Trời! tình cảnh của bạn sunflower1101 giống mình quá, hic! Nhưng kiểu con trai vừa lạnh lùng vừa khó hiểu làm chị em "đâu cái điền" quá.:Thinking: Mình cũng như bạn vậy, iu một anh có trái tim lạnh như kem. Tớ thì thuộc típ người thích lãng mạn một tý, thích được quan tâm 1 tý, nhưng anh ý thì chẳng bao giờ có 1% lãng mạn gì hết. Còn chuyện giận nhau thì thôi rùi, anh ý chẳng nói gì cả, im lặng và chỉ im lặng, tớ nhắn tin - không nhắn lại, tớ gọi điện - cho nói hết rồi tắt máy. Lúc đầu tớ nghĩ anh nghĩ hay là anh ý "Yết Kiêu" nên như vậy. Nhưng sau vài lần vậy, tớ đành bó tay.com. Mấy lần tớ cũng nghĩ mình nên chủ động quan tâm người ta, biết đâu mình quan tâm thì người ta cũng lung lay, nhưng chán qua, "công cốc thành công toi", như hôm trời mưa, anh ý đang làm việc ở cơ quan, tớ mang áo mưa đến cho anh ý, thì anh ý lạnh lùng "cám ơn e, thôi về đi" :mad:. Thỉnh thoảng gửi bài hát quà tặng âm nhạc cho anh ý vui vui nhưng chẳng thấy anh ý bộc lộ cảm xúc gì hết. Năm ngoái đi chơi Noen thì anh ý bảo là "anh già rùi, không muốn đi chơi", thế là 10h tối chở tớ đi về. Mà anh ý đâu đã già đến mức sợ gió thổi bay người đâu, mới gần 30 thôi ah :Sad:. Nói chung là "lủng tủng xẻng", lắm lắm. Lúc đầu tớ nghĩ là không có tình cảm thì thôi luôn, nhưng bạn bè anh ý bảo tớ tính anh ý là vậy, và tớ cũng thấy anh ý có tình củm với mình nên đành thôi khoản lãng mạn thôi. Nhưng thật lòng thì đôi lúc cũng chán thật, nhiều lúc nghĩ mình phải kiên trì nhưng cũng mỏi mệt lắm. Theo tớ thì tình yêu cần sự thử thách và kiên trì. Nếu anh ý không quan tâm thì mình quan tâm anh ý vậy, rồi anh ý sẽ nhận ra mà, chỉ có điều họ biết đấy nhưng không bộc lộ ra bằng lời nói đâu bạn sunflower1101 a. Nước chảy đá còn mòn huống gì trái tim con người, bạn nhỉ. Tớ thì không có nhiều kinh nghiệm lắm lắm nhưng theo tớ muốn có hạnh phúc thì cũng phải khó khăn khắc phục thôi. Chúc bạn luôn vui!
Mình yêu anh, rất yêu anh, quan tâm đến anh từng phút giây, lúc nào cũng chỉ muốn nghe và nhận được tin nhắn của anh, nhưng anh "kiệm" lời lắm, chẳng nói năng gì nhiều. Mình sống lãng mạn, ưa những lời nói và cử chỉ yêu thương, nhưng rồi gặp anh và yêu anh, mình luôn thấy tủi thân vì sự " lạnh lùng" của anh. Đặc biệt những lúc giận nhau, anh ấy chẳng nói một câu nào mặc cho sự giận dữ của mình lên đến tận trời xanh, anh cứ lặng lẽ nghe mình nói chán rồi anh cúp máy, rồi sau đó im lặng đến sợ, rồi mình lại phải chủ động làm lành nếu không mình không thể chịu nổi sự căng thẳng do mình tự gây ra....sau vài lần như vậy mình lại rút ra kinh nghiệm là chẳng bao giờ cãi cọ với anh ấy nữa, có gì không hài lòng cứ thẳng thắn trao đổi, xong rồi thôi.
Rồi những món quà đặc biệt mình làm tặng cho anh ấy, cùng những lời nói ngọt ngào, anh ấy chỉ nhận mà chẳng "react" lại gì hết, những lá thư điện tử, những bức ảnh mới chụp mình đều dành tặng anh nhưng anh cứ nhận mà chẳng có "comment" nào!
Mình nhận lời yêu anh mới được 5 tháng nhưng hiện nay mình đang rơi vào tình trạng: một mặt rất yêu thương anh ấy, muốn đến với anh ấy, nhưng một mặt rất lo sợ mấu người "máu lạnh" như thế này. liệu họ có cùng mình chia ngọt sẻ bùi trong cuộc sống được không ?, tạm thời mình và anh ấy xa nhau, vì anh ấy thì cảm thấy cuộc sống "ngột ngạt" còn mình thì thấy liên tục bị " tổn thương" vì thấy anh có vẻ không trân trọng tình cảm chân thành của mình. Thực sự mình muốn làm cách nào để mình và anh có thể hòa hợp để đến được với nhau.
Các bạn ơi! hãy cho mình thêm lời khuyên nhé,
Cảm ơn rất nhiều
Sunflower 1101
Cảm ơn những lời chia sẻ chân thành của bạn nhé, chuyện tình cảm của mình mới chỉ bắt đầu nên mình cần những lời chia sẻ như thế này bao giờ hết.