Đúng vậy ạ! Trong gia đình A cũng hay tranh luận về những vấn đề này . A thì bị mắc kẹt giữa hai thế hệ vì lỡ cỡ, còn em út của A thì nó không nghĩ như A và ba mẹ đâu. Mẹ A thinh thoang về VN vì thương nhớ bà con họ hàng bên đó, lúc nào cũng đau đáu đòi về nhưng tụi nhỏ bên này bận rộn và không muốn về hoài. Tụi nó muốn khi nào nghỉ vacation thì đi mấy xứ khác chơi thôi. Mỗi lần về VN, ba mẹ A rất háo hức, chuẩn bị mấy tháng trời, mua quà cáp và ních chặt vào những vali khi còn có thể. A sợ nhất là đi shopping với bà cụ, nguời thì không đi bộ nổi mà quà cáp đóng gói thấy phát khiếp luôn. Nói hoài mà mẹ không nghe, cứ bảo lâu lâu về một lần thì phải quà cáp. Trong khi đó thì em út của A, nó cứ thắc mắc tại sao ba mẹ lại quà cáp khổ thế, còn hỏi hồi xưa mình nghèo có ai cho mình quà không? Mình "á khẩu" không biết trả lời sao cho nó hiểu sợi dây vô hình ràng buộc với quê hương của những người ra đi. Hồi mới đi, ba mẹ A đã tính chuyện trở về, còn nhờ nguời dành sẵn hai miếng đất đẹp để sang thế giới bên kia nữa mới ghê! Nhưng bây giờ hai cụ thay đổi rồi, sống đâu quen đó, nói rằng về VN mình lại thành người xa xứ :( A có cảm giác họ như sống giữa hai thế giới vậy, ở bên này lại mong bên kia và không có nơi cố định để gọi là nhà. Còn bọn trẻ cháu A thì không có khái niệm VN như thế nào, nghe bọn mình nói về VN thì hỏi vu vơ vậy thôi. Gia đình mình cũng khuyến khích bọn trẻ nói tiếng Việt, nhưng rất khó vì bọn trẻ con chơi với nhau nói tiếng bản xứ thoải mái và tự tin hơn. A nghĩ, không phải khổ sở gò tụi nhỏ học tiếng Việt nếu nó không thích, thay vì cho bọn nó học võ, piano, hay chơi môn thể thao nào đó. Nói cho cùng thì tụi nhỏ thuộc về đất nuớc này, A thấy nên để cho tụi nó sống như người bản xứ, không việc gì phải bắt nó trăn trở như ba mẹ nó cả!
Hoàn toàn đồng ý với bạn. Mình cứ nhớ mãi cậu bé "thể loại mẹ" của vòng Dấu mặt. Còn Ngọc Duy của đêm vừa rồi thì thật sự đã lột xác, biểu diễn tự tin, làm chủ sân khấu, nhưng cái hay là vẫn giữ được sự hồn nhiên dễ thương. Đúng là thầy nào trò nấy, nhất là cái đoạn vỗ đùi độp độp :)), nhưng mà mình thấy là hát hay hơn thầy. Hôm nọ trước đêm thi có mẹ nào trên này bảo là "đừng hát My Kool Vietnam, lời không nghe được gì cả", nhưng Ngọc Duy hát thì rất rõ lời nhé. Lúc hát xong Trấn Thành bảo diễn lại đoạn beatbox, cu cậu rụt cổ mắc cỡ, nhìn yêu thế. Con gái mình gần 5 tuổi cùng xem với mẹ, xem xong em í bảo là : em thích nhất anh nốt ruồi :))
Đừng trách những người nghèo khổ muốn có được sống đổi đời . Có những người thuộc thành phần trí thức cao , họ vẫn quan niệm phương tây, nước ngoài là nơi tiền rừng bạc biển . Mình có quen một cặp vợ chồng VN vừa mới đi ra nước ngoài theo diện di dân có tay nghề . Qua tới nơi định cư họ bị shock nặng . Hóa ra cuộc sông ở nước ngoài không toàn là màu hồng như họ vẫn nghỉ . Người vợ có Bằng Thạc Sỹ ở VN, cũng là trưởng phòng gì đó , cũng có mức lương cao xo với mặt bằng chung . Người chồng là Kỹ Sư trưởng lâu năm trong một tập đoàn xe hơi ở VN . Cũng thuộc loại có của ăn của để . Qua tới nước ngoài thì thê thảm . Vợ không kiếm được việc làm chuyên ngành . phải đi làm tạp nhạp , có gì làm đó . Chồng không kiếm được việc làm Kỹ Sư và phải xin vào làm thợ bảo trì xe hơi ở Garage . Từ vị trí của những người trí thức thành công trong xã hội VN, ho trở thành nobody trong xử sở hiện tại . Hai vợ chồng lúc nào cũng stress nặng . Chẳng lẽ quyết định quay về lại VN thì còn mặt mủi nào với gia đình , bà con chòm xóm ? Vì chính ngày mà họ được lên nước ngoài đì định cư , bao nhiêu ngườI quen biết chung quanh đều thèm muốn được như vậy . Mình thấy những người này mới là đáng trách . Còn những người lao động ở Nga thì đáng thương hơn .
Ngày xưa mình học hồi bé ở VN, sau đó lớn sang nước ngoài học. Mình mất gần 2 năm trời để quên cách làm bài luận hay bài viết ở VN :((. Đi phỏng vấn xinn việc, trong cuộc họp cũng vậy :( rất là nhút nhát và không dám đưa ra ideas của mình..
Ở nhà toàn nói chung chung, nâng tầm ca ngợi. Trong khi bên này đòi hỏi phải nói phải có bài báo hay học giả nào đó hỗ trợ cho ý kiến của mình....
Cái kiểu nói như thế này, khôg biết các bác ấy có biết không làm yên lòng dân mà còn làm cho dân mất niềm tin nhiều hơn vì mọi người bây giờ nhân thức đã khác xưa rất nhiều (hoặc may ra yên lòng một bộ phận dân trí chưa cao).
Nếu nước mình vẫn cứ như này thì đúng là càng ngày càng tụt hậu, ngay cả ở ASEAN, giờ Indo cũng đỡ bắt đầu vượt nhanh hơn mình rồi.