Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Ai có kinh nghiệm làm Telesales giúp em với
Mình cũng đang làm telesales, lúc trước bán hàng qua truyền hình, ít nhất cũng có người gọi tới, còn ko mua mình gọi lại thuyết phục thì cũng có khi được khi không. Nay qua công ty mới, dịch vụ giá cao, lại còn phải đi tư vấn ngoài, hay bị KH hẹn rồi không ll lại được, tầm của KH thì cao ( nhiều tiền, bận rộn)... nên cũng đang không biết bắt đầu từ đâu cả, sếp thì cứ hỏi hoài dù mình cũng đã cố gọi mỗi ngày cả trăm cuộc, ngỏ nhạt hết lời...haizzzz
Thiệt là rầu :)
06:28 CH 18/08/2014
Nhật ký thất nghiệp...
1 năm trước thất nghiệp buồn quá nên log nick vào WTT, than thở trên đây. Còn nhớ là ngồi ở một tiệm net trong hẻm CMTT, nước măt nước mũi cư tè le theo những con chữ, hihi. Giờ lại buồn, lại mò vào và thấy hồi xưa mình đã vươt qua được, thì giờ cũng ráng lên một chút thôi cũng sẽ được mà :)
05:31 CH 18/08/2014
Nhật ký thất nghiệp...
7/3/2013
Thức trọn một đêm nghiên cứu giao diện tiếng Anh của công ty. Chẳng có gì mấy, nhưng cũng ráng hịc thuộc vài từ lập đi lập lại... Lần này là lần thứ 3 nhận được điện từ công ty đó rồi, công ty duy nhất gọi sau hàng chục tờ "truyền đơn" rải đi trước và sau Tết. Một tia hi vọng cũng phải níu lấy.
Rồi nắng lên.Phòng trọ bên con bé con đã líu lo dậy, tíu tít đánh răng rửa mặt nghe yêu lạ. Lục tìm cái váy công sở, mua từ 3 tháng trước cho công ty cũ. Những bộ đồ ấy không một lần muốn nhìn lại, vì lòng vẫn còn đau quá khi nhớ đến cũ ngã chỉ vừa mới đây ấy... Chán chường vô vàn thì cũng phải ráng làm cho mình tươm tất chút. Thoa một lớp BB che phủ bộ mặt sần sùi hốc hác vì bao đêm thức trắng, mà chẳng biết đã làm gì. Nhớ những đêm cũng thức học dịch vụ đến rạc người, ko dám chợp mắt vì sợ ngủ quên là đi làm trễ...Kẻ viền mắt mỏi mệt. Chút son. Nhìn vào gương, 25 tuổi chưa trọn năm mà như đã sống qua hàng thế kỉ khổ hạnh. 25 tuổi mà cái miệng ăn của bản thân cũng không lo nổi. Che đậy, che đậy nỗi tuyệt vọng rỗng tuếch này bằng son phấn, xiêm y kia đi...
Đường kẹt xe như mắc nghẹn. Ai cũng bận rộn. Ai cũng có đich đến mỗi ngày. Chỉ có ta là chẳng khi nào trôi được về đâu.
...Vòng cuối cùng với 4 người, và mình chờ đợi sau chót. Chờ đợi dài dằng dặc, ai cũng như tri kỉ của ông Tổng giám đốc, "tám" đến cả tiếng đồng hồ. MÌnh nhỏ nhất, và kinh nghiệm là bèo bọt nhất. Chẳng biết lần này phỏng vấn những gì? Tất cả khua môi múa mép, bản lĩnh tự tin đã "show" hết với anh Trưởng Phòng lần trước rồi...Nghe tin báo về thì có vẻ nhẹ nhàng, nghe nhiều hơn nói. GIống như là cho sếp Tổng xem lại lần nữa mình có thật sự phù hợp hay không, xem mặt thôi. Chắc là cởi mở vui tính. Cũng an tâm chút đỉnh. Chờ đợi đi tới đi liu cũng non nửa tháng rôi. Cái quan trọng là niềm tin, sức sống đã gần về mo trong mình rồi, mình cần 1 tia, 1 tia năng lượng nào đó cho mình nhích tới...Gì cũng được, có cái ăn, có cái trả tiền nhà, có cái bám trụ là được rồi. Có cái để quên đi vết đau cũ...
Vô. Nhìn mình một cái. Hỏi mình một câu. bla bla. Ừ thôi thông tin về em tôi có rồi nhé, em về có gì nhân sự gọi. 5'. Hoang mang thực sự. Xem lại nào, mình có phạm lỗi gì không? Vì kẻ mắt ư? Hay áo quần có "lệch pha" chỗ nào? Mình có nói gì sai không? Không, thậm chí còn không có cơ hội để nói...Có liếc nhìn điểm 2 vòng trước, mình thấp nhất trong 4 người...Nếu vậy, kêu mình tới chi? Gieo cho mình hi vọng chi? ... Trưa nắng như hận thù con người. Mình như mất hồn đảo xe qua bao nhiêu ngả phố mà không biết đi về đâu. Về nhà lúc này chui lên căn gác nung người, nhấm nháp cái hoang mang này một mình thì chắc điên thật mất. Mà chạy mãi thì sợ chẳng còn xăng. Giờ cái gì cũng phải dè từng chút một mới cầm cự được. Tạt vào một quán nét đầy các ông con đả phá game, văng tục chửi thề như hát. Vietnamworks, Kiemviec, jobstreet, timviecnhanh...Lại lật tung những trang cũ kĩ mà chẳng có gì mới. Lại tung tẩy đi khắp nơi "I belive that your working environment is the most.....". Chỗ nào cũng "the most" hết, chỉ có mình là "the worst"...Vô tình lạc vào trang tâm sự này. Thấy các chị em chia sẻ với nhau mà ấm chút lòng. Xem kìa, bao nhiêu người bao nhiêu lần "vòng 3 ngã ngựa" có riêng gì mình, mà mình thì mới có bị mỗi 1 lần. Có chị dùng đến từ "hàng trăm mail xin việc", nỗ lực của mình có đáng là gì mà ngồi đây thẫn thờ. Chị Trúc Giang à, em không biết chị là ai, nhưng em cảm ơn chị nhé! Nhờ có chị mà em đã khóc được, để rồi thấy mình ngốc nghếch và thụ động biết bao nhiêu. Ngoài kia có bao là thứ để ôm vào lòng, đâu chỉ kaf một buổi phỏng vấn thất bại, một chỗ là bị người ta chối bỏ...
Tìm thêm địa chỉ một gia sư nữa rồi đi đển. Cũng thất ngại ghê, chẳng ai đi tìm lớp dạy thêm mà vận nguyên bộ văn phòng, "diêm dúa" như mình. Trên cửa dán 2 cái bản đồ, trên tường là chi chít những mẩu giấy nhỏ ghi lớp. Những gương mặt non nớt, quần bò áo thun háo hức lia trên những mẩu giấy đó. Trông các bạn sinh viên ngây thơ và giàu sức sống quá. 4 năm trước mình cũng y như vậy khi tìm lớp dạy đầu tiên. 4 năm sau mình quay lại xuất phát điểm ban đầu, chẳng có gì hơn, ngoài sự tự tin đã đánh mất.Chị quản lí trung tâm tay 4,5 cái điệ thoại, giọng nói đanh, gương mặt lạnh, nhìn thôi là mấy bạn sinh viên "rụt vòi" rồi, cứ lí nhí "chị lớp này, lớp kia còn ko?". Mình cũng rụt :). Mình hỏi mấy lớp tiểu học gần nhà. Ánh mắt chị ta cứ cười cười giễu giễu là lạ sau cặp kính "Lớp đó phải nói là giáo viên, em nói cứng được không?". Mình hỏi có lớp nào cần sinh viên, ko phải nói dối không, chị ta bảo không có. Rồi gọi điên tứ tung, dạ, chị, cô dạy trường tiểu học ABC, chủ nhiệm lớp 3 tối nay qua nha chị. Mình chép miệng, đưa tiền, kí giấy cam kết. Chị ta dặn cứ nói y như chị ta chỉ là được, em là giáo viên hợp đồng đang chờ biên chế nên giấy tờ noppj hết rồi, chị an tâm, em chủ nhiệm 2 năm rồi chuyên môn em nắm, không tin chị có thể để em dạy thử hay gọi về trung tâm mà... Mình nghe, dạ dạ rồi nghỉ cách chiều nay nói thật và nói khéo để không dối ai, mà nhận được lớp. Không khéo mất 400k thật chứa chẳng chơi. Nhưng sao mình không thể nghĩ là sẽ nói vậy được. Mình đi dạy mà...
... Bạn mình mấy ngày trước thấy mình nằm chèo queo đợi việc nói mày đi kiếm lớp dạy thêm đi, khỏi đi làm cho mệt đầu. Tao có đứa bạn học sư pham ra trường đi dạy thêm không mà tháng kiếm chục triệu. Kệ nó, câu nệ gì, mình kiếm cơm bằng công sức là được. Nhưng mà mày ơi, kiếm cơm, là cơm từ bọn trẻ con kêu mình là cô, cũng phải ăn đông nói tây vậy hả
mày?
Qua nhà phụ huynh thì họ chưa về, hẹn mai. Thở phào. Vậy là có thể hoãn cuộc nói dối, hoặc là hoãn "lời thú tội trước bình minh" này một ngày. Một ngày để suy nghĩ xem, 400k quí báu hơn, hay nguyên tắc sống quý báu hơn? 400k đó, 1 nửa là tiền mượn bạn...
Cuối ngày, đi dạy, gặp học trò khi đã mệt phờ nên trút hết cáu vô nó. Giờ ngồi đây mới thấy hối hận với nó. Con gái ơi, chơi ai không ham, nhưng học đi, học đi con. Để lớn bước chân ra đường đời, đi một bước được thiên hạ đón một bước. Cô chỉ còn hi vọng cho con thế, dù cô, cũng bồ chữ óc ách xọc xạch, mà giờ bước thấp bước cao...
07:47 CH 08/03/2013
s
stronger.zin
Hóng
426
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Thiệt là rầu :)