Quan trọng là mình dành thời gian cho con có đủ không, mẹ nó. Và kế nữa, là đủ tự tin để làm mẹ.Mấy bữa rồi lẩm nhẩm tính rồi giật mình. So ra, thời gian bên con của mình không nhiều. Cả tháng mình mới gửi con bên nội chơi 1 ngày. Mà thấy 1 ngày chơi bên đó còn hơn cả tháng mình ở bên cạnh con. (Mà chẳng chơi)Sáng bảnh mắt mình đã vội vã đi. Vội vã chuẩn bị đồ ăn, hò hét con vệ sinh cá nhân.Chiều vội vã chuẩn bị đồ ăn. Hò hét con ăn, tắm rửa vệ sinh cho con.Tối ngồi dán mắt vô sách với vi tính, (tuy là ngồi kế con), để con tự chơi, tự xem tivi.Chỉ có khoảng 15p trước khi ngủ là 2 mẹ con thủ thỉ với nhau (Mà con thì chẳng biết kể chuyện trường lớp gì làm mình cứ đoán rồi con cứ dạ có hoặc dạ không).Cuối tuần vẫn dắt công viên, nhưng cái đầu thì tận đẩu tận đâu. Lại lui cui chuyển nhà, dọn dẹp (Con lại tự chơi 1 mình). Tự AQ là con sẽ hiểu. Giờ lại thấy mình ngu. Vì con vẫn hiểu, nhưng con vẫn buồn (Thực chất thì mình chưa dạy gì được cho con và vuột qua giai đoạn vàng của con - là giai đoạn dạy dỗ, giáo dục, nắn con vào nề nếp. Là giai đoạn con còn ngây thơ. Và mình hoàn toàn không enjoy giai đoạn đó)Hết tháng này mình xong vụ nhà cửa. Dự tính sáng dành 10p cùng con tập Yoga chào buổi sáng. Dạy con biết giữ gìn vệ sinh tốt như đánh răng đúng cách, tự vệ sinh cá nhân như...tự chùi đít (:D), tự tắm...Chiều thì dạy chữ cho con, dạy con quét lau nhà, dọn tô chén, chùi rửa đồ chơi, dọn đồ chơi. Cùng con tập Yoga chào buổi tối.Cuối tuần chở con ra NVH thiếu nhi học đàn, học bơi ...Dự tính năm sau (6t) thì cho con học Aikido và dạy con chơi cờ vua nữa.Đấy, tự hứa thế mà không biết làm nổi hông. Cái khó của mềnh không phải tính chuyện mua nhà, mua cửa, mua máy tính bảng cho con, cũng không phải chọn trường tốt nhất hay chọn thầy tốt nhất cho con....Cái khó của mình là phải học cách chơi với con và bỏ thời gian thực sự ra cùng học và cùng chơi với nó.
Mình chọn phương án thuê thầy về dạy thêm cho bé ( nếu cần thiết ) ! Cho bé học gần nhà. Hơn nữa, nếu vay mượn mua nhà theo nguyên tắc 1/2 vay NH là tối đa, còn vay người thân bạn bè được bao nhiêu nên vay, hạn chế vay NH ở mức thấp nhất ! Một bài học xương máu của mẹ Nhím là trong quá khứ có lần trút hết tiền và vay mượn để mua nhà, không còn gì phòng thân rất mệt mỏi!
Cái đoạn chăm cháu ấy là xa lắm rồi,bây giờ ăn uống toàn hóa chất thế này liệu đến 50-60 mình có còn sức khỏe để chăm cháu như bố mẹ mình ko?Con còn nhỏ thì lo bệnh tật,lớn chút thì lo tâm lý,tính cách phát triển thế nào,lớn chút nữa thì lại sợ bị bạn xấu dụ dỗ ko lo học hành....haizz.Ngay cả khi không ốm mình vẫn nghĩ thế ấy T_T.
Mấy ngày nay thấy nhiều mẹ bàn luận chủ đề chăm sóc con cái. Thấy ai cũng thương con nhiều quá. Hôm nay đọc bài này hay hay, chia sẻ với các mẹ.Con trai mình đang có kiểu muốn gì được nấy (Dạng dành coi tivi, hay chỉ định mình phải chở đi học, hay buộc mọi người phải chơi chung với nó). Nếu không làm thì nó sẽ tự vả bốp bốp vào mặt nó. Mình đang cố dạy con yêu thương cơ thể nó, và tự làm mọi thứ có thể.Thấy đẻ con thì dễ, nuôi con cũng dễ luôn. Mà dạy con sao mà "trần ai" quá.
Thấy có chị ở trên nói về việc cho con dùng máy tính bảng, em đang băn khoăn điều ấy lắm ạ. Chả là em hay vào WTT bằng Iphone, đọc mãi không sao dù chữ nhỏ, hôm nọ đọc bằng Ipad của chồng thấy nhức mắt hẳn, dù thời gian đọc ít hơn??? Bé nhà em cũng thích mấy loại Iphone Ipad nhưng dạo này em cấm rồi, em nghĩ mình người lớn còn mỏi mắt, sợ mắt con còn bé phản ứng với ánh sáng chưa đủ tốt như mình đâu ạ.
@anhnguyet: Nhà chị có thâm niêm bán sách chắc cũng tròm trèm 20 năm. Hiện tại thị trường bán-cho thuê sách cũ ở SG hơi bị ế, nên nhiều cửa hàng đóng cửa hoặc thu hẹp qui mô kinh doanh. Không biết ở HN thì thế nào.Vốn 50-60tr của em là hơi ít :D. Nhưng chị nghĩ em xoay vòng được (Kiểu đầu tư 10 đồng, lãi 2 đồng thì 1 đồng ăn, 1 đồng đắp vào vốn í)Sách nhắm vào học sinh thì chủ yếu là truyện tranh. Cái này nếu bán thì được, chứ cho thuê thì...em phải đầu tư hơi bị cao. Khả năng thu lời thấp, mà dài hạn thì mới mong có lời. Chỗ chứa sách cũng phải rộngBởi vì 1 bộ truyện tranh cũng cả chục tập là ít. Có bộ trên 30 cuốn. Thiếu 1 cuốn thì tụi nó oải, không muốn thuê, đọc mất hứng. Mà đọc rồi, ít khi nào thích đọc lại. Hiện tại ebook cũng khá nhiều nên nhiều em lười đọc sách chữ.Chị cũng ấp ủ mở lại tiệm sách cũ. Ngoài ra kết hợp với bán văn phòng phẩm. Nhưng sẽ bán sách chứ không muốn cho thuê nữa. Hiện tại sách nhà chị cũng đủ để mở cửa hàng cho thuê lại (2 tủ sách chữ, 2 tủ sách kiếm hiệp, rất nhiều tủ truyện tranh). Nhưng oải quá. (Nhớ có đợt, mí em ngồi từ sáng tới tối để đọc bộ truyện chữ VN, sau đó phủi đít trả mình đúng 1k). Còn không mở tiệm sách được thì chị mở quán cafe cóc, đọc sách chùa cũng được.
mình o thấy có bán ở HN, nhưng mà nhà bà ngoại mình có cả đồi để trồng dứa bán quả, hay là mình về mua lá rồi bán cho các mẹ nhỉ........ ọc dưng mà phải có đơn mua hàng định kỳ cơ, ví dụ 1 tuần bạn làm sữa 3 lần thì mình bán theo phiên. uhm mà giá bao nhiêu 1 lá nhỉ? chúc các mẹ vui vẻ.
:Laughing::Laughing::Laughing:Nhà mình may thật đấy, chả phân tích gì cứ cầu cầu cầu, lập đàn là ắt lên :D
Việc chơi cùng con mình cũng sớm ý thức, dạo trước đọc bài mẹ Yu về chuyện đi chơi công viên, cùng nhặt lá cùng chạy với con thì mình tâm đắc lắm. Khi mình ở bên con mình toàn tâm toàn ý, mình nói chuyện với con về những điều nó quan tâm, mình giải thích mọi điều và dùng những từ đơn giản nhất, lần sau nếu gặp sự vật, sự việc tương tự mình cũng dùng đúng từ ấy. Mình còn nhắc chồng là nếu em nói thế nào thì anh cũng nói đúng y vậy với con để nó tiếp thu nhanh hơn nhé. Thế nên mình nói mình không có chút thời gian cho mình là vậy. Mình mua máy tính bảng cho con học hình vẽ, học màu, học con vật, khi con ngủ thì mình tranh thủ đọc sách, xem tin. Chính vì tập trung vào con nên thú thật lâu lâu mình bị đuối, không biết mai mốt con lớn chút mình có làm được hay không. Mình thì tự nhủ không quát mắng, không trút giận lên con, mà không biết có kiểm soát được không, nên mỗi ngày trên đường đi làm mình tập chú tâm niệm Phật.