Bài hát gắn liền với một kỷ niệm của mẹ NH. Chuyện hơi buồn một chút, nhưng cũng muốn kể cho cả nhà nghe: Năm 2006 mẹ NH chưa quyết định ra định cư ở HN, mặc dù đã lấy Bố Nấm Hương, còn bố NH thì ở HN. Và hè năm đó mẹ NH bị CNDC ( em bé không nằm đúng vị trí ) :Sad: phải cấp cứu và mổ ở Viện C :Crying:. Nằm viện 2 tuần, buồn chán, suy sụp tinh thần...không muốn về quê nữa. Vì như thế sẽ phải xa bố NH, phải đối diện với bố mẹ chồng, họ hàng...đang mong có cháu, và sẽ tủi thân khi bạn bè ở quê đứa nào cũng có con cả rồi, đi đâu mọi người lại hỏi...Và thế là bố NH động viên mãi mẹ NH quyết định ở lại HN luôn -trước đó mẹ NH ghét HN vì sự ồn ào, xô bồ, xa lạ... Cả nhà có hình dung khi bắt đầu ở một nơi xa lạ không: không bạn bè, không một địa chỉ quen biết, không một tên đường, một con phố nào cả...Những lúc ngồi nhớ nhà, cũng không thể phân biết được đâu là phía quê hương để hướng lòng về đó . Trong những ngày đầu tiên ở HN như thế, có một buổi chiều ở nhà một mình tình cờ mẹ NH nghe được bài hát Khúc hát Sông quê mà Anh Thơ hát, cảm xúc ùa về, nghẹn ngào, tức tưởi mẹ NH đã khóc...trong sâu thẳm nỗi nhớ nhà, nhớ quê đến da diết, và cảm thấy tủi cho mình đang lạc lõng giữa chốn la xạ này. Và sau lần ấy, cứ mỗi lần nghe bài hát này mẹ NH lại nhớ quê vô cùng, nhớ tất cả những gì rất tầm thường mà khi còn sống ở quê mình không nhận ra, đến bây giờ hoá thành thân thương kỷ niệm.:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc: He he, tại Suri nhắc đến quê, nhớ quê nên thành "lẩn thẩn" tí :p:p:p. Quê thì nhớ thật, nhưng ở HN mãi thành quen, bây giờ nói về quê làm việc chắc không muốn về nữa :Drooling:, trừ khi chồng con cùng về :Smiling::Smiling::Smiling:
Em cảm ơn mẹ Nấm Hương nha. Bài hát em cũng thích lắm, thích cả ca sỹ Anh Thơ nữa, hay nghe lắm mẹ Nấm Hương à. Giờ thì mẹ Nấm Hương có hai nơi để đi đâu cũng nhớ về đó là Hà Nội và Nghệ An, mẹ Nấm Hương nhỉ.
- Hẩm hiu 1 mình
- Như vậy là thằng bé thương hay hận tôi
- Chuyện của em
Sau 1 hồi khám xét, thấy bác sỹ nhỏ to với 1 bác sỹ nữa rồi 2 người kéo nhau đi rất lâu. Khi quay lại yêu cầu mình đi chụp phim. Đợi 1 lúc, bà bác sỹ đó gọi mình vào phòng và nói, cháu sang ngay viện K khám. Trời nghe đến từ viện K là chết rồi. Nghĩ mình sắp tèo rồi thấy mọi thứ xám xịt lại. Mình mới 18 tuổi thôi mà, chưa kịp lấy chồng, chưa kịp có con, chưa thực hiện được hoài bão gì cả.
Ngay hôm sau không hề nói với bố mẹ, rủ 1 đứa bạn sang Viện K khám, vào chụp phim mà lần đầu tiên chụp phim do 1 anh bác sỹ làm. Mình cứ rụt rà rụt rè, a ý bảo cởi hết áo ra để chụp, mình hỏi lại: Cởi hết ra hả anh, em mặc áo lót có chụp được ko? A ý rít lên, bảo cởi hết ra là cởi hết ra, mặc áo lót làm sao chụp được. Hic, xấu hổ quá. Sau khi chụp phim còn đi khám đủ kiểu nữa.
Hồi hộp, lo lắng nhất là lúc chờ đợi kết quả khám. Vừa thấy mặt a đó, mình chạy vội ra hỏi, a ơi, em có sao ko, có bị ung thư ko a. A ý bảo nhìn cô là tôi biết cô sợ chết lắm rồi. May quá, a ý bảo ko sao, ko có vấn đề gì cả. Chỉ bị rối loạn nội tiết tố thôi. Ơn trời, thế là con vẫn còn cơ hội sống, lần đầu tiên biết thế nào là viện K, biết thế nào là đối mặt với sự sống và cái chết.
Mẹ này, người ta đang chán phải động viên người ta chứ
Vợ bác được mọi người quý mến, bênh vực chứng tỏ vợ bác là người tốt rồi, cư xử phải đạo. Thôi bác ạ, chẳng ai hoàn hảo cả, bác lựa điểm tốt mà sống, điểm xấu thì cho qua đi bác à.
Vậy hả bác, cái này em ko biết bác ạ. Em còn phải học thêm tiếng Nghệ nhiều nhỉ.
Khi nào có dịp về bác ới em cái nhé. Em thì Tết hay hè mới về, về chơi với cô bác anh chị trong đó.
Mà bác! Em là con gái bác cứ gọi em là chú.
Trời, chú mô mà chú hả bác. Em là gái mà. Hội mình nhiều người 83 quá, nỏ có ai 82 hết.
Quán ở Hoàng Quốc Việt em biết nhưng mà ăn nỏ ngon bác ơi. Về Vinh em thấy có một quán nhìn lụp xụp thôi mà ăn ngon lắm, hic nhưng mà e ko nhớ ở đường nào nữa. Còn ở HN chưa thấy một quán nào ngon cả bác ạ.
Ôi, đừng nhắc đến cháo lươn mình thèm lắm, ở HN muốn ăn mà ko có. Hic. Chán ghê!
Em cảm ơn mẹ Nấm Hương nha. Bài hát em cũng thích lắm, thích cả ca sỹ Anh Thơ nữa, hay nghe lắm mẹ Nấm Hương à.
Giờ thì mẹ Nấm Hương có hai nơi để đi đâu cũng nhớ về đó là Hà Nội và Nghệ An, mẹ Nấm Hương nhỉ.