Giờ mẹ đang nằm 1 mình. Gặm nhấm cơn đau dần dần mất con.Chỉ 1,2 tiếng nữa thôi. Là con sẽ đượ Siêu thoát.Mẹ đau. Ko 1 ai cạnh mẹ lúc này.Mẹ ko muốn ông bà ngoại phải buồn, phải thấy mẹ 1 minh vượt qua nỗi đau.Mẹ ko muốn ông bà nội phải chứng kiến cái cảnh me 1 mình gắng gương.Mẹ ko cần sự thương hại của 1 ai.Có lẽ, sự lựa chọn ra đi của con là đúbg con ạNếu con ở lại. Cũng chỉ có 2 mẹ con mình cùng vượt qua.Con ko có được tình yêu từ ng bố.Nhưng con ko thương mẹ, mẹ vẫn phải gượng sống 1 Minh qua những nỗi buồn, nỗi cô đơn.Vì còn Anh trai con nữa.Cơn đau dần dần kéo đến với mẹ.Mẹ ko biết phải lÀm j hơn.Thời gian trôi chậm quá.Khi con ra đi. Mẹ biết sau này, nghỉ ngơi, hồi lại sức khỏe xonMẹ biết mẹ phải lÀm gì.