Chào cả nhà, chỉ còn hơn 10 ngày nữa là ngày cưới, như bao người phụ nữ đó là ngày hạnh phúc vậy mà mình lại đau khổ đến thế này, vài ngày trước mình hạnh phúc khi biết trong cơ thể mình mang 1 hình hài đang hình thành, đó là mầm mống của hạnh phúc, nhưng cũng chưa được mấy ngày. Hôm qua, mình hoàn thành sau 1 tháng trời mình kì công thêu 1 bức tranh đôi uyên ương cô dâu chú rể, mình bảo chồng tương lai cùng vẽ mẫu chữ lồng để mình thêu, mình đang hào hứng vẽ, phác, ông xã cũng phấn khởi đưa cho mình mẫu vẽ, cả nhà biết không, khi nhìn sang thì mình thấy chữ lồng không phải chữ cái tên mình mà là chữ cái tên của vợ trước của hắn, lúc đầu như chưa nhận ra, anh ấy vẫn không hiểu, sau đó thấy mình im lặng, hắn ta mới biến sắc mặt rồi vội vàng nói 2 từ : Xin lỗi, rất nhanh. Mình nói ngay, anh không phải xin lỗi đâu. Nhưng từ lúc ấy nước mắt mình đã không cầm được, mình thức và khóc suốt đêm, cho đến hôm nay khi bình tâm lại, mình đã nói lời từ hôn trong sự bình thản, mình nhiều lần tự hỏi, tất cả những gì trước kia hắn làm vì mình, hắn khổ sở, vì yêu mình, bị gia đình mình không đồng ý, hắn vẫn mặt dày quyết tâm theo đuổi 2 năm trời để mong lấy bằng được mình, giờ đây khi gia đình mình chấp nhận trước sự hi sinh, thuyết phục của mình với gia đình thì trời ơi, đất như sụp dưới chân mình. Chỉ còn hơn 10 ngày nữa, bao nhiêu việc phải chuẩn bị, nhưng mình thấy chán tất, đáng lẽ hôm nay đi chụp ảnh cưới nhưng mình đã không đi, mình không muốn chuẩn bị 1 cái gì nữa, chỉ nói cho mẹ và 1 chị biết ngày ăn hỏi và ngày cưới, nhưng hôm nay mình đã phải nói với mẹ là con hủy hôn. Mình không biết có bồng bột không nhưng cho dù hắn ta có cầu xin mình vẫn không thấy chút mủi lòng nào nữa, trước kia vì hoàn cảnh mà mình đã thương nhưng hắn khi hắn có được mình rồi thì mình có còn là gì nữa đâu. Mình đã phải ngàn lần xin lỗi sinh linh trong bụng mình , mình sẽ quyết tâm giữ sức khỏe để sinh em bé, vì mình từ lâu đã mong có con để yêu thương, còn người đó - sau 1 đêm tình cảm trong mình không còn gì nữa, dẫu chỉ là 1 chút. Mình không hiểu mình đã làm gì sai, tất cả công sức của hắn vậy giờ hắn coi đó là gì . Giờ mình không nghĩ được gì nữa, chỉ sợ buồn ảnh hưởng đến con, nhưng mình không thể không nghĩ . Mình vào đây mong được chia sẻ, hỡi ai đồng cảnh, hãy cho mình cách giải quyết, ngày cưới càng đến gần mình nên làm gì đây? Cưới để con có bố hay nuôi con 1 mình?????????????
Bạn hãy mạnh mẽ lên. Trường hợp của bạn thật làm khó cho bạn quá. Thà rằng a ta đừng bộc lộ bản chất trước đám cưới 10 ngày, thì sVif au này dù bạn biết a ta còn vuơng vấn tập 1, bạn cũng có thể tặc lưỡi coi như sự đã rồi, chịu đựng 1 ng chồng như vậy vì con. Giờ thì bạn đứng trước sự lựa chọn khó khăn hơn tất cả các bạn gái đang chuẩn bị làm tập 2 khác, khổ cho bạn và đứa bé quá. Có lẽ nếu từ bỏ đám cưới thì bạn không tiếc 1 người đàn ông không yêu mình một cách trung thực và minh bạch, mà tiếc cho con bạn 1 người cha. Nhưng nếu bạn chấp nhận cuộc hôn nhân này thì đồng nghĩa với việc bạn mặc nhiên thỏa hiệp với a ta rằng bạn chấp nhận làm tập 2 trong khi a ta vẫn còn nặng sâu tc với người trứoc, sau này lấy dược bạn rồi a ta lại tiến thêm 1 bước nữa trong qhe ngoài luồng với tập 1 thì bạn có thể nói gì với a ta. Nhưng nếu từ bỏ đám cưới, bạn xác định cả đời bạn và con bạn sẽ không có người đàn ông đó, thậm chí không có người đàn ông nào khác, và nghiêm trọng hơn là lại gây sóng gió tổn thuơng tinh thần cho cha mẹ bạn. Dù là sự lựa chọn nào cũng là mất mát, là khổ đau, oán hờn. Bạn hãy mạnh mẽ lên và đừng khóc lóc đau khổ quá nhiều, hãy để dành nước mắt cho những ngày tháng sau này bạn nhé, còn rất nhiều khó khăn và chông gai phía trước đang đợi bạn, Mình rất tiếc vì không thể đua ra cho bạn lời khuyên nào, cũng chẳng động viên cho tinh thần bạn lạc quan hơn, chỉ có điều mình ít nhiều đồng cảm với bạn và muốn bạn chuẩn bị tốt tinh thần đón nhận nhũng khó khăn trong tuơng lai phía trước. Rồi thời gian sẽ hàn gắn mọi vết thuơng trong tâm hồn bạn, hãy dành tất cả tình thương cho sinh linh bé bỏng tội nghiệp và cố gắng mỗi ngày thức dậy bớt đi những nỗi đau.