Oh thế ra là APAVE à, nếu đúng có khi chúng ta gặp nhau rồi đấy :Thinking:
Sắp 24 tuổi rồi...ở lứa tuổi này mình và bạn bè ai cũng muốn có những cuộc hẹn hò, có người yêu & để yêu...khoảng 3,4 năm nữa thôi, nhanh lắm, tụi mình sẽ lần lượt lên xe bông. Mình hẹn hò tuy kg nhìu nhưng cũng kg phải là ít, cũng đã nếm trãi cảm xúc nhớ nhung,hờn giận,hạnh phúc & đau đớn tột cùng của tình yêu rồi. Nhưng sao đến giờ mình chưa thấy ai có thể mang đến cho mình một tình cảm đầy đủ ý nghĩa của tình yêu? Hay là mình chưa yêu thật sự,chưa yêu hết con tim? Sao những ng ấy làm mình đau buồn nhìu hơn là vui? hay vì mình đã chọn kg đúng đối tượng?...có lẽ mỗi thứ đều một chút àm những chuyện tình trước của mình kg thể về đích. Dẫu sao lúc đó mình quá trẻ,bồng bột,thiếu kinh nghiệm. Mình tin con đường tình yêu sau này của mình sẽ tốt hơn nhìu.Bây giờ mình chỉ mong mỏi & tìm kiếm một người yêu mình sâu đậm, chỉ cần là ng bình thường, kg cần đẹp,giàu,giỏi làm chi. Chỉ cần ng ấy biết quan tâm,chăm sóc,lo lắng cho mình thường xuyên là được...mình khao khát một tình yêu cho mình cảm giác bình yên, an toàn...
"Mẹ ơi, con biết trong tình yêu , con cãi mẹ là con sai. Nhưng mẹ ơi , con yêu cô ấy mất rồi. mẹ tha lỗi cho con và thương cô ấy nhé mẹ"Anh xã mình nói trước khi mất đấy, để xin MC thương lấy mình.Nhớ lắm..................
Đi làm, công việc và mọi thứ xung quanh cuốn mình đi. Cuối ngày về đi trên đường và tự hỏi: hình như ngày hôm nay mình ko còn nghĩ tới chuyện đó. Rồi lại tự hỏi: giờ có muốn gặp ko nhỉ? Tự trả lời: ko bít nữa. Đôi lúc bước chân vẫn quen về lối cũ. Đôi khi con tim vẫn ko thôi loạn nhịp khi những kỷ niệm ùa về. Và đôi khi vô thức cầm điện thoại lên khi trong lòng chợt muốn nghe một giọng nói. Nhưng lại như có một điều gì ngăn ta lại...
Có rất nhiều lí do để xa nhau. Đôi lúc mình vẫn khờ khạo nghĩ rằng cứ im lặng để dành cho mỗi người một khoảng thời gian đi. Có lẽ sau đó mỗi người sẽ chợt nhận ra giá trị đích thực của nửa kia trong mình thôi. Buồn cười thật đấy.
Thời gian...thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành vết thương tốt nhất cho tất cả, phải không?
Cố lên mọi người ơi! Dù có thế nào thì cũng hãy sống và yêu thương bản thân mình nhiều vào nhé. :Rose:
- Còn trong công việc thì lúc nào mà em bị căng quá thì vứt cả đống đấy. Kệ nó, quay ra "chơi" bằng nhiều hình thức để giải tỏa tâm lí của mình sau đó quay lại giải quyết nó sau ạ.
:Rose:
Cho em tò mò một chút được ko ạ? APAVE sao cơ ạ? Tự nhiên thấy may may vì lần trước em đi PV vào đó bị tạch. :D
Mình tin rằng mỗi người sinh ra trên thế giới này là đều để dành cho một ai đó bạn ạ. Nghe bạn nói chắc bạn cũng tầm tuổi mình. Tốt nhất là cố gắng sống và yêu bản thân trước tiên rồi một ngày tình yêu bất ngờ sẽ lại về. Nếu ko phải là "những người yêu nhau thì nhất định sẽ trở về bên nhau" thì sẽ là một nửa của mình sẽ tìm về với mình. Hãy nghĩ thế cho vui vẻ bạn nhé. Mình cũng đang cố gắng thế đây. :Rose:
Anh à, anh không biết được anh là người có ý nghĩa với cuộc sống của em thế nào đâu. Chỉ tới khi gặp anh, em mới thực sự tin rằng hạnh phúc trên thế gian này là có thật. Em đã hạnh phúc trong tình yêu đó trong suốt 2 năm qua. Với tất cả sự tin tưởng và hy vọng. Chỉ anh là người duy nhất trước giờ yêu em nhiều thế và cũng quan tâm em nhiều thế. Anh không dối gian, ngược lại anh đã yêu em quá thật và em cũng vậy. Nhưng sao...cuộc đời đôi khi vẫn trái ngang là thế. 2 con người gặp nhau tưởng như là định mệnh. Ngày đầu gặp anh em còn ngạc nhiên bởi ngày sinh của anh trùng với ngày sinh của mình. Sau đó em đã ngây thơ tự nhủ: lẽ nào ngày này trước 3 năm ngày mình ra đời, ông trời đã sinh anh ra trước để đón em. Phải, em đã hạnh phúc thế đấy. Có quá nhiều thứ về anh trong em mà có kể tới một ngày cũng ko thể hết...
Thế rồi một ngày, mình lại cãi nhau sau nhiều lần mình cãi nhau. Em chỉ nghĩ đơn giản giận hờn làm cho mình hiểu nhau hơn. Còn với anh đó lại dần trở thành "khoảng cách". Không biết từ bao giờ khoảng cách đó trong anh lớn dần lên mà em ko hay biết. Em vẫn cứ hồn nhiên với tính cách trẻ con của mình rằng mình sẽ hiểu nhau hơn. Nhưng không, một ngày khi em mới tốt nghiệp, em nhận được một công việc mà ngay lúc đó em nghĩ là mình hài lòng, anh nói anh ra đi...Em bất ngờ và chới với. Anh nói anh đã chuẩn bị cho cái ngày này từ trước đó rồi. Nhưng lúc đó anh lo cho em bảo vệ LV, rồi lo cho em cần có tinh thần tìm kiếm một công việc. Nhưng giờ khi mọi thứ đã ổn, anh phải ra đi. Em đau đớn vì cái lí do quá giản đơn không đủ thuyết phục em sau 2 năm yêu thương gắn bó như vậy. Cho tới tận bây giờ em vẫn chẳng thể tin đây là sự thật. Nhưng sau tất cả những nỗ lực kiếm tìm...em đành buông tay. Anh đã quyết tâm rồi. Em ko thể làm khác. Anh nói với em rồi một ngày em sẽ hiểu. Rồi sẽ có một người khác yêu em hơn anh vì em xinh đẹp và giỏi giang thế mà. Anh đâu biết em đã trở nên như thế là chỉ vì từ khi yêu anh, em đã có động lực và em đã "lớn lên" nhờ động lực đó. Giờ em cảm thấy đau biết nhường nào anh biết ko? Em biết anh cũng chẳng hơn gì em. Em cũng đã làm anh mệt mỏi và đau khổ quá nhiều. Bởi vậy em đành buông tay. Em chợt nhớ tới câu nói:"buông tay cho tình yêu ở lại...". Em hy vọng rằng khi buông tay cả anh và em sẽ không còn phải đau nhiều như thế này nữa. Hy vọng mình sẽ vẫn mạnh mẽ và bước tiếp con đường cuả mình. Em biết điều đó với em là vô cùng khó khăn, nhưng em sẽ cố gắng anh ạ. Em vẫn nhớ câu nói của anh: giá như mình có thể chỉ hơn tình bạn và dưới tình yêu một chút thì tốt biết mấy. Em sẽ chẳng phải buồn nếu a ko thể đi chơi cùng em. Đôi khi mình vẫn có thể vui vẻ đi bên nhau. Giờ em cũng hy vọng mình có thể làm được điều đó. Làm sao từ 2 người yêu nhau có thể thành vậy được a nhỉ? Khó quá. Nhưng có lẽ như thế còn tốt hơn là mình sẽ mãi mãi mất nhau phải ko anh? Nếu ko thể bước tiếp bên nhau như một đôi tình nhân thì cũng xin đừng làm 2 người xa lạ. Vì em biết dù có cố gắng thế nào em cũng không thể ghét anh để coi anh như xa lạ được.
Hôm nay bão đã qua rồi. Trời lại hửng nắng. Em biết cuộc sống lại bắt đầu. Em và anh giờ đây chúng ta đang phải chôn đi nỗi đau kia mà đứng dậy. Khó quá anh ạ...Em hy vọng mình sẽ làm được anh ạ.
Kt: Rose
Đọc tâm sự của chị nước mắt rơi lúc nào không biết. Mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ luôn đến với chị. Ah, em muốn tặng chị câu này mà em đã từng được nghe, và vẫn nhớ mãi: "Thiên đường của những người đi xa là trái tim những người đang sống; chỉ có ở đó họ mới được yêu thương, che chở và bất tử mãi mãi".:Rose: