Chị Impossiblelife nên đọc kỹ bài này của chị lanhuongvnpt em thấy chị viết rất hay và e nghĩ nó rất có ích cho chị lúc này. Chị đừng đổ lỗi cho bản thân mình là lụy chồng nữa, e đọc thấy thương chị quá. Người đàn ông ngoại tình quay về lấy một vài điểm yếu của vợ và đổ lỗi, đó là cách để họ làm lu mờ đi tội lỗi của họ, để cho người vợ cũng cảm thấy là mình cũng có lỗi trong chuyện này và dễ tha thứ, bỏ qua cho chồng hơn. Nên chị đừng mắc mưu và làm như những gì chị lanhuongvnpt cầm tay chỉ việc là e thấy ổn đấy chị ạ. Em cũng đã từng trong hoàn cảnh như chị, lúc đó nhiều người cũng khuyên e rằng cứ làm sao để chồng không biết mình suy nghĩ gì mới là tốt, chứ quỵ lụy quá dễ nhờn thuốc.
Còn vấn đề giải quyết với chồng, mình biết rõ là nó đang cặp bồ và quay lai với con NT3 cũ đó nhưng không có bằng chứng gì nói ra nó sẽ cãi, hoặc gia đình nhà ch lại cho là mình ko có căn cứ. Nó chỉ mới tuyên bố ko cần lo cơm nước, hàng tháng đưa tiền nuôi con, không quan tâm chăm lo gia đình, rồi chỉ mới đi làm về trễ (không quá 9h) chứ chưa có hiện tượng đi qua đêm hay đi nhiều ngày không về.
Theo các chị nếu xác định ly hôn có cần theo dõi và cho 2 đứa chúng nó một trận tan nát rồi mới tình đến ly hôn không? Chứ ly hôn không đơn gian cho chúng nó quá.
- sáng chủ nhật mong muốn cả nhà đi ăn sáng, uống cafe cho vui vẻ đã dặn chồng từ tối t7
- Đến sáng chủ nhật chồng có vẻ không muốn đi, đá thúng đụng nia, thấy gượng ép quá nên e bảo thôi anh ko đi thì thôi
- lấy xe chở con đi và kèm theo câu: anh ở nhà tự kiếm gì ăn.
- một lúc sau thấy chồng nhắn tin chửi bới lời lẽ xúc phạm, rồi tuyên bố: " từ nay mày sẽ không cần quan tâm tới bữa ăn của tao nữa, hàng tháng tao sẽ đưa tiên cho mày nuôi con" rồi xúc phạm rất nhiều. Còn nói về chuyện ngoại tình trước đây là cảm thấy không được thì kiếm cái mới cho vui... rồi cái gì đến là lẽ tất nhiên của cuộc sống".
và 3 ngày nay là ko ăn cơm ở nhà. Lần này e cũng mặc kệ ko đả động tới và đang tình đến ly dị vì nhắm thấy con người này ko còn gì để cứu vãn duy trì cuộc hôn nhân này nữa. Vốn dĩ nó không yêu thương mình nên mới dễ dàng tung hê như vậy. Đụng chuyện là nó tuyên bố, thách thức này nọ.
Vẫn biết con người này nên buông thôi mà sao lòng vẫn đau thế các chị ơi. Em phải làm gì tiếp theo, nếu ly hôn e phải làm những gì. E chưa hình dung dc cs sau ly hôn ở mức độ nào. E lo lắng quá!
-
Đọc tâm trang của chị thangba1981 mà như thấy mình trong đó. Cs cua chị sao giong của e quá đỗi. Mọi thứ cứ gồng minh lên để cố gắng làm vừa lòng nhau, cũng có lúc tưởng chừng như rất hanh phúc. Nhưng khi có chuyện gì mâu thuẫn là người nao tự chui vào vỏ bọc của người ấy chẳng ai nói với nhau tiếng nào. Chồng đã thay đổi và thiện chí cũng có nhưng sao nó cứ sòng phẳng lắm cho thì được nhận, chẳng có bao dung, chẳng có độ lượng. Tâm tư tinh cảm chả chạm được vao của nhau. Đã lâu rồi chẳng biết dỗi hờn hay thỏa sức nũng niu là gì, cũng chẳng thể đong đếm được vị trí cua minh trong lòng họ như thế nào. Rồi cũng có khi có câu hỏi nhưng câu trả lời qua loa cho hết chuyen, ở bên nhau Đa phần chẳng có chuyện gi để noi. Vậy mà vẫn cứ sống bên nhau, vẩn chưa thế ly dị hoặc chưa ai muon ly dị.
Chị Impossiblelife nên đọc kỹ bài này của chị lanhuongvnpt em thấy chị viết rất hay và e nghĩ nó rất có ích cho chị lúc này. Chị đừng đổ lỗi cho bản thân mình là lụy chồng nữa, e đọc thấy thương chị quá. Người đàn ông ngoại tình quay về lấy một vài điểm yếu của vợ và đổ lỗi, đó là cách để họ làm lu mờ đi tội lỗi của họ, để cho người vợ cũng cảm thấy là mình cũng có lỗi trong chuyện này và dễ tha thứ, bỏ qua cho chồng hơn. Nên chị đừng mắc mưu và làm như những gì chị lanhuongvnpt cầm tay chỉ việc là e thấy ổn đấy chị ạ. Em cũng đã từng trong hoàn cảnh như chị, lúc đó nhiều người cũng khuyên e rằng cứ làm sao để chồng không biết mình suy nghĩ gì mới là tốt, chứ quỵ lụy quá dễ nhờn thuốc.
Vì cs hôn nhân của e là ko có tình yêu và ko có sự tôn trọng hay quan tâm lẫn nhau nên phải nhìn thật, nhìn thẳng vào vấn đề để giải quyết. E sẽ cho chồng 2 sự chọn lựa. Một là nếu cảm thấy sống với em không có tình cảm và ko thể xây dựng lại được tình cảm nữa thì giải thoát cho nhau ra khỏi cái gọi là ràng buộc của hôn nhân. Chứ nếu sống chung với mình mà ra ngoài họ xây dựng tình cảm và cứ mơ ước một cuộc sống khác thì chấp nhận làm gì, giải thoát cho họ. Và chính bản thân mình cũng còn không thể sống được huống chi họ. Hai là nếu chồng cảm thấy vẫn còn cần và còn muốn duy trì cs hôn nhân này thì ngưng ngay mọi thứ bên ngoài, có tôi thì ko có bất kỳ con nào, ko có bất kỳ cái việc quan tâm chia sẻ hay tâm sự gì bên ngoài. Và đồng thời làm 1 cái bản cam kết nếu anh tái phạm thì quyên nuôi con hoàn toàn thuộc về tôi ( vì chồng e nếu ly hôn sẽ tìm mọi cách để được quyền nuôi con, có thể cái lý do chờ đến khi con 3 tuổi nên mới cố kéo dài cuộc hôn nhân với em đến nay).
Thực sực đến lúc này, e cảm thấy mình khác hoàn toàn với lúc bắt đầu biết chồng ngoại tình lúc đó còn yêu chồng còn cần chồng, còn ko dám nuôi con 1 mình. Còn đến lúc này e ko còn phụ thuộc quá nhiều vào tình cảm của chồng nữa, ko còn cảm thấy yêu thương nữa nên sau buổi nói chuyện có kết cục là ly hôn thì e cũng chấp nhận dc. Cón nếu có sống với nhau thì sống cho có ý nghĩa. Chuyện nhà e e giải quyết như thế có được không các chị? Tối qua vẫn cầm lương của hắn mà tối nay đòi nói chuyện như thế này thì có kỳ không. Nhưng có ly dị thì con mình nó vẫn phải sống mà, vần còn nhiều việc cs chung trong gia đình phải chi trả mà đúng ko các chị.
Bài viết của chị Venguon va chi wicket đọc hay và sâu sắc, e sẽ học hỏi, chí ít thì cũng làm cho mình bản lĩnh hơn.
Chiều qua chồng đi làm về được một lúc thì thấy kêu mệt và vào giường nằm, mình hỏi han bệnh tình chồng nói chồng nằm nghỉ rồi quay ra nấu cho xong bữa cơm. Nấu xong cơm vào kêu chồng dậy ăn thì chồng kêu mệt, kêu bị sốt và bủn rủn không nhấc được chân tay lên. Ngồi gần sờ trán xem chồng có sốt cao không, vạch cổ áo chồng ra thì có 1 cọng tóc dài màu đen nằm trên ngực chồng chếch ra phía gần vai một chút, kiểu như tóc bị dính mồ hôi không rơi xuống được. Chồng và con tóc thì ngắn rồi, tóc mình thì có nhuộm màu nêu chắc chắn cọng tóc đó không phải của mình. Thực sực lúc đó hơi chếnh choáng, tim đập nhanh hơn, nhìn chồng rất lâu và đầu óc suy nghĩ đủ thứ. Có khi nào, có thể trưa nay, hay vừa mới trước khi về nhà chồng đã nằm bên Nt3 nên mới có cọng tóc đó dính trên người. Ôi suy nghĩ đủ thứ, thấy buồn vô cùng, thấy căm ghét chồng vô cùng, có khi nào vẫn tiếp tục lừa dối mình, từ khi mình biết chuyện lại lừa dối tinh vi hơn. Đêm nằm cứ tỉnh giấc là nghĩ tới cọng tóc đó mà ko sao lý giải nổi, ôi đau quá!
Chồng em: Nếu theo như mọi người trong gia đình và xung quanh đánh giá thì:
* Ưu: - Nhiệt tình, sống thoáng, biết chơi, biết ngoại giao, niềm nở và hầu như ai cũng thích nhất là bạn bè đồng trang lứa.
- Nếu bình thường tinh thần vui vẻ thì siêng làm việc nhà: Nấu cơm, lau nhà, quyét sân tất tần tật...
- Việc thờ cúng thì ko chê điểm nào (em đa phần ko fai bao giờ mua ngày mùng 1 or rầm).
- Nếu có tiền ko nề hà bảo gì mua nấy, thậm chí ko fai bảo: Sữa con, sữa mẹ, bánh kẹo, nước ngọt đầy tủ
( đấy là lúc cơm lành canh ngọt còn thời gian bồ bịch không màng cũng không đụng tay đụng chân bất cứ việc gì, có chăng là chỉ màng đến con).
- Yêu quý con, chăm con khéo, nhưng chơi với con không bền và cũng không tới mức rời con không được. Chỉ cần biết con đang an toàn là ok ( 2 tháng theo gái ko thèm về thăm con đến khi mẹ ruột bảo chở lên thăm cháu thì mới về).
* Khuyết: Nóng tính, bốc đồng, có thể trời sập ngay lúc đấy nếu làm a ta điên lên ko kể bố mẹ hay vợ hay a chị (bản tính dc chiều từ nhỏ), suy nghĩ nông cạn, hời hợt tức lên là bất cần ko suy nghĩ đến hậu quả như thế nào, sĩ diện hão, thích chứng tỏ ta đây là người có tiền trong công việc nào đó của gia đình.
- Tính nếu ai nịnh được là rút ruật ra, tính không cương quyết dễ bị ru ngủ. Người như chiếc thuyền vậy ai mạnh đẩy tới đâu thì dạt về phía ấy. Ví dụ trong chuyện Nt vừa rồi ai mạnh đẩy thì về phía người đấy.
- Lô đề, bài, vé số (khi có gia đình là ở mực độ giải trí). Trước khi có gia đình đánh bạc cũng có.
- Nói dối, nói sai sự thật không ngại miệng.
* Nếu ở cương vị người chồng, quan hệ trai gái thì quá bạc, từ "sở khanh" không đủ để nói. Nó hoàn toàn trái ngược với những đức tính ở trên. Nhiều khi chính em cũng không thể lý giải nổi.
- Trong tình yêu toàn ngửa tay lấy tiền của phụ nữ xài, thậm chí vay tiền người yêu hay nhờ vay tiền hộ. Bằng chứng là 1 con người yêu trước khi lấy e đến con NT3 ngoại tình này cái ràng buộc cuối cùng và cái vấn đề cuối cùng chúng nó cần giải quyết là đòi nợ. Đã lợi dụng thân thể người phụ nữ còn lợi dụng cả tiền bạc.
* Còn với chính em trước khi lấy có yêu nhau khoảng 1 năm, trong lúc yêu là cũng hay lục đục rồi và cũng liên quan đến tiền bạc, nhiều lần hắn cũng ngãng ra nhưng e đã níu kéo, rồi quyết định cưới khi lỡ có con cả hai đều chưa sẵn sàng, tình yêu thì chưa chín mùi, bố chồng thì mới mất được 2 tháng nên không tổ chức đám cưới được, chỉ làm lễ ăn hỏi rồi tổ chức bên nhà gái, nhà trai ko dự vì có tang . Đám cưới vốn dĩ đã không có sự chờ mong hay chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, mà tổ chức theo kiểu đó khiến e càng hụt hẫng và cảm thấy không có gì gắn kết giữa 2 vợ chồng và cảm thấy thiêng liêng long trọng và chắc chồng e cũng cảm nhận thế.
Khi Lấy về mọi thứ bẽ bàng, chồng lừa dối e về tuổi tác sự thật là ít hơn e 3 tuổi, mức lương và cv cũng sai sự thật, đất đai cũng không có, trong lúc yêu thì dối e là có 1 mảnh đất. E như rớt xuống địa ngục. Trong khi đó trước khi lấy e chồng e cũng nợ 1 khoản tiền khá lớn bên ngoài mà trả được khoản tiền đó là do e vay mượn lúc con đang yêu cho để trả, vì e nghĩ là chồng làm nhiều tiền khả năng thừa sức một thời gian ngắn là trả lại cho chỗ e vay mượn. Phải nói thêm là nếu không có khoản tiền e vay mượn cho đó thì chồng có thể mất việc ngay thời điểm đó vì liên quan đến cv. Rồi khi lấy về tiền nợ riêng trước khi cưới của chồng nghiễm nhiên thành tiền nợ chung. Rồi e cứ quay quắt với khoản tiền đó vì e là người đứng ra mượn mà khoảng hơn 1 năm thì hết, đã thế lúc đó tiền lương chồng mang về cho e được vài đồng vì chồng cũng cắm một phần vay mượn trả nợ rồi. Thậm chí tiền cưới của vợ chồng cũng đem ra mà trả nợ, chuộc xe cho chồng đi làm, lẽ ra tiền cưới là của hồi môn và ít vốn của vợ chồng mới cưới giờ phải lo trả nợ hết cho chồng. CHồng không có nhà phải ở nhà vợ.
Tất cả những thứ đó khiến em hụt hẫng và bẽ bàng trầm trọng khi về ở với nhau, chồng mất hết hình tượng trước đây sinh ra coi thường chồng, khinh chồng, tức chồng vì phải lo và gánh quá nhiều nợ nần, trong khi đó chông không biết mang ơn sẵn sàng buông lời lẽ mất dạy, không thương vợ thì thôi sống đúng kiểu bất mãn, sống đúng theo kiểu lấy vợ không tình yêu chỉ vì cái bụng bầu. Thế nên cả hai sẵn sàng chà đạp nhau khi có thể, không tôn trọng cuộc hôn nhân này, chồng sẵn sàng thẳng tay đánh vợ, mẹ cha ngay tại gd nhà vợ (gd nhà vợ cũng hiền quá, sợ mang tiếng uy hiếp con rể) nên con rể cũng thỏa sức hoành hành.
Chồng đã từng hai lần bỏ đi, lần đầu thì vài ngày lần sau thì 1 tuần trong lúc vợ mang bầu, lúc đó biết rõ là chồng không có trai gái gì, chỉ thuê nhà nghỉ đi làm và về đó ở. Trong 3 năm chung sống không đếm nổi bao nhiều lần chồng đòi ly dị, toàn là chồng đòi rồi chồng làm đơn hay kích để vợ làm đơn cũng có. Hễ cái nhau là chồng đòi ly dị. Cuộc sống vợ chồng không còn và cũng không phải là 1 cuộc sống vợ chồng thực sự. 3 năm sống cãi nhau hoài, sóng gió cũng không ít, chồng thì thuộc dạng người không bản lĩnh chuyện hôn nhân cũng không vững vàng. Còn vợ thì trước khi lấy yêu chồng nên mới vay mượn tiền cho chồng, lo cho chồng như thế. Trong quá trình sống thấy chồng không được nên mới giảm bớt tình yêu đi, nhưng với vợ thì vẫn còn còn với chồng thì hình như không có. 3 năm sống vợ ngán tới cổ, chồng cũng ngán tới đầu, vợ đã nghĩ tới ly dị nhưng vợ không làm được vì còn con, còn gd, còn miệng đời. Còn chồng chồng nghĩ đến ly dị và chồng đã làm được.
Lúc chồng mạt hạ nhất vợ ở bên để vực chồng dạy từ lúc còn yêu. Đến khi nợ nần trả xong, chồng làm tiền dư giả chút, nhưng chồng cũng không thành thật tiền bạc với vợ, dấu đầu hở đuôi, một năm đưa cho vợ không biết được mấy tháng, chồng còn nhiều chiêu lắm vợ cầm ATM thì chồng mang CMND ra rút. ÔI chuyện tiền bạc chồng không hề mình bách, các Dì nhà vợ nói nó lừa dối mày từ khi yêu cho đến khi lấy, nó sống không thật. Cuộc sống cứ nhạt nhẽo như thế diễn ra, cũng chỉ là nhạt nhẽo thồi vì chưa đến mức mạnh thằng nào thằng đó sống. Rồi chồng nhiều lần lấy lý do về trễ cãi vã đã xảy ra, thế là chồng như có cớ có lý do chồng tuyên bố bây giờ việc của ai người đó làm, không ai đụng chạm vào của ai. Rồi từ đó chồng toàn đi đêm về hôm, nói dối là đi cv, vợ chỉ là ngi ngờ thôi vì có nhiều hiện tượng gái gú bên ngoài, trong thời gian đó vợ buồn bực, bất mãn quá nhiều thành ra mặc kệ, không đếm xỉa không nói chuyện, gặp mặt nhau ko hỏi, vợ chồng hầu như chỉ gặp nhau tí buổi tối vì sáng ra chồng đi sớm tối thì về muộn, thậm chí có hôm vợ lên giường ngủ rồi. Chồng về nhà thấy coi thường vợ ra mặt, thậm chí mặt vợ chồng không thèm nhìn, hay bắt lỗi và hay nổi cáu, chủ nhật, thứ 7 thì chồng qua đêm bên ngoài. Vợ không chịu nổi nên keu ngồi nói chuyện sau đó vợ cũng bỏ qua.
Được 1 thời gian khoảng 2 tháng thì chồng đòi ly thân, ra ngoài ở vợ can ngăn nhiều vì nghĩ chả giải quyết dc gì, nhưng chồng vẫn một mực đi, một khi chồng đã muốn đi thi vợ sao giữ được. Vợ nghĩ nhiều khi chồng thấy ngột ngạt cs gia đình nên chông muốn ra ngoài, vợ nghĩ trong bụng thích ra ngoài thì kệ vì vợ có can ngăn được đâu. Sau này vợ mới hiều là chồng ra ngoài vì cặp bồ ở ngoài, có bồ rồi về sinh sự với vợ rồi đòi ly thân. Ở được 2 tháng thì mẹ chồng bắt về, vợ cũng xuống nước bảo chồng về vì nghĩ thời gian quá đủ để chồng suy nghĩ rồi, lúc đó vợ vẫn chưa biết gì chuyện chồng bồ bịch bên ngoài. Rồi chồng về, nhưng sống với vợ chả khác gì trước chỉ khác là không đi qua đêm, chồng vẫn sằng sẵng, sẵn sàng bắt lỗi và đánh vợ, bởi vì chồng vẫn yêu đương con NT3 kia vẫn hứa với nó là đến tết sẽ giải quuyết ly dị với vợ, con kia vẫn tin vẫn đợi. Được 1 thời gian nữa thì chồng chán NT3 kia và trong tâm muốn quay về nên ngãng NT3 kia ra, NT3 kia mới điên lên cho vợ biết, ko ăn được thì phá cho hôi, mà nếu mày bỏ chồng thì tao được chồng.
Thế là cái gì đến cũng phải đến vợ biết chồng có bồ bên ngoài lừa dối vợ một thời gian dài, vợ đau khổ và căm ghét chồng. CHồng năn xin tha thứ để làm lại từ đầu. Thời gian khi chồng ngãng NT3 ra một phần là do, ông bà, bố mẹ về quê hết chỉ còn lại vợ, chồng và con chồng thấy vui với cs gia đình, thấy vai trò của vợ hiện rõ ràng hơn, hồi đó chồng cởi mở quan tâm vợ nên vợ cũng đáp lại, đầu óc chồng suy nghĩ về vợ con nhiều hơn nên chồng quyết tâm bỏ Nt3. Vợ cũng vì gia đình mà bỏ qua hết cho chồng, nhưng hờn ghen, đau đớn chồng gây lên thì chưa bỏ qua được.
Chồng dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, chồng lại làm những công việc nhà như ngày xưa, chồng không đi sớm về khuya hay kiếm cớ đi làm, đi đâu cũng nói rõ với vợ. Nếu nói đúng là với trách nhiệm với gd chồng làm tròn nhưng tình yêu hay sự chăm sóc quan tâm vợ thì không. Chồng nói chuyện chẳng dám nhìn thẳng mặt vợ, chồng cũng vẫn bất cần nếu vợ làm to chuyện hay cãi cọ nhau, hình như vợ không được quyền giận hờn gì cho dù vợ có đau vì chồng mấy đi chăng nữa. Chồng còn nói nếu không chịu đựng được thì đường ai nấy đi. Chồng chẳng mấy hứng thú với những kế hoạch vui chơi của vợ, vợ rủ đi đâu cũng từ chối, có đi thì cũng như kiểu đi vì cả nể, chồng cũng chẳng phải cố gắng để tạo không khí vui trong gia đình. Hình như với chồng bỏ vợ con chồng không bỏ nhưng cũng không thiết tha gì vợ.
Chuyện của em hết rồi đó các chị ạ. Khúc mắc của e bây giờ là em không hiểu chồng e nghĩ gì, cs của vợ chồng em hai người cứ như hai thế thới, chẳng giao tiếp được với nhau cũng chẳng chia sẻ được gì cho nhau. Hầu như chúng em chẳng có gì để nói khi ở bên nhau cả. Chồng e không hứng thú với e, còn e thì cứ 1minh tự biên tự diến để duy cố giữ lửa cho gia đình. Cứ như thế này e e rằng chẳng kéo dài được lâu, rồi cũng có lúc chán nhau rồi lối mòn cũ lại tái diễn. Bản thân e còn thấy chán huống chi chồng. Hình như mâu thuẫn, sung đột nhiều quá tình yêu của chúng em chết rồi. Cả em và chồng em đều có 1 trái tim khao khát nóng bỏng yêu đương, hay người ta còn gọi là lãng mạn đó nhưng 2 chúng e ghép lại với nhau thì lỗi nhịp hết, hình như cứ khao khát ở đâu đó trong tư tưởng chứ không phải là khao khát nhau. Chồng em vốn tính biết chiều chuộng, không hề khô khan, ra ngoài thì nói nhiều nhưng chỉ riêng đối với e là hoàn toàn không có những điều đó, ít nói với em cũng chẳng có lấy 1 cử chỉ âu yếm, hay cái nhìn đằm thắm. Em phải làm sao để cứu vãn cuộc hôn nhân này, thực lòng mà nói e chán nhưng e vẫn không muốn vứt bỏ nó.
Dạ đúng trong cái lúc tâm điểm bão giữa e và chồng có cuộc cãi vã và NT3 thì vẫn níu kéo nên hắn nói sẽ quay lạ với NT3, ko biết là rung cây dọa khi hay là thật nhưng lúc đó e phải nhẹ nhàng xuống nước vì e cương lên là đứt dây ngay.
Nhiều lúc e nghĩ có khi nào chồng đóng vai người chồng tốt để cố cầm cự đến lúc con 3 ba tuổi để tranh chấp cho dễ, vì theo e có đọc được thì con từ ba tuổi trở nên mẹ không được quyền hoàn toàn nuôi mà ai mạnh kinh tế thì nuôi. Hơn nữa nhà chồng lại có người làm cao nhất trong việc giải quyết ly hôn nên e sợ chồng cố cầm cự đến lúc đó can thiệp cho dễ.
Em có nên một lần nói hết tất cả những gì mình suy nghĩ cho chồng nghe không? Nói tất cả mọi cái e phân vân, e lấn cấn như nói với các chị không? Có nên một lần nữa cho chồng lựa chọn, nếu nhắm với vợ không có chút tình cảm và không thể tạo dựng lại được nữa thì cho chồng ra đi, còn nếu ở lại thì phải cũng lỗ lực tạo dựng lại tình cảm ở nhau. Sống một cuộc sống hôn nhân có tình cảm. Trước đến giờ e không dám làm gì mạnh, chỉ xuống nước và níu kéo vì thế e lép về với chồng và cũng không hiểu được mức độ tình cảm của chồng dành cho mình.
Mình chỉ cảm nhận hiện tại giờ chồng ở bên cạnh mình là vì thương con và không muốn phá bỏ gia đình đi để tạo dựng gia đình mới, chứ thương vợ thì không mình cũng cảm nhận được điều đó.
Không biết những dấu hiệu như thế này mình cho là chồng có dấu hiệu quay đầu vào bờ là có đúng không: CHồng đi làm và về nhà đúng giờ giấc. về nhà sớm phụ mình những cv trong gia đình và chăm con. Chiều đi làm về hỏi ăn gì thi mua. không kiếm cớ đi sớm về khuya hay qua đêm bên ngoài, cv có phát sinh phải làm thêm giờ mình cũng rất hiếm nếu có thì cũng cho mình biết đi với ai, không thận trọng những thiết bị cá nhân như trước. Thứ 7, CN ở nhà với vợ con, ở nhà thì cũng thu vén mọi việc trong nhà, chỉ có mỗi tội là rủ đi đâu với mình cũng ko đi. Tớ thấy khác hoàn toàn với lúc trước, đi đêm về hôm, kiếm cớ đi làm rồi bỏ bê nhà cửa chả quan tâm đến gì, cái nhà như cái nhà trọ thích đi thì đi thik ở thì ở. Tớ thấy những dấu hiêu đó tớ cho là có ý tích cực xây dựng gia đình, không biết tớ có nhầm lẫn không? Các bạn cứ tích cực phân tích dùm tớ với.
Qua nhiều chuyện e cảm nhận đúng là chồng e không hề yêu e, e thì trước khi cưới cũng có đấy nhưng giờ nó dần dần biết mất, nhưng cũng còn có và nó không đủ mạnh. CHúng e cứ sống cuộc sống thế này vì con cũng đã nhiều rồi nên giờ e muốn thay đổi tất cả, e muốn vợ chồng dần lấy tình cảm lại với nhau và sống 1 cuộc sống vợ chồng theo đúng nghĩa. Em muốn hiểu chồng và được chồng quan tâm. Chồng e cũng không phải thuộc dạng quá cứng đầu. E đang không biết phải làm thế nào nên với mong nhận được chỉ dẫn từ các chị có kinh nghiệm. Chắc nó phải giống như 1 cuộc cách mạng thật lớn đối với gia đình em
[QUOTE=Nhưng mình ko chấp nhận được 1 ông chồng bên cạnh mà hơi 1 tí là đòi ly hôn hay ly thân với mình đâu....
Bạn ơi cái đoạn mình nói trên là tất cả trước đây, trước khi mình biết chồng NT, mình chỉ kể lại thôi, còn từ ngày mình biết chuyện và giải quyết cái chuyện chồng NT là không có nữa.
Chị ơi, e giải thích rõ ý này một tí, không phải vì e cố biện minh cho mình mà e cố gắng diễn đạt lại cho đúng để chị hiểu rõ và góp ý cho e dễ hơn. Đúng là trước khi e biết chuyện chồng NT thì chồng e đã chán Nt3 rồi, ngãng ra và tìm cách cắt đứt với nó rồi nên Nt3 nó điên lên nó mới cho e biết, lúc đó chồng thấy cần gia đình hơn và quay về đó là những lời chồng e nói với e. Giữa cái lúc phải chọn 1 trong 2 thì chồng chọn gia đình, lúc đấy e ko níu kéo gì cả.
Lý do mà e bỏ qua cho chồng và giữ người chồng này lại là vì:
- Thứ nhất thực lòng mà nói khi e biết chuyện cái đầu tiên e nghĩ đến là không để con NT3 kia toại nguyện là phá vỡ được gia đình em và không cho chúng nó cơ hội được ở bên nhau dễ dàng thế.
- Cái thứ 2 là e chưa sẵn sàng cs nuôi con 1 mình, e thương con sau này thiếu thốn tình cảm có cha mà không có mẹ, hoặc có mẹ mà không có cha.
- Thứ 3 là lần ngoại tình này là lần đầu và đang tích cực quay đầu vào bờ.
Và sau này còn hay không thì e cũng chưa chắc chắn được. Điều mà e lấn cấn là chúng e như 2 thế giới khác nhau chả thể nào giao tiếp hay chia sẻ với nhau được. E chẳng cảm nhận được cái nghĩa vợ chồng nó lớn lao như thế nào. nói chung là cứ khập khiễng. Chồng e thì chẳng có cái gỉ gọi là chắc chắn, vì nhiều lần e thử trong các câu chuyện, ví dụ như sau này có sinh thêm đứa thứ 2 không thì hắn bảo chưa biết, e nói cuộc lâu dài sao lại chưa biết thì hắn lại nói thì ai mà biết trước được biết đâu đấy, đại loại như thế. Hay chuyện bố mẹ e cho mảnh đất rồi e cứ nói xa nói gần là chạy tiền xây nhà thì hắn nói giờ chạy ở đâu, chưa có tiền, không hết mình lo lắng lắm. Nói chung là e vẫn chưa tìm được cảm giác an toàn tuyệt đối.
Cuối tháng 5 này bên gia đình tổ chức đi Đà Lạt chơi 4 ngày, em cũng đã nói với chồng em cả nhà mình cũng đăng ký đi cho vui. Nhưng chồng e từ chối, e đã hỏi lại nhiều lần năn nỉ cũng có nhưng lần nào chông e cũng nói không nghỉ được, không đi được. Trong khi đó đi 4 ngày nhưng rơi 2 ngày T7, CN rồi nên có xin nghĩ cũng chỉ xin 2 ngày mà nhất định chồng e nói ko xin nghỉ được. Chồng e là người ham vui, ham chơi, nhiều lần trong lúc nói chuyện cũng nói thích đi Đà Lạt vì chưa đi bao giờ. Lần rủ chồng đi Đà Lạt này khiến e lại liên tưởng đến dịp tết 2014 vừa rồi, e cũng đề nghị vợ chồng về quê ăn tết nhưng chồng e nhất định 1, 2 không về, tìm đủ lý do, thời gian đó e cũng thắc mắc lắm không hiểu sao vì chồng e vốn dĩ rất thich về quê tụ họp ngày tết. Sau đó e mới té ngửa ra là chồng e ngoại tình, lúc đó vẫn còn dây dưa và chưa giải quyết dc với NT3 và m hiểu được rằng chồng e ko về là vì thế.
Điểu em suy nghĩ có khi nào vẫn còn có vấn đề gì với chồng e ở bên ngoài không mặc dù chuyện này đã qua 3 tháng rồi. Có khi nào chồng e vẫn yêu đương con kia và về nhà chỉ là hình thức nên không muốn hết mình với gia đình. Bởi vì trong cuộc sống hàng ngày e có đề nghị đi chơi hay đi uống cafe từ đầu tiên chồng e nói cũng là không, nếu có đi thì cũng vẫn chở đi nhưng e thấy thái độ chẳng vui vẻ hay thích thú. Cụ thể là giỗ tổ 10/3 vừa rồi e cũng gợi ý là cả nhà e và rủ thêm vài nha người bạn nữa tổ chức cuộc đi chơi tắm biển 1 ngày chồng e cũng ko thich và không hưởng ứng nên cuối cùng là không đi. Đến 30/4 và 1/5 sắp tới này e cũng gợi ý và mấy người bạn chồng em cũng thích lắm nhưng chồng e thì cũng không nhiệt tình. Có lần e cũng nói rủ đi đâu cũng không đi đến lúc mẹ con tôi làm gì cũng một mình không cần đến thì đừng có trách nhé. Hôm sau rủ đi cofe cuối tuần không từ chối nhưng đi cũng chẳng vui vẻ gì. Em thấy chồng em không mấy khi hưởng ứng hay có ý dẫn vợ con đi chơi cho biết đây biết đó, hay tim những nơi cho không khi gia đình vui vẻ. Em thấy lấn cấn trong chuyện này quá, chắc chắn chồng e có chuyện gì đó đúng không các chị. Mong các chị giúp e với ạ!