có con bị cô đe nẹt như con mình nói đổi trường ít nhiều thấy cháu có biểu hiện ảnh hưởng tâm lý vì mất bạn và mất nơi quen thuộc. Ví như cháu bảo con nhớ món đồ chơi gì gì hay chơi trong lớp lắm mà bây giờ bạn khác chơi của con rồi. Hay, cái tủ đựng cặp của con có dán con siêu nhân mà khi đi con quên gỡ theo rồi. Thấy cũng tội. Thằng bé ấy cũng tình cảm lắm, nó còn bảo bạn mình rằng: người ta không thương mình thì mình ở làm gì hả mẹ, nhưng đi thì thấy cũng buồn. Con mình mà nói thế thì mình cũng biết làm sao? Mà con bạn mình toàn học trường danh tiếng từ Q1-Q3 đấy. Thì bạn mình chạy trường nào mình tránh luôn trường đó. Không phải mình bêu xấu, ý nói là tình trạng chung. Làm choa mẹ thật khó lắm thay!
Số 937Bé 1Năm Giáp Thânmệnh Thủytháng 8 âmGiờ trưa hay tối mẹ nó?Bé 2Năm Đinh Hợimệnh Thổtháng 12 âmgiờ sáng hay tối mẹ nó?Bố Quý Sửu mệnh Mộc. Mẹ Bính Thìn mệnh ThổThủy sinh Mộc - con đầu tốt cho bốMộc khắc Thổ, mẹ và con 2 khắc bốnên sinh thêm bé mệnh Hỏa (2016, 2017)để Thủy sinh Mộc sinh HỎa sinh ThổNếu ko thể chờ lâu nên sinh thêm bé mệnh Thủy (2012, 2013) để tốt cho bố Hai năm 2012, 2013 đều được cả
Bạn ơi cho mình đăng ký sô 937 nhé. Tks bạn nhìu_ Con gai sinh lúc 12g35 ngay 16 /9/2004 ( DL) là mùng 3 tháng 8 năm Canh Thân_ Con trai sinh lúc 06g05 ngay 09 /01/2008 ( DL) là mùng 2 tháng 12 năm Đinh HợiBố Quý Sửu 1973Mẹ Bính Thìn 1976Mình muốn có tập 3 nhờ bạn xem giúp.
Con còn nhỏ quá mà, mẹ mimilun đừng quá lo lắng ha. Thế hệ sau này nhờ dinh dưỡng tốt nên ngày càng cao hơn thế hệ bọn mình. Mình đọc đâu đó (đọc tùm lum nên bị loạn thông tin luôn) là sự phát triển chiều cao chịu ảnh hưởng mạnh nhất là yếu tố dinh dưỡng, tiếp theo mới đến di truyền, vận động thể lực, ngoài ra còn nhiều yếu tố khác như việc chăm sóc trẻ, giấc ngủ, môi trường, ánh nắng... Mình nghĩ là bạn có thể tác động được mà.Theo các bác sĩ, việc vận động sẽ kích thích, đẩy mạnh quá trình chuyển hóa năng lượng, trao đổi chất, thúc đẩy sự tăng trưởng của cơ thể, tăng cường dung nạp canxi vào mô xương, giúp cho xương dài ra và vững chắc hơn.Với giấc ngủ, nếu trẻ ngủ sâu sẽ giúp tiết hormon tăng trưởng, giúp hấp thu canxi, kích thích xương trẻ dài ra và phát triển toàn diện về thể chất. Vì thế, cần cho trẻ ngủ lúc 9-10 giờ đêm, và thời gian trẻ ngủ ít nhất cũng phải được 8 giờ mỗi ngày.Việc can thiệp đến chiều cao của trẻ bằng khoa học, có 2 phương pháp: dùng thuốc và phẫu thuật kéo dài xương chi (Mình chỉ đọc chỉ để biết chứ chẳng dám thực hiện đâu).Chúc con mau lớn để mẹ đừng lo lắng nữa. Thân.
Bạn nhầm giữa "tính cách" và "hư" rồi.Đúng, cha mẹ sinh con trời sinh tính. "Tính" này được hiểu là bản năng bẩm sinh. Và chuyện trong một gia đình anh chị em mỗi người một tính là hoàn toàn bình thường. Nhưng nếu cha mẹ không lựa "tính" từng đứa để chọn cách giáo dục phù hợp, mà áp dụng cách giáo dục rập khuôn cho cả "lứa" như nhau thì việc sau này đứa "ngoan" đứa "hư" là chuyện đương nhiên. Ngoan và hư này đang hiểu là Đạo đức theo chuẩn mực chung. Và đạo đức thì ko do trời sinh ra mà do giáo dục thành.Bạn nào nói câu "các cụ nói cấm có sai "Con không nghe cha mẹ trăm đường con hư"" có lẽ cũng cần xem lại. Cha mẹ và con cái là hai thế hệ, hai lối sống, quan điểm khác nhau. Giáo dục bây giờ hướng cho con độc lập, tự lập trong suy nghĩ và hành động, chỉ hiểu, đồng cảm với con để hướng chúng đến những giá trị phù hợp với thời của nó, chứ ai ép buộc con phải làm theo lối "cổ lỗ sĩ" của bố mẹ nữa.
Haizz, muốn giết người mà ko phải chịu trách nhiệm không? Đi học làm bác sĩ đi nhé
Rèn kỷ luật cho trẻ từ bé, đó là điều cần thiết. Cho trẻ mẫu giáo hát quốc ca, là hoàn toàn khả thi.Bạn nói đúng, yêu nước không chỉ qua việc hát quốc ca. Yêu nước còn thể hiện qua việc sống văn minh, lịch sự, không chen lấn khi tham gia giao thông, không bẻ hoa trong lễ hội, biết xếp hàng, biết xếp hàng, biết cảm ơn-xin lỗi... Tất cả điều đó đều làm đất nước đẹp và văn minh, nên đó là yêu nước.Người lớn phải làm gương cho trẻ. Trẻ nhỏ nó thấy một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, bẩn thỉu, toàn những hành động không văn minh lịch sự, quan lại thì tham nhũng, dân thì làm ăn gian dối, đầu độc lẫn nhau, ... thì làm sao mà trẻ nó yêu và tự hào về đất nước được, dù có bắt nó hát quốc ca, có dạy cho nó về lịch sử đánh thắng bao đế quốc to...
Nói thiệt là tui không tin lắm vào cái vụ đứng nghiêm trang
Bàn nhiều làm gì? Vấn đề là tiền. Lương cao mà xem, có mà trên cả cô tấm thảo hiền, chăm các cháu cẩn thận từng li từng tí. Tôi ở Nhật, nhìn các cô giáo trông trẻ dịu dàng làm sao, có khi còn hơn cả cha mẹ đẻ ấy chứ. Lương họ cao mà, nên họ thoải mái về tư tưởng để làm việc.Việt Nam nghèo, đồng lương cô bảo mẫu quá hẻo, làm sao mà làm cẩn thận được? Ngu gì mà chăm sóc cẩn thận với đồng lương bèo bọt? Trong cảnh nghèo, ăn không đủ thì lấy đâu đạo đức, lấy đâu dịu dàng? Ở nước giàu có văn minh, đúng là trông con người cũng hiền lành nhân hậu hơn.Bao giờ Việt Nam giàu lên, tự khắc vấn đề này sẽ được giải quyết.
Ấy, bạn quote bài của mình thiếu một phần làm sai lệch ý nghĩa mất rồi. Câu nói trên chỉ dùng để trả lời câu hỏi của bạn Cutetoy giả du mình là bạn thôi. Mình không hề có ý đinh tham dự vào bức xúc của bạn bởi vì mình không có kinh nghiệm về vấn đề này , cũng bởi vì cách dạy con của mình khác bạn và may mắn chúng hoà nhập tôt với môi trường của mình dù có lẽ, ngôi trường mà chúng đang học cũng không khác lắm với nhiều ngôi trường trên đất nước này, cũng đe nẹt, cũng hăm doạ ...Mình tham gia vào topic này vì bất đồng với một vài ý kiến của bạn Cutetoy thôi. Rất tiếc nếu có làm phiền chủ nhà. Chúc bạn sớm tìm được giải pháp tốt nhất cho con của mình.
-Tập 1 bé gái đi mẫu giáo lúc 3 tuổi : Sáng đưa không khóc, chiều về thấy bà đón thì oà khóc và nói " ngoại bỏ con" rồi nín. Tưởng yên ổn ai dè được một tuần bắt đầu bệnh, ói như cái vòi, ăn vào là ói ra ngay, uống nước cũng ói. Đưa đi bs thì không có vấn đề gì về tiêu hoá. Sụt 2 kg trong 1 tuần. Sau đó là mớ ngủ. Đang ngủ dù là ngủ trưa hay ngủ đêm thì bật dậy vừa khóc vừa đi ra khỏi phòng miệng lảm nhảm con không đi học đâu, cô ác lắm, đánh con chát chát. Nhưng khi vào trường tìm hiểu ở các phụ huynh khác thì được biết cô giáo day bé rất hiền và chưa bao giờ đánh bé. Bó tay. Bố xót con kêu cho nghỉ năm sau đi hoc lai. Mẹ kiên quyết cho đi tiếp ( sao me ác thế không biết) và đăng ký chuẩn bị đi khám tâm lý cho bé. Nhưng không ngờ vào một ngày đẹp trời ở tuần thứ tư sau 2 ngày nghỉ ở nhà bé đòi đi hoc nói nhớ cô, nhớ bạn và các triệu chúng kia hoàn toàn biến mất.Đến nay lên lớp lá mê đi hoc hơn ở nhà. Không hiểu nổi
- Tập 2 bé trai rút kinh nghiệm cho đi nhà trẻ lúc 24 tháng. Ngày đầu tiên vừa rời khỏi tay mẹ là khóc. 11g trưa cô gọi điện kêu đón về vì bé khóc suốt các bé khác không ngủ được. Thêm vào đó mặt bé lúc khóc đỏ như tôm luộc cô sợ bé bị bệnh bẩm sinh gì nên sợ quá trả về .Ngày thứ hai cô đón vẫn khóc cả ngày rên ư ử, thỉnh thoảng khóc to lên nhưng đã ngủ lai trường được. Rồi tần suất khóc giảm dần và sau 2 tuần đa biết vẫy tay chào mẹ vui vẻ vào lớp. Hú hồn
Nói chung tính cách mổi bé mổi khác nên cách phản ứng của các bé khi đi nhà trẻ không giống nhau, nên các ông bó bà mẹ phải chuẩn bị tâm lý cùng con vượt qua khủng hoảng đấu đời này. Càng cho bé đi học trễ cang khiến bé khó khăn trong việc hoà nhập vói môi trường học đường. Mình đã từng chứng kiến 1 cô giáo+1 ông bố vật lộn với 1 cậu ấm 5 tuổi nặng khoảng 40kg để vào lớp và sau đó thì nghỉ học luôn trong khi các bạn đồng trang lứa thì tập thể dục vui vẻ. Thôi thì cực trước sướng sau vậy
Giờ sang hết bạn ơi. Tks nha. Sinh con mệ Kim đươc không bạn. Tks nha
Giờ sinh của các bé là giờ sáng nha bạn. Tks
_ Con gai sinh lúc 12g35 ngay 16 /9/2004 ( DL) là mùng 3 tháng 8 năm Canh Thân
_ Con trai sinh lúc 06g05 ngay 09 /01/2008 ( DL) là mùng 2 tháng 12 năm Đinh Hợi
Bố Quý Sửu 1973
Mẹ Bính Thìn 1976
Mình muốn có tập 3 nhờ bạn xem giúp.
Chiều cao được quyết định đầu tiên bởi yếu tố di truyền, sau đó mới là dinh dưỡng. Chế độ dinh dưỡng tốt giúp bé phát huy tối đa chiều cao mà gen đã qui định. Do đó nếu suy dinh dưỡng thì việc thiếu chiều cao là đương nhiên, nhưng dinh dưỡng đầy đủ cũng không thể biến môt đứa trẻ có gen quy định cao 1m6 thành 1m8 được
Theo mình nghĩ chính tính cách làm nên số phận
- Chồng 8/7/1973 ( Quý Sửu)
- Vợ 5/4/1976 ( Bính Thìn)
- Con gái 16/9/2004 ( Canh Thân)
- Con trai 9/1/2008 ( Đinh Hợi)
Tính ra là đã đủ tiêu chuẩn rồi nhưng do sau khi có bé thứ hai thì trong nhà không được yên ổn cho lắm, ngược lại với khi sinh bé thứ nhất. Do đó mình muốn thêm một tập nữa để cân bằng xung khắc trong nhà được không bạn. Năm nào thì tốt nhất. Tks bạn
Sau này mình sẽ không cho con học làm bác sĩ bởi vì cứu được bao nhiêu người thì được xem là điều hiển nhiên, còn nếu lỡ có một con sâu làm rầu nồi canh thì lại bị miệt thị chung như vầy. Bạc bẽo quá
Bạn là người Việt Nam, điều đó mãi mãi không bao giờ thay đổi được cho dù bạn có chối bỏ nó. Yêu Tổ quốc là yêu nơi ông bà cha mẹ và mình đã được sinh ra chứ không phải yêu chế độ chính trị hay yêu những gì mà xã hội hiện tại đang có vì điều này có thể thay đổi được trừ Tổ quốc. Do đó nếu Tổ quốc còn nghèo nàn, còn lạc hậu, còn tham nhũng ,còn gì gì đó thì chính chúng ta và các thế hệ tiếp nối là người phải có trách nhiệm thay đổi nó chứ không phải trông chờ vào vận may hay sự giúp đỡ từ bên ngoài, hay ngồi đó mà chê trách. Cách bạn nói làm mình liên tưởng bạn từ quê lên thành phố học xong rồi quay lại chê quê hương mình nghèo đói mà không hề có ý định làm gì để quê hương thoát nghèo cả . Chê bai thì dễ nhưng để dấn thân thậm chí hi sinh để tìm đến cái tốt đẹp hơn cho Tổ quốc thì khó lắm bạn à, không phải ai cũng làm được. Các nuớc phát triển đều trải qua một thời kỳ quá độ như chúng ta hiện nay và môt vài thế hệ của họ đã hy sinh để con cháu họ được như bây giờ. Bạn có dám làm như vậy không. Tôi nghĩ nếu dám bạn chẳng có thời gian rảnh ngồi ở đây để post bài, còn nếu không thì thì đừng nên chê bai này nọ bởi vì " đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay"
Vậy thì mời bạn đến trường mầm non P13 TB mỗi sáng T2 nhé. Không chỉ lớp lá mà cả lớp chồi, lớp mầm cũng tham gia chào cờ. Rất nghiêm túc.
Ở nước giàu có văn minh, đúng là trông con người cũng hiền lành nhân hậu hơn nên lâu lâu buồn buồn lại xách súng vào trường học bắn chơi hay giết người mà không cần lý do gì cả :Crying: