Gái ơi, theo em kể thì em làm gì có quyền mà chọn. Thằng kia nó ở với em như ở với bồ, BM nó cũng chả công nhận gì hết. Em giờ là lấy tiền nuôi trai để con sinh ra có thằng gọi là bố thôi. Nếu đã thế em cứ việc dịu dàng, nhẹ nhàng với thằng kia, đừng ép cưới xin làm gì (thời buổi này thiếu thì thèm, chứ đám cưới chả có gì quan trọng cả em ạ). Em cú nhà kia thì em cứ giữ chặt con zai nhà họ cho tốt, con em đẻ ra cũng ko mang về cho họ nhận cháu xem 3-5 năm nữa họ cần em hay em cần họ.
Mụ này nói chuẩn, th kia nó có chọn em đâu mà em đòi chọn như có quyền ấy há há. Bố em nói đúng thì em không nghe. Nói chung em cho nhà người ta cái quyền để coi thường em, làm chi mà cứ fai bám riết lấy con trai họ?
" Em giờ là lấy tiền nuôi trai để con sinh ra có thằng gọi là bố thôi. " ---> Em thấy chị nói này đúng ạ, cảm ơn c, mà e cảm thấy mình quá dại dột.
Nếu đã thế em cứ việc dịu dàng, nhẹ nhàng với thằng kia, đừng ép cưới xin làm gì---> Ban đầu e lại ko phải người cần cưới, e cũng định cứ ở vậy, đỡ làm dâu mệt mỏi, nhưng bme nó là người hỏi han về chuyện cưới xin trước, rồi a ấy cũng chủ động về hỏi, nhưng bme k đồng ý. Nên e lại càng ức chế. GĐ ấy thật sự khốn nạn cứ như chơi trò đuổi bắt, mà a ck e a ý cũng chả nói nắng gì, kệ, sợ mất vk, mất con, cũng sợ mất gđ. hèn lắm.
Em cú nhà kia thì em cứ giữ chặt con zai nhà họ cho tốt, con em đẻ ra cũng ko mang về cho họ nhận cháu xem 3-5 năm nữa họ cần em hay em cần họ.---> Em đình làm như thế r đấy chứ, nhưng cứ mỗi lần thằng ck e nó mò về vs gđ nó e lại xông tăng máu lên, k chịu nổi.