Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tự nhiên muốn viết truyện ngắn...
Hắn chở nàng đi trên những con đường bằng chiếc xe máy Wave 110 mới cứng cựa. Cái thời ấy chiếc xe máy Wave là cả gia tài chẳng khác gì bây giờ thấy thiếu gia mới lớn nào đó cưỡi SH. Hắn chở nàng đi bất cứ nơi đâu mà nàng muốn, sẵn sàng bên nàng bất cứ lúc nào nàng cần, chỉ cần một câu nói của nàng mà thôi. Nàng hạnh phúc, hạnh phúc vô cùng và nàng cảm ơn ông trời đã ban hắn cho nàng. Giờ đây nụ cười luôn ở trên môi. Chỉ có điều nàng sợ nàng mông lung lo rằng liệu có một ngày nào đó hạnh phúc ấy dừng lại hay không? Nỗi lo sợ lại xâm chiếm nàng, làm nàng bối rối... Nhưng chỉ cần thấy hắn, nàng lại quên tất cả. Nàng lại trao tấm thân này mà không hề đắn đo... Liệu có phải là bi kịch không nếu như nàng lại chọn sai người??? Hàng trăm lần nàng muốn trả lời là không, nàng không chọn sai người. Hắn yêu nàng mà, hắn sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì nàng cơ mà. Sẵn sàng mua cho nàng một con gấu bông to bự màu trắng tinh, chắc đắt tiền lắm. Sẵn sàng mua cho nàng một hộp socola to bự cho ngày Valentine. Sẵn sàng phóng xe máy trong đêm tối đến bên nàng khi nàng nhớ hắn cuồng dại... Như vậy không phải là yêu thì là gì, như vậy chưa đủ chứng minh tình yêu hắn dành cho nàng ư??? Với nàng thế là đủ rồi nhưng chẳng qua nàng chỉ đang băn khoăn đôi chút.
Nàng vẫn nhớ như in ngày hôm đó, cái ngày mà nàng dẫn hắn đến gặp Nhân Mã và Bọ Cạp, Nhân Mã lúc nào cũng thế, đa tài và lắm chiêu trò. Cô ấy cười tươi như hoa và hỏi nàng và hắn: "Xem bói không, bói tình yêu cho hai người,cái này xem tình địch được đấy nhé". Hắn cười: "Ừm bạn xem đi, xem lúc nào chúng mình cưới nhau." Nàng thẹn thùng áp má vào má hắn. Nhân Mã cười: "Để tôi xem ông thật lòng với bạn tôi đến mức nào?". Nhân Mã mặt lạnh tanh ngồi xem từng quân bài rồi cô ấy nói: "Ông yêu bạn tôi cũng nhiều đấy nhưng không thể bằng tình yêu nó dành cho ông được, ông đang yêu hai người và ông sẽ chọn người kia chứ không phải bạn tôi. Tại sao?" Hắn lắc đầu nói: "Bạn xem nhầm rồi, tôi không phải là người như thế." Nàng giận Nhân Mã lắm, sao cô ấy lại có thể xem như thế đc, nàng có thể vẫn băn khoăn nhưng nàng thực sự tin hắn. Nàng nói: "Thôi bọn tôi đi về đây, chắc bà xem nhầm rồi." Nhân Mã im lặng một lúc rồi nói: " Tôi hi vọng là tôi xem nhầm."
Nàng và hắn đi về nhà, nàng ôm chặt hắn như thể sắp vuột mất điều gì đó. Nàng không tin nhưng lại không thể bỏ qua được lời nói của Nhân Mã. Hắn cầm tay nàng.
- "Hãy tin anh" - Hắn nói khẽ qua cơn gió.
Nàng tin mà, nàng dụi đầu vào vai hắn, nàng tin mà.
...........
Ting, ting, ting... tiếng nhắn tin bỗng vang, lúc đó là 02h sáng. Nàng quờ quạng tìm thấy chiếc điện thoại đang nằm đâu đó ở góc giường. Hắn nhắn tin. "Sao anh ấy lại nhắn tin giờ này nhỉ?" - Nàng thầm nghĩ.
"Anh xin lỗi, anh thực sự rất xin lỗi em. Anh biết anh đã sai rồi. Anh đã làm khổ em, anh không biết phải nói như thế nào. Anh xin lỗi, anh phải cưới người ta vì người ta có bầu 2 tháng rồi. Anh xin lỗi."
Một cảm giác trống rỗng, toàn thân nàng ngây ra. Nước mắt tuôn trào. Tại sao? Nàng đã làm gì để phải chịu đau đớn như thế này? Tại sao ông trời cứ giễu cợt nàng hết lần này đến lần khác? Nàng gọi điện thoại nhưng hắn không nghe, hắn tắt máy. Hắn vứt bỏ nàng đơn giản như loại bỏ một dịch vụ giá trị gia tăng của nhà mạng di động nào đó, chỉ cần soạn tin nhắn HUY và gửi vào số điện thoại đã được định trước.
Những ngày sau đó, hắn không đến trường. Nàng đến nhà hắn, mẹ hắn nói hắn không muốn gặp nàng.
Mối tình thứ hai, xong. 12 tháng 15 ngày kể từ khi mối tình đầu tan vỡ và mối tình thứ hai cũng chỉ kéo dài 6 tháng 15 ngày.
10:33 SA 10/12/2015
Tự nhiên muốn viết truyện ngắn...
Thiên Bình - Mối tình thứ hai và cái kết bất ngờ
Nàng chuyển sang ngôi trường mới. Tâm trạng giống như một đám mây đầy một màu xám xịt mà chỉ cần khẽ chạm vào là nước mắt lã chã. Đám bạn học có lẽ cảm thấy điều gì đó bất thường. Thế nên, chúng nó chọn biện pháp an toàn: Tránh xa ra. Cứ lặng lẽ đến rồi lại lặng lẽ về, ngày qua ngày, rồi đến một ngày, người lạ xuất hiện. Hắn là học sinh mới chuyển trường. Nghe đâu đó nói rằng: hắn yêu đương lăng nhăng nên đám người yêu gây gổ đánh nhau ở cổng trường. Vì thế mà hắn bị chuyển trường.
Ngày đầu tiên, hắn bước vào lớp. Vị trí hắn chọn là ngồi cạnh nàng. Câu chuyện đầu tiên giữa hắn và nàng là thầy giáo hôm nay mặc cái quái gì trên người vậy. Hắn làm nàng bật cười rũ rượi với cách ví von ông thầy gầy nhom trong chiếc áo sơ mi vàng không khác gì con cá vàng với mấy cái vây ngoe nguẩy.
06:21 CH 22/09/2015
Tự nhiên muốn viết truyện ngắn...
Chuẩn luôn đấy. Tớ cảm thấy mệt mỏi lắm, vì cuộc sống vì nhiều thứ hỗn độn trong lòng. :D
05:59 CH 22/09/2015
Tự nhiên muốn viết truyện ngắn...
Hắn liên tục rủ nàng trốn học để làm trò người lớn. Ngày nào cũng thế. Nàng ngây thơ, ngoan hiền phục tùng vô điều kiện. Vì tình yêu, nàng chấp nhận tất cả. Nàng bỏ nhà đi theo hắn. Nàng cũng chẳng biết chính xác nhà hắn ở đâu vì hôm nay ở nhà người này, mai lại đến nhà người khác. Nàng cũng không biết bố mẹ hắn là ai vì tuyệt nhiên hắn không bao giờ kể cho nàng nghe về họ. Nàng cũng không biết làm thế nào mà hắn lại có tiền, nàng chỉ biết thỉnh thoảng hắn nghe điện thoại rồi đi đâu đó, trở về với bộ quần áo sộc sệch và thỉnh thoảng lại có vài vết bầm trên tay. Nàng không quan tâm, nàng chỉ cần đc ở bên cạnh hắn, chỉ thế là quá đủ. Nhưng duy chỉ có một điều, nàng muốn biết, vì sao hắn không muốn có con? Phụ nữ, muôn đời khổ. Khi quá yêu, họ chỉ mong được sinh con cho người mình yêu. Nó như là một thiên chức, một bản năng mà chỉ cần đủ trưởng thành là họ mong muốn. Nàng tự dày vò bản thân, tự suy diễn ra hàng vạn lý do.
Thời gian cứ thế trôi qua, hai tháng sau khi bỏ nhà đi, hắn khuyên nàng hãy quay về nhà.Hắn không thể tiếp tục chăm sóc nàng. Nàng không hiểu, mặc nhiên không thể hiểu. Nàng khóc lóc và buột miệng nói ra: "Có phải đây là lý do anh không muốn có con với em? Để chơi chán rồi thì bỏ, không cần có trách nhiệm gì." Hắn im lặng quay lưng để mặc cho nàng khóc như mưa như gió. Hắn đi và cầm theo chiếc điện thoại mà mẹ mới mua cho nàng. Trái tim nàng vỡ vụn.
Năm học đó, nàng bị trường đuổi học vì tự ý nghỉ học quá nhiều. Nàng mặc kệ. Chỉ có mẹ nàng khóc lóc. Còn đám bạn thân thì lo lắng. Nàng thẫn thờ tự nghĩ: "Việc gì đến mấy người, tôi còn đau khổ khắp vạn lần các người, chuyện này có là gì đối với nỗi đau này." Và chỉ khi cơ quan điều tra mời nàng lên làm việc vì có liên quan đến hắn. Nàng mới biết hắn làm gì để có tiền, cái ngày hắn bỏ nàng ở lại hắn đã làm gì. Hắn đi đòi nợ thuê để kiếm tiền, ngày hôm đó hắn đâm người ta suýt chết. Giờ hắn đang ngồi trong trại đợi ngày ra Tòa. Và hôm ấy, lần đầu tiên nàng gặp mẹ hắn, bà ấy xinh đẹp vô cùng. Cao ráo trắng trẻo, mẹ hắn ăn vận vô cùng sành điệu. Bà ấy khóc nhưng để làm gì? Muộn rồi. Hắn đi tù, phạm tội ở tuổi vị thành niên, 4 năm. Chấm dứt mối tình đầu không một lời trăn trối.
06:36 CH 21/09/2015
Tự nhiên muốn viết truyện ngắn...
Thiên Bình và những cuộc tình
Thiên Bình, chỉ cần nghe đến tên đã cảm thấy con người nàng toát lên vẻ thu hút khó cưỡng. Thế nên chỉ cần nàng bước ra đường là ối kẻ dõi theo. Nhưng giá như nàng kiên cường như Bọ Cạp hay phởn phơ như Nhân Mã thì có lẽ cuộc đời sẽ dành nhiều điều tốt đẹp hơn dành cho nàng. Vì xét cho cùng, so với các cung hoàng đạo khác, nàng hoàn hảo hơn nhiều.
Đó là những gì mà tôi cảm nhận về cô bạn tôi - cô bạn thân của 06 năm về trước. Còn giờ, cô ấy mất tích không sủi tăm, tránh xa tôi và đám bạn thân thưở nào. Thỉnh thoảng tôi chỉ kịp lướt qua trên FB và nhìn thấy cô ấy vẫn thế. Vẫn rạng ngời, trẻ trung và xinh đẹp như ngày nào. Thế nhưng tôi biết lý do để cô ấy lánh xa chúng tôi. Không phải vì cô ấy ghét chúng tôi mà vì nếu nhìn thấy chúng tôi, cô ấy sẽ cảm thấy nuối tiếc quá khứ, nuối tiếc cái ngày đưa ra quyết định sai lầm đó. Cái ngày đó in sâu trong tâm trí tôi đến mãi mãi về sau.
Nhưng trước khi kể cho các bạn cái ngày đó, tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện tình yêu của cô ấy. Bởi vì cái gì cũng thế, phải có nguyên nhân thì mới có kết quả.
Bước chân vào cấp 3, Thiên Bình gạt bỏ hình ảnh của một cô nhóc đáng yêu với hai bím tóc hay đung đưa mỗi lẫn thích chí. Thiên Bình thay đổi hoàn toàn, nàng khoác lên mình bộ quần áo mốt nhất dù có phải nhịn ăn nhiều ngày để có tiền mua bộ đồ đó. Đôi môi lúc nào cũng đỏ chót, nàng xinh mà nên nàng có quyền chứ.
Rồi nhanh lắm, nàng gặp hắn - mối tình đầu. Hắn cao lớn, đen đúa rắn rỏi, hắn ko đẹp trai nhưng gương mặt lạnh lùng làm cho đám con gái sởn gai ốc mỗi lần nhìn thấy hắn. Đám con trai trong lớp không thích hắn vì hắn chỉ thích làm chúa tể, ai cự lại sẽ bị cho no đòn. Nhưng chỉ với riêng nàng, hắn nhẹ nhàng ân cần. Nàng cũng ngạc nhiên lắm. Nàng nhận lời yêu hắn chỉ sau vài lần đi chơi với vài bông hoa hồng đính kèm. Và vài tháng sau, nàng hoàn toàn là của hắn. Cuộc chơi giờ mới bắt đầu.
06:00 CH 21/09/2015
Tự nhiên muốn viết truyện ngắn...
Hi vọng sẽ được các nàng cổ vũ... Nói thật tớ thik viết lâu rồi nhưng toàn viết đc một vài chuyện rồi vứt đấy vì hết cảm xúc. Lần này tự hứa với bản thân là sẽ cố gắng viết cho trọn vẹn. Cố gắng.....
09:17 SA 20/09/2015
Tự nhiên muốn viết truyện ngắn...
Xem chừng vạn sự khởi đầu nan đây.
Vậy thì chọn bạn nào kết hôn sớm nhất để kể chuyện của bạn ấy vậy.
Thiên Bình. Mai sẽ viết về Thiên Bình nhé.
09:10 SA 20/09/2015
Ngoại tình, mỗi nhà mỗi kiểu !!!
Nếu nàng nào gặp vấn đề liên quan đến ly hôn thì có thể inbox cho tớ. tớ sẽ tư vấn miễn phí cho các nàng. hoặc call trực tiếp cho tơ theo số 0962038912. nghe các bạn kể mà thấy thương xót cho phận đàn bà quá. nghe là đã muốn xắn tay áo lên giúp một tay để cho lũ đàn ông đốn mạt kia nếm mùi nhục nhã rồi. không phải cầu kỳ cứ điều giản dị nhất mà làm thôi.
06:35 CH 28/08/2015
Tôi chào thua vợ! - Phần 1
Đùa hay thật đấy
Tôi nghĩ ông này chắc thần kinh có vấn đề. Nghe cách nói chuyện thấy hâm quá đi. Sống ở trên đời này đừng có chém gió vậy. Cứ nhìn lại bản thân anh đi. Anh nghĩ tài giỏi nhưng mà ko ai thấy anh giỏi. Mà thấy anh hâm.
Tb: tôi thỉnh thoảng gặp vài người đầu óc có vấn đề nhưng thương thì họ cũng chữa đc. :) còn anh này chắc khó đỡ.
08:39 SA 21/07/2015
Cần tìm xưởng may áo thun gia công hợp tác lâu dài
Mình đang có nhu cầu cần tìm xưởng may gia công bộ đồ trẻ em. Trung bình mỗi lần đặt 500 bộ, một tháng đặt tối thiểu 1000 bộ. Cần tìm xưởng may đc hàng đông, đường may đẹp, chuẩn.
06:02 CH 07/10/2014
Mẹ con mình đã chiến thắng bệnh sởi như thế đấy!
Dạo này đâu đâu cũng thấy mọi người ca thán, sợ hãi... đủ mọi cảm xúc vì bệnh sởi. Nấm nhà mình cũng bị sởi rồi, mình kể chuyện của Nấm để mọi người tham khảo chút nếu thấy cần thiết nhé!
Nấm bị sởi từ lúc 8 tháng tuổi. Mặc dù lúc mình còn bé đã bị sởi rồi, theo lý thuyết thì con mình được truyền miễn dịch tự nhiên từ mẹ sang con thì sẽ tránh được bệnh cho đến 9 tháng tuổi, nhưng mà Nấm vẫn "dính chưởng". Lúc Nấm mới bị mình cũng không biết, chỉ thấy con sốt cao, rất nhanh, sáng bắt đầu sốt đến tối đã tăng cấp lên 39 - 40 độ, liên tục trong 2-3 ngày, kèm theo mũi dãi, ho như con gà con.

Cũng như mọi khi mình không cho Nấm đi viện, vì theo quan điểm của mình bệnh viện là ổ của mọi loại dịch bệnh. Mình cho con nằm nhà, đóng cửa bật điều hòa đủ mát, dùng thuốc hạ sốt, lấy nước muối ấm lau khắp người cho con, lau kỹ các khớp tay chân, bàn tay chân con để giữ vệ sinh, lau cổ, lưng mặt, lau rửa mũi hút sạch và vệ sinh bằng nước muối sinh lý, cho con súc miệng nước muối, uống nhiều nước, ăn cháo loãng và tích cực bú mẹ. Nấm cũng rất chịu khó hợp tác, được cái con mình ốm hiếm khi bỏ ăn. Tuy chỉ ăn được bằng 1 nửa bình thường nhưng Nấm vẫn rất cố gắng ăn từng chút cam, uống từng thìa nước. Tuy nhiên con rất mệt, mặt buồn so, ánh mắt như hai dấu sắc dấu huyền đối nhau vậy, nhìn vừa tội vừa hài.

Buổi chiều nhà mình có ông chú chồng ở dưới Hà Nam lên. Ông là bác sĩ tuyến huyện nhiều năm, đối với mấy bệnh về hô hấp trẻ con ông cũng rất rành. Sau khi khám qua qua cho Nấm, ông bảo nó ho nặng thế này thì ông cho uống một loại kháng sinh của Pháp (hình như thế, mình vứt vỏ rồi nên chả nhớ nữa). Ông bảo đây là kháng sinh mới rất tốt, cho uống thành 2 lần để ngăn nó chạy vào phổi biến thành viêm phổi. Lúc đó ông cũng chưa khám ra là Nấm bị sởi bởi vì biểu hiện lâm sàng của sởi nếu chưa có mọc ban thì cũng chả khác gì sốt kèm viêm họng bình thường cả. Lúc đầu mình cũng phân vân lắm vì mình rất kị cho con dùng kháng sinh, nhưng lúc này thấy con sốt 3 ngày rồi mà lại ho rũ rượi nên cũng cho con uống. Đến tối con vẫn sốt, chỉ hạ sốt lúc mình chườm và lau thôi, thậm chí có lúc còn sốt đến 41 độ. Nhưng được cái mình gan, nghĩ là đi bác sĩ thì cũng chỉ cho nằm theo dõi/ tiêm/ truyền/ uống kháng sinh với hạ sốt chứ có làm cái gì khác đâu. Con mình ở nhà cũng nằm điều hòa, cũng kháng sinh cũng hạ sốt rồi, còn sạch sẽ hơn bệnh viện mà không ồn ào và quan trọng nhất là không lây nhiễm chéo bệnh khác.


Bé Nấm và mẹ đã từng chiến thắng bệnh sởi một cách "ngoạn mục".
(Ảnh nhân vật cung cấp)

Khoảng 9h tối con bắt đầu mọc ban, tức là sau khi con ở đỉnh sốt 41 độ được khoảng 2-3 tiếng, bắt đầu từ sau tai gáy, lan ra trán rồi xuống mặt, cổ. Mình giật mình kiểm tra miệng con, lưỡi trắng phớ, mình nghĩ: sởi rồi! Chồng bảo: chắc nó sốt cao quá chỉ phát ban thôi, hay cho đi viện? Mình kiên quyết không đồng ý, bảo là nếu có đi để sáng mai thong thả đi, bây giờ đêm hôm cấp cứu cũng chả có bác sĩ mà lại còn bệnh khác nữa. Để em theo dõi thêm!

Sáng hôm sau, ban mọc chi chít lưng, bụng, đến gần trưa lan cả hai tay rồi xuống đến mông đùi, chân, cẳng chân. Mình bảo: bệnh sởi chắc rồi, không cần đi viện, bệnh này tự khỏi. Mình cũng không cho con uống thêm kháng sinh nữa, chỉ tập trung giữ vệ sinh cho con hết mức có thể, cho con bú, tay chân lau sạch sẽ, cho con ăn cháo loãng, uống nước cam và tuyệt đối giữ trong nhà, mặc dù đang là mùa hè nhưng mình đóng kín rèm, đóng cửa tránh gió, mặc quần áo dài mỏng và đi tất mỏng. Nhà mình cũng lau sạch sẽ khử trùng bằng nước clo. Cứ như thế đến đêm sởi mọc đến bàn chân rồi bắt đầu dừng lại.

Đêm hôm ấy con bắt đầu giảm sốt rất nhanh, chỉ còn 37,5 độ. Con ngủ ngon lành. Sáng hôm sau thì sởi bắt đầu bay. Bệnh này rất hay, "thằng nào" đến trước thì đi trước. Ban trên mặt trên gáy bay, rồi dần dần cổ bay, ngực bay, bụng bay, tay bay... lần lượt tuần tự theo đúng vị trí nó mọc. Sau 2 ngày là hết sởi. Nhưng mình biết quan trọng là sau khi sởi bay thì miễn dịch rất kém, nên mình vẫn giữ con trong nhà, đồng thời duy trì quy trình vệ sinh tối đa như trước, vẫn tích cực cho con ăn hoa quả, ăn loãng, bú sữa trong suốt 1 tuần. Cũng may bé Nấm háu ăn, sau khoảng 3-4 hôm bắt đầu lấy lại phong độ ăn uống của mình, sau khoảng 10 ngày thì con lại vui tươi như chưa từng bị sởi.

Đấy, mẹ con mình thắng sởi dễ dàng như thế đấy!

Mình chỉ muốn khuyên các mẹ là đừng quá hoang mang vì bệnh sởi thật ra cũng chẳng có gì ghê gớm đâu, ngày xưa cả nhà mình sởi cũng tự khỏi đấy thôi. Bây giờ điều kiện môi trường và mật độ dân số đông đúc nên sởi dễ lây hơn nhưng nếu biết chữa đúng cách và quan trọng nhất là giữ gìn vệ sinh nghiêm chỉnh thì cũng không đến nỗi quá kinh khủng. Bởi vì bệnh sởi nguy hiểm nhất là nó là suy giảm miễn dịch cơ thể, nên khi mắc phải đừng quá hoang mang vác con đi viện rồi lây nhiễm chéo bệnh khác là khó xử lý lắm.

Các gia đình mất con đương nhiên họ rất xót xa, đau khổ, tuy nhiên cái gì cũng có nguyên nhân của nó, không thể chỉ trách giới y khoa đã không làm hết khả năng, mình tin rằng các bác sĩ cũng không ai mong bệnh nhân hết thuốc chữa cả, nhất là thời điểm đang phải làm tâm bão của dư luận như này, áp lực nặng nề đối với họ, một bên là sinh tử của trẻ em một bên là mũi dùi dư luận, chẳng bác sĩ nào mong chuyện xấu xảy ra với các bé đâu.

Mình cũng là một người mẹ có con nhỏ, cũng đồng cảm với cảm giác của các chị khi có con ốm đau. Nhưng mình luôn tin rằng chính những người làm mẹ luôn làm những điều tốt đẹp nhất cho con. Chúc các mẹ, các chị và các con vượt qua được dịch bệnh!
http://ngoisao.vn/suc-khoe/cham-con/me-con-minh-da-chien-thang-benh-soi-nhu-the-day-133061.htm

Thực ra, ai cũng mong điều tốt cho con mình. Nhưng có lẽ vì năm nay thời tiết độc quá nên nhiều con mới ko chống lại đc. Cách đây 3 năm, bé nhà mình cũng bị sởi, lúc đó con mới hơn đc 5 tháng. Nói chung nghĩ lại vẫn thấy kinh hoàng. Con sốt cao, liên tục, ban mọc đầy người, dày cộp. Làm mẹ lần đầu nên thực sự mình còn ko biết đó là bị sởi. Lo lắng, ko ăn ko ngủ đc. Mẹ mình ngay lập tức đi xin lá khế về tắm cho con trong lúc thằng bé đang sốt xình xịch. Chỉ đến tối là ban mọc đầy người và chỉ sau 3 ngày là lặn sạch sẽ, ko còn dấu tích gì. Sợ hãi, có. Mệt mỏi, có. Quả là trải nghiệm ko dễ chịu chút nào.
05:33 CH 21/04/2014
Lẩu băng chuyền ở Hà Nội?
Haizz...hôm nay mình bức xúc quá nên đến giờ này vẫn ko ngủ được. Phải lên mạng share cùng cả nhà. Hôm nay mình mời bạn mình đi ăn lẩu Kichi nhưng do không chuẩn bị trước nên ứ có số điện thoại để đặt bàn. Đi ra Kichi Phạm Ngọc Thạch thì hết bàn đành vòng ra Láng Hạ vào cái quán Kichi ở 106H1 thì phải nói chung cũng chẳng rõ địa chỉ vì nó có đề địa chỉ ở ngoài đâu, chỉ biết là gần cửa hàng thời trang công sở Nem hơn quán Kichi còn lại. Vào hỏi thì còn bàn, thế là mình và bạn vào gửi xe. À quên, mình còn mang theo em bé nhà mình nữa chứ (bé mới có 9 tháng). Nó dẫn mình vào trong cùng của dãy băng truyền ngồi, bí ơi là bí lại còn gấn nhà vệ sinh, mình thấy vậy đã chán rồi nhưng mời bạn lại cứ bắt nó đi đi lại lại mình cũng ngại nên đành ngồi. Nhưng xe chở bát đĩa cứ 5 phút lại đi qua 1 lần, lại kéo ghế kéo ghế vào. Nhân viên thì hời hợt ko nhiệt tình... Thằng bé nhà mình khó chịu cứ nhặng xị cả lên. Đây lo phải lần đầu nó đi ăn lẩu cùng mình, nhà mình đã cho bé đi ăn từ hồi bé mới 7 tháng ở Kichi Phạm Ngọc Thạch và Tôn Đức Thắng. Những lần đó bé đều rất ngoan, gặp ai cũng cười hớn hở. Thấy con khó chịu mình đành bế con đi lại trong quán, mình thấy có vài chỗ trống nên đề nghị nhân viên cho chuyển chỗ, vì mình cũng mới chỉ vào được khoảng 30 phút. Các bạn biết họ trả lời như thế nào ko? Những chỗ đó đều có ngừoi đặt chỗ hết rồi chị ạ. Mình thấy lạ người ta còn biết số của ghế để đặt chỗ à? Bực mình nên mình ko nói gì thanh toán rồi đi luôn. Mình ăn một lần và sẽ chẳng bao giờ quay lại lần thứ hai. Mình ăn ở Phạm Ngọc Thạch và Tôn Đức Thắng người ta rất chu đáo với gia đình có con nhỏ, thậm chí họ còn bế bé cho mình ăn (trộm vía, bé nhà mình rất hay cười lại dễ gần nên mọi người quý), hỏi han các vấn đề của bé và cũng chưa bao giờ họ xếp cho mình vào chỗ ngồi bí hơi như vậy mặc dù quán của họ cũng rất đông. Càng nói càng thấy ức chế... Tự nhiên lại đi ra cái quán đấy để chuốc bực mình vào thân.
08:33 SA 06/11/2011
s
sunny_flower
Bắt chuyện
584Điểm·2Bài viết
Báo cáo